Để tránh việc người dùng mua sim thay thẻ, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, các mạng di động đang kiến nghị Bộ TT&TT ra tay để ngăn chặn vấn nạn này bằng quy định giảm khuyến mãi và thu phí hòa mạng với cả thuê bao trả trước. Bộ TT&TT sẽ xem xét đề nghị thu phí hòa mạng đối với thuê bao trả trước. Kiến nghị thu phí hòa mạng, giảm khuyến mãi Trong buổi họp mới đây với Bộ TT&TT, ông Mai Văn Bình, Tổng giám đốc MobiFone cho biết, nếu tình hình phát triển thuê bao cứ như hiện nay thì sẽ không thể quản lý được thuê bao trả trước cho dù chúng ta có đầy đủ các văn bản quản lý. Thực tế thị trường di động cho thấy, người dùng đang mua sim thay thẻ cào là chính. Các thuê bao này dùng hết tài khoản trong vài tuần rồi vứt luôn sim. Như vậy, việc lưu giữ thông tin thuê bao không có ý nghĩa và không thể nào quản lý thông tin cá nhân này được. Một thống kê khá giật mình là vòng đời của một sim được dùng thay thẻ cào trung bình chỉ là 12 ngày. Nếu tình hình này cứ tiếp tục tái diễn thì các mạng di động sẽ là đối tượng chịu thiệt lớn nhất. Theo con số thống kê của các mạng di động khoảng 5 năm trước đây thì nhà mạng cứ tung ra thị trường 4 sim thì có 1 sim ở lại mạng. Thế nhưng, vấn nạn dùng sim thay thẻ cào hiện nay đã khiến các nhà mạng phải tung ra một số lượng sim "khủng" hơn rất nhiều lần để giữ được 1 thuê bao ở lại mạng. Ông Mai Văn Bình đưa ra con số thống kê năm 2011: MobiFone tung ra thị trường 30 triệu sim, nhưng đến cuối năm chỉ giữ lại được 500.000 sim, tức là chỉ khoảng 1,66%. Điều này chứng tỏ chuyện dùng sim thay thẻ cào đang là vấn nạn khiến các mạng "đau đầu". Nguyên nhân của vấn nạn dùng sim thay thẻ cào được các mạng di động chỉ ra rằng do việc các mạng di động chạy đua thu hút thuê bao mới. Chẳng hạn, thuê bao cũ nạp tiền thì chỉ được hưởng khuyến mãi 50% thẻ nạp, nhưng thuê bao mới nạp tiền thì được hưởng 100% thẻ nạp. Vì vậy, khách hàng chắc chắn phải tính toán để dùng sim thay thẻ. Thậm chí đã có thống kê nhiều khách hàng sử dụng cùng lúc đến hàng chục sim khuyến mãi. Vì vậy, MobiFone cho rằng đã đến lúc cần phải có chính sách làm sao để các thuê bao mới có nhu cầu sử dụng sim mới, còn những khách hàng đang dùng rồi thì phải nạp tiền tiếp để sử dụng chứ không phải mua sim mới thay thẻ. Tuy nhiên, ông Mai Văn Bình cho rằng cần phải quản bằng các biện pháp kinh tế là chủ yếu để tác động lành mạnh hóa thị trường này. "Chúng ta cần thay đổi hẳn cách phát triển thuê bao mới của các mạng. Nếu mỗi năm MobiFone chỉ phát triển 2 triệu thuê bao mới thì hoàn toàn có thể quản lý chặt chẽ được số thuê bao này. Nếu phát triển đến 30 triệu thuê bao mỗi năm thì dù có bằng các biện pháp hành chính như thế nào đi chăng nữa thì cũng không quản lý xuể được", ông Mai Văn Bình nói. Ông Mai Văn Bình đưa ra một ý tưởng là có thể thu cước hòa mạng đối với thuê bao di động trả trước (giống như thuê bao trả sau). Như vậy, việc quản lý thuê bao di động trả trước sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều so với hiện nay và tiết kiệm nguồn lực cho doanh nghiệp cũng như Nhà nước. Bên cạnh đó, phía MobiFone còn đề xuất Bộ TT&TT đưa ra mức khuyến mãi giảm xuống khoảng từ 30 - 50%. Đồng tình với quan điểm của MobiFone, một lãnh đạo Viettel chia sẻ với Báo Bưu điện Việt Nam ở góc độ cá nhân rằng đã đến lúc cần phát triển thuê bao di động thực chất hơn bởi số lượng người dùng mới vào mạng không còn nhiều. "Đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng bằng rất nhiều biện pháp kinh tế và hành chính. Trong đó, việc thu phí hòa mạng thuê bao trả trước cũng là sự lựa chọn cho nhóm giải pháp này", vị lãnh đạo này nói. Vẫn còn băn khoăn chuyện thu phí hòa mạng Ông Phạm Ngọc Tú, Trưởng phòng Kinh doanh của VinaPhone cho rằng đã đến lúc quản chặt khuyến mãi để tránh việc cạnh tranh quá đà như hiện nay. Theo đó Bộ TT&TT cần ra quy định mức khuyến mãi không vượt quá 50% để các doanh nghiệp tuân thủ. Nhưng đối với việc thu phí hòa mạng của thuê bao trả trước, thì theo ông Tú, cũng cần phải nghiên cứu kỹ. "Bản chất của phí hòa mạng được hiểu là phí cho quyền được tham gia mạng di động đó. Thuê bao trả trước được quảng cáo là không phí thuê bao, không phí hòa mạng. Tuy không phải đóng phí này, nhưng cước cuộc gọi của thuê bao trả trước cao hơn trả sau. Nếu đề nghị thuê bao trả trước đóng phí hòa mạng thì giống như quy định đối với thuê bao trả sau...", ông Phạm Ngọc Tú nói. Sẽ xem xét việc thu phí hòa mạng thuê bao trả trước Trước đề xuất của các mạng di động về việc thu phí hòa mạng thuê bao trả trước và giảm mức khuyến mãi cho các thuê bao này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho rằng Thông tư 11 về quản lý khuyến mãi đã có tác dụng. Nếu như trước đây, gần như tháng nào nhà mạng cũng liên tục xin đầu số thì khoảng 2 năm nay gần như không còn việc xin đầu số nữa. Tuy nhiên, trước vấn nạn mua sim thay thẻ cào như hiện nay, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cũng đề nghị Cục Viễn thông xem xét vấn đề thu phí hòa mạng thuê bao trả trước cũng như quy định giảm khuyến mãi.
Thu phi hoa mang tb tra truoc ko giai quyet dc tan goc vde...cung giong nhu thu phi luu hanh oto xe may ma moi ng van dang phan doi. Ngay nhu trong bai viet da nhan ra rang sim rac bung fat la do co tai khoan kmai khung...vay sao cac mang ko ban sim tra trc tk bt va tang ty le kmai khi nap the len...vua han che dc sim rac lai vua khien cac kh trung thanh (dung sim cu) thay minh dc qtam nhieu hon? Chang qua la cac nha mang chi muon chay dua tang so luong tb ma thoi. Cu ve ra them cac kieu fi ntn nay thi e rang co ngay se xuat hien ca...fi chat pha rung, fi dua xe, fi ca do va...fi loi qua song (danh cho nhg ng vac hang lau qua bien gioi) (sent from mobile)
thu phí hòa mạng mới cho ngừoi nào dùng phải cân nhắc việc chi tiền ra mua, lại còn quản lý được việc khái báo thông tin tốt hơn...không thì gặp tin rác ức chế lắm
Cái này đúng rồi mà, trc kia cũng có phí hòa mạng trả trc đó thôi. Có thể phí này nhà cung cấp sẽ trả cho bộ TTTT, và nhà mạng có trách nhiệm thu từ người dùng để quản lí thông tin. Tầm cỡ 50k mới hạn chế dc sim rác
e sinh viên quen sài sim rác nt rồi , nạp 50k lúc km vina thì đc 50% là 25k km1 ,25k km2 , 50k tk chính ko ngon bằng sim rác đầu 094 luôn , múc 50k mà tk chính cũng 50k , km1 65k , km2 30k , 1 tháng đc 100tn free nội mạng ,30mb gprs , ( sim sinh viên ) , nên sim rác là sự lựa chọn tối ưu cho học sinh , sinh viên ,mấy bác đi làm nên ủng hộ chứ chết tụi sinh viên chúng em
Thế này là không được rồi Một tháng dùng ít nhất là 5 cái sim Rác của Viettel để xài 3G + nhắn tin + gọi điện Giờ thu phí để hạn chế sim Rác thế kia thì lại khiến khó khăn về kinh tế rồi
Ví dụ : Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất từ ngày 1/5/2012 thu phí hòa mạng thuê bao trả trước là 50k chẳng hạn Thì khi mình mua 1 sim điện thoại để sử dụng từ ngày 1/5/2012 thì ta phải đóng 50k để chủ cửa hàng hay điểm giao dịch nó kích hoạt sim cho mình Chỉ đóng 1 lần với 1 sim mà thôi
vậy thì việc bán sim đã kích hoạt vẫn tồn tại mà.chỉ có điều là giá nó sẽ cao hơn 1 chút thôi. mà đề xuất nè từ các nhà mạng thì cần gì phải thu phí mà chỉ cần hạn chế các khuyến mại cho các thuê bao mới là được mà. vd : mua sim 50k tk cũng chỉ được 50 và chỉ được 3 thẻ nạp 30% chẳng hạn.
Chắc vậy rồi bác ơi. Chắc lúc khi hòa mạng đó, chứ theo tha1ngb thì sao dc, cước trả trc bình thường đã mắc hơn trả sau rồi
Ở Nhật bản việc quản lý thuê bao trả trước thì không có,vì dân bên đó toàn dùng trả sau hết thôi.Chi phí lần đầu hòa mạng rất tốn kém.Gần 500K,còn mỗi tháng thuê bao phải trả cho nhà mạng khoảng 30 yên thôi..(tầm 8k)
thì ý thức dân ta chưa tốt nên phải có những biện pháp như thế này thôi, cũng chỉ thu 1 lần giống tiền hòa mạng của trả sau. Hạn chế việc dùng sim rác rồi gửi tin nhắn rác
Nếu làm thế những người kinh tế khó khăn như mình sẽ lại càng khó khăn hơn cho việc thanh toán cước điện thoại
Tất cả đều là do nhu cầu của người dân thui.Nhà mạng nào chẳng muốn tăng tỷ lệ thẻ nạp hơn tỷ lệ thuê bao phát sinh ảo,hồi trước khi Viettel ra đời đầu số tăng trưởng nhanh nhất vì có nhiều khuyến mãi,sau đó nhiều nhà mạng khác như Vietnammobile,beline,sphone.... lại ra nhiều gói cước khuyến mãi tạo thành ý thức của người dân lúc nào cũng muốn mua sim khuyến mãi ma không mua thẻ nạp.