Sony giải thích về công nghệ Floating Touch của Xperia Sola

Duy Luân
14/3/2012 22:25Phản hồi: 294
Sony giải thích về công nghệ Floating Touch của Xperia Sola

Cách đây vài ngày, Sony đã giới thiệu chiếc Xperia Sola, và tính năng nổi bật nhất của máy đó là công nghệ cảm ứng mà không cần chạm vào màn hình mang tên "Floating Touch". Một kĩ sư nghiên cứu của Sony đã đăng tải thông tin sơ lược về công nghệ này. Anh ta giải thích rằng trên các điện thoại cảm ứng hiện nay dùng công nghệ "điện dung tương hổ" (tức là có sự tương tác giữa hai vật tích điện, thường chỉ gọi là điện dung), có rất nhiều cảm biến để nhận biết hai sự kiện chạm riêng biệt. Màn hình của Sola thì khác, ngoài các cảm biến điện dung tương hổ thông thường, nó còn có một cảm biến "điện dung riêng" để có thể nhận biết tín hiệu ở một khoảng 20mm cách xa màn hình.


Mỗi khi bạn chạm vào màn hình thì đó được gọi là sự kiện chạm. Công nghệ cảm ứng điện dung dùng một lưới các điện cực phủ trên màn hình, trên đó có một điện thế. Khi ngón tay đến gần điện cực, điện dung của lưới thay đổi và có thể đo được. Bằng việc đo tất cả các điện cực, ta sẽ nhận biết được vị trí ngón tay. Có hai loại điện dung dùng cho màn hình cảm ứng: điện dung tương hổ (mutual capacitance) và điện dung riêng (self-capacitance). Công nghệ điện dung tương hổ giúp chúng ta có được màn hình cảm ứng đa điểm. Điện dung riêng sẽ tạo ra một tín hiệu mạnh hơn điện dung tương hổ, cho phép định vị chính xác ngón tay đang ở đâu ở một khoảng cách xa hơn. Tuy nhiên, với điện dung riêng thì ta không thể chạm nhiều điểm cùng lúc được vì một hiện tượng gọi là "bóng ma".


Điện dung tương hổ


Với công nghệ này, mỗi đường giao nhau của lưới điện cực tạo nên một tụ điện, và mỗi tụ như vậy đóng vai trò là một cảm biến (xem như các tụ điện nhỏ xíu này được mắc song song). Bởi khoảng cách giữa các nút giao nhau này rất nhỏ, điện trường của mỗi cảm biến cũng rất yếu, do đó tín hiệu phát ra từ chúng cũng rất yếu. Cũng chính vì điều này mà khi ngón tay ta rê phía trên màn hình chứ chưa chạm hẳn vào, thiết bị sẽ không nhận biết được vị trí của ngón tay.


Điện dung riêng và hiệu ứng ma

Nhìn vào hình minh họa bên trên, mỗi đường X và Y là một cảm biến điện dung, trong trường hợp của màn hình self capacitance. Điều này có nghĩa là các cảm biến có kích thước lớn hơn so với màn hình điện dung tương hổ. Chính kích thước lớn giúp cho tín hiệu từ phát ra mạnh hơn nên có thể nhận thấy ngón tay của người dùng từ khoảng cách 20mm phía trên màn hình. Khi một ngón tay chạm hoặc gần chạm, vị trí của nó giả sử là (X1, Y0). Nhưng khi hai ngón tay được dùng, có đến bốn vị trí có thể là ngón tay của người dùng (tức là ở các vị trí giao nhau của đường X1, X3, Y0, Y2). Vậy thì ta sẽ không biết được ngón tay thật ra đang ở đâu. Đây chính là hiện tượng bóng mà, và cũng là lí do mà màn hình Điện dung riêng không thể dùng cảm ứng đa điểm được.

Floating Touch


Việc kết hợp điện dung riêng và điện dung tương hổ chính là nguyên lí hoạt động của màn hình Floating Touch. Nếu bạn chạm hẳn ngón tay vào màn hình, thao tác cảm ứng đa điểm có thể dùng một cách bình thường, nhưng nếu chưa chạm vào thì Floating Touch chỉ có thể phát hiện một điểm duy nhất mà thôi. Sony cho biết màn hình này được hợp tác phát triển với công ty Cypress Technologies. Tận dụng các cảm biến điện dung, và hạ thấp ngưỡng chạm, Floating Touch có thể phân biệt giữa việc chạm hẳn vào màn hình và việc chỉ đưa ngón tay lên bên trên.

Hiện tại, công nghệ này chưa có nhiều ứng dụng. Sony đã kích hoạt khả năng lướt ngón tay trên trình duyệt để kích hoạt các sự kiện trong trang web như khi chúng ta rê chuột trên máy tính vậy. Ví dụ, bạn lướt ngón tay lên một nút nào đó, một menu sẽ xuất hiện, trong khi với công nghệ cảm ứng thông thường, ta chỉ có thể nhấn vào nút đó, còn menu thì có thể hiện ra, có thể không. Hiện Floating Touch chưa hoạt động với các ứng dụng Android khác và cần thêm sự hỗ trợ từ phía lập trình viên. May mắn là Android 4.0 có hỗ trợ các hàm lập trình cho sự kiện "lướt ngón tay", do đó, khi Sola được nâng cấp lên Ice Cream Sandwich thì chúng ta sẽ thấy nó hoạt động trên nhiều phần mềm hơn. Ví dụ, rê ngón tay lên một nút nào đó để hiện chú thích, hướng dẫn. Google đã hỗ trợ rồi, còn Floating Touch có tạo được trải nghiệm tốt cho người dùng hay không thì còn phải có sự hỗ trợ rất nhiều từ bên thứ ba.

Xem video về Floating Touch


294 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sony thiết kế toàn hàng chất + Đắt = ?
alexalexoe
ĐẠI BÀNG
12 năm
mình thấy giá điện thoại của Sony bây giờ ko hề đắt, hàng công ty chính hãng thì mình ko rõ nhưng hàng xách tay giá rất tốt, với tầm tiền trung bình đã được một chú Sony tuyệt vời rồi
= Mau rớt giá chứ gì nữa bác…..Toàn đem con bỏ chợ thôi
Đắt đối với em ko quan trọng, vì em toàn để ra 1 năm thì e mới chơi hehe
socloc20
ĐẠI BÀNG
12 năm
mình thấy khá rẻ ở mấy em neo, neov ,play, .... mà....ngon hơn mấy em android cùng giá
nynohu
TÍCH CỰC
12 năm
Chưa mơ tới em này dc, ngắm tạm thôi hehe
vậy là dùng điện của ngón tay, giống nhân điện quá 😁
jeratul
TÍCH CỰC
12 năm
các màn hình điện dung bình thường đều sử dụng ngón tay như là 1 bản tụ điện mà, vì thế nếu chạm các vật cách điện kiểu như bút, móng tay,.. thì màn hình sẽ k hoạt động
bác nói chí phải....! có công nghệ này thì người cụt tay vẫn có thể dùng đt được........
Ủa sao ôg khôg pjt aj mua... Hãg đã sx ra thj fảj có ngườj mua
jealings
TÍCH CỰC
12 năm
Tuơng hỗ chứ bác nhỉ?!nếu tiếng Việt của em ko bị sai............ :-.... Hỗ trong hỗ trợ ấy....!
Mr_Zu
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đồng ý với bác, hỗ chứ ko phải hổ. Nói ra thì sợ mất lòng chứ dạo này Mod TinhTế đánh sai chính tả tiếng Việt nhiều quá, làm mất cả sự tinh tế của Tiếng Việt!
Đồng ý.........................................................
Ôi kinh thật ^ ^
Sony thật quá đỉnh
Công nghệ cảm ứng ngày càng hoàn thiện, tuyệt vời
Cái công nghệ này chả khả quan gì cả.Nếu không chạm vào màn hình thì không có cảm giác " thật tay " thì làm sao xác định được.Đảm bảo cái Sola này chả ai mua đâu 😆 Còn nếu muốn phát triển floating touch thì nên nâng cao từ 20mm lên 10cm thì may ra khả quan hơn 😃 ( lúc đấy thì nó giống kinect luôn )
nếu là apple phát triển công nghệ này thì lắm kẻ vào khen nào là đi trước công nghệ, đúng là thiên tài, apple No1, apple vô đối. hoặc là SAMSSUNG thì cũng tương tự.
ComAbu
ĐẠI BÀNG
12 năm
Sao bác dám đảm bảo chẳng ai mua, sẽ tiện lợi khi tay chúng ta bẩn, không muốn chạm vào màn hình, hoặc tay đang ướt?
Bác ơi. Bác coi video clip chưa. Mà sao bác trả lời thấy nguy hiểm quá. Cái chức năng đó dùng giống như khi mình rê chuột vào mục nào đó thì nó hiện ra một cái list cái đo chưa có dt nào làm đc đâu bác ạ. Có thì cũng phải nhấn giữ, rất bất tiên. Vậy mà cũng có cả đống người cảm ơn. OMG!
cái này chỉ là bước đầu thôi,pác kô để ý là đặt ngón tay gần đó thì chỉ mới chọn vùng thôi chứ chưa phải la "click" thang vào ak, (giống như chon vùng của phím 4 chiều ,ko có tính năng click vào đối tượng của phím "ok" )
cái này hay gớm, lần trước dùng cái iphone 3g lúc cảm ứng bị hỏng mình cho tay cách độ 0.5cm cũng thấy cảm ứng nó nhận.
Bác này chém à, IP 3G có cảm ứng này à, lại còn 0,5 cm nữa chứ, 💀
đấy là em bảo lúc bị loạn cảm ứng. Bác chắc chưa dùng hoặc chưa bị lỗi này bao giờ.
He he, các bác bên apple mà đọc được cái này của bạn chắc sướng lắm, sau đó lại chuẩn bị hồ sơ để kiện Sony ra tòa về tội dám ăn cắp công nghệ của apple đây :giggle:
autk08
TÍCH CỰC
12 năm
Công nghệ khá hay, nhưng chạm vào màn hình như bình thường thì "cảm giác" hơn!
sao bác ko up lun cái video mà cảm ứng ko cần vật tích điện.
gabb8100
TÍCH CỰC
12 năm
Híc, Nhớ thời cầm con xda iis. chọt chọt thấy sướng tê người. sau mấy năm mà thía này đây. chắc vài năm nữa điều khiển bằng suy nghĩ lun quá.
liut123
TÍCH CỰC
12 năm
vẫn phải chạm tay vào màn hình để click đó thui, floating j j đó chỉ để có tác dụng như bàn rê thôi. hơi vô ích thì phải! cảm ứng k có cảm giác nhưng đc cái nếu ai xài cái này mà k click thì khỏi cần lau vân tay
Con này dùng miệng thổi thổi cũng đc hả 😁
Mr Do
TÍCH CỰC
12 năm
hay, nhưng chả có j hữu ích :happy:
Steve Chu
TÍCH CỰC
12 năm
.................................Cái này có tiềm năng đây..phát triển chuẩn tí nữa là ok:redcarded:
thongdtk3
ĐẠI BÀNG
12 năm
vậy thì khi chạm vào chẳng có cảm giác gì cả
cái này thì thao tác nhẹ nhàng hơn cảm ứng vẫn ăn, hehe đỡ xót cái màn hình
Cái này hay cho lướt web. Giống như rê chuột vào để nó hiển thị ra thông tin mà mình k click vào.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019