Sản xuất thành công tế bào hồng cầu trong phòng thí nghiệm, sẽ truyền cho người vào năm 2016

ND Minh Đức
23/4/2014 2:4Phản hồi: 27
Sản xuất thành công tế bào hồng cầu trong phòng thí nghiệm, sẽ truyền cho người vào năm 2016
blood_2881853b.jpg

Mới đây, nhóm các nhà khoa học tại Đại học Glasgow tuyên bố đã sản xuất thành công tế bào hồng cầu từ tế bào gốc toàn năng trong phòng thí nghiệm với độ an toàn cao và có thể truyền được cho con người. Đây là bước đột phá lớn trong dự án sản xuất máu ngoài cơ thể người do Quỹ từ thiện Welcome Trust tài trợ. Thành công bước đầu của nghiên cứu đã mở ra triển vọng mới về việc sản xuất máu trên quy mô công nghiệp nhằm cung cấp đủ lượng máu truyền cho các bệnh nhân và giảm chi phí truyền máu vốn vẫn còn khá đắt đỏ như hiện nay.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 107 triệu lượt hiến máu nhân đạo được thực hiện. Tuy nhiên, lượng máu cần thiết vẫn thường xuyên bị thiếu hụt, đặc biệt là tại các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, mặc dù đã được bảo quản và sử dụng một cách cẩn thận nhất, nhưng quá trình truyền máu vẫn xảy ra các nguy cơ như không tương thích với người nhận hoặc lây lan các bệnh nhiễm qua đường máu.

Do đó, tổ chức từ thiện Wellcome Trust đã phát triển phương pháp sản xuất máu nhân tạo bên ngoài cơ thể người với hy vọng có thể giải quyết được các khó khăn nói trên. Cuối cùng, việc nghiên cứu đã đạt được những thành công ban đầu hết sức khả quan. Hồi tuần trước, các nhà nghiên cứu báo cáo rằng đã tổng hợp thành công các tế bào hồng cầu tại phòng thí nghiệm và sẽ bắt đầu thử nghiệm trực tiếp trên người vào cuối năm 2016.

Chương trình nghiên cứu được lãnh đạo bởi Dịch vụ truyền máu quốc gia Scotland và hoạt động dựa trên khoản viện trợ trị giá 8,4 triệu đô la từ tổ chức từ thiện Wellcome Trust. Chương trình đã được hợp tác nghiên cứu bởi nhiều trường đại học và các tổ chức khác nhau như Đại học Glasgow, Đại học Edinburgh, Đại học Loughborogh, viện truyền máu và huyết học, Đại học Cambridge,...

Trong cơ thể người, máu được tạo thành một cách từ nhiên từ tủy xương. Tùy vào độ tuổi mà máu được tạo thành bởi tủy của những loại xương khác nhau. Đồng thời, độ tuổi càng lớn tương ứng với khả năng tạo ra hồng cầu ngày càng suy giảm. Kết quả đầu tiên của dự án là đã có thể tổng hợp thành công tế bào hồng cầu nhóm máu O và hoàn toàn có thể được sử dụng cho người. Các tế bào hồng cầu này được sản xuất từ tế bào gốc toàn năng của cơ thể người.

Tiến sĩ Joanne Mountford tại Đại học Glasgow cho biết: "Đầu tiên, chúng tôi phải biến các tế bào gốc thành trung bì - một thành phần trong cơ thể người tạo nên cơ bắp, xương và máu. Sau đó, các trung bì này sẽ được chuyển hóa thành các tế bào hồng cầu cần thiết. Cuối cùng, chúng tôi sẽ làm cho chúng tự tách nhân và phát triển thành một tế bào hồng cầu trưởng thành."

Nhóm máu được chọn để sản xuất nhân tạo là máu O do đây là nhóm máu chuyên cho nên có thể truyền được cho bệnh nhân mang tất cả các nhóm máu khác. Đây được xem như một thành công đột phá bước đầu của dự án nghiên cứu. Các nhà khoa học cho biết vẫn còn rất nhiều vấn đề khác cần phải giải quyết trước khi tiến hành thử nghiệm trên người vào năm 2016.

Tiến sĩ Mountford chia sẻ: "Mỗi túi máu được dùng để truyền cho bệnh nhân có chứa khoảng 2 nghìn tỷ tế bào hồng cầu bên trong. Đây là một con số quá lớn để có thể sản xuất trong phòng thí nghiệm. Chỉ tính riêng tại Anh, chúng tôi đã sử dụng hơn 2 triệu túi máu như thế này mỗi năm. Chính vì vậy, việc sản xuất máu trên quy mô công nghiệp chính là vấn đề mà chúng tôi cần phải tiếp tục nghiên cứu và đưa ra giải pháp thích hợp trong tương lai."

27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

huyền thoại vampier sẽ đi về đâu
@vantheanh900 Sau này các anh ấy sẽ ra quán và gọi "cho 1 chai máu lạnh !"
Từ đó vampire và con người có thể sống hòa bình với nhau cho tới lúc đầu bạc răng long !
ldgiangxda
ĐẠI BÀNG
10 năm
@dualshock bác chém hãi! hê hê hê.....! dự là sẽ có trong tương lai! hê hê
Cám ơn các nhà khoa học!
quá tuyệt
texudo
ĐẠI BÀNG
10 năm
True Blood ra lò rồi, nhưng nói chung máu nhân tạo không ngon bằng máu tự nhiên. ;)
@texudo Máu tự nhiên có khuyến mãi thêm các virus viêm gan A, B, HIV...nên máu nhân tạo không bằng hả bạn? ;)
@cheetah_fast Bác cứ đùa. Máu trước khi hiến phải được xét nghiệm kỹ chứ. Trước khi lấy xét nghiệm, mang đi cho xét nghiệm tiếp. Chắc là cũng có sót, nhưng mà hy hữu thôi. Chứ làm gì có khuyến mại nhan nhản vậy 😁
livfc2010
TÍCH CỰC
10 năm
@texudo Cái này tổng hợp từ tế bào gốc, thành phần như máu tự nhiên thôi. Thậm chí nó còn sạch hơn.
nozz12345
ĐẠI BÀNG
10 năm
@livfc2010 Kinh nghiệm bản thân là đồ tươi sống tự nhiên lúc nào cũng xài ngon hơn đồ nhân tạo :3.
//nhân viên ở bv truyền máu huyết học lại cbi đi học nghiệp vụ nữa rồi 😁
livfc2010
TÍCH CỰC
10 năm
Tương lai chúng ta sẽ không cần phải đi hiến máu nữa 😁
anbebl
ĐẠI BÀNG
10 năm
Dracula thích điều này😆
Đi hiến máu là 1 việc làm vì cộng đồng và tự nguyện, nếu có thể mình vẫn đi hiến máu như thường.
Tổ chức y tế của Ma cà rồng vừa lên tiếng cảnh báo rằng uống nhiều máu tổng hợp có thể gây ung thư.
Thế có tạo được bạch cầu không nhỉ?
tuyệt vời ông mặt trời 😁
lucky1193
ĐẠI BÀNG
10 năm
mình nghĩ là nó sẽ khá đắt đây 😔(. ko biết khi ý sẽ thế nào ==
@lucky1193 Những công nghệ mới giúp sản xuất với số lượng lớn, chất lượng tốt hơn vì là nhóm máu O với giá thành hạ là chắc chắn rồi.
million.vn
ĐẠI BÀNG
10 năm
Sẽ ko còn tình nguyện viên đi hiến máu.


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
datneuro
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cái này mìn đọc được năm 2010 rùi bác chủ thớt ui
Cho 1 chai Coca Cola Blood. Yes, 20.000 nhe. Aha.
nếu máu nhân tạo có thể đi vaò sx công nghiệp thì sẽ có hàng triệu ng đc cứu sống mỗi năm chứ đùa!
mrthang1188
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cảm phục tấm lòng và tài năng của các nhà khoa học, một khám phá, phát minh rất có ý nghĩa và cần thiết cho cuộc sống này. Ước gì chỉ có hòa bình không thôi để các nhà khoa học về vũ khí biến thành các nhà khoa học về con người thì sẽ có thêm biết bao khám phá, phát minh được ứng dụng trong đời sống con người. Hi vọng các nhà khoa học sẽ nghiên cứu thêm để có thể nuôi và cấy ghép được các bộ phận cơ thể người và sẽ đưa vào thực tiễn trong tương lai không xa. Chúc các nhà khoa học mạnh khỏe !
hồng cầu bơm vào ---> có trị AIDS ( hội chứng suy giảm hệ miễn dịch) được ko ?
Brian88
TÍCH CỰC
10 năm
Sản xuất thêm bạch cầu nữa thì bị sida có thể sống tới cuối đời rồi

Sent from my Nexus⁴
k biết máu này đánh tiết canh có ra gì k nhỉ 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019