Robot của Google chính thức rời khỏi cuộc thi DARPA để tập trung phát triển phiên bản thương mại

ND Minh Đức
27/6/2014 7:28Phản hồi: 46
Robot của Google chính thức rời khỏi cuộc thi DARPA để tập trung phát triển phiên bản thương mại
robot_shaft.jpg

Theo báo cáo mới nhất, S-One, mẫu robot từng giành giải nhất tại cuộc thi Robotics Challenge do cơ quan các dự án phòng thủ tiên tiến (DARPA) tổ chức, sẽ chính thức rời khỏi cuộc thi nhằm tập trung phát triển phiên bản thương mại. Theo nhận định từ các nhà phân tích, đây là một động thái không mấy ngạc nhiên khi hãng phát triển robot S-One là Schaft đã được Google mua lại và đầu tư hồi cuối năm ngoái. Câu hỏi đặt ra ở đây là phiên bản thương mại hóa của S-One sẽ được Google chính thức giới thiệu như thế nào trong tương lai?

S-One là mẫu robot hình người được phát triển bởi Schaft, một công ty công nghệ đến từ Nhật Bản. Sau khi giành chiến thắng ngoạn mục tại cuộc thi do DARPA tổ chức hồi cuối năm ngoái nhằm tìm kiếm robot nhằm phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn hoặc quân sự, công ty Shaft đã được gã khổng lồ Google chính thức mua lại sau đó. Ngay từ đầu, công ty robot Schaft đã không có ý định theo đuổi phát triển robot theo bất cứ hợp đồng quân sự nào.

Theo giám đốc sản phẩm của DARPA, nhóm phát triển robot S-One cuối cùng đã chính thức rút lui không chỉ vì họ đã có nguồn tài trợ từ Google mà còn với lý do để tập trung phát triển một sản phẩm thương mại hóa. Nói cách khác, robot S-One phiên bản thương mại sẽ được Google đầu tư phát triển và tung ra thị trường trong tương lai không xa. Dù vậy, người dùng cũng đừng nên quá hy vọng sẽ được sở hữu mẫu robot này cho mục đích cá nhân như các mẫu robot khác. Giống như các mẫu robot tham gia cuộc thi DARPA, S-One được thiết kế để tự vận hành và làm những nhiệm vụ trong các tình huống thiên tai hoặc thảm họa như bão lũ, rò rỉ hạt nhân,...

Bên cạnh đó, cho tới thời điểm này thì phía Google vẫn chưa công bố thêm bất cứ thông tin chi tiết về sản phẩm robot sẽ được thương mại hóa. Dù vậy, video bên dưới cũng phần nào hình dung được những khả năng của S-One từng giành giải nhất trong cuộc thi.


Theo Engadget, Recode
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

sắp tởi kỷ nguyên robot thay thế toàn bộ lao động tay chân 😆
nhìn con này làm việc hài ghê :v
baodng
TÍCH CỰC
10 năm
Tuy là Mỹ rất mạnh về robot nhưng toàn là chất xám của Japanese, Japanese vẫn vô đối về robotic và electric.
@baodng Asimo chỉ là con robot mô phỏng con người thôi ah có vẹo gì mà thông minh ? Chỉ thông minh nhân tạo cần có 1 khối lượng khổng lồ cơ sở dử liệu cũng như 1 mạng lưới phần cứng mạnh mẻ cái này thì google anh M$ o thiếu. Để AI suy nghỉ logic cần có thời gian training cho nó cũng như con người phải học hỏi đến 12 năm cho kiến thức cơ bản và lâu hơn nửa tuỳ người. Bạn có thể tham khảo kết qua trương trình nghiển cuú của google (google brain).
baodng
TÍCH CỰC
10 năm
@kkzbanana Thế theo bạn soâ mới được gọi là thông minh? phải tả3 lời được mọi câu hỏi đưa ra à? Asimo, nó hơn ở chỗ đi thăng bằng trên mọi địa hình và hoàn toàn độc lập suy nghĩ ko thông qua điều khiển nhé, mấy con robot của Mỹ toàn gắn dây tùm lum, Áimo cũng giao tiếp cơ bản được với mọi người nhé. Nhật nó ko thích phát triên thôi vì bây giờ chưa cần ứng dụng tới, chớ nếu mún thì chỉ tích tắt là xong.
@baodng Khổ cũng chỉ là 1 trương trình đã được lặp trình trước thôi. Khái niệm trí thông minh nhân tạo đau thể định nghĩa bằng 1 trương trình viết sẳn.
@cuhiep Theo tớ, phạm trù trí thông minh nhân tạo ta xét trên 2 lảnh vực chủ yếu là
máy tính và trò chơi điện tử
-về máy tính thì tớ đã đồng ý với bác rồi
-về trò chơi điện tử thì bác xem Playstation và Xbox thế nào với nhau?
ducnsh
CAO CẤP
10 năm
Chưa biết chừng sắp tới con này chạy android ấy chứ :rolleyes:
Chả mấy chốc anh gg có optimus prime cũng nên, khâm phục sáng tạo của gg
BKAV nên chế tạo mấy con này, để kéo rèm bật tivi cho chủ nhà,hehe. Trông nó quá thông minh.
Loài người sắp tự diệt vong nay mai rồi, vì đâu cần sức người nữa đâu mà đẻ ra thêm chi cho dư thừa. Mấy con robot này tự làm ra con robot khác rồi cứ thế cứ thế, khỏi cần sức người nữa rùi, huhu!
Kevin Power
ĐẠI BÀNG
10 năm
Tương lai của Mobile Suit và Gundam là đây
Chỉ mong có một con robot có thể thay thế một cô vợ, đem về cho nó làm việc nhà 😁
B nói tv hoặc TA hết đc ko :0
baodng
TÍCH CỰC
10 năm
@hikaru2003 Không bạn à, chính bạn cũng nói ko đúng thì đừng lên mặt bắt bẻ ai.
zeromanvp
ĐẠI BÀNG
10 năm
@hikaru2003 Thế chỗ nào tiếng amh không được phép thế? Dị ứng với thể loại cãi cùn
souvenirqn
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hàng Nhật đây, xem thử ai thông minh hơn
baodng
TÍCH CỰC
10 năm
@souvenirqn Ko cần bàn cãi Asimo vô đối rồi, giao tiếp ứng xử tự nhiên mới là cái mà robo khó học nhất nhưng Asimo đã làm được hoàn toàn độc lập, đặc biệt khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời khi lò cò bằng 1 chân. Quan trọng hơn hết ko hề có 1 sợi dây đều khiển nào tên người nó so với con của google.
Những phiên bản đầu tiên của... Terminator 😃

Sent from my LG-KU5400 using Tinhte.vn mobile app
Đoạn nó đục tấm gỗ thành hình tròn tuyệt ghê,còn biết đích xác chỗ nào chưa cắt hết nữa :eek:😕
bác này mà xem phim robot hủy diệt chắc bác sẽ quay về thời đồ đá :]
longhons
TÍCH CỰC
10 năm
Cả Nhật và Mĩ đều thua VN hết, cả 2 ông chỉ biết làm ra robot để dân VN ngồi gõ bàn phím phán coi của bên nào tốt hơn :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
chile về nuoc:eek::eek::eek::eek:
@50 người khác Chile về nước!
Chile hay Brazil anh nào rời cuộc chơi cũng thất đáng tiếc!
cứ như là người đi lùi ấy nhể
KuTom1
CAO CẤP
10 năm
Có khi nào con này sẽ chạy Android L???
Khi 1 tay nó cầm cây machine gun, tay kia cầm súng phun lửa, lưng đeo rocket và mắt khóa mục tiêu được thì trận chiến sẽ bắt đầu kekek
@nguyenvu_hoanglong Bạn không nghĩ gì về mặt tích cực và có ích cho mọi người sao ? Tuy 1 TG không có bạo lực hay chiến tranh là "xa xỉ" nhưng cũng nên hy vọng và ước ao rằng thế hệ con cháu của mình sẽ làm được điều đó. Tui thì mơ ước cũng tầm thương thôi. Có 1 con trong nhà khi về trễ hay xỉn quoắc cần câu khi minh gọi cửa nó chạy lại xịt xịt 1 dúm thuốc mê cho con gấu "nho nhỏ" của mình ngủ típ rồi lại mở cửa cho mình vào nhà 1 cách em ái không tì vết hehehehe. Thế nà mãn nguyện rồi. Tui ít ác hơn nhưng tránh được "xung đột" và thế là góp phần bảo vệ hòa bình và tài sản cho mình rồi.heheheee

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019