Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Smartphone sẽ là kẻ thống trị mới trên Internet, không phải Tablet

TDNC
5/5/2014 1:56Phản hồi: 153
Smartphone sẽ là kẻ thống trị mới trên Internet, không phải Tablet
tinhte.vn-smartphones.jpg

Chúng ta đang nghĩ tablet là một hiện tượng trong làng công nghệ, nó thay thế máy tính để bàn trong nhiều trường hợp nhưng mới đây Apple, hãng làm ra chiếc tablet phổ biến nhất thế giới - iPad, đã làm thế giới ngạc nhiên khi công bố doanh số iPad trong quý 2/2014 lần đầu tiên có sự sụt giảm so với quý trước, báo chí đã gần như hỗn loạn vì sự bất thường này. Có vẻ như người ta đang hài lòng với những thiết bị hiện có, tablet cũ đang xài hoặc smartphone màn hình lớn. Bài viết này trên TheNextWeb sẽ trích dẫn nhiều bài thống kê và nghiên cứu thị trường, đồng thời chỉ rõ cho chúng ta thấy lý do cụ thể vì sao.

Theo như các nghiên cứu của hãng Pew Research tại thị trường Mỹ thì:
  • 16% số người trong độ tuổi từ 15-20 sở hữu tablet.
  • 18% số người trong độ tuổi từ 20-29 sở hữu tablet.
  • 25% số người trong độ tuổi từ 30-55 sở hữu tablet.
Một thống kê khác cũng cho thấy người càng lớn tuổi thì tốc độ chấp nhận tablet và sở hữu nó lại càng nhanh hơn so với giới trẻ. Có thể vì họ đã từng sử dụng các chức năng thường ngày trên máy tính và bây giờ muốn làm mọi thứ (hoặc nhiều hơn) trên chiếc tablet mới. Còn theo mình nghĩ lý do đơn giản vì khi người ta trưởng thành thì họ sẽ có tài chính nên việc tiếp cận với tablet dễ dàng hơn so với giới trẻ, người trẻ tuổi thường phải đắn đo lựa chọn giữa tablet với điện thoại màn hình lớn vì túi tiền khá eo hẹp.

Dưới đây là biểu đồ doanh số của iPhone và iPad diễn ra từ tháng 3/2007 đến 3/2014, đường màu cam là iPhone còn màu xám là iPad. Trong khi doanh số iPhone liên tục tăng mạnh và chưa có chiều hướng giảm thì doanh số iPad đang bắt đầu chững lại, thậm chí có dấu hiệu đi xuống.

doanh-so-apple.png
Như phần trên đã nói, phần lớn tablet được mua bởi nhưng người trưởng thành và hiện nay trong thế giới Internet đang được chia thành 2 thái cực. Cực trên gồm những người trưởng thành, họ tương tác với Internet thông qua trình duyệt web là chính, gần như mọi công việc từ lướt web, chat chit, xem tin tức, thảo luận trên forum, xem phim, duyệt ảnh... đều thông qua trình duyệt web. Đối với họ, trình duyệt là thứ cơ bản nhất để họ làm mọi việc trên đó. Cực dưới chính là những người trẻ tuổi, họ có nhiều thời gian để tìm hiểu thế giới công nghệ nên hiểu biết về "app" của họ cũng rất lớn, các đối tượng trẻ tuổi sử dụng app là chính, số lượng app mà họ dùng là rất nhiều, mỗi app phục vụ một mục đích riêng chứ không phụ thuộc toàn bộ vào tình duyệt web.


tinhte.vn-cong-nghe.JPG
Theo các số liệu cho thấy, giới trẻ ngày nay lớn lên cùng smartphone, họ tiếp xúc với smartphone rất sớm và gắn bó với nó trong nhiều năm liền. Mà trên smartphone, app đóng vai trò rất lớn cho nên hiểu biết của họ về thế giới ứng dụng cũng rộng lớn hơn nhiều so với người trưởng thành.

Tuy nhiên, giới người lớn cũng bắt đầu nhận ra xu hướng này nên họ bắt đầu tìm kiếm và sử dụng app, mặc dù chưa nhiều. Nhiều công ty cũng vì thế mà bắt đầu đẩy mạnh việc phát triển app, ví dụ như Facebook. Công ty này có một đống các app nào là Facebook, Messenger, Instagram, Paper và WhatsApp, mỗi app hoạt động độc lập với nhau. Nhiều công ty khác cũng khởi nghiệp từ việc viết app, ví dụ như Instagram (mới được Facebook mua lại sau này). Instagram một thời gian dài chỉ chơi với smartphone, không có phiên bản web. Ứng dụng nhắn tin WhatsApp cũng không có phiên nản nền web hay dành cho máy tính, cho đến nay vẫn chỉ chạy trên smartphone.

Lý do không phải vì các công ty này keo kiệt mà bởi vì đối tượng mà họ nhắm tới là những người trẻ tuổi, những người này thích sử dụng app trên smartphone hơn nên họ sẽ không quan tâm đến việc có phiên bản web hay không, bởi vì smartphone mới chính là cái mà họ sử dụng nhiều nhất trong ngày. Những công ty nổi tiếng khác như Vine và Snapchat cũng có cách hoạt động tương tự và dần dà tạo thành một tầng lớp sử dụng Internet mà không cần đến trình duyệt. Một thống kê nữa cho thấy bây giờ mỗi chiếc smartphone cài trung bình từ 40-60 ứng dụng khác nhau, thay thế hầu hết chức năng của một trình duyệt web cơ bản.

Tóm lại một điều là trong tương lai, người dùng di động bao gồm giới trẻ (nhưng sẽ trưởng thành) và người trưởng thành dành nhiều thời gian cho các ứng dụng hơn là trình duyệt web. Mà app thì được hỗ trợ rất tốt trên smartphone cho nên xu hướng người ta dần chuộng smartphone hơn cũng là một điều dễ hiểu.

Nói như vậy không có nghĩa phủ nhận sự hữu ích của tablet vì thực chất tablet rất có lợi trong nhiều trường hợp, tuy nhiên lằn ranh giữa smartphone và tablet đang trở nên mờ nhạt. Kích thước màn hình trung bình của smartphone hiện nay là 4,5 - 5" (ngoại trừ Apple vẫn còn dùng màn hình 4" cho iPhone). Smartphone đang ngày càng trở nên to hơn so với nhiều năm trước và doanh số tablet thì đang bị chững lại. Điều đó chứng tỏ tại sao tablet lại có thời kỳ khởi đầu quá huy hoàng, đó là vì "tablet chỉ là một thiết bị tạm thời dùng để khắc phục nhược điểm pin kém và màn màn hình nhỏ của smartphone mà thôi", một nhà thống kê nói. Smartphone ngày càng to ra, pin càng lớn hơn thì việc dùng nó để thay cho tablet là một xu hướng đang hiện hữu.

Người ta dự đoán trong năm nay, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian sử dụng smartphone nhiều hơn là dùng máy tính. Trong nhiều năm tới, khi mà giới trẻ trưởng thành, chúng ta sẽ lại chứng kiến một sự dịch chuyển không hề nhỏ về việc sử dụng thiết bị di động, smartphone sẽ tiếp tục lấn át tablet bởi họ đã quá quen thuộc với smartphone, lúc đó doanh số tablet sẽ còn sụt giảm tiếp.

Hiện nay người ta đang có xu hướng chuộng iPad mini hơn là iPad lớn, sắp tới nhiều khả năng Apple sẽ giới thiệu iPhone có màn hình lớn hơn và khi đó chắc chắn sẽ còn có nhiều điều thú vị hơn nữa.

Theo TheNextWeb

Quảng cáo

153 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

không biết sao nhưng từ ngày có ipad em rất ít khi dùng iphone vào mạng
@hoanloc nếu iPhone mới màn hình to hơn thì sẽ khác;
trãi nghiệm duyệt web kiểu gì trên cái màn hình 3.5" bé tẹo !!!
HuluHala
TÍCH CỰC
10 năm
@cienkang còn từ ngày ráp máy bàn thì mình xem tablet, smartphone, laptop như đồ chơi con nít :p
xài sướng mà mạnh nữa😁
hoangtryvn
ĐẠI BÀNG
10 năm
@cienkang Mình thì từ khi tậu con Nokia 1280 thì rút ra được cho mình một số điều hữu ích. Một là bớt nói nhảm, hai là kg làm mất thờ gian của mình, ba là bớt đi một khoảng chi kg nhỏ cho tiền điện để sạc pin, tiền internet... và quan trọng hơn cả là tôi tin rằng điện thoại của mình luôn luôn giữ được liên lạc với mọi người!
lamtrieu
ĐẠI BÀNG
10 năm
@hoanloc tại vì iphone nhỏ wa.. ko biết lam gì tên do... chơi vài tháng cận chắc
Từ lúc mua dt mới mình bỏ hoang luôn con laptop
@Dương MHiếu Mình cũng vậy, laptop cả tháng mới dùng cho nó không hư. Còn thì suốt ngày tablet.
abgnac
TÍCH CỰC
10 năm
đang dùng c5 và 525 cmt
cho em hỏi ipad có dc coi là tablet ko ạ 😃.
P/S em thấy ra ngoài ai cũng kêu ipad mặt dù trên tay họ đang cầm ASUS, Lenovo, ... Em hỏi người nội trợ, người giữ xe trả lời thế ạ. Mình cứ tưởng cái nào to to là ipad. Xong rùi lồi ra dc từ Tablet.
image.jpg
@nguyensang12 Giống em, 1 ông anh họ gửi mua iPad thì 1 ông khác hỏi: Bây giờ mua iPad của Samsung hay của LG ngon hơn?
@nguyensang12 Từ điển LV thiếu tùm lum lôi ra đây làm giề😕😕
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/tablet
Tablet = tablet PC:
a small computer that is easy to carry, with a large touch screen and sometimes without a physical keyboard
@nguyensang12 - Máy tính bảng là tiếng việt, tiếng anh đầy đủ là Tablet Computer, gọi ngắn gọn là Tablet, là 1 thiết bị tất cả trong một, màn hình cảm ứng, sử dụng bút (nếu có) hoặc ngón tay để nhập dữ liệu thay cho bàn phím + chuột.

- Mọi người hay gọi chung là iPad vì cái bóng quá lớn của iPad, giống xe Honda bạn gì ở trên nói.
Coza Nostra
ĐẠI BÀNG
10 năm
@nguyensang12 Thì cũng giống thói quen của người miền Nam: xe máy thì quen miệng gọi là honda vì đơn giản nó quá phổ biến

Sent from my GT-N7000B using Tinhte.vn mobile app
thachd
ĐẠI BÀNG
10 năm
ở nhà xài táp lét, ra ngoài xài sì mát phôn

Sent from my Nexus 7 using Tinhte.vn mobile app
Chính xác là Phablet đang lên, xài Note 2 quen rồi 5s nhỏ quá phải ra đi, iPad thì toàn dùng chơi game với soạn thảo, còn lại online đều dùng Note 2.

Sent from my iPad using Tinhte.vn
cách đây tầm 2 năm mấy ông cty mình ổng nào củng sắm 1 cái mtb , đi đâu củng kè kè cầm theo . nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn là tạch tạch ko còn thấy ông nào cầm cái mtb theo bao h .mtb bây h hữu dụng nhất là cho con chơi game cho nó khỏi khóc chứ thật tình ko bik làm gì hơn .
@khonggianbonchieu_dh Cụ nói quá chuẩn, và lam cháu hơi đau, cháu cũng lỡ đú mấy con ipad , giờ thấy tiếc tiền quá , cũng may là nhà cháu có hai đứa con cho chúng nó mừng lắm
sony x1
TÍCH CỰC
10 năm
Toàn nằm võng, sofa hay trên giuờng lướt web. Mấy lần bị ipad đè sưng mũi nên chừa rồi, giờ dùng smartphone cho lành.
Mà ko biết có bạn nào khó chiụ với ipad cái vụ ko có nút back ko nhỉ. Nhiều lúc ức chế éo chịu được.
@doantatthang Đang xài Note 3 thấy cái nút back khó chịu kinh khủng. Cái nút back thiêt kế ngay rìa dt, chỉ cần chạm nhẹ vào là y như rằng bị văng. Mà đây là phím cứng, Không có cách nào loại bỏ đi dc.
Wen xài dt 1 tay rồi. Cứ mỗi lần với ngón tay ra góc xa của mành hình là "BỤP", văng ngược ra, ngu ko thể tả. Chỉ vì cái phím Back của Note 3 thiết kế ở vị trí cực kì ngu
chen8x
ĐẠI BÀNG
10 năm
@[K]od Xài g2 hoặc g pro 2 đi bạn, các nút cảm ứng ko quá thấp và có thể tùy chọn trái phải, 1 tay sướng thôi rồi
Không phải cứ samsung hay apple hàng hiệu là tốt chỉ để lấy le là chính, trước tớ phân vân note3 nhưng g2 hoặc g pro 2 là sự lựa chọn hợp lý

Sent from my LGL22 using Tinhte.vn mobile app
@[K]od Lúc với tay như vậy thì thay vì với ra, vuốt để mở one hand operation ngon hơn bạn ạ.
Note2 viền dày đôi khi còn dính back vô tình, mà note3 viền mỏng

Gửi từ GT-N7100 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
@sony x1 Cái 7 nó vuốt để back đấy, bác thử xem 😁
Ân Pt
ĐẠI BÀNG
10 năm
có sm thì cả ngày k đụng tới lap........bán sm rồi mở lap ngày cả chục lần
@truongan228 khuyên bác ở nhà thì sắm cái cpu tàm tạm + màn hình led cực to + phím chuột cực xịn , lúc ấy có cho mác bốc pro hay air thì củng chả xướng bằng.
@khonggianbonchieu_dh Bác này nói chỉ đc cái chuẩn. air hay pro thì cũg ko dám cắm 24/24 như mấy e máy bàn.
cuongpol
ĐẠI BÀNG
10 năm
@khonggianbonchieu_dh Tuỳ thôi bạn.
Mình đang dùng PC, màn hình 22 inch, chuột phím Microsoft, nhưng xếp xó tuần dùng 1-2 lần, còn lại dùng Mac Retina khoảng trên 10h/ngày.
Có lẽ bạn chưa dùng Mac OS X bao giờ.
@cuongpol đánh cái bàn phím và cái màn hình nhỏ xíu như vậy thì chắc chắn là ko cần xài đâu bá ah , nhu cầu của mình ko nằm ở những cái Mac os có , mà cái mình cần thì nó hẻm có .
đến cả bb 87 mà mình vẫn lướt web ầm ầm , rồi ola yahoo kua gái thì bảo sao dt nó ko thống trị trên internet chớ nhỉ .
vẫn ưu tiên một smartphone hơn tablet. vào siêu thì vẫn thấy nhiều bạn cầm theo cái ipad, ko hiểu để làm gì?
@nguyenhai712 câu này chính là tự vả vào mặt mình :v
Smp tiện dụng, có thể mang đi mọi nơi, vào mạng mọi lúc, Khi mà nó tiện dụng hơn thì đương nhiên nó sẽ được sử dụng nhiều hơn, và do đó sẽ vào mạng nhiều hơn .
Sắp tới, khi có cuộc cách mạng về pin nữa thì tablet ngày càng không có cửa.
@Bùi Đức Nguyên smartphone có nhiệm vụ của nó và tablet cũng thế, nên nó chả chết được. Nếu dung tablet mà chỉ để chơi game thì đúng là nó ko khác mấy so với smartphone ngoại trừ màn to. Nhưng trong các doanh nghiệp hiện nay thì tablet đang ngày càng phổ biến, điển hình là mấy cái starbuck chỗ em ở đang thay toàn bộ hệ thống pos bang ipad, hay trên một số chuyến bay thì hệ thống giải trí phức tạp đang được thay bang cái ipad gọn nhẹ
Chính xác là mình thích dùng app hơn trình duyệt
mickylovely
ĐẠI BÀNG
10 năm
Ipad giảm nhưng các MTB Android như Galaxy Tab, Ideapad tăng trưởng đều đều cơ mà, ipad đâu phải là máy tính bảng duy nhất
@mickylovely mấy chú đó có khi nào báo lỗ hay bán chậm đâu!? cứ im im mà chết thôi!
mickylovely
ĐẠI BÀNG
10 năm
@caocaolatre1989 Mình thấy thị phần của SS tăng trưởng liên tục và hiện nay đã chiếm 1/5 thế giới rồi, các hãng như Lenovo, Asus, Amazon hay SS thì tiềm lực của họ đang ở vào thế độc tôn quốc gia rồi, muốn họ chết thì chỉ có chiến tranh bom đạn thôi, chứ thương trường cỡ Apple ko có cửa để đánh đổ đc các thế lực này đâu bạn.

Bằng chứng sống rõ ràng nhất là thị phần của Apple càng ngày càng giảm và thị phần của họ càng ngày càng tăng
@mickylovely mấy hãng khác không nói nhưng chú Sam đẻ như mẹ Âu Cơ không tăng thị phần mới lạ ra 10 dòng bán được 2 dòng bỏ rơi 8 dòng trong tám dòng đó tồn kho không biết bao nhiêu thậm chí bán lỗ !
mickylovely
ĐẠI BÀNG
10 năm
@caocaolatre1989 Bạn có thấy mâu thuẫn trong câu nói của bạn ko ?

" SS đẻ như mẹ Âu Cơ không tăng thị phần mới lạ ", ở dưới thì ghi " tồn kho ko biết bao nhiêu thậm chí bán lỗ" ???

Ở mỗi 1 nước đều có những phân khúc giá, thị phần, thị hiếu hoàn toàn khác nhau, củng như đối tượng KH là hoàn toàn khác nhau. Bạn nghĩ rằng những dòng máy Galaxy Y là dòng cấp thấp so với iphone nhưng nó vẫn là lựa chọn hàng đầu của trẻ con, người mới dùng. Bạn nghĩ galaxy Trend chậm, cấu hình bình thường nhưng nó đang là smartphone duy nhất tranh chấp với lumia 525 ở phân khúc này. Bạn nghĩ những dòn Duos tầm trung là thừa thãi nhưng đây lại chính là phân khúc chủ lực của SS tại 2 thị trường lớn nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc. Bạn nghĩ Galaxy Zoom, Active là 1 phiên bản nhái của S nhưng nó là lựa chọn của dân chuyên ngành, những người sành công nghệ, đam mê khám phá, những người thường xuyên tiếp xúc những môi trường khắc nghiệt như leo núi, đi biển,...Bạn nghĩ Galaxy S và Note là không thể sánh với Iphone nhưng S và Note là 2 dòng sản phẩm mở ra 1 kỉ nguyên thống trị của SS trong thế giới Smarphone, 1 cái đánh bật tư tưởng 2011 : Iphone là Smartphone duy nhất với S2, 1 cái mở ra trào lưu Smartphone màn hình to để cả thế giới phải chạy theo, ngay cả Apple củng thế, S-pen củng là công nghệ mà ko có hãng nào có thể nhái lại được.

Ko phải cứ đẻ nhiều là thành công, bạn có thể nhìn vào HTC, Sony, Nokia, LG, Motorola,.....đó là sự khác biệt
@mickylovely ý mình là mua cả rỗ từ 10 cái cây sẽ bán đc hơn nhà mua 1/3 rỗ nhưng vì ôm nhìu thị phần tăng nhưng phần trái cây thối chiếm cũng ko kém!
Kabm
CAO CẤP
10 năm
doanh số ipad giảm vì bị mấy chú Samsung Asus nó cạnh tranh chứ có quái gì. Tương lai thì sẽ ở mấy con smartphone có thể cắm với tablet và màn hình để thành laptop đó
Gần đây mình cũng ít làm việc trên Ipad hơn, dùng laptop nhiều hơn và điện thoại cũng tiện hơn trong việc di động
Xu hướng tất yếu 😃
Mmonster
TÍCH CỰC
10 năm
có 1 cái tab 1 cái lap Asus, toàn dùng lap chứ ít khi dụng tới tab, khi nào lười hoặc lap đang sạc mới dụng tới tab, tab thấy hơi tù túng, ko như lap

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019