Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Samsung tổ chức hội nghị lập trình viên quy mô lớn vào tháng 10, sẽ chưa từ bỏ Android?

Duy Luân
22/7/2013 23:8Phản hồi: 79
Samsung tổ chức hội nghị lập trình viên quy mô lớn vào tháng 10, sẽ chưa từ bỏ Android?
Samsung-Developer-Conference.png

Vào ngày 27 đến 29 tháng 10 tới đây, Samsung cho biết họ sẽ tổ chức một hội nghị dành cho lập trình viên đầu tiên "với quy mô lớn và nhiều ngày". Theo lời giới thiệu của hãng, người tham dự sẽ có cơ hội "gặp gỡ những chuyên gia đầu ngành, hợp tác với các lập trình viên cùng chí hướng, học hỏi về những công cụ và bộ phát triển phần mềm mới của Samsung". Đây là dấu hiệu cho thấy Samsung đang dần rời khỏi vị thế của một nhà sản xuất phần cứng thuần túy và chuyển sang hoạt động như một công ty cung cấp nền tảng. Đây cũng là việc mà các công ty "nền tảng" đã từng thực hiện, điển hình như Apple có sự kiện WWDC vào tháng 6, Google có Google I/O vào tháng 5, Microsoft tổ chức hội nghị BUILD vào khoảng giữ năm, IntelIDF trong tháng 9.

Nguồn tin có liên hệ với kế hoạch của Samsung tiết lộ rằng hãng sẽ đưa ra một thông báo quan trọng tại sự kiện năm nay, đó là việc Samsung sẽ "ly thân" với Google theo kiểu của Amazon. Điều này có nghĩa là hãng vẫn tiếp tục sử dụng Android cho thiết bị của mình, tuy nhiên Samsung không tích hợp kho ứng dụng và nội dung Google Play vào máy nữa mà sử dụng một hệ sinh thái riêng do chính mình phát triển. Amazon cũng đã thực hiện nước đi tương tự với những chiếc Kindle Fire của mình, đó là thay Play Store bằng Amazon Appstore.

Những vấn đề được thảo luận tại sự kiện được cho là sẽ tập trung vào việc sử dụng phần cứng của Samsung như một nền tảng chung. Mới đây hãng cũng đã ra mắt set-top box HomeSync, dịch vụ xem video WatchON, cho thấy Samsung đang nỗ lực hợp nhất các dịch vụ để dùng kèm với TV, smartphone và tablet của hãng. Thế nhưng tính đến bây giờ thì những dịch vụ này vẫn chưa được quảng bá và giới thiệu rộng rãi cho các lập trình viên, các nhà phát triển phần mềm bên thứ ba. Một công cụ phát triển phần mềm mang tính thống nhất cao sẽ giúp hãng khai thác được thị phần khổng lồ của các loại hình sản phẩm mà hãng đang nắm giữ, giống như cách mà Apple tạo được thế mạnh với iTunes, App Store và các thiết bị iDevice. Đó cũng là thứ được kì vọng sẽ xuất hiện tại Samsung Developer Conference 2013.

Trước đây chúng ta đã nghe nhiều thông tin về việc Samsung có thể sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển Android trong tương lai bởi thị phần mà hãng đang nắm trong tay quá lớn, lại trải dài ở nhiều phân khúc khác nhau. Tờ Wall Street Journal cũng từng nói rằng Andy Rubin, cựu trưởng bộ phận Android, đã bày tỏ quan ngại về sự thống trị của Samsung trong thế giới Android và điều đó sẽ khiến các đối tác khác của Google lâm vào thế khó.

Với những thông tin trên, chuyện Samsung tách khỏi Google dường như là khó tránh khỏi, tuy nhiên điều này sẽ không xảy ra trong tương lai gần, và tất nhiên là không diễn ra ở hội nghị sắp tới. Một trong những nguồn tin của trang The Verge nhận xét mối quan hệ (giữa Samsung và Google) đã trở thành "quan hệ cộng sinh" rồi. Samsung mới cũng đây đã bắt tay với Google để cho ra đời phiên bản Galaxy S4 chạy giao diện Android gốc, điều đó cho thấy cả hai công ty vẫn đang còn hợp tác chặt chẽ với nhau. Một nguồn tin khác cũng tiết lộ rằng việc Samsung từ bỏ Android là không cần thiết, mà nếu trường hợp đó có xảy ra thì hãng cũng đã có sẵn TizenWindows Phone để thay thế rồi.

Avi Greengart, giám đốc nghiên cứu về mảng thiết bị tiêu dùng của công ty phân tích Current Analysis, phát biểu rằng ông chắc chắn sẽ có vài người nói hội nghị của Samsung là bằng chứng cho thấy hãng chuẩn bị ngừng sử dụng Android. Tuy nhiên, việc các nhà sản xuất thiết bị tổ chức chương trình có liên quan đến lập trình viên cũng không mấy lạ lẫm. Ngoài Google, Apple, Intel, Microsoft như đã nói ở trên, Motorola, Nokia và ngay chính Samsung cũng đã từng có những sự kiện tương tự trong nhiều năm trở lại đây. Các công ty này xem bộ SDK cũng như sức mạnh cộng đồng là một trong những yếu tố giúp họ trở nên khác biệt và bán được nhiều smartphone, tablet hơn.

79 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Stuart
TÍCH CỰC
11 năm
Nhân sâm mà bỏ Ăn roi thì có nước ăn cháo.
@Stuart Cháo thiu 😁
@Stuart Chưa chắc đâu bác. Với số lượng fan lớn vậy. Chắc Sam sẽ dần hướng các fan đến nền tảng mới cụ thể là tizen. Lúc này chắc android laị húp cháo cũng nên:p

Sent from my Nexus S using Tinhte.vn
Stuart
TÍCH CỰC
11 năm
@cuibap.vip Nằm mơ giữa ban ngày.
@cuibap.vip Bác mơ ngủ àh ^^ Samfan 1 phần là từ Android mà ra thôi ^^ (em dự là SS ko có máy chạy android thì chả có ma nào mua luôn) đến M$ giàu mạnh lại chuyên phần mềm như vậy mà làm OS còn chẳng ăn nổi App và Google thì SS tuổi gì 😁 mấy thằng chuyên gia rảnh việc dự báo vớ vẩn (như cái hồi vàng 1800$ thì bảo năm sau sẽ 2000-3000$ giờ xuống 1300$ thì lại bảo sẽ xuống 1000$ ^^)
@cuibap.vip Theo bác NOKIA chắc không có fan chắc, fan No nhảy hết sang Sam là vì wP không pạj vì Nokia, lúc đấy họ lại quay về với Nokia dẫu sao wp cũng hơn
Ai lại vứt đi miếng bánh lớn nhất của mình. SS chắc còn lâu lắm mới bỏ android. Có lẽ sống chết cùng adnroid cũng nên.
Kabm
CAO CẤP
11 năm
@vnstockguru
Samsung không bao giờ bỏ Android đâu mà nó chơi chiêu rải đều mọi chổ: Android, WP8, Windows 8, Tizen,..(không có hệ điều hành nào là của nó 100% mà toàn liên kết).
Nhưng nó đang chơi 1 chiêu độc là mọi giao diện trên các máy Samsung sẽ giống hệt nhau! Và tài khoản Samsung có tính năng như tài khoản Google nhưng dùng lẫn lộn trên mọi hệ điều hành và có thể backup hình ảnh, memo, tìm phone bị mất.... Bạn chuyển từ Android sang Windows phone 8 thì mấy cái đó nó sẽ chuyển theo bạn nếu dùng tài khoản Samsung.
Vì sam đang thống lĩnh android mà.đâu dễ dàng vứt bỏ đc😁
@thegiang1234 tuyển 10.000 lập trình viên tự làm hệ điều hành riệng là được,vì nhìn thấy firefox cũng làm hệ điều hành được, nhưng mà làm từ từ chậm chậm, đợi khách hàng và fan hâm mộ thích nghi kịp
thay đổi nhanh môi trường sống thi 50% gà con thích nghi không kịp sẽ cảm cúm mà chết
hoacuclon
TÍCH CỰC
11 năm
rồi tương lai sẽ có SamOS cho anh em ta dùng 😆
với thời điểm hiện tại Android đang là sự lựa chọn số 1 cho các dev, nhờ vậy số lượng app của nó lớn nhất trong các os. nếu từ bỏ android thì samsung phải tìm được một os ổn định và "mở" để thu hút dev từ đó mới có dc kho app đồ sộ, điều mà đa số người dùng là chức năng từ các app đem lại! 1 kho app nghèo nàn chính là "cổng địa ngục" cho mọi nhà sản xuất smartphone vì thế mảnh đất béo bỡ vốn dĩ tràn ngập tài nguyên vẫn sẽ dc khai thác tối đa trước khi có một "vùng đất thánh" xuất hiện! samsung đã đứt ruột khai tử đứa con cưng bada cho thấy android là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhà sản xuất đến từ xứ Hàn Xẻng!

lac714
CAO CẤP
11 năm
@honghai12a1 Fifa 2013 android có chưa?
Zombie vs plant 2 có chưa?
IOS không có quảng cáo trên app hả ban?
horse_111
TÍCH CỰC
11 năm
@honghai12a1 bản thân tui (đang là dev thực tập) cũng như các đàn anh dev đều theo đuổi nền tảng iOS đây, có cần tui kể ra những công ty ở việt nam viết game cho iOS trước khi viết cho android ko bn?? (có khi họ ko thèm port sang android) còn bạn ko phải là dev thì đừng có nói thay lời dev, ok?? báo cho bn bik là quảng cáo thì android cũng có app để chặn, và ko phải người dùng nào cũng thích chèn quảng cáo vào đâu, còn có những chương trình giúp xóa quảng cáo và hack tiền in-app, nên việc thu lợi nhuận từ quảng cáo và mua in-app cũng khó khăn ko kém đâu, nếu bn là dev thì bn sẽ thấy dev suy nghĩ như thế nào, h bn đã thấy tầm nhìn hạn hẹp của bn chưa??
1 chút tản mạn cá nhân: tui đang học lập trình cho nền tảng iOS và android, nhưng chắc chắn sẽ hướng vào iOS trước, vì người dùng iOS sẵn sàng bỏ tiền ra để mua app nếu app hay, còn android thì họ sẵn sàng đợi c.r.a.c.k 😕 (tui cũng là người dùng nên hiểu rõ tâm lý người dùng đấy nhé)
@horse_111 Có gì nhầm lẫn chăng...dev android thì ngoài app ra họ còn cook rom này nọ nên nhiều khi họ đông mà ko ai để ý...dev chuyên app với game thì ios mạnh hơn vì nó ko bị phân mảng nhiều,một máy chạy là cả lò chạy....androi thì nội cái độ phân giải màn hình,chip đồ họa mỗi chú một kiểu là đủ loạn để port nên dev ko ham thật ạ

Sent from my GT-N5100 using Tinhte.vn
horse_111
TÍCH CỰC
11 năm
@double mình đang nói đến các lập trình viên viết app có thể bán đc trên store, còn về cook rom hay jailbreak thì mình ko có nghiên cứu nên ko bik 😃
HoThien85
TÍCH CỰC
11 năm
bỏ là chính xác,các hãng nên có hệ điều hành riêng biệt,,chẳng hạn đi theo đường lối IOS của APPLE là chính xác....Cái gì của mình luôn có nét đặc trưng riêng đừng học hay bắt chước nguoi khác khi mình đã có đủ bản lĩnh làm những chuyện to lớn khác
AnhTV.
TÍCH CỰC
11 năm
@HoThien85 như vậy thì ít hãng sống được lắm bạn 😁
@HoThien85 Android cho phép các hãng sản xuất điện thoại viết lại giao diện, thay đổi để các điện thoại mang bản sắc riêng của từng hãng. Như bạn thấy đấy Android của Samsung nhìn không giống Android trên HTC hay Sony hay Asus hay Lenovo..Nói cách khác là nhân Android và mọi thứ đã được thay đổi cho phù hợp.
@HoThien85 bạn có biết để phát triển 1 OS thì cần nhiều năm nghiên cứu phát triển cùng vs khoản đầu tư lớn ko.mỗi hãng 1 OS thì thị trường loạn,quá nhiều gây phân tâm,các dev ko thể viết app cho mọi OS => ko có ứng dụng thì OS chết => nhà phát triển thất bại => bạn thử làm 1 OS xem có bị như thế ko nhé
@HoThien85 Vấn đề là nét đặc trưng đấy phải phù hợp với túi tiền người tiêu dùng, và không nên quá tự kỉ chỉ biết đến mình mà không chịu tiếp thu cái hay của người khác, một điều nữa apple luôn tự cho mình là đúng và tự tin rằng với lượng thống trị ifan như hiện tại apple không lo lắng về doanh thu của hãng. Nhưng timcook đâu biết những người dùng iphone lại phải trả 1 cái giá quá đắt = chính mạng sống của mình khi sử dụng sạc chính hãng fullbox( bóc hộp nguyên seal ra) dẫn đến rò rỉ điện gây ra sock điện với người dùng khi vừa nghe vừa sạc. Còn iphone về việt nam thì phụ kiện 90% là hàng tàu loại A còn phụ kiện zin đã được bóc seal lấy ra khỏi hôp sau đó đóng lại seal và thay hàng tàu loại A vào rồi bán ra thị trường ngay cả FPT nói là phân phối chính thức phụ kiện nhưng cũng đều là hàng tầu loại A tức là hàng tàu công ty sản xuất tuy chất lượng gần tương đương nhưng độ bền kém hơn phụ kiện zin chính hãng rất nhiều và ở cellphones cũng làm vậy. Đây là sự thực vì nếu không làm vậy thì hàng xách tay bán ra đã chịu lỗ 1-2tr rồi lấy đâu ra tiền phí để thuê bên thứ 3 ship hàng về còn tiền vé hàng không, vé đường biển, phí vận chuyển. 10% phụ kiện zin vẫn tồn tại trên thị trường việt nam và được đưa vào sử dụng trong múc đích cá nhân hoặc để fullbox làm quà biếu( kèm theo cả máy). Riêng máy chính hãng cũng còn có cái bị bóc seal lấy phụ kiện sau đó đóng lại Đừng nghĩ rằng fullboox nguyên seal có nghĩa là phụ kiện k bị tráo và cũng đừng nên nhìn vào biểu tượng in nổi trên cục sạc ịphone hoặc ipad mà phán đấy là hàng zin vì hàng tàu loại A thì chắc ai cũng hiểu nó giống ntn rồi còn để phân biệt chính xác mình sẽ có bài viết chi tiết sau ;)
babe_in_car
ĐẠI BÀNG
11 năm
haiz
lac714
CAO CẤP
11 năm
"Samsung không tích hợp kho ứng dụng và nội dung Google Play vào máy nữa mà sử dụng một hệ sinh thái riêng do chính mình phát triển"
H định ăn luôn phần google play của google à, đúng là ăn tạp =))
@lac714 nếu như đủ điều kiện họ có thể phát triển chứ bạn.nói như bạn thì apple thì là ăn gì 😁
lac714
CAO CẤP
11 năm
@nhubao288 Họ tự làm ios thì họ có quyền ăn appstore của họ, đằng này xài của người ta mà muốn ăn luôn phần gg play bạn không thấy quá bựa à =))
@lac714 họ hàng với amazon 😁
Chắc sẽ có nhiều người nói SS đang học theo, bắt chước, hay bla bla... nhưng mình nghĩ Sam Sung nó làm gì thì kệ nhà nó, đoán già đoán non được gì đâu rồi lại tranh cãi nhau nhỉ? Đọc để biết thôi còn bày tỏ ý kiến riêng thì cũng nên suy nghĩ đừng nói sao gây war, thích thì mua, không thích thì mua của hãng khác. Đã đến lúc chúng ta nên tiếp nhận thông tin 1 cách có văn hóa hơn, để tránh chuyện war mọi lúc mọi nơi mất đi cái hay của tinhte😃
Về hệ điều hành và phần mềm thì SS hiện nay chỉ là đứa con nít thôi, còn phải sống bám "cha mẹ" Android dài dài.
@doinho
Nói cứ như bố người ta ấy nhỉ :p
@doinho Câu nói thiếu I ốt nhất trong ngày
@Phuoc Nga 008
Có ngon thì phản biện xem. Đừng có nói kiểu bất lực đó chứ chú em.
ablyboy
ĐẠI BÀNG
11 năm
Còn ăn bám dài dài . Motorola mà nó lớn mạnh thì google nó hết cho sam ăn bám nữa . Ở đó mà khóc
😃 vẫn chưa từ bỏ android.....tiêu đề nghe hài hước quá.....giống như tàu khựa chưa từ bỏ copy vậy
Stuart
TÍCH CỰC
11 năm
Sẽ có ngày ảnh Gồ ảnh đá chuỵ Sâm không thương tiếc cho coi.
Samsung chắc sẽ không bỏ Android đâu. Nồi cơm của họ mà sao bỏ được.
google đang nắm đằng chuôi chứ ko phải chú sam....
Samsung bỏ android hay bỏ CH play là mình thấy lản rui.bỏ 2 thứ đó doanh số sẽ trên bờ phá sản,vì samsung chỉ mạnh android thui,chuyển sang wp là ko có cửa với nokia rùi,chạy tizen thì chưa biết thực hư thế nào.tizen mà ko có app thì cũng như bada thui.
CÒN LÂU GÀ SÁM MỚI BỎ ĂĐRỐI .😃
Minh hy vong ss ko ly khai hoac tu bo android. Co le ly khai cung tot nhung minh se tu cai gg play vao may. Con cac app khac cua gg se ko con mac dinh nua. Muon cai thi cai. Go thi go. Do ton tai nguyen

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019