Stephen Elop: Lõi kép, lõi tứ chỉ làm hao pin thiết bị mà thôi

Didu
14/3/2012 14:54Phản hồi: 795
Stephen Elop: Lõi kép, lõi tứ chỉ làm hao pin thiết bị mà thôi


Một số hãng sản xuất smartphone thường chọn cách giới thiệu cấu hình mạnh mẽ như "nhất", "đầu tiên", "mạnh mẽ nhất"... để quảng bá cho sản phẩm của mình nhưng Stephen Elop của Nokia không nghĩ như vậy. CEO của Nokia cho rằng bộ xử lý hai nhân hay thậm chí là bốn nhân chỉ làm cho thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng hơn mà thôi, người dùng không cần như vậy. Nếu suy nghĩ xa hơn thì có thể thấy những lời mà Elop nói là chính xác. Hãy nhìn sang Apple, họ hoàn toàn không chọn cách như những hãng Android, thay vào đó, Apple tập trung vào sự mượt mà và đơn giản của thiết bị. Đó mới chính là cái mà người dùng cần.


Stephen Elop cho biết như vậy khi Nokia không phải là một hãng theo đuổi về sức mạnh cấu hình như cách mà các đối thủ chọn. Ông cho rằng CPU hai nhân/bốn nhân rất lãng phí và những tác vụ hàng ngày mà người dùng sử dụng không cần tới CPU mạnh như vậy. Chính Nokia cũng đứng ra tổ chức một chiến dịch quảng bá cho smartphone Windows Phone của mình. Tại CES vừa rồi, một anh chàng tên Ben đã cá cược với những người tham quan rằng điện thoại WP của anh này (CPU đơn nhân) nhanh hơn smartphone của người tham quan triển lãm (hầu hết là 2 nhân hoặc hơn) và khẳng định nếu điều đó sai, anh sẽ trả 100USD. Chiến dịch sau đó rất thành công và đã được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau để quảng bá cho điện thoại với chip xử lý đơn nhân của Nokia.


Nguồn: Unwired View
795 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chính xác là như vậy...nhưng cũng phụ thuộc vào mục đích sử dụng nữa , nếu ngồi chơi game thì ko đc mấy , chứ nghe gọi thì vẫn thoải mái.
Nói như bác này thì mua smartphone về nghe gọi thôi sao:eek:
Không phải đâu bạn, người ta đã thiết kế để có thể chạy mượt hầu như tất cả các game có mặt trên nền tảng di động rồi. Cứ coi Infinity Blade là game đòi hỏi cấu hình cao đi (ví dụ), nếu 1 máy đơn nhân 800mhz và máy lõi tứ 1.5 mhz cùng chạy mượt nó, thì tại sao ta phải mua máy 1.5mhz....? Chẳng qua các hãng ko có gì để nổi trội hơn đối thủ, nên tập trung PR cho cấu hình để lôi kéo những con nghiện cấu hình thôi. (Ngày trước mình cũng từng bị lóa mắt ^^)
gacon1000
ĐẠI BÀNG
12 năm
Dùng nghe gọi thì xài chip đa nhân làm cái quái gì =.=!
Vấn đề cốt lõi vẫn là hệ điều hành có tối ưu cho chip xử lý không? Thế thôi.
Phát ngôn của cha Elop tào lao hết sức. Cái hãng Noki chuông nhà lão chỉ toàn xài phần mềm nhẹ, hiệu năng sử dụng thấp thì không cần cấu hình cao là đúng rồi.
Điện thoại thì mục đích quan trọng nhất vẫn là : Nghe , Gọi , Nhắn Tin . Còn '' Dùng nghe gọi thì xài chip đa nhân làm cái quái gì =.=! '' thì nói toẹt ra là : chả cần biết mấy nhân , đẹp thì mua , mà mấy cái máy đẹp bây giờ như : S2 , Note , 4S , ... toàn lõi kép. chứ nói như bạn , người có nhu cầu nghe gọi ko đc dùng đa nhân , họ đâu quan trọng cái đa nhân đó đâu , quan trọng nó là dòng máy mới trên thị trường , họ thích thì mua thôi . Mấy ông thầy giáo sư , tiến sĩ dạy mình ở trường ĐH , lắm $ , toàn dùng S2 , IP4 , cá biệt có ông dùng Note ... mà toàn nghe gọi là chính đó chứ , chẳng lẽ mấy lão đó mua máy ngồi chơi game .
chính xác rồi đó còn các anh em thấy thế nào
😁:giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle::giggle:
Cái hình tếu nhỡ.
LỜI CỦA BÁC LỐP THẬT ĐÚNG LÀ


:bounce:
tg791147
TÍCH CỰC
12 năm
Bó tay bác này, em phải ngả mũ trước bác :redcarded: hic!
Em có thể khen bác bằng 6 thứ tiếng, nhưng thôi em khen bác bằng tiếng mẹ đẻ vậy: Bái phục!
hahaha! thích style chị này nha! e thấy mình là Fan Apple hỏng uổng chút nào :dance:
teppiway
TÍCH CỰC
12 năm
Nhìn cái móng tay đen thui là biết dùng "lõi" j rồi haha.....
like 😃 ..............................................
suuji
ĐẠI BÀNG
12 năm
Theo mình nếu chạy đa nhiệm nhiều thì đa nhân sẽ lợi thế hơn. Tùy vào mục đích sd thôi
Có thế thôi mà mĩnh cũng k nghĩ ra =)). Tks bạn hiền đã nhắc nhé 😁
anhzaive
ĐẠI BÀNG
12 năm
Tưởng có máy chơi game hay tivi xem HD ngon thì rẻ lắm à, chuyên nghiệp thì chẳng bao nhiêu là ddue, đừng nói cái No 1 nhân của bạn là đủ 😆
Thế cái điện thoại cứ cho là "xịn" của bạn giá bn? So với 1 thiết bị chơi game chuyên nghiệp như PSP hay PS3 hiện nay chẳng hạn. Giá thành của nó có quá chênh lệch nhau hay không ?
anhzaive
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mỗi ng 1 sở thích, mình ko theo đc xbox, vì giá phụ kiện, giá game cắt cổ 😆
Còn với bạn, 1 nhân của bạn, bạn cho là quá đủ thì mãi sau này xài thôi, bạn cho là k có game ứng dụng ji quá 1G, thừa thái sau này cứ xài thế thôi, điện thoai 1 nhân chơi film full HD k thua 4 nhân thì cứ xem đến nổ mắt thôi 😃)
Nói như bố, công nghệ ko phát triển nữa à, đúng là thiện cận, thôi ko tranh chấp với bố nữa. Đang nói mobile lôi hẳn Xbox PS3 so sánh, nản.
tùy nhu cầu sd nữa
mua cái tab chơi game thì 4 nhân mà game hỗ trợ vẫn ngon hơn mà
bác E-lốp này quá đúng,chứ Nô chả nhẽ ko đủ sức làm cái lõi 4 nhân ư, mà nếu ko làm đc thì đặt làm, thực sự là ko cần vì cái HĐH nó ko cần thiết phải 4 nhân :happy:
Cái bác này nói đúng này. chỉ vì cái HDH nó ko cần thôi. Đây cũng là lý do mà bọn áp pồ nó cũng chẳng cần nhiều nhân làm cái gì.
Nhưng mà Android cần nhiều nhân bởi vì hệ điều hành đa nhiệm nhiệt tình quá, các tác vụ đều đc ưu tiên ngang nhau. Vì vậy càng nhiều nhân thì các máy android càng tỏ rõ sức mạnh của mình
Bạn này nói đúng nè =D> Mỗi HĐH có 1 yêu cầu về nhân riêng của nó, iOS và WP chỉ cần ít nhân, nhưng android phải cần nhiều nhân để mạnh hơn; còn cái vấn đề pin là vấn đề muôn thưở của tất cả các HĐH rồi 😃
thằng cha thiển cận . ............
cái Tab 7 1 nhân và Tab 7 plus 2 nhân
thời gian dùng Pin như nhau ,mà tab7 lướt web rất vất vã. tab7 plus lướt nhanh và mướt . ông biện hộ đi
bằng chứng thứ 2 : iPhone 4 . iPhone 4s
thời gian dùng pin như nhau mà tốc độ 4s cao hơn rõ rệt . ông biện hộ đi .
thằng cha thiển cận . ............
không cần ông lôp để tui trả lời :mad:
1. ram tab7 512M, plus 1G. khi nào bạn dùng ứng dụng mà cần nhìu ram chẳng hạn vào trang video thì ram đóng vai trò quan trọng, vì nó lưu lại lên tốn bộ nhớ gây ra tắc nghẽn trì trệ " bạn thử dùng desktop xem, vì desktop ram nhìu nên bạn chạy chương trình nào đó chạy gần hết ram đi, rùi vào duyệt web xem như thế nào". Mà 512M tab 7 cho OS thì free còn bao nhiu, bình thường vào trang bình thường trên des đã mất 400M rùi.
2. pin mà cũng liên quan tốc độ. IP4s tốc độ được nâng lên 14Mb/s gấp 2 lần IP4+ đồ họa mạnh hơn
3. Ông lôp chỉ bảo ứng dụng chạy hàng ngày chứ không phải là chơi game khủng. Mà game thì VGA quan trọng hơn chip nha bạn
4. Các máy chạy mượt hay không là do OS nữa. win xp trong đĩa boot bạn xem có mượt ko. Bản thân window phone nó mượt rùi bạn ạ
Bác so sánh như thế thì phải so sánh dung lượng pin của thiết bị nữa chứ
thế cái máy đời sau pin có cao hơn hay là bằng pin đời trước :mstickle:

---------- Post added at 10:30 AM ---------- Previous post was at 10:29 AM ---------

mình thấy chủ yếu máy đời sau đều phải nâng cao dung lượng pin lên, mà như thế thì bác kia nói chả sai =))
giapga3012
ĐẠI BÀNG
12 năm
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ cái đó là người ta có nâng cấp pin rồi. cũng do tâm lý này mà nokia tuột đốc đây.
chính xác, ba mươi kí tự này=))

Yêu cầu chú đổi avatar dùm....bẩn thỉu quá.
chuẩn luôn. Mà vấn đề Pin thì hầu hết tất cả smartphone đều rất cần
Đó là vì sao tui chọn Bold 9900 😁 lõi đơn 1,2Ghz là quá đủ cho 1 cái smartphone
ngày xưa ngta cũng nói ram 64mb cho 1 chiếc máy vi tính là quá đủ ;))
cái 9900 quả là tuyệt khi k cần quay film full hd,k chơi game nặng..chỉ công việc và chỉ thế
TuanHanu
TÍCH CỰC
12 năm
Có phần đúng nhưng k đúng hoàn toàn. Apple k đua về CPU nhưng GPU của họ rất mạnh, các tác vụ bình thường mình hoàn toàn hài lòng với wp chỉ với chip 1 nhân 1Ghz nhưng cực kì mượt mà nhưng game nặng thì sẽ thấy điểm yếu của GPU. K chỉ Nokia mà mình nghĩ các hãng sx điện thoại wp7 cần phải tăng sức mạnh GPU lên cao hơn nữa, hiện tại mới chỉ là Andreno 205, tuy hơn 200 kha khá nhưng vẫn còn quá yếu.
Apple cũng đua chip lõi kép đấy thôi. Nhiều khả năng cũng là chip lõi tứ cho ip 5. Phát biểu này của Elop chỉ vì wp hiện chưa hỗ trợ lõi kép. Kết quả là quảng cáo rùm beng ds của wp lại đi xuống. Ngay như cái màn hình. Trang bị lõi đơn lại còn màn SA thế hệ cũ sao mà ngon được.
TuanHanu
TÍCH CỰC
12 năm
So với tập đoàn Android thì CPU của Ap luôn đi sau 1 gen, nên mình thấy dù năm nay ra ip5 cũng khó có khả năng lõi tứ, nhìn Ipad thì sẽ đoán ra đc thôi. Thế nên mình mới bảo Apple không đua về CPU mà đua về GPU, GPU của ip và ipad chẳng thua máy nào của Android hết @@ còn Wp thì GPU quá kém. Mượt mà thì k phải phàn nàn vì wp7 rất mượt nhưng xử lí đồ họa thì, haizz .
mình cũng nghỉ vậy!
..............................................
Cũng chưa đúng lắm.
Đến lúc nào đó cũng cần nâng CPU lên cho tương xứng với GPU.
Có ai có ý định bay vào phán: "Tất cả chỉ là ngụy biện cho cấu hình yếu" thì nên bỏ ý định đó đi!
kienvunb
TÍCH CỰC
12 năm
Điện thoại thì chức năng thoại là chủ yếu, đa nhân sẽ làm pin mau hết, không phục vụ được chức năng chủ yếu này. Đa nhân chỉ giúp những ứng dụng nặng, đặc biệt là game chạy mượt mà hơn. Mà chắc ít người sắm smart phone để suốt ngày chơi game nhỉ.
sắm smartphone mà không chơi game thì quá lãng phí đó. Nếu bạn không có nhu cầu chơi game thì bạn đừng nên sắm,bạn nên mua máy không chạy hệ điều hành của ss,lg hay sym giá rẻ của nokia ,những máy đó phục vụ được hầu hết các tác vụ như vào youtube,mail,chat...pin dùng được lâu.
kienvunb
TÍCH CỰC
12 năm
Tất nhiên là có chơi game rồi, nhưng ý mình nói chơi game không phải là chức năng chính của điện thoại, do vậy không cần phải đầu tư quá nhiều cho nó. Dù sao smart phone là 1 thiết bị đa năng, phải cân bằng tất cả mọi tính năng của nó thì mới ổn.
Một lần nữa triết lý của Apple được khẳng định.....!
Apple's chip 2 nhân, gpu 4 nhân đó ku
Chuẩn không cần chỉnh.......................
d73b3e
ĐẠI BÀNG
12 năm
Phần cứng là 1 chuyện, còn phần mềm tận dụng hết phần cứng không là chuyện khác.
mấy bác đú cấu hình giống như cái thời em còn trẻ, cứ đú ram máy tính cho nhiều vào và tưởng như thế máy sẽ chạy nhanh hơn =))
<mặc dù hồi ấy cũng chỉ có đánh đế chế, bắn CS với chơi game linh tinh>
thực ra với những tiện ích cơ bản của điện thoại thì chả cần cấu hình khủng để làm j 😆
Anh lốp nói đúng, mượt mà là số 1 như anh Táo.
Tuy nhiên mình nghĩ có 1 cái chip có thể hoát động ở nhiều trạng thái khác nhau tùy vào nhu cầu vẫn tốt hơn...
Doanvu
ĐẠI BÀNG
12 năm
Bác nói chuẩn không cần chỉnh, tùy vào nhu cầu mà nó sẽ chạy để tiết kiệm pin mà vẫn ko bị lag khi cần xử lý nặng.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019