Ngày nay, pháo hoa được sử dụng rất rộng rãi trong các sự kiện từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là ở các dịp Giao thừa đón năm mới. Với bài viết sau đây, chúng ta hãy cùng điểm sơ qua những mốc chính trong lịch sử hình thành và phát triển của pháo bông nhé. Khoảng 200 năm trước Công nguyên. Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ nổ nhỏ ở Trung Quốc. Khi người ta quăng một khúc tre vào đống lửa đang đốt để sưởi ấm, nó phát ra một tiếng nổ nhỏ, nguyên nhân của hiện tượng này là do không khí bên trong ống tre giãn nở khi gặp nhiệt, dẫn đến áp suất tăng cao và phá vỡ thân tre, gây ra tiếng nổ trên. Như vậy quả pháo nổ thô sơ nhất đã ra đời. Về sau, người dân thời đó tận dụng hiện tượng này để xua đuổi ma quỷ. Từ năm 600 đến 900 sau Công nguyên. Một nhà giả kim thuật người Trung Quốc đã thử nghiệm trộn lưu huỳnh, diêm sinh và than đá lại với nhau rồi đem đốt. Nếu diêm sinh càng chứa nhiều oxy thì vụ nổ càng lớn. Sau đó người Trung Quốc đã biết cách trộn thuốc súng, đá và kim loại thành một hỗn hợp để làm vũ khí. Có thể nói, người Trung Quốc là ông tổ của thuốc nổ. Các nguyên liệu chế tạo thuốc nổ thời đóNăm 1295, Marco Polo – một thương gia người Venezia (nước Ý ngày nay) - đem pháo hoa về Châu Âu sau các chuyến du hành phương Đông (ngoài pháo hoa ra còn có sứ, châu báu, hương liệu và nhiều vật phẩm khác). Năm 1400 đến 1500 là đỉnh cao của thời kỳ Phục Hưng với rất nhiều tuyệt tác nghệ thuật ra đời, bao gồm nhạc, hoạ, thơ, và cả pháo hoa. Từ việc nghiên cứu thứ thuốc nổ mà Marco Polo đem về, Người Ý lúc đó đã biết cách kết hợp đạn pháo nhằm bắn pháo hoa lên cao, khi nổ sẽ tạo vẻ đẹp hoành tráng. Họ đã trộn thuốc súng, các mảnh kim loại và than đá vào một loại đầu đạn và bắn nó lên không trung. Tuy nhiên thời bấy giờ, các buổi bắn pháo hoa chỉ dành cho giới thượng lưu thưởng thức, dân thường không được tham gia. Năm 1635, một người tên John Bate phát hành bộ sách 4 chương mang tựa đề ”Sự huyền bí của Thiên nhiên và Nghệ thuật”. Trong chương 2, ông đã hướng dẫn cách tạo ra “các con rồng lửa” – cách gọi pháo hoa thời đó. Phần hướng dẫn làm pháo hoa của BateVào những năm 1730 tạiAnh, pháo hoa đã được trình diễn rộng rãi cho mọi người thưởng thức. Các nhà thực dân sau đó đem pháo hoa đến châu Mỹ, và trình diễn vào ngày Quốc khánh Anh năm 1777. Những năm 1830, người Ý pha màu vào pháo hoa với bột clo-rít hóa và muối kim loại (stronti cho màu đỏ, bari màu xanh lục, đồng màu xanh dương, sodium màu vàng…). Ngoài ra kali chlorate được dùng như một chất oxy hoá để giúp cho ánh sáng của pháo khi nổ sẽ phát ra rực rỡ hơn. Năm 1966, bom Cherry (một loại pháo hoa cỡ nhỏ cầm tay) vốn được dùng trong cuộc Nội chiến như một loại vũ khí, đã bị cấm dùng tại Mỹ. Keith Moon, tay trống của ban nhạc rock “the Who”, đã làm nổ tung máy nước nóng cùng với toilet một khách sạn vào năm 1978 khi sử dụng trái phép bom Cherry, ông đã qua đời sau tai nạn đó. Năm 1976, Uỷ ban An toàn và tiêu dùng Hoa kỳ quy định thời gian cháy của dây dẫn một trái pháo hoa tối thiểu phải là 3 giây nhưng không vượt quá 9 giây. Các cảnh báo an toàn này đối với pháo hoa đã trở thành qui chuẩn về sau. Năm 1999 Disney World đã sử dụng khí nén thay cho thuốc súng trong buổi trình diễn pháo hoa IllumiNations: Reflections of Earth. Disney là khách hàng tiêu thụ pháo hoa lớn nhất tại Mỹ, biến công viên Disney Land thành ”thiên đường” cho những người yêu thích xem pháo hoa. Cứ mỗi dịp Giao thừa, các nước trên TG đều tổ chức bắn pháo hoa để chào đón một năm mới nhiều măn mắn. Trong đó, lễ bắn pháo hoa ở Sydney (Úc) được đánh giá là một trong những màn trình diễn đẹp và độc đáo nhất Thế giới. Năm 2008 ban tổ chứ thế vận hội Olympic Bắc Kinh thú nhận họ đã sử dụng đồ hoạ vi tính trong các cảnh quay trên bầu trời để đánh lừa người xem tường thuật trực tiếp qua TV trong buổi lễ khai mạc kỳ Olympic này vào năm 2008. Những hình ảnh này đã bị chỉnh sửa khi đưa lên tiviTừ 2007, cứ mỗi năm một lần, Thành phố Đà Nẵng lại tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế, thu hút rất nhiều nước tham gia tranh tài. Đây cũng là một trong những sự kiện quan trọng nhằm thu hút khách du lịch cho các tỉnh miền Trung Việt Nam. Lễ hội pháo hoa 2012 vừa diễn ra vào dịp 30/4 vừa rồi.Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng Theo PopularMechanics
pháo hoa tại đà nẵng thì ng dân lân cận đi xem, còn người đn lại ko đi mà giăng dây dể giữ xe, mỗi chiếc tạm tạm 20k ^^
Giá như luật pháp mình cho đốt pháo thoải mái như ở Trung Quốc thì tốt biết mấy nhỉ. Tuy biết là nguy hiểm nhưng ngày tết hoặc ngày cưới mà không có tiếng pháo thì cũng hơi buồn. Nghe tiếng pháo đốt trái pháp luật như bây giờ toàn bị giật mình thôi!!!
mỗi năm đến thi pháo hoa là lại chen chúc! năm vừa rồi chen ko nổi đành ra xa, cũng may là cũng coi đc!
Đúng là tết nhất có tiếng pháo thì có ko khí thật, nhưng nhiều người mất mạng quá, nhà nước cấm là đúng thôi.
Tung của khai sinh ra pháo hoa mà để úc bắn pháo hoa đẹp và độc đáo nhất nhỉ. Chứng tỏ Tung Của cũng làm pháo hoa nhái nên bắn ko đẹp. Sent from my GT-I9100G using Tinhte.vn
"Năm 2008 ban tổ chứ thế vận hội Olympic Bắc Kinh thú nhận họ đã sử dụng đồ hoạ vi tính trong các cảnh quay trên bầu trời để đánh lừa người xem tường thuật trực tiếp qua TV trong buổi lễ khai mạc kỳ Olympic này vào năm 2008". Cũng lại làm giả, cái gì cũng giả được hết !!!
nói chung là đẹp but đây là màn trình diễn chơi pháo hoa trên máy tính (nói chung là giả tạo )nhìn dể nhận biết mà !+ bắn liền hồi mà k có khói gì cả )+ đan màu mà k có rủi ro (hầu như là tuyệt đối chuẩn)+ can lực rất khó trong việc tính toán phối cảnh mà đây làm đc hết !từ đó đủ kết luận )kaka
tết vừa rồi đầu tư có 15000vnd mua 3 túi pháo bông mỗi túi có 3 que = 15 que (như que hương hay đốt trên bàn thờ ấy). đầu tư thêm tí thời gian với mấy tờ báo... quấn quấn, dán dán băng keo. sau một lúc miệt mài có ngay 4 quả pháo to bằng chai keo xịt tóc. chiều 28 tết mang ra ngõ đốt có mấy ông cựu chiến binh tí nữa nhảy xuống sông vì tưởng lựu đạn. nổ to kinh hoàng
Mình thích mấy cái pháo hoa hình cây dài dài mà bên nước ngoài hay chơi ấy, sao VN lại không bán mấy cái đó nhỉ