Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[SG.Airshow] Heron 1: UAV quan sát tầm trung của Israel

TDNC
11/2/2014 8:21Phản hồi: 26
[SG.Airshow] Heron 1: UAV quan sát tầm trung của Israel
tinhte.vn-heron-1-500.jpg

Heron 1 cũng là mẫu máy bay không người lái (UAV) tầm trung (độ cao) đang được trưng bày tại triển lãm Singapore Airshow 2014 bên cạnh chiếc Hermes 450. So với Hermes thì chiếc Heron này to và nặng hơn rất nhiều nhưng bù lại nó mang được nhiều thiết bị hơn, thời gian bay lâu hơn (> 24 tiếng) và có thể trang bị cả vũ khí nếu muốn. Chiếc Heron 1 được phát triển bởi tập đoàn Israel Aerospace Industries (IAI) và đã từng bay liên tục được suốt 52 tiếng. Một số quốc gia có biên chế Heron 1 trong quân đội bao gồm Singapore, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Heron 1 được trang bị động cơ đơn Rotax 914 cho công suất tối đa 115 HP, phạm vi bay khoảng 200 km, độ cao tối đa 10,5 km và vận tốc nhanh nhất đạt 207 km/h. Mặc dù người ta có thể trang bị cả vũ khí cho Heron 1 nhưng do thám mới chính là khả năng lớn nhất của nó. Bên dưới thân của Heron 1 có một khối hình cầu khá to tên là MOSP (viết tắt của Multi-mission Optronic Stabilized Payload). MOSP có kích thước đường kính khoảng 14 inch, bên trong bao gồm nhiều loại thiết bị (tối đa 250 kg) ví dụ như radar, Laser RangeFinder, cảm biến CCD màu có khả năng zoom xa cùng ống kính và các thiết bị điện tử khác phục vụ cho công việc quan sát và xác định các đối tượng. Ngoài Heron 1 ra thì MOSP còn có thể được trang bị cho nhiều loại UAV khác như Hunter, Searcher, Ranger, FireScout và cả Hermes 450. Bên cạnh đó, người ta còn trang bị cho chiếc UAV này nhiều phần mềm hiện đại dùng để tự động theo dấu mục tiêu, kể cả những mục tiêu chỉ nhỏ cỡ 3 pixel trên màn ảnh và nhận diện được cả những vật thể có độ tương phản thấp cỡ 8%.

Giống như nhiều loại UAV khác, Heron 1 ngoài chức năng điều khiển từ xa (cần 2 người điều khiển) còn có thể tự động cất và hạ cánh với các chế độ bay được lập trình sẵn và thiết bị nhận tín hiệu GPS được tích hợp. Khi cần thiết thì trạm điều khiển bên dưới mặt đất cũng có thể tạm thời vô hiệu hóa chức năng tự động để chuyển sang chế độ lái bằng tay. Heron 1 sử dụng hai phương thức để kết nối thông tin với căn cứ trạm, một là loại Line of Sight (tức là kết nối trực tiếp không có vật cản) hoặc kết nối gián tiếp thông qua một vệ tinh khác, UAV có thể dùng những kết nối này để truyền hình ảnh trực tiếp từ camera về căn cứ của mình. Trong trường hợp mất kết nối giữa UAV với căn cứ thì Heron 1 sẽ cố gắng tự động bay về căn cứ của mình bất kể mọi điều kiện thời tiết để đảm bảo an toàn cho thiết bị.

Thông số cơ bản của Heron 1:
  • Loại máy bay: không người lái - UAV
  • Nước sản xuất: Israel
  • Chế độ lái: tự động hoàn toàn hoặc điều khiển từ xa (2 người)
  • Động cơ: 1 động cơ Rotax 914, công suất 115 HP
  • Phạm vi bay: ~200km
  • Trần bay: 10,5 km
  • Thời gian bay: 24 - 52 tiếng
  • Vận tốc bay: 60 - 70 Knots (70 Knots tương đương 129,6 km/h)
  • Vận tốc tối đa: 207 km/h.
  • Trang bị: Multi-mission Optronic Stabilized Payload (MOSP)
  • Chiều dài: 8,5 mét
  • Sải cánh: 16,60 mét
  • Trọng lượng tối đa khi có tải: 1.150 kg
tinhte.vn-heron-1-02.jpg

Heron 1 to và nặng hơn chiếc Hermes 450 khá nhiều

tinhte.vn-heron-1-03.jpg
Nhìn từ đằng trước

tinhte.vn-heron-1-05.jpg
MOSP được trang bị bên dưới thân UAV

tinhte.vn-heron-1-04.jpg
Bên trong cục MOSP này bao gồm các loại radar, ống kính, cảm biến CCD... dùng để phát hiện và theo dõi mục tiêu.

tinhte.vn-heron-1-01.jpg

tinhte.vn-heron-1-06.jpg

tinhte.vn-heron-1-07.jpg

Quảng cáo



tinhte.vn-heron-1-08.jpg

tinhte.vn-heron-1-10.jpg

tinhte.vn-heron-1-09.jpg


tinhte.vn-heron-1-11.jpg
26 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thua UAV VN tất :p
Nghe nói cái AUV này VN muốn mua nè: tuần tra, trinh sát ngày đêm trong mọi điều kiện thời tiết...
Ngay cả Nga cũng phải mua AUV của Israel nữa, do mẫu phát triển còn kém...
VN mình dạo này mua đồ Israel ngày càng nhiều: Tavor 21, Uzi, súng bắn tỉa, súng máy hạng nhẹ, áo giáp, AUV, nâng cấp xe tăng T54-55 lên T55M3...
Đặc biệt là Chương trình 170 triệu USD thay súng quy mô lớn từ AK-47 đã lạc hậu lên Galil ACE 31 và 32 (phần lõi là AK47, thêm 1 số thay đổi để gắn phụ kiện...) mới mở nhà máy sx súng 100 triệu!
Sau này ko biết gọi: súng Ga-lia hay Ga-li nữa...
Google ra ảnh đẹp hơn 😃
congduc
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nghe nói Việt Nam đang muốn mua con này về giám sát biển đảo !
Mấy cái UAV này thì hàng Israel là đỉnh cao. Chắc chỉ thua mỗi Mỹ thôi. 😃
Ngay cả Nga cũng phải mua của Israel.
@exciterc UAV Mỹ toàn phát triển từ sản phẩm của Israel lên đó bạn =))
nhohanoi
TÍCH CỰC
10 năm
con này theo dõi gà móng đỏ vào ban đêm ở TP HCM và HN chuẩn 😁
@nhohanoi là sao k hiểu
ipconfig
ĐẠI BÀNG
10 năm
mình cũng rất ngưỡng mộ hệ thống iron dome của israel.
Nói về vũ khí của Israel rất là tuyệt. VN mình đã chuyển dần sang mua vũ khí của Israel công nghệ cao mà giá thành rẻ hơn của Mỹ. Vẫn mua vũ khí của Nga vì có mối quan hệ tốt và tỉ lệ giữa giá thành/hiệu quả cao nhất hiện nay (tuy có thể không tốt bằng một số nước khác)
Woa
mặc dù rất ghét đám Do Thái này nhưng phải khâm phục kỹ thuật chế tạo vũ khí rất tinh tế!
Apricotpham
ĐẠI BÀNG
10 năm
@chetnhacon Sao lại ghét vậy bạn?Mình thấy họ giỏi đấy chứ???
CpT
TÍCH CỰC
10 năm
@chetnhacon Mình tò mò tí, người Israel có thù gì với bạn mà bạn ghét ngta vậy? Bạn theo đạo Hồi cực đoan hay thờ Hitler chăng? Bạn đã tiếp xúc và làm việc với ng Israel nào chưa tại sao lại căm thù ngta quá vậy?
Cũng gọn với đẹp đấy chứ.
boyapt
ĐẠI BÀNG
10 năm
VN hình như đang dòm ngó em này thì phải 😁.
Chắc GATO quá nên ghét 😃
Quá giỏi ấy chứ 😁
Người do thái nhìn mặt ai cũng sáng sủa


@HoaCatPhuong Mình nghĩ nguyên nhân thành công của người Do Thái còn ở truyền thống hiếu học của họ. Ở trong các gia đình người Do Thái thường có 1 tủ sách. Dù ít sách hay nhiều sách tùy mỗi gia đình, nhưng thường là có. Tủ sách này được lưu truyền qua nhiều thế hệ và các thành viên trong gia đình đều đọc sách thường xuyên. Cùng là con người, khi sinh ra rõ ràng họ ko thông minh hơn ta. Nhưng truyền thống hiếu học, ham học hỏi và kỷ luật cao họ đã thành công.
Ngoài ra người Do Thái thường rất kỷ luật và khắt khe. Mình làm du lịch, khách Israel thường là khó tính. Nếu dịch vụ làm chỉ cần 1 chút sơ suất là họ sẽ không hài lòng. Họ cũng ít khi cho tiền tip (boa) cho người phục vụ. Với họ, phục vụ tốt là việc phải làm, là trách nhiệm chứ ko phải làm tốt thì được tiền tip. 😃
@exciterc http://laodong.com.vn/the-gioi/ong-chu-facebook-co-tinh-lo-tien-boa-66694.bld

Ông chủ Facebook cố tình "lờ" tiền boa
(LĐO) NGỌC KHÁNH - 4:17 PM, 30/05/2012
Vợ chồng Zuckerberg thưởng thức bữa ăn lãng mạn tại Rome.
Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg sở hữu khối tài sản khổng lồ trị giá 20 tỉ USD, song khi dẫn người vợ mới cưới đi ăn trưa trong tuần trăng mật ngọt ngào ở Rome, Zuckerberg chỉ tằn tiện chi 32 euro và không để lại tiền "boa".

Chủ nhà hàng ở một khu phố cổ giữa trung tâm thủ đô Rome hoa lệ rất đỗi ngạc nhiên khi Zuckerberg và vợ - Priscilla Chan bước ra khỏi quán mà không để lại tiền tip. Trong khi đó, hóa đơn ăn trưa của đôi tân lang tân nương chỉ vẻn vẹn 32 euro. Bữa trưa của cặp vợ chồng mới cưới gồm atisô chiên giòn - một đặc sản của người Do Thái La Mã - hoa bí đỏ chiên và ravioli (bánh bao kiểu Ý) nhồi cá chẽm và atisô. Thay vì rượu hoặc bia, hai vợ chồng chỉ gọi một chai nước và một ấm trà.

Những người phục vụ tại nhà hàng Nonna Betta, vốn nổi tiếng về ẩm thực của người Do Thái tại Ý, ngạc nhiên vì hành động tằn tiện của Zuckerberg, không chỉ vì anh sở hữu khối tài sản khổng lồ, mà còn bởi vì anh là người Mỹ - những người vốn nổi tiếng hào phóng khi chi tiền boa.

"Không phải là anh ấy không thích bữa ăn. Tôi hỏi anh ấy thấy thế nào, anh ấy trả lời: rất tuyệt" - chủ nhà hàng nói với phóng viên tờ Corriere della Sera.

Song đây không phải là lần đầu tiên tỉ phú Zuckerberg không chi tiền boa. Anh đã làm như vậy trong bữa tối tại một nhà hàng Ý khác ở trung tâm thủ đô Rome.


Hóa đơn ăn trưa của vợ chồng Zuckerberg chỉ có 32 euro.

Tuần trăng mật của cặp vợ chồng nổi tiếng này được giữ bí mật hoàn toàn cho đến khi một khách du lịch người Ba Lan phát hiện ra họ ở nhà thờ Sistine, chộp được một bức ảnh mờ ảo và đăng trên Twitter.

Đúng như phong cách giản dị vốn thấy của mình, nhà tỉ phú trẻ mặc quần jeans, áo phông và đi giày thể thao. Cặp vợ chồng rời Rome vào ngày thứ Hai vừa qua, nhiều khả năng sẽ đến bãi biển Amalfi ở nam Naples trước khi quay về Mỹ.

Zuckerberg, 28 tuổi, người sáng lập trang mạng xã hội nổi tiếng thế giới Facebook mới kết hôn với cô bạn gái lâu năm hôm 19.5 tại California. Đám cưới diễn ra chỉ một ngày sau khi Facebook lần đầu tiên lên sàn chứng khoán. Khách mời thực sự bất ngờ vì cứ nghĩ được đến dự lễ tốt nghiệp của Chan chứ không phải dự lễ thành hôn của hai người.

Zuckerberg, nhân vật tiêu biểu năm 2010 do tạp chí Time bình chọn, bắt đầu xây dựng trang Facebook trong một căn phòng ký túc xá của đại học Harvard 8 năm trước đây. Vợ anh tốt nghiệp ngành y cũng tại đại học danh tiếng Harvard, nơi hai người gặp nhau.
Theo Telegraph
Ngon, singapore air show ngóng mỗi con này. 20-80tr USD 1 con tùy trang bị theo yêu cầu.
sukerhuy
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nghe nói Viettel cũng đang phát triển con UAV này đấy.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019