Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


SIG giới thiệu cách phân loại mới cho thiết bị sử dụng Bluetooth 4.0

Duy Luân
25/10/2011 22:49Phản hồi: 19
SIG giới thiệu cách phân loại mới cho thiết bị sử dụng Bluetooth 4.0

[TAG]Bluetooth[/TAG] Special Interest Group (Bluetooth SIG), hiệp hội chịu trách nhiệm phát triển, đăng kí bản quyền cho giao tiếp Bluetooth, đã chính thức giới thiệu cách phân biệt các thiết bị khác nhau sử dụng chuẩn kết nối [TAG]Bluetooth 4.0[/TAG]. Theo đó, sẽ có ba nhóm thiết bị được gắn nhãn [TAG]Bluetooth Smart Ready[/TAG], [TAG]Bluetooth Smart [/TAG]và [TAG]Bluetooth[/TAG]. Các thiết bị sử dụng Bluetooth Smart Ready là những máy có hai radio, ví dụ như những chiếc điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng, để có thể nhận và gửi tín hiệu. Các thiệt bị chỉ phát đi thông tin mà không có khả năng nhận như con chip báo dung lượng pin, các thiết bị đo đạc kĩ thuật số,... sẽ được liệt vào nhóm Bluetooth Smart. Về mặt tương thích, Smart Ready có thể giao tiếp với chính nó và với tất cả các chuẩn Bluetooth khác, trong khi chuẩn Smart chỉ truyền được thông tin đến Smart Ready còn Bluetooth thì không dùng được với Smart. Hiện tại, các thiết bị sử dụng Bluetooth 4.0 trên thị trường đó là [TAG]iPhone 4S[/TAG], [TAG]Mac Mini[/TAG] và [TAG]Macbook Air[/TAG].


19 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sao lâu co thôg tin ve nokia ttlhê
lằng nhằng quá nhỉ.... cơ mà cái này ăn ít điện là ngon roài...............
các chuẩn mới đều được biết đến khi gắn với các thiết bị Apple như thunderbolt của intel trước đây
Từ từ Hãng nào cũng có
hiện giờ vẫn đang xài BT 2.0
iLeo
CAO CẤP
12 năm
Con Bold thì 2.0 còn con em 87 thì 1 chấm mấy cũng ko biết nữa 😁
ai cũng sẽ có phần thôi
bluetooth 3.0 ; 4.0 chưa thể nào phổ biến = 2.0 bây giờ đc. Vẫn phải chờ đợi .
Phân chia làm gì rối quá. Cứ để hết Bluetooth 4.0, rồi ghi chú thêm trong bảng cấu hình là thiết bị đó gửi, nhận hay làm được cả hai có phải hay hơn không?
Chính xác, đâu người tiêu dùng đâu phải ai cũng rành về cái này.
Nếu chia thành nhóm thì chọn lựa khi mua còn không cứ mỗi lần muốn biết phải mở máy ra xem nào tì a2dp, hs, hf, file transfer, vcr, object push, contact, sync....mệt lắm...rồi sắp lại 3.0 rồi 4.0 có thêm vài cái profile mới nữa thì potay.
vd muốn mua 1 cái đt mới mà muốn dùng để nghe nhạc mà quên không check mua trúng con chỉ 1.1 thì potaypochan rồi.
2004 xem cái đt mới muốn mua mà hỏi có a2dp không thằng bán nói để e đi hỏi sếp...và nhìn e như aliens.
thấy các máy bây giờ cần 2.0 cũng đã ổn rồi
Đang đuối đuối đọc cái bài này xong ngất luôn :| gì mà rối thế ko biết
Chắc phải có lý do mới phải chia thế. Chia thế để biết thiết bị có bt với những profile nào, còn không phải mở ra xem mỗi khi cần đến cũng phiền đấy.

---------- Post added at 09:07 PM ---------- Previous post was at 08:59 PM ----------

Yeah thì đúng thế nhưng trăm cái đt chắc vài chủ nhân dùng a2dp, còn lại phần lớn chỉ biết 2.0 là truyền file nhanh thôi.
[[-Zoro-]]
ĐẠI BÀNG
12 năm
phân loại ra làm gì nhỉ, cứ cái gì mà smart rồi ready cái gì rối cả lên, không lẻ chỉ việc truyền tín hiệu mà cũng phải đi hỏi xem ''ê, điện thoại mày dùng bluetooth loại nào thế'' , chán rõ
Hac Long
TÍCH CỰC
12 năm
Toàn dân AP được hưởng lợi trước
chài, nhiều quá cũng rối rắm nhỷ @.@
Thích đi tiên phong và ra chuẩn mới để thay đổi ?
Vẩn đang dùng 2.0 chưa dùng 3.0 giời ra 4.0 , hic hic

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019