RIM trong Q1/2013: lỗ 518 triệu USD, BB10 hoãn tới đầu 2013, sa thải 5000 nhân công

Didu
28/6/2012 20:42Phản hồi: 336
RIM trong Q1/2013: lỗ 518 triệu USD, BB10 hoãn tới đầu 2013, sa thải 5000 nhân công

Không lâu sau tin đồn RIM có thể bán mảng kinh doanh phần cứng BlackBerry thì rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), thông cáo báo chí chính thức từ RIM tiếp tục mang tới một số thông tin rất đáng lo ngại về công ty đang điêu đứng này. Dĩ nhiên là họ chịu lỗ trong quý đầu tiên của năm tài chính 2013 nhưng việc sa thải 5 ngàn công nhân hay sốc hơn là chiếc máy chạy BlackBerry 10 đầu tiên sẽ bị hoãn tới nửa đầu năm 2013 còn khiến người dùng rất thất vọng và cảm thấy sự mong chờ của họ là vô nghĩa.

Đã từ lâu người ta không còn thấy điểm sáng trong thông báo về tình hình doanh thu của RIM khi liên tục phải chịu lỗ và quý sau bao giờ cũng giảm so với quý trước. Trong quý 1 năm tài chính 2013, doanh thu của RIM đạt 2,8 tỉ USD, giảm 33% (4,2 tỉ USD) so với 1 quý trước đó. Công ty có trụ sở tại Waterloo, Ontario này chịu lỗ 518 triệu USD hay 0,99USD mỗi cổ phiếu, nó cao hơn rất nhiều so với khoản lỗ 125 triệu USD trong quý 4/2012.

Nói về số lượng máy tiêu thụ (không phải lượng máy bán ra), RIM tiêu thụ được 7,8 triệu thiết bị (giảm từ hơn 11 triệu máy trong quý 4/2012) và 260 ngàn máy PlayBook trong vòng 3 tháng đầu năm tài chính 2013. Với kế hoạch tái cấu trúc công ty, trong thời gian tới sẽ có khoảng 5 ngàn công nhân buộc phải thôi việc tại các nhà máy của RIM.

Cuối cùng, RIM cho biết thiết bị chạy Blackberry 10 đầu tiên sẽ xuất hiện vào quý 1 năm 2013, tức muộn hơn ít nhất vài tháng so với kế hoạch ban đầu (cuối năm 2012). Bên cạnh đó, CEO của RIM là Thorsten Heins cũng cho biết rằng điện thoại QWERTY vẫn là thế mạnh và không có lý gì để họ từ bỏ nó. RIM sẽ vẫn tham chiến với hai kiểu dáng là cảm ứng và bàn phím QWERTY, tập trung vào phân khúc cao cấp và sẽ có ít thiết bị được ra mắt. BlackBerry 10 được coi là cứu cánh duy nhất nhưng việc hoãn ngày ra mắt cho thấy vấn đề đang rất nặng và nghiêm trọng đối với RIM. Dẫu vậy, CEO RIM là Thorsten Heins vẫn rất lạc quan khi cho rằng phản hồi từ các đối tác nhà mạng về BlackBerry 10 là rất tích cực.

Nguồn: Engadget, Tech Crunch, CBerry
336 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bi đát quá nhỉ, mình đang dùng BB9700 và dịch vụ BIS của Vina, cứ dùng đến khi nào RIM phá sản thì chuyển sang dùng Iphone.
lhlan
TÍCH CỰC
12 năm
@vinhdpm Yên tâm sẽ có thằng mua lại cái nhóm dịch vụ Bis để bác dùng tiếp.


Sent from my Sony Tablet S using Tinhte.vn
Giản tán luôn đi.Hứa đến nản.🆒
max
ĐẠI BÀNG
12 năm
thôi chuyển wa androi, google nexus
thuyetdhm
ĐẠI BÀNG
12 năm
đến lúc phải chia tay BB vì cách làm việc này rồi.
@thuyetdhm Bác này là đối tác chiến lược lâu năm của RIM nè
van_doan
TÍCH CỰC
12 năm
chắc RIM ra đi quá
tkien
ĐẠI BÀNG
12 năm
Sản phẩm tệ, chết luôn cho xong, hấp hối mãi. Chả ưa bb.
@tkien Bạn dùng BB đến đâu mà kêu sản phẩm BB tệ vậy? không thích thì đừng nói quá lời, đánh giá phải khách quan và chính xác chút chứ
@tkien không ưa thì đừng vô đây nói tầm bậy, về box Ip4.
Bọn này 1 mực chung thuỷ vs BB, dù sông chuyển bể dời!
Kệ nó chứ , thằng nào kinh doanh kém thì cho nghỉ . Mình chỉ quan tâm đến thương hiệu BlackBerry thôi . Nissan đâu còn của người Nhật , Rollroy cũng không còn là của người Anh lâu rồi .
@trunglev Nissan và Rollroy giờ của thằng nào thế bác?
Crazy.party
ĐẠI BÀNG
12 năm
@trunglev Nissan vẫn là xe Nhật bạn
chiendat
ĐẠI BÀNG
12 năm
@thai_namson nissan bây giờ của thằng Renault Pháp, còn roll-royce bây giờ của BMW Đức bác ợ 😁
dib
TÍCH CỰC
12 năm
@trunglev Palm bây giờ cùn của Hp thì sao hả bạn ? ;)

Bài học của palm mà Rim không rút ra được, đã bảo từ lâu là Rim không thể sống sót

Ngành công nghệ thông tin không giống CN ô to hay các ngành truyền thống đâu bạn, so sánh khập khiển kém hiểu biết quá.

Digital, Netscape, Siemen mobile chết là hết, thương hiệu chẳng làm ra trò trống gì. Xem HP vật vã với Compaq thì hiểu ;)
Đâu phải cứ muốn ra là ra đâu, thôi cố đợi thêm vậy
sirnvad
TÍCH CỰC
12 năm
RIM sớm ra đi mất thôi. Giờ này vẫn còn theo đuổi chiến lược kinh doanh cũ, máy đắt tiền, chi phí sử dụng cao.
Lại loãn, lại phải chờ đợi. Các bác dùng BB lại sắp biến thành hươu cao cổ rồi
royal_T
TÍCH CỰC
12 năm
từ từ mà chất lượng thì đó là giải pháp tốt nhất trong thời điểm này, còn nhanh mà ko ra gì thì sẽ sập sớm.
E thì không có khả năng mua bb10 nhưng mà cũng thấy nản vs cách làm việc của RIM!😔,thế này thì người dùng sẽ thất vọng lắm đây RIM ơi!
Sản phẩm cho dù có đột phá cách mấy mà ko ra , toàn hứa với hẹn thì khách hàng cảm thấy shock khi đặt niềm tin vào nó . Lúc em BB10 này ra ko biết có sống nổi với iPhone 5 + Gia đình Android khủng ko nữa đây , ngoài ra còn kèm thêm anh chàng Wp8 còn non trẻ mà ko hứa lèo 😁 .

Thôi BB ơi , chết đi là vừa , hoặc rao bán thương hiệu của mình đi còn kiếm chút đỉnh hiện tại , chứ để đến vài tháng hoặc sang năm thì giá trị càng giảm thêm nhiều .
@Titaner bây h có bán thì chỉ bán đc phần cứng và cái hệ thống Bis Bes thôi chứ nếu bảo bán cái OS BB10 thi ma nào nó mua ngoại trừ các hãng viễn thông trung quốc,các đại gia đều có OS riêng cho mình hết rồi
Giàu giàu hẳn nghèo nghèo hẳn 😁

thị trường khốc liệt quá
nào là tình yêu BB,điện thoại đích thực..
Chết thật rồi, BB10 ra chậm quá sao cứu kịp, hix
lại giống kiểu Playbook đây
langtugl
TÍCH CỰC
12 năm
RIM sắp ra đi rồi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019