Steve Jobs muốn tạo sự liên kết giữa các sản phẩm Apple để khóa người dùng vào hệ sinh thái của mình

Duy Luân
2/4/2014 14:40Phản hồi: 224
Steve Jobs muốn tạo sự liên kết giữa các sản phẩm Apple để khóa người dùng vào hệ sinh thái của mình
iphonesteve.jpg

Steve Jobs bị thuyết phục rằng nếu ông tạo được một sự liên kết mạnh mẽ giữa các sản phẩm của mình với nhau thì ông sẽ thành công trong việc "khóa" người dùng vào hệ sinh thái Apple. Thông tin này được viết trong một bức thư Jobs gửi cho nhân viên của mình vào tháng 10/2010 nhân dịp trao thưởng cho 100 nhân viên xuất sắc nhất của năm. Jobs chia sẻ thêm rằng mục tiêu của ông là tìm ra cách kết nối các sản phẩm Apple lại theo cách mà người dùng không thể nào rời bỏ được các phần cứng, phần mềm và dịch vụ của Apple.

Nội dung bức thư nói trên được công bố lần đầu tiên trong phiên tòa giữa Apple và Samsung đang diễn ra tại tòa án Quận San Jose, California. Samsung có được bức thư này trong quá trình hãng điều tra và khám phá vụ án và giờ đây hãng mang nó ra trước bồi thẩm đoàn nhằm nhấn mạnh rằng vấn đề thật sự của Apple là với Google cũng như hệ sinh thái Android, không phải với Samsung. Trong khi đó, Apple thì phủ nhận điều này và nói Samsung chính là hãng đem sản phẩm đi bán, Google chỉ cung cấp phần mềm mà thôi.

Chiến thuật khóa người dùng vào hệ sinh thái của Apple có thể là con dao hai lưỡi. Từ góc độ của một nhà đầu tư, việc giữ khách và ép họ xài sản phẩm Apple sẽ giúp tăng doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, nó cũng có một số hạn chế và IBM cũng như Microsoft là những người đã từng phải trải qua.

Trước đây, IBM bị chỉ trích trong nhiều năm liền vì những hợp đồng dịch vụ và bảo trì của mình, trong đó công ty ghi rằng họ sẽ không hỗ trợ cho những sản phẩm không phải từ IBM. Điều này khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi thông thường một công ty sẽ cần nhiều phần mềm từ nhiều hãng cho nhiều mục đích khác nhau, và đôi khi chúng cần phải kết nối để chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Trong khi đó, Microsoft thì từng ra tòa vì cáo buộc độc quyền với Windows và Internet Explorer. Nhiều người cũng chỉ trích rằng Microsoft thích các định dạng độc quyền, ví dụ như tập tin Word, Excel, PowerPoint, nhằm buộc người dùng phải xài sản phẩm của mình.

Ngay cả Apple cũng chẳng phải là chưa thử "khóa" người tiêu dùng bao giờ. Trước đây Apple chỉ dùng vi xử lí PowerPC trong các máy tính của mình khiến việc tương thích cùng những hệ máy khác gặp khó khăn. Những bài nhạc mua từ iTunes từng một thời chỉ có thể nghe được bằng iPod mà thôi (mãi đến năm 2007 Apple mới gỡ bỏ khóa bảo vệ số ra khỏi nhạc do mình cung cấp).

Mặc dù chiến lược có vẻ xấu xa là thế nhưng thực chất nó mang lại cho các công ty nguồn lợi nhuận rất tốt. Cả ba cái tên ở trên - Apple, IBM và Microsoft - đã ghi nhận mức doanh thu và lãi khổng lồ nhờ việc trói buộc người dùng vào hệ sinh thái của mình.

Nguồn: CNET
Ảnh: CBS
224 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thằng nào lớn chả tiến hóa đến cái đấy 😁. Ghét nhất thằng sony bán game đắt vãi nồi.
sticker
TÍCH CỰC
10 năm
@Apple Haters Bạn có thể chơi game mini android, iOS cho rẻ, thay vì game PS được đầu tư chất lượng đồ họa và gameplay, đâu ai bắt bạn mua
@sticker Bạn ơi, bây h game trên appstore chất lượng cũng ko tệ như trước đây đâu, tuy ko bằng game trên PSV hay PS3-4 nhưng cũng rất tốt rồi 😃

Game trên store của sony (ps và psv) tính ra cũng ko mắc, nếu mua bản digital thì thấy nó còn rẻ con mua disc, hơn nữa mua một bản digital có thể phân ra cho hai máy cùng chơi tuy nhiên có một nhược điểm là phân vùng, có một số game bên phân vùng châu âu có mà châu á ko có hoặc rất lâu sau mới có 😔
@Apple Haters Thang Sony ban dia Bluray, Microsoft ban bia DVD cho cung game voi cung gia, bac nghi ai ban mac hon. Hay bac choi dia lau 20K quen roi nen thay Sony mac?
Điều này là đúng, Không có gì xấu cả. Không lẽ phải chia sẽ khách hàng với các hãng khác
@vythanh Vì nó bó buộc người dùng nên mới có 1 android phát triển thần tốc đó.

Ios mà chia sẽ cho các OEM khác như window thì giờ làm gì có android.
appleno1
TÍCH CỰC
10 năm
@giangnam22 Và làm gì Apple giàu như bây giờ,sản phẩm của Apple làm gì tốt như bây giờ 😁
Cái gì cũng có mặt xấu và mặt tốt mà bác :D
muốn là 1 chuyện làm được hay k là chuyện khác.
thằng google làm được rồi đầy , android , mac , win , ios đều sài chorme , gmail, drive , google map, youtube .v.v.v tat cả đều trọn gói trong 1 tài khoảng duy nhất còn google search thì khỏi bàn cải .
@trankhacchan Có vẻ như bé 95 kia hiểu đúng vấn đề còn bạn thì đang hiểu lệch vấn đề.
@nvt0211 Đang nói ví dụ thím ơi, trước đây nhạc ko xài đc sau mới bỏ. Còn nói chung mình ko ám chỉ App chỉ là công ty nào cũng có "ý đồ" làm vậy để kiếm tiền thôi. Ví dụ như vụ ứng dụng thay vì mua sẽ được key, serial,... của app đó sau đó chuyển nền tảng thì chỉ cần tải bản cho nền tảng mình xài để nhập code vô ko cần phải mua lại (cái này tất nhiên phải có sự hợp tác của nhà phát triển ứng dụng).
@vnstockguru Format cài lại win. Nhưng nhớ rủ cả phòng cùng làm.
@giangnam22 Các phần mềm làm việc cũng được cấp quyền, gắn tài khoản. Nếu cài lại máy là ko làm việc được. Nên, chỉ chinhs IT cài lại mới hoạt động được bình thường thôi.
Hãng nào cũng làm thế thì người dùng sẽ chịu khổ
@huynguyen201289 Samsung đã làm như thế . máy lạnh tủ lạnh điện lạnh điện gia dụng, hàng điện tử v.v... samsung làm hết
Nhờ Find my phone mình đã tìm được iPad 4 bị mất , khi khong thể định vị mình vẩn gửi tin nhắn xin chuộc máy ,, khi ra chuộc kiu công an ra bắt vừa lấy lại máy vừa bắt được trộm 😃
@Phuong Hong Ho Gặp bác đi trộm như vậy, ngta nhắn tin xin chuộc lại máy bác có dám ló đầu ra cho nó chuộc lại ko =))
@nguyenhai712 mình đã ghi rõ là bị trộm mà , Quan trọng là nó ra gặp cho mình chuộc, và khi gia đình bạn làm cán bộ nhà nước , công an sẽ nhiệt tình giúp bạn bắt nó .đừng so với dân
@trankhacchan Bác nghĩ cơ quan CA khờ khạo vậy ah? Nói sao nghe vậy ah?


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
@Phuong Hong Ho Mình thì tìm lại đc cái iPad Mini Retina bị mất, sau 1 hồi cù cưa w thg lấy ko đc, đem báo cảnh sát lun. Tối hum đó khoảng 12h đêm nó đem cái máy tới sở cs tội vãi =))
Hôm sau ra lấy ngon lành 😁
Nó mà tốt thì tự người ta chui vào , có đuổi cũng chẳng chui ra !
Nokia6686
TÍCH CỰC
10 năm
@Nokfev Một khi đã jailbreak, cài Cydia rồi thì cực chẳng đã mới cài app từ Appstore.
Còn không jailbreak thì ngoài chỉ có cài từ Appstore thì mới yên ổn mà cài.
Cái đó kêu bằng cạnh tranh không lành mạnh đấy!
Cái này Microsoft, apple & rất nhiều cty khác đều muốn vậy. Tuy nhiên, về phương diện người dùng, chúng ta buộc phải dùng windows của MS vì 1 số ứng dụng phục vụ k doanh, công việc chúng ta không thể hoạt động tốt trong môi trường khác. Còn với apple hoặc các cty khác, thì hiện nay, hoàn toàn có thể chọn lựa 1 hệ sinh thái khác để chúng ta ko bị phụ thuộc vào nó. " Không có gì quý hơn độc lập tự do" các bác ợ. Có muốn bị trói, có muốn mất tự do hay không do chính chúng ta chui vào chứ họ ko ép buộc dc
@LionelRichie Khóa là khóa cái nhóm đã chui vào rồi ấy. 😃 Bỏ ra hàng trăm đôla để mua dịch vụ (apps, nhạc, v.v.) chỉ chạy được trên iDevices thì chuyển sang hệ khác coi như mất trắng. Mà cái ấy nó chỉ rõ ràng với thị trường di động vì hiện đang cạnh tranh khốc liệt, chứ như thị trường máy tính thì tuyệt đại đa số là chạy Windows rồi nên có đổi máy hầu như cũng chỉ là đổi từ cái máy Windows này sang máy Windows khác mà thôi. Và đó cũng chính là lý do vì sao nhiều người cứ phải bênh chằm chặp cái hệ đóng của Apple, để bảo vệ khoản đầu tư thôi mà. 😃 Không phải lo đâu, Android cũng sắp rồi, hiện giờ mảng AOSP (Android mở) gần như đã bị bỏ bê, ứng dụng cơ bản như Điện thoại, Tin nhắn, Email, Lịch, v.v. mấy phiên bản rồi gần như không đổi ngoại trừ số hiệu phiên bản, trong khi mảng Dịch vụ Google (Android đóng) thì được Google đẩy mạnh phát triển, và chứa phần lớn những gì hữu ích với người dùng. Xu hướng Android đóng đã xuất hiện từ KitKat 4.4 rồi, khi mà ứng dụng nhắn tin mặc định (gửi tin nhắn thông thường ấy, không phải OTT) bị thay thế bằng Hangouts của Google.
hóng ifan vào biện minh:rolleyes::rolleyes:
@thanhphat95 Có gì mà biện với không biện? Người kinh doanh nào chả mong trói chân khách hàng?
@thanhphat95 Ô bạn này có vấn đề ak. =))). Hãng nào chẳng muốn thế. Biện minh cái gì ở đây. Hùa gì ở đây. Đi ra


Gửi Đi Từ Từ...!!
@thanhphat95 Biện minh cái gì?????
tienloc.com
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hê. Độc quyền đây mà. Nhưng với e ko quan trọng ko win e dùng ubuntu. Ko ios ko winphone e chơi với android .....và độc quyền nốt. E cr@ck @@. E theo trường phái mở. Giống google....
Đây là tư tưởng kinh doanh hay (không phải ý tưởng).
Ở Việt Nam thì chỉ chạy theo người dùng là chính chứ ko thể định hướng người dùng.
Người ta thì bán cho khách hàng cái mà nhà SX thích. VN thì bán cho khách hàng cái mà khách hàng thích. Cái đó gọi là đẳng cấp kinh doanh.
thằng nào chả đang muốn trói người dùng vào hệ sinh thái nhưng có điều apple khócạnh tranh lại được với microsoft và google vì các dịch vụ của apple chỉ tồn tại trên thiết bị apple còn hai thằng kia thì đa hệ.Tốt nhất là dùng nhiều dịch vụ đỡ phải phụ thuộc
minhcuong
TÍCH CỰC
10 năm
rất vui khi nhận ra mình đang bị "khoá" chặt với Apple. Nếu phải chọn 1 hệ sinh thái khác thì mình không biết sẽ chọn hãng nào hơn được Apple. Việc xài tùm lum các sản phẩm thì không phù hợp với mình, mình thích sự đồng nhất và chuyên nghiệp cao.
@khinaocuoi Thôi đừng giả ngu m` ơi, mà có khi ngu thiệt, cục wifi apple có sx cơ đấy
Hungtvvt
TÍCH CỰC
10 năm
@Nguyễn trần kiên facetime chất lương cuộc gọi tốt là do máy chủ apple mạnh. Đi chia sẽ với android làm cái gì ko biết. Thiếu cha gì app gọi điẹn từ ios to android.


Gửi từ iPad của tôi sử dụng Tinhte.vn
@minhcuong Đến thế này là cùng 😃
@bangnguyenxuan image.jpg
Same sung khóa còn ác nữa . Khóa con S5 vào thằng bé sơ sinh , khóa con Gear vô bà mẹ trẻ . Túm lại Apple vẫn gọi Same sung là sư phụ :p
@dmt4ukhw4 cmt thiệt là bá đạo 😁
@truong95 Sync nhạc với itune thì android làm đc nhé :D
@dmt4ukhw4 Sư phụ?.?.. Pố nói có quá ko khi mà anh Sung chưa KHOÁ được cái mồm ít vs răng miệng và mấy ngón tay đầy bựa của pố!!!... Túm lại KHOÁ chưa xong chưa gọi là sư phụ.. Hihihi.. Hehehe..
điều này mà cần phải nói nữa sao, nhìn thấy rõ qua các sản phẩm của Apple, ngày từ I phone apple đã sản xuất từ phần cứng đến phần mềm 😁
MrQuay
ĐẠI BÀNG
10 năm
"Không có gì quý hơn độc lập tự do"
😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019