Galaxy Note 10.1 2014 được trang bị màn hình LCD 10.1”, độ phân giải WQXGA 2560 x 1600 px. Đây có thể coi là nâng cấp đáng giá nhất trên chiếc máy tính bảng này. Với màn hình độ phân giải cao, hình ảnh hiển thị rõ ràng, sắc nét và tất nhiên là đẹp hơn. Tuy nhiên, giao diện một số ứng dụng trên Android chưa tối ưu nên cảm giác vẫn còn khá khó chịu. Hy vọng là các vấn đề này sẽ sớm được giải quyết.
Cấu hình
Note 10.1 2014 được trang bị một cấu hình mạnh mẽ. Có tổng cộng 3 phiên bản là WiFi, WiFi + 3G và WiFi + 4G, trong đó bản 3G/WiFi sử dụng chip 8 nhân 1.9GHz, còn bản 4G dùng chip 4 nhân 2.3GHz. Chiếc máy mà mình trên tay sử dụng chip Exynos 8 nhân, tốc độ 1.9GHz. Tất cả các máy Note 10.1 2014 đều được trang bị 3GB RAM nên hiệu năng rất tốt. Khi chạy với Android 4.3, các tác vụ được thực hiện một cách mượt mà và nhanh chóng. Pin của
Galaxy Note 10.1 2014 cũng được tăng lên mức 8220mAh, cao hơn 1220mAh so với phiên bản cũ. Có 3 tuỳ chọn dung lượng cho Samsung
Galaxy Note 10.1 2014 là 16GB, 32GB và 64GB. Hiện tại Samsung chưa công bố giá chính thức cho chiếc máy này, tuy nhiên có thể phiên bản 16GB sẽ rơi vào khoảng 14 triệu.
Phần mềm và bút S Pen
Galaxy Note 10.1 2014 chạy trên nền tảng Android 4.3 và một giao diện tuỳ biến của Samsung. Nếu các bạn đã dùng qua Note 3 thì sẽ thấy mọi thứ khá quen thuộc. Gần như Samsung đã mang tất cả các tính năng có sẵn trên Note 3 lên trên Galaxy Note 10.1 2014 như S Note, S Planner, Samsung KNOX, Action Memo…
Với cây bút S Pen bạn sẽ có thể dùng như là một thiết bị để ghi chú nhanh hay nhập liệu. Khi gỡ bút ra máy sẽ tự động chạy ứng dụng Air Command, cho phép sử dụng nhanh một số tính năng liên quan đến ghi chú hay đa nhiệm… Ngoài ra, S Pen còn có thể dùng để nhập liệu theo một cách rất hay: viết tay và máy sẽ tự chuyển thành văn bản.
Tương tự như các máy tính bảng khác của Samsung, Galaxy Note 10.1 2014 vẫn có thể gọi điện thoại được, tất nhiên là chỉ có trên phiên bản 3G hoặc 4G. Tuy nhiên, chắc không nhiều người sử dụng tính năng này trên một chiếc máy tính bảng.