Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Samsung đăng ký bằng sáng chế tai nghe có màn hình và camera

Blaze1st
15/4/2014 20:7Phản hồi: 104
Samsung đăng ký bằng sáng chế tai nghe có màn hình và camera
Screen Shot 2014-04-16 at 3.05.29 AM.png

Samsung mới đây đã đăng ký bằng sáng chế về bản mẫu của một chiếc tai nghe headphone có tích hợp màn hình cùng camera, mà theo tập đoàn Hàn Quốc thì nó có tên gọi là "Earphone". Mới nhìn sơ qua lần đầu tiên thì chúng ta sẽ liên tưởng chiếc "Earphone" này với Google Glass, tuy nhiên thiết bị của Samsung có vài điểm khác biệt. Đầu tiên đó là "Earphone" chỉ có một màn hình cùng một camera ở phía trước, và màn hình của nó cũng chỉ có kích thước khá nhỏ, dường như chỉ đủ hiển thị một hai dòng thông tin. Thứ hai đó là "Earphone" có đi kèm với một chiếc tai nghe ở bên, và cả phần màn hình lẫn tai nghe sẽ được giữ vững bằng tấm khung bao bọc tai của người dùng. Vẫn chưa rõ về ý định của Samsung đối với thiết bị này, có vẻ mọi chuyện sẽ được sáng tỏ dần dần trong thời gian tới.

gear-glass-headphone.jpg

gear-glass-headphone-2.jpg

104 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đeo vào nhìn như người trong phim khoa học viễn tưởng quá đi
Chắc là tai nghebluetoothh để thực hiện video call😃
Thế nào cũng có biến..
@phaikodo Thích cái ý tưởng của bạn 😁
Không biết tác giả truyện Dragon Ball đã đang ký bản quyền cho cái kính của người Xayda chưa nhỉ, nếu có là kiện vụ này được đó 😁
@kenny81_hp bác này nói chuẩn này :D:D:D
@kenny81_hp Kiếng đó của hành tinh khác, làm gì có giá trị bản quyền khi sử dụng trên trái đất.
@WoodHouse Cái chính là cái ông tác giả truyện này đã sáng tác ra cái kính đó và hình vẽ cũng rất giống nên mình muốn nói cái ông tác giả đó không biết đã đăng ký bản quyền hình vẽ chưa đó 😁
haiduongck2
ĐẠI BÀNG
10 năm
;)
thích cái liên tưởng của bác, Dự là Kakalot với CaDic chuẩn bị xâm nhập trái đất tham gia vụ kiện
@haiduongck2 CaDic mang theo thằng đầu trọc to con, nó búng tay một phát là cả một thành phố thành tro thì khổ bác ơi 😁
verybeo
TÍCH CỰC
10 năm
xấu , nhìn gg glass vẫn tiện hơn
cu hải
ĐẠI BÀNG
10 năm
chưa ra cũng chê xấu 😁 anti fan thì kiểu nào cũng chê cho bằng được
Samsung bá đạo thặc, cả truyện cũng k tha....2 ngón muôn năm
@VampireAssistant Từ truyện và phim người ta mới có ý tưởng và động lực để làm nó thành vật dụng thật chứ ko còn viễn tưởng.

P/s: 2 ngón là sao?
@JerryKist Đùa thôi đó mà, 2 ngón lad copy
@VampireAssistant Hj, mấy món của Apple cũng từ film Holy ra chứ đâu...không lẽ Apple cũng xài 3 ngón.
cuong_xd90
ĐẠI BÀNG
10 năm
sam nhanh tay qua
Con này mà chê xấu.. GG clash xấu vật vã. Cái này trông có vẻ đc đêys
Cái viền nhìn vui nhỉ 😁
Sireto
TÍCH CỰC
10 năm
Con này trong bản vẽ thì đẹp đó, không biết anh Sung lúc tạo ra thì có làm như trong hình không hay lại nhồi 1 đống vào nữa.

Cá nhân mình thích nó quàng qua đầu, 2 tai nghe hơn là chỉ có 1 bên như thế này.
dancely20
TÍCH CỰC
10 năm
Nhìn gọn đẹp hơn glass nhiều
Những đồ vật trong "7 viên ngọc rồng", "Đoraemon".. những truyện cách đây mấy thập kỷ đang từ từ xuất hiện trong thế giới hiện đại.
Các bạn muốn biết tương lai thế nào hãy đọc truyện tranh Nhật Bản.
@hnadov Vâng và em tìm được kính thông minh, smartwatch, tivi bỏ túi (chắc nói đến smartphone)...chỉ chờ cỗ máy thời gian thôi 😔
haizzz, mình thấy là samsung nó cũng muốn làm giống như google class, như không thể nào làm y chang được, nên nó cắt một bên gọng của gôgle class đi, rùi cho là earphone, cái google class thì còn có thể dễ dàng fix với nhiều kích thước đầu người, còn cái này gắn lên tai, chắc khó
Mới đăng ký bản quyền thôi.
sắp thành siêu xay da cả rùi!! =))=))=))
lukebush
ĐẠI BÀNG
10 năm
@lukebush 😁tác giả truyện dragon ball dự trước tương lai. Hi vọng sau này có viên biến hình thì tiện quá
winxp83
ĐẠI BÀNG
10 năm
Anh Sam được cái dựa trên cái của người khác rồi thêm ít mắm muối để ra cái của mình và giảm giá...
Cẩn thận cái zụ bản quyền nhé anh.
P/s: nên làm thêm lỗ tai còn lại đeo cái Gear cho đủ 2 tai
Nokia6686
TÍCH CỰC
10 năm
@qwerty87 Rất thích suy nghĩ của bạn!

Achimet, Newton phát minh ra các công thức toán học, vật lý học cũng phải dựa trên những nền tảng toán học của những người đi trước.
Edison phát minh ra bóng đèn cũng phải dựa vào phát minh dòng điện của Maxell.
Trương Tam Phong sáng tạo ra thái cực quyền cũng phải dựa trên bộ La Hán quyền của Thiếu Lâm + tham khảo thiên nhiên cây cỏ.
Các Mác đưa ra học thuyết chủ nghĩa xã hội cũng phải dựa trên sự phân tích tổng hợp các học thuyết tư bản, phong kiến...
...
Steven Jobs liệu có dám bảo đảm iPhone không "học hỏi" một tí gì từ các điện thoại cảm ứng trước đó như O2 không?

Đôi lúc chỉ cần dựa trên 80% đã có, sáng tạo thêm 20%, nhưng là 20% hữu ích, mang lại giá trị cho nhân loại thì cũng đủ hoan nghênh rồi. Tuy nhiên lúc đăng ký bản quyền thì đừng có "vơ nhầm" luôn cả 80% đã có mà đăng ký thành của mình luôn nhé!

Sáng tạo 100% không dựa trên bất cứ thứ gì đã có từ trước chắc chỉ có chúa trời làm được khi sáng tạo ra vũ trụ này thôi.

Xã hội này đầy rẫy trẻ trâu và anh hùng bàn phím đến 0.5% sáng tạo còn không ra nổi nên đành phải đi kéo chân, dìm hàng sự sáng tạo của người khác cho đỡ nhục. Đúng là ăn không được thì đạp đổ mà!
keyis123
ĐẠI BÀNG
10 năm
@winxp83 Đã gọi là đăng ký bằng sáng chế rồi mà còn sợ bị vụ bản quyền nữa, bác có biết suy nghĩ trước khi phát ngôn k ạ?
keyis123
ĐẠI BÀNG
10 năm
@htpcty Bạn là fan Apple và Steve Jobs phải không, thế đã nghe đến cái câu gì đại loại như không cần là người đầu tiên, chỉ cần là người biến nó trở nên hoàn hảo nhất chưa? Của chính Steve Jobs đấy
xuanphucn
ĐẠI BÀNG
10 năm
@winxp83 thế apple đã làm gi? smartphone apple là từ đâu ra. ko dựa trên cái của người khác sao? hay là apple là người sáng tạo ra smartphone, cảm biến vân tay. đúng là nhảm quần

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019