Sau màn hình cong thì người ta chuyển sang cảm biến máy ảnh cong, nhưng tất nhiên cảm biến cong không phải để nhìn mà dùng để tạo ra những bức ảnh có chất lượng tốt hơn nhưng lại chỉ cần những ống kính nhỏ và rẻ tiền hơn hiện nay. Hầu hết các cảm biến phẳng như hiện tại đều bị tình trạng "Petzval field curvature", nó làm cho ánh sáng khi đi ngang qua viền của ống kính sẽ bị rơi vào phía trước cảm biến thay vì rơi lên cảm biến. Hậu quả của việc này là người ta phải dùng rất nhiều các thành phần khác nhau để "định hình" lại tia sáng khi đi qua ống kính, làm cho ống mắc tiền hơn và nặng hơn rất nhiều.
Hiện tại Sony đang sản xuất thử một mẫu cảm biến 2/3" thường dùng trong các máy ngắm chụp và full-frame cho các máy cao cấp. Người ta từng đồn đoán họ sẽ mang cảm biến này lên một chiếc máy ảnh dòng RX trong năm nay dự kiến giới thiệu vào tháng 9 tới tại Photokina 2014. Việc sử dụng trên phiên bản kế cận của dòng RX là hợp lý nhất vì các ống kính hiện tại sẽ không thể hoạt động tốt với cảm biến cong này.
Tham khảo: Nikkei