Với kinh nghiệm chế tạo quạt gió hơn 30 năm, Siemens vừa cho ra đời chiếc cánh quạt dài nhất thế giới dành cho những tuabin gió tạo ra điện. Siemens cho biết riêng chiếc cánh quạt gió B75 có chiều dài 75 mét, tương đương với sải cánh máy bay Airbus A380, trong khi đó, toàn bộ rotor có đường kính lên tới 154 mét khi hoạt động. Những cánh quạt siêu dài này bao phủ một diện tích 18.600 mét vuông khi quay, nó bằng diện tích của 2,5 sân bóng gộp lại. Những tuabin gió này có nhiệm vụ chuyển gió thành động năng để tạo ra điện tại các vùng có nhiều gió. Với chiếc tuabin có cánh quạt dài 75 mét của Siemens, khoảng 200 tấn gió tác động vào cánh quạt này mỗi giây ở tốc độ gió 10 mét/giây. Tốc độ quay tối đa của cánh quạt dài 75 mét là 290 km/giờ và nó được lắp trên tuabin có công suất 6 mega Watt. Siemens cho biết cánh quạt này được chế tạo với quy trình IntegralBlade từ vật liệu sợi thủy tinh và gỗ balsa, nó được đúc liền khối vì thế không có đường nối, giúp cánh quạt vững chắc hơn. Ngoài ra, công nghệ Quantum Blade còn giúp trọng lượng của cánh quạt gió giảm 20% so với thế hệ trước. Cánh quạt gió B75 hiện được lắp trên tuabin gió tại vùng bờ biển Osterild, Đan Mạch. Các tuabin gió tại đây khi đi vào hoạt động chính thức sẽ đủ cung cấp điện cho 1,8 triệu ngôi nhà tới năm 2017. Sau khi thử nghiệm thành công, Đan Mạch sẽ lắp đặt 300 tuabin này tại bờ biển Anh trong vài năm tới. Nguồn: Gizmodo, Wired
vốn đầu tư cao lắm bác với lại tốc độ hoàn vốn hơi chậm so với các mô hình khác nên "các ổng" chê =)), biển quê em cũng mới được vài cái
Bác này nói nghe dễ nhỉ!! Điều kiện gió đủ để có thể làm cái này hơi bị khó nuốt đó!! Có tiền đó, nhưng làm ra thu ko bằng chi thì sao??? Ai vào bù lỗ cho???
Các bác đừng chê VN, so sánh này nọ. Điện gió, sóng, thủy triều, mặt trời là loại năng lượng rất tốn kém ban đầu, chỉ phù hợp cho các nước cực kì phát triển muốn bv môi trường thôi. Các bác có biết giá thi công phần móng của 1 trụ như vậy ngoài bờ biển là bao nhiêu k?