Quản lý của Google chia sẻ về việc phát triển và tham vọng với dự án điện thoại lắp ghép Ara

Duy Luân
8/4/2014 5:7Phản hồi: 100
Quản lý của Google chia sẻ về việc phát triển và tham vọng với dự án điện thoại lắp ghép Ara
modular-motorola-project-ara1.jpg

Vào một ngày đầu tháng Tư, trong tòa nhà hai tầng ở thành phố Massachusetts, một anh chàng mang tên Ara Knaian đang ngồi bên cạnh những nguyên mẫu có thể trở thành chiếc điện thoại dạng module đầu tiên. Trên chiếc bàn dài là 6 bản thử nghiệm của bộ nhớ, pin, vi xử lí, tất cả đều được thiết kế để lắp vào một khung nhôm gọi là "endoskeleton". Ngoài ra còn có sự xuất hiện của một module đèn hồng ngoại cho phép nhìn trong đêm, cùng với đó là bộ phận đọc mức độ oxy trong máu chỉ với một lần quẹt ngón tay. Và nếu bạn thấy tên anh chàng này quen quen thì cũng không có gì lạ bởi dự án smartphone lắp ghép mà Google đang ấp ủ bấy lâu được đặt tên theo chính anh ấy: dự án Ara.

*Ghi chú: Ara Knaian hiện đang là nhà đồng sáng lập của NK Labs, một công ty kĩ thuật điện ở One of the Massachusetts đang hợp tác với Google để xây dựng dự án Ara.


Thực chất thì thiết kế phần cứng dạng module đã từng xuất hiện trước đây, tuy nhiên kết quả cho ra lại là những chiếc điện thoại to, dày và chẳng thể nào thay thế được những mẫu điện thoại mỏng sexy đang xuất hiện ngày một nhiều. Hồi năm 2007, Modu, một công ty khởi nghiệp Israel, phát triển nên chiếc smartphone có thể gắn vào áo khoác để trở thành camera, thiết bị theo dõi hoạt động thể thao hoặc máy nghe nhạc. Ý tưởng này đã thất bại không chỉ vì kết nối độc quyền mà còn bởi thiết kế to kềnh của sản phẩm, trong khi số lượng module nâng cấp lại quá ít. Công ty này đã đóng cửa sau vài năm ra mắt (còn Google thì mua lại các bằng sáng chế của công ty).

Giờ đây, Google nghĩ rằng thiết kế kiểu module sẽ thành công bởi chi phí sản xuất các linh kiện đang giảm, kích thước các bộ phận cũng đang thu nhỏ lại, và hơn hết, thị trường di động trên toàn thế giới đang cần một sự đột phá lớn. Ngoài ra, Google cũng đã nỗ lực để cho các công ty bên thứ ba tiếp cận với dự án của mình nhằm làm phong phú hệ sinh thái phần cứng cho Ara chứ không tự mình làm hết mọi chuyện. Hãng tin rằng tính mở trong phần cứng sẽ giúp họ thành công trong lĩnh vực còn rất mới mẻ này.

eremenkolady.png

Paul Eremenko, một cựu sĩ quan từng làm việc chơ cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ quốc phòng Mỹ và hiện đang lãnh đạo dự án Ara, cho biết: "Chúng tôi tin rằng hệ sinh thái smartphone nên và sẽ phát triển tương tự như hệ sinh thái ứng dụng Android, nơi có rào cản để bước vào thị trường thấp, số lượng lập trình viên thì rất đông và sự sáng tạo là không biên giới".

Ngoài ra, hệ sinh thái mà Eremenko tưởng tượng ra phải hoàn toàn mở. Google sẽ cung cấp phần khung endoskeleton với tám khay để lắp các module vào, hai khay khác dùng riêng cho màn hình và các nút nhấn. Người dùng có thể nhanh chóng thay thế, nâng cấp từng bộ phận trong máy của mình mà không phải thay cả thiết bị. Sản phẩm cuối cùng cũng có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau - từ chụp ảnh chuyên nghiệp, thăm dò môi trường cho đến chơi game hay chỉ đơn giản là chụp ảnh tự sướng.

Mới đây Google cũng đã công bố bộ phát triển phần cứng (Module Developers Kit) của dự án Ara để các nhà phát triển có thể bắt tay vào thiết kế các module dành cho mẫu điện thoại này. Bộ kit bao gồm nhiều hướng dẫn về mặt kĩ thuật mô tả kích thước hợp lệ của từng bộ phận, cấu trúc bên trong ra sao cũng như phương thức mà các module sẽ nhận nguồn điện và liên lạc với cả hệ thống. Mỗi bộ phận sẽ có kích thước bằng một số ô vuông đơn vị như bạn có thể nhìn ở hình trên. Ara sẽ có ba kiểu tương ứng với số lượng module: lớn, trung và nhỏ. Trong mỗi kiểu như thế, người dùng vẫn có thể ghép module theo nhiều cách khác nhau.

2459667_ara-mdk-4.jpg

Google hoan nghênh các bên thứ ba cùng tham gia phát triển hệ sinh thái phần cứng cho Ara, tuy nhiên bộ khung thì chỉ có một mình Google mới có thể sản xuất. Về mặt phần mềm, Ara sẽ chạy Android và tài liệu này nói rằng ứng dụng dành cho Ara không được khác biệt quá nhiều so với những app dành cho các điện thoại thông thường.

Knaian và Eremenko nói rằng kích cỡ, lượng điện tiêu thụ và trọng lượng của các module hiện cao hơn điện thoại thông thường khoảng 25%, một con số chấp nhận được để đối lẩy sự tiện lợi khi cần tháo lắp các bộ phận của máy. Trong khi đó, ở các năm trước thì chỉ số này cao hơn rất nhiều. "Những thứ dạng module có xu hướng trở thành những thứ tương tự như viên gạch. Chúng tôi nghĩ chúng tôi đang ở một điểm uốn nơi mà sự đánh đổi (để có thiết kế module) đã giảm xuống mức chấp nhận được để cho ra đời một sản phẩm đẹp mắt".

Ít nhất một nhà sản xuất smartphone cũng đã đồng ý rằng đã đến lúc cho ra đời những điện thoại được thiết kế theo dạng phân hệ. Hồi tháng 1 vừa rồi, ZTE đã đưa ra ý tưởng điện thoại vốn bốn module mang tên Eco-Mobius. Tất nhiên, so với Ara thì dự án của ZTE bị giới hạn nhiều hơn vì người dùng chỉ được phép đổi màn hình, pin, camera và một khối CPU-bộ nhớ. Họ sẽ không thể lắp thêm những thứ khác vào nếu muốn.

Quảng cáo


Ara là một ý tưởng rất "quyến rũ", nhưng Google sẽ phải thuyết phục cả người dùng lẫn các công ty sản xuất phần cứng suy nghĩ theo một hướng khác với hiện nay. Google có thể dễ dàng thuyết phục người dùng smartphone đời cũ thử qua chiếc điện thoại Ara. Khách hàng ở các quốc gia đang phát triển cũng có thể là một cơ hội lớn cho Ara bởi họ chính là những người chuẩn bị đổi lên smartphone trong thời gian tới.

Google-Project-Ara-image-001.jpg

Trong một bài phỏng vấn khác với tờ Time, Eremenko cho biết ông hy vọng thành phần cơ bản nhất của Project Ara sẽ có giá chỉ 50$. Tất đây chỉ là thành phần cơ bản với màn hình, khung máy và chip WiFi nhưng nó cũng là một ý tưởng không hề tồi khi mà hầu hết các smartphone trên thị trường đều có giá không hề rẻ. Khi bạn đã có nhiều tiền hơn thì chúng ta sẽ có thể mua thêm các thành phần khác để nâng cấp thêm tính năng cho máy. Rất tiếc là hiện tại mức giá đó vẫn chưa thể đạt được mà vẫn nằm ở mức "hy vọng". Theo Eremenko, mục tiêu của Project Ara không bao giờ là lợi nhuận, họ chỉ muốn tạo ra một sản phẩm thật tuyệt vời. Và nếu con số 50$ trở thành sự thật, Google sẽ có cơ hội tiếp cận được với một lượng lớn người dùng có thu nhập không cao trên toàn thế giới.

Quan trọng hơn hết, Google phải làm việc tích cực để đảm bảo rằng Ara có đủ số module cho người dùng lựa chọn để làm hài lòng những người đang kì vọng vào dự án này. Hiện chúng ta vẫn chưa thể nói được gì về thị trường này, tuy nhiên nó đã cho thấy sức hút đối với những nhà phát triển. Quản lý Eremenko cho biết rằng hãng đã nhận được hơn 3328 lượt đăng kí tham dự hội thảo về Ara diễn ra từ ngày 15/4 đến 16/4 tại California. Những đơn vị tham gia đăng kí trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ngành chẩn đoán y tế, các công ty sản xuất cảm biến anh cho đến nhiều hãng làm pin và màn hình.

araback.png

Peter Semmelhack, nhà sáng lập kiêm CEO của Bug Labs - một công ty có trụ sở tại New York chuyên phát triển các nền tảng dùng trong thiết bị kết nối Internet - nhận xét rằng sự tham gia của các công ty thứ ba là cực kì quan trọng đối với dự án Ara. "Bạn sẽ phải kích đủ doanh số cho các bên thứ ba. Họ chắc chắn sẽ không chịu bỏ tiền đầu tư nếu như không có yếu tố này. Nhưng Google, với quy mô khổng lồ của mình, dường như sẽ làm được chuyện đó".

Quảng cáo


Theo thời gian, thiết kế module có thể trở nên "xịn" đến mức người dùng có thể tùy biến được linh kiện cho riêng mình. Google đã thông báo hợp tác với công ty 3D System chuyên về mảng in 3D để phát triển các bộ vỏ dành cho Ara được in với tốc độ cao. Những cách tùy biến như thế này sẽ giúp nhà sản xuất tiếp cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn màu và thiết kế khác nhau. Và biết đâu được, một bộ vỏ nhựa có thể được tích hợp mạch điện, ăng-ten cũng như pin thì sao? Chúng ta hãy chờ xem Ara ngoài đời thật sẽ như thế nào nhé.

Và để kết lại bài viết, mời các bạn xem qua ảnh chụp thực tế một số module của Ara đang được Google tiếp tục phát triển.


Nguồn: MIT
100 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đỉnh
Em này không biết chừng nào ra đây
hướng đi mới của smartphone
chả rõ lúc chót làm rơi thì nó tung tóe làm mấy mảnh 😆) lại rơi trên xe bus hay đường phố thì nhọ 😃))
@haigt11392 Smart phone nào mà trót rơi thì cũng nhọ, rơi đến văng mảnh thì iphone nhẹ nhàng cũng ra đi cái màn hình
@haigt11392 Thì sẽ giúp bản thân có tinh thần trách nhiệm và dám chịu hậu quả do mình gây ra 😃 sẽ thành người lớn hon .
intereal
ĐẠI BÀNG
10 năm
@haigt11392 vâng. Và rất có thể khi đang mò mẫm tìm lại cái loa thì ta nghe tiếng rên rỉ của một cô gái trong một bộ phim porn vang lên từ áo ngực của một quý cô trên xe bus... Chà, may quá đã tìm thấy! Việc khó bây giờ làm sao xin phép quý cô cho mình thò tay vào để lấy ra cái "mô đun" thất lạc kia!
@haigt11392 Lụm các mảnh lại gắn vào xài tiếp.chứ như đt cảm ứng bây giờ mà rớt là đi cái màn hình nhé 😃)
Bước phát triển mới của lĩnh vực Cn.. Vậy có thể tuỳ chọn chiếc dt theo ý muốn nhỉ..
@teri.nk79 Vậy chỉ cần hỏi bạn 1 câu, bạn thay linh kiện module xong lấy gì cài driver vào? đt có đọc cd hay usb từ boot rom không?. Và bây giờ bạn ra thị trường xem, nhất là bên mỹ toàn cấu hình pc build sẵn. Đt còn dính đến thời trang và kiểu dáng. Bạn có thấy vì sao ip5s going ip5 nhưng khách thích mua cái mớ ihơn?.

Không trả tiền bản quyền thì nhà sản xuất đt that thu thi làm sao giúp cạnh tranh phát triển? Ngay bây giờ bạn xem màn hính 1 năm tang res rồi giảm tiêu thụ điện vậy thử hỏi bạn xài cái màn hình của S2 và cpu của S5 thấy hạp lý không?.

Bạn biết nói tiền chênh lệch lúc mới bán và giá thành sản xuất, vậy bạn nghĩ oem có rảnh khi tự đục lủng túi tiền hay ko?.

Cũng như laptop của dell hay apple cho bạn custom chọn cpu, ram hay hdd theo đề nghị của nhà sản xuất, nhưng cũng phải không qua các linh kiện ra sẵn. Hiện nay đt cũng thế, như ss có đt nhiều bản cpu và dung lương khác nhau, như exynos hay QUALCOMM. thì cũng y chang nhau thôi. Bạn không thể mua 1 máy mac air về rồi tháo ra muốn nâng cấp cpu nào cũng được vì cpu nó hàn chết trên bo rồi.
@ragefighter người ta đầu tư chế tạo và sản xuất chi phí tính đến cả triệu $ thì đã lường trước mọi hậu quả rồi chứ ko cần chờ đến bạn phán nó sẽ thế này thế nọ.
bạn nói dt ko đọc dc CD thì nó đọc cái khác. chưa ra mà phán nào là ko cài dc driver nào là ko boot được cứ như đã trên tay rồi đến hài.
rõ ràng cái gì mới phát triển thì sẽ có khó khăn cản trở. nhưng sức sáng tạo con người sẽ dần khắc phục mọi cản trở đó.
hơn nữa con ara này sẽ đụng vào nồi cơm của các hãng như apple, SS hay sony? xin thưa là ko nhé.
ara có ưu điểm là tùy biến dc cấu hình nhưng ngoại hình thì ai cũng như ai. lúc đó sẽ có 2 trường phái, 1 là thích tự build phần cứng với giá phải chăng thì ara mà quất. 2 là thích thời trang, các kiểu thiết kế dt thì mua của SS, apple... quá đơn giản.
còn bạn nói dùng main S2 gắn chip S5 8-9 lõi gì đấy thì mình hơi bùn cười chút nên chỉ nói đơn giản thế này. đã xài hàng công nghệ, muốn tự build phần cứng thì tốt nhất nên có ít kiến thức hoặc tìm hiểu 1 chút. ko biết gì thì tốt nhất là tìm người tư vấn, hướng dẫn hoặc ăn sẵn của bọn apple hay SS ấy.
teri.nk79
TÍCH CỰC
10 năm
@ragefighter nói thế mà bạn cũng nói được. suy nghĩ quá áp đặt.
thèn ngu mới mới mua con mac về rồi tháo ra. bạn có hiểu cái nào nên tự build và cái nào nên mua sẵn ko? hay chỉ ở đây làm trò. 😁.
bạn xem lượng người phản ứng lại quote ý kiến của bạn là bạn tự hiểu. :rolleyes:
tự suy nghĩ...
thân.
nói nhiều tốn băng thông tinh tế
@teri.nk79 Mình không suy nghĩ áp đặt mà suy nghĩ theo thực tế thôi. Dĩ nhiên có lúc mơ mộng nhưng mơ mộng phài sát thực tế.
Chuyện lượng người phản ứng với ý kiến của mình chỉ vài cá nhân thiểu số chứ có phải toàn bộ mọi người phản ứng?.
Vớ vẫn, vậy thì ngồi cải vả làm gì? mình nói dự án này sẽ ngủm và that bại. Vậy thì đánh cá đi. ngồi cải làm gì cho mệt, thực tế sẽ chứng minh là ai suy nghĩ đúng. Cứ add nick đi rồi hẹn gặp ngày gặp lại khi dự án này thông báo thành công hay that bại.

Mà nhắc đến 1 số người đưa ý kiến thích ráp máy chọn cấu hình, làm cứ tưởng tính toán ghê lắm. Như công ty mình có thằng IT, mình làm thiết kế và công ty ráp máy mạnh cho mình. Thấy nó chọn core i7 là phát nản. phí về cấu hình và giá thành (Bạn hiểu vì sao mình nói phí về giá thành và cấu hình hay không?). Nên mới thấy rang vn có nhiều người cũng thích ráp máy nhưng chẳng hiểu tới nơi tới chốn, vậy mà đòi tư vấn chọn module đt thì có mà hố nặng.
sau này nâng cấp đt k phải mua máy mới nữa 😁
Quá sáng tạo và phức tạp.
Như chơi Lego ý nhỉ
Rất khó tin là điện thoại module như thế này có giá rẻ với chất lượng cao được, bởi vì sản xuất nguyên khối thì nhà sản xuất mới có khả năng giảm giá thành được còn sản xuất nhiều thiết bị riêng lẻ thì tổng giá thành sẽ tăng đáng kể - rất nhiều chi phí phát sinh như nhân công, vận chuyển, tồn kho, showroom ... cho từng món riêng lẻ. Chi phí sẽ giảm bớt rất lớn nếu chỉ bán 1 điện thoại thay vì bán 20 loại linh kiện rời rạc khác nhau.

Có thể có 2 chọn lựa:
1 - Hàng rẻ chất lượng thấp, đẩy qua China để họ sản xuất hàng dỏm, hàng kém chất lượng, đồ nhựa .v.v. = điện thoại nhựa, mua về xài mấy bữa vứt.

2 - Hàng mắc chất lượng cao, sản xuất từng module tại các quốc gia có công nghệ tiên tiến như Mỹ, Phần Lan, hàng nhôm, thép, màn hình độ phân giải cao , kính chống trầy .v.v. = điện thoại module sẽ có giá trị cao, bền.
@_FanTTE_ ngày xưa khi PC chưa ráp dc như bây giờ thì cũng thế thôi mà
@_FanTTE_ hãy hình dung như desktop. nó không hề đắt hơn so với 1 bộ case máy bán sẵn cùng cấu hình!
Monsterds
TÍCH CỰC
10 năm
@_FanTTE_ Mình là 1 fan android nhưng mà không tìm thấy giá thành sản xuất 1 chiếc smp android nên đành dùng tạm của IP vậy.
VD: I Phone 5.
Để tạo ra 1 chiếc I Phone 5 bản 64GB Apple chỉ phải trả 238 USD cho 1 chiếc đã kèm phí gia công. Với IP 5 đắt nhất là cái màn hình với công nghệ tấm Panel dính với tấm kính và nó có giá CAO NHẤT là 44USD.
Ý tưởng của Google ngoài tiền gia công thì không phải chịu 1 qua tay các nhà sản xuất ví dụ như hãng điện thoại mua CPU của hãng khác.
Những linh kiện không nhất thiết phải của 1 nhà sản xuất mà có thể từ nhiều nhà sản giống như xây PC vậy, nếu đã có sự cạnh tranh thì hãng nào không giảm giá, sức mạnh sản phẩm không tối ưu hóa tốt hơn thì sẽ mất đi khách hàng thôi.
Dự án này là 1 bước tốt vì không phải ai cũng tiết kiệm tiền 1 khoản to đùng mà không tiêu được 😁 đặc biệt là mình nên đây là 1 ý tưởng tuyệt vời :D
Đại Gia
ĐẠI BÀNG
10 năm
@_FanTTE_ Trình độ phân tích quá lạc hậu và chậm tiến, con người hiện đại không cần những người chậm phát triển và tỏ ra hiểu biết như bạn.
mình thích xếp hình :p
baoandzen
ĐẠI BÀNG
10 năm
@dmt4ukhw4 Mem haivl hả bạn ?
ý tưởng hay, vấn đề là gg có muốn nó phổ biến không thôi
Nhìn 2 cái đt đỏ ,đen đầu tiên giao diện giống Lumia wa :p
Bước đầu mà nhìn máy hoàn chỉnh cũng dc đấy nhỉ. Dàn board mạch có vẻ chưa dc tối ưu linh kiện, linh kiện nhiều món còn to quá. hy vọng là lúc triển khai thực tế, e nó tinh tế hơn
[​IMG]
tưởng tượng tháo lắp nhiều nó lờn cầm hồi nó long hết ra 😆 đang chụp hình rớt mất cái cam 😃)
thăng one
ĐẠI BÀNG
10 năm
mong sớm có điện thoại xếp hình
MrBoC
TÍCH CỰC
10 năm
Vẫn mong chờ xem mọi thứ như nào.... Hi vọng không còn xa


Gửi từ iPad Air của tôi sử dụng Tinhte.vn
babyungly
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cho cái máy tính bảng thì hay nhỉ?
Khi nào có sẽ gom tiền mua một chiếc
tuơng lai cho sì mát phôn là đây, build 1 cái theo nhu cầu và sở thích, quả là bá đạo

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019