Chủ tịch mảng màn hình và TV của Samsung Yoon Boo-Keun ngày hôm qua đã xác nhận với tờ The Wall Street Journal rằng công ty của ông có kế hoạch ra mắt sản phẩm TV có sử dụng phần mềm Google TV vào năm sau. Nền tảng Google TV cho phép người dùng duyệt web và tương tác với TV, tương tự như cách họ làm trên máy tính. Lời khẳng định của vị lãnh đạo đã cho thấy sự tự tin của hãng điện tử Hàn Quốc về sản phẩm này, mặc dù cần phải nhìn nhận rằng Google TV chưa từng thành công thật sự trên thị trường. Thậm chí, hãng Logitech gần đây đã xem sản phẩm Revue Google TV của mình là một "sai lầm đắt giá". Hiện chưa rõ liệu thiết bị của Samsung sẽ có gì khác biệt so với các sản phẩm hiện có trên thị trường, nhưng với vị thế hàng đầu của hãng trên thị trường TV, Google TV của Samsung ít nhiều cũng sẽ gây được sự chú ý từ phía người dùng. Một tên tuổi Hàn Quốc khác là LG cũng được cho là sẽ trình làng một sản phẩm Google TV tại hội chợ điện tử tiêu dùng CES 2012. Nguồn: BGR
Ý tưởng thiết thực với cuộc sống, phù hợp với nhu cầu con người chắc chắn sẻ đứng vửng và phát triển. Tất nhiên giá thành củng đáng quan tâm
Nhồi nhét cho nhiều vào làm gì chứ ? - Tôi thích 1 cái TV đơn thuần với màn hình to, siêu nét, thiết kế đẹp sang trong. - Tôi ko cần internet hay có bất cứ ứng dụng gì trong đó cả bởi vì tôi ko muốn TV của tôi có 1 cái quạt tản nhiệt và tôi ko muốn nhức đầu vì hoá đơn tiền điện mỗi tháng. - Tôi ko thích gõ 1 địa chỉ web hay chơi game bằng cái remote bé tí và cực kì khó để bấm ra dc chữ. - Đặc biệt TV là sản phẩm giải trí của chung gia đình, nên tôi ko muốn mất thời gian để hướng dẫn các cụ nhà tôi cách sử dụng nó.
Dù sao một hãng chuyên về TV sản xuất TV vẫn hơn. Chúc SS thành công nhưng hy vọng cho cái giá nó dễ chịu như SS vẫn thường mang đến cho người tiêu dùng
TV của samsung là số 1 rồi,thiết kế thời trang,màn hình nét đẹp,có thể google tv sẽ là sp của tương lai vài năm tới,khi mà công nghệ phát triển thì nhu cầu ng dùng cũng tăng lên,chứ ko tương lai mà cũng như bây giờ thì quá nhàm chán và tụt lui,ủng hộ cho những ý tưởng mới,rất tin tưởng ss sẽ thành công bên cạnh smartphone
Từ ngày em có cái LED C8000 của Samsung em ko cần phải vừa đọc tin, nghe nhạc, xem youtube vừa đeo tai nghe chống ồn để ngăn tiếng quạt nữa; Em cũng không cần phải lôi notebook ra, cắm dây dợ lằng nhằng để cho thằng cu xem hoạt hình nữa. Nó tự kiếm lấy trên TV. Em cũng ko cần phải tranh nhau với nó cái máy tính khi nó thích xem youtube còn em muốn vào tinh tế. Đến thằng cu 3 tuổi nhà em mà còn dùng ngoay ngoáy thì chắc các cụ lớn tuổi hơn cũng mò được. Remote khó bấm thì đã có App remote cho Android tha hồ bấm. Tiền điện thì chắc chắn rẻ hơn cái HTPC i7 khủng của ối bác. Muh của em mới là đời 2010 Internet@TV thôi chứ chưa phải Smart TV 2011 đâu. Bi giờ mà lên Android TV nữa thì đã hết biết. Các bác cần có trí tưởng tượng phong phú hơn nữa mới bắt kịp thời đại. Ít nhất cũng nên thử cái Internet TV.còm như của em đã rồi phản biện cũng chưa muộn
hôm qua đọc được bài này: ĐÚNG LÀ CHẢ THỂ NGỜ ĐƯỢC ĐIỀU GÌ Hệ điều hành Android dùng cho cả lò vi sóng Không chỉ điện thoại thông minh mới sử dụng hệ điều hành của Google mà còn có máy tính bảng, TV, thiết bị trong bếp... Hãng tìm kiếm số 1 thế giới công bố nền tảng Google TV dựa trên hệ điều hành Android vào cuối tháng 5/2010. Công nghệ này cho phép người xem tìm kênh ưa thích, ảnh, video và các nội dung giải trí khác trên Internet ngay trên màn hình TV. Với chợ ứng dụng Android, người dùng có thể tải phần mềm để tối ưu hóa hay mở rộng khả năng của sản phẩm. Google TV sẽ được tích hợp trên TV, đầu Blu-ray hay hộp phát set-top. Thiết bị đầu tiên ứng dụng nền tảng này dự kiến xuất xưởng vào mùa thu năm nay. (Xem video) Hiện máy tính bảng chạy Android chưa thực sự phong phú. Tuy nhiên, đến cuối năm 2010 một loạt các sản phẩm của Asus, LG, Samsung... sẽ được xuất xưởng. Xem thêm 'Đội quân' tablet chạy Android chuẩn bị xuất xưởng. Các công ty sản xuất điện thoại để bàn đang tiến hành tích hợp hệ điều hành của Google. Các sản phẩm này có khả năng kết nối Internet và chạy phần mềm từ kho ứng dụng Android. Ảnh: Engadget. Trên thị trường còn xuất hiện máy rửa chén bát và lò vi sóng với phần mềm điều khiển là hệ điều hành của Google. http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/2010/08/3ba1ee63/
apple TV làm sao rồi? bán ra thị trường chưa? thất bại rồi ah? hay sao phải nhìn? phán như thánh. sợ thật.
Ai cũng như bác này thì công nghệ thông tin làm sao phát triển được. Sao bây ai cũng bỏ con nokia nhỏ gọn xinh xắn có nút dễ ấn, nghe gọi nhắn tin ngon lành để mua cái điện thoại màn hình cảm ứng to đùng vừa khó ấn vừa khó nhét vào túi quần làm gì nhỉ?
Đồng ý với bác,ở việt nam tivi luôn là tài sản ưu tiên nhất,những thứ trên chưa chắc đã mang lại tiện ích cho người dùng mà có khi chuốc thêm rắc rối.Luôn mong ở tivi sự ổn định chứ không phải lúc nào cũng mang đi sửa,
Xin khẳng định với bạn là mình ko fai là 1 con gà công nghệ. Ý mình nói ở đây là sản phẩm nào cũng dc sản xuất theo 1 mục đích riêng của nó đừng nên cố nhồi nhét chức năng của nhiều thứ vào 1 sản phẩm để cuối cùng ta dc 1 sản phẩm nữa mùa nhưng giá cả thì trên 9 tầng mây. Nhà e cũng có internet tv nhưng mà xin thú thật là chưa bao h e lướt web trên đó cả, chậm ko thể tin nỗi.