Giờ cầm iphone với các loại khác thì ai cũng thấy bình thường vì tương đối nhiều người sử dụng.
Nhưng nếu mọi người mà thấy mình dùng con này chắc phải trầm trồ ghê lắm đây. hi hi
Trong ấn tượng của em thì dt Nhật là pin yếu và loa ngoài bé (nghe tai nghe thì đỉnh thôi rồi). Thằng bạn em hồi đó có "chém" là dân nó toàn đi ô tô nên không cần loa to =)) (em xài SH 903 hồi năm 2007)
Chụp hình thì hồi đó dt Nhật cũng vô đối (giờ không biết thế nào), màn hình thì chắc chỉ có sp Apple là đủ trình so sánh thôi.
Giờ chỉ mong mấy em nó giá mềm mềm 1 chút chứ không thì chỉ có ... ngậm ngùi.
@mrm00n
Đồng ý với bác này luôn 😔 em mới dùng con này đc 2 tuần và phải công nhận là pin yếu và loa ngoài bé. Pin con này khá nhanh hết, ngày nào em cũng phải sạc 2 lần, may là em ko phải đi từ sáng tới tối chứ nếu thế thì con này chắc cũng chỉ dùng để nghe gọi nhắn tin mới trụ được. Bộ xử lý lõi kép 1.5GHz, màn hình 4.5inch mà pin 1520mAh thì quả thật hơi yếu, không hiểu sao Sharp không trang bị cho máy pin dung lượng cao hơn 1 chút :-<
Ngày xưa khi nói về điện thoại nhật thì ai cũng nghĩ nó đứng đầu về multimedia thế mà bây giờ dưới sức ép của thị trường, điện thoại nhật dần dần bị thương mại hóa dẫn đến chả còn nét gì riêng biệt. Cầm điện thoại nhật ngày xưa tự hào về chụp hình thì bây giờ chụp hình 12 chấm cũng chưa chắc đã ăn lại các hãng khác, chưa kể nghe nhạc cũng ở mức bình thường, pin thì yếu kinh khủng. so với sự phát triển của công nghệ hiện nay thì điện thoại nhật đang bị mờ nhạt dần
Các Bác ơi cho em hỏi con này về Việt Nam đã xài được chưa vậy...em đang tính xách tay con này về cho phụ huynh ở nhà @@" e dùng ip nên cũng k rõ về android lắm @@"