Mình thấy mấy bạn học cùng lớp mình bảo dùng Linux tốn pin hơn Windows không biết điều đó có đúng không ?
Máy mình đang dùng là dòng Lenovo G470 cấu hình: Core i3, AMD Radeon HD 6730M 1G, HDD 640Gb, Ram 4Gb .
Mong các pro chỉ bảo thêm, mình đang định cài linux thay cho bản Windows đang dùng.
Mình là newbie chưa sử dụng Linux bao giờ 😁
Linux Mint đi bạn
hiệu suất pin hơn Ubuntu và ngang Win
ah. còn một cái nữa là không có linux store. thời bây giờ người ta thích cái gì cũng SỜ TO mà linux không SỜ TO thì là một nhược điểm rồi^^
linux làm quái j có linux store, có mỗi cái software center thôi, còn các bác nào chém bảo người mới dùng win mà dùng ngay linux mint thì bác ấy nhầm to, so với giao diện win thì giao diện KDE khó dùng hơn nhiều, nhưng vẫn có cái tiện hơn so với Gnome và ultity, nhưng ultity và gnome lại vẫn có một số ưu điểm hơn so với KDE, haiz, đến bao giờ người ta mới làm được chuẩn giao diện kết hợp được 3 giao diện trên, đã có thời gian định dùng linux, nhưng bỏ cả tuần ra cài xong, chán, chạy chậm hơn win, chả hiểu ai khen nó nhanh hơn, chứ thấy nó chậm rù, mặc dù cũng core i3, Ram 4g
linux mint đâu chỉ có KDE, nếu chỉ vậy thôi thì kubuntu cũng được.
vâng, giờ mới có thêm giao diện mate
Về linux thì không giấu gì các bác là em mù tịt😔 . em có xem trên diễn đàn đánh giá thì nó là vùng đất vàng của dân IT. nhưng nó có cái hạn chế là số lượng app ít (so với windows) và đặc biệt không phù hợp với các gamer
ah. còn một cái nữa là không có linux store. thời bây giờ người ta thích cái gì cũng SỜ TO mà linux không SỜ TO thì là một nhược điểm rồi^^
Xét trên số lượng phần mềm thì Win là nhiều nhất, nhưng nếu phân loại những phần mềm đó thì có cả khối phần mềm có chức năng tương tự nhau và một người dùng bình thường chẳng bao giờ xài hết nhiêu đó phần mềm, chưa kể những phần mềm đó đa số phải trả phí (bạn đừng lôi việc dân VN xài đồ chùa vô đây). Xét trên phương diện nhu cầu thì Win, Mac, Linux đều có phần mềm đáp ứng cho nhiều khía cạnh công việc khác nhau, hơn nữa các phần mềm Linux đa số là nguồn mở và miễn phí. Thế bạn muốn một HĐH nguồn mở miễn phí phải ntn? Bạn muốn nó có nhiều app như Win hay hỗ trợ tốt như Mac?
Dạo này thấy iPhone với Android chạy đua kho ứng dụng nên choáng à?
P/S: đọc cái dòng bôi đen thì mình nghĩ bạn chưa coi mấy cái link mình đính kèm đúng ko?
Oh. có coi qua, thấy buồn cười là 1 năm hollywood sản xuất ra hàng trục bộ phim mà linux mỗi năm lẹt đẹt vài cái. Đúng là có rất nhiều sản phẩm cùng chức năng. nhưng như vậy thì người sử dụng sẽ có nhiều lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng chuyên sâu. và tạo sự cạnh tranh giữa các công ty phần mềm để đưa ra sản phẩm ưu việt nhất. đơn cử cho bạn là một nhà lập trình đi. cứ cho là bạn có đam mê và sẵn sàng thiết kế những phần mềm miễn phí đi. nhưng liệu bạn có chắc chắn sản phẩm của mình tốt nhất trong khi bạn không có nhiều kinh phí đầu tư và nghiên cứu không? cái giá của miễn phí là nó không thể phát triển về chiều sâu được. bạn có thể không đồng ý. oke. tuỳ cách nghĩ.
Miễn phí những thứ cơ bản và trả phí những thứ chuyên sâu. giống như uống ước lọc thì miễn phí mà muốn uống coca thì fai trả tiền đấy
Oh. có coi qua, thấy buồn cười là 1 năm hollywood sản xuất ra hàng trục bộ phim mà linux mỗi năm lẹt đẹt vài cái. Đúng là có rất nhiều sản phẩm cùng chức năng. nhưng như vậy thì người sử dụng sẽ có nhiều lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng chuyên sâu. và tạo sự cạnh tranh giữa các công ty phần mềm để đưa ra sản phẩm ưu việt nhất. đơn cử cho bạn là một nhà lập trình đi. cứ cho là bạn có đam mê và sẵn sàng thiết kế những phần mềm miễn phí đi. nhưng liệu bạn có chắc chắn sản phẩm của mình tốt nhất trong khi bạn không có nhiều kinh phí đầu tư và nghiên cứu không? cái giá của miễn phí là nó không thể phát triển về chiều sâu được. bạn có thể không đồng ý. oke. tuỳ cách nghĩ.
Miễn phí những thứ cơ bản và trả phí những thứ chuyên sâu. giống như uống ước lọc thì miễn phí mà muốn uống coca thì fai trả tiền đấy
Đồng ý nhiều phần mềm thì có nhiều sự lựa chọn nhưng bạn sẽ chọn phần mềm phổ biến, nhiều người xài và được hỗ trợ hay bạn chọn những phần mềm ba lăng nhăng chả mấy ai biết. Tất nhiên bạn có thể cài nhiều phần mềm trong máy và sử dụng những cái phù hợp tuỳ lúc nhưng tiền bản quyền phần mềm sẽ là bao nhiêu? (again, đừng nói với tôi về vấn đề xài lậu). Khi đã quen với 1 thứ gì đó thì người ta rất khó chuyển sang cái khác tương tự hoặc có khi là tốt hơn.
Đúng là Linux cũng phải trả phí đối với những ứng dụng chuyên sâu, nhưng xài Win thì đến những phần mềm covert nhạc, phim vớ vẩn cũng phải trả tiền.
ko phải miễn phí! linux ko phải là free theo nghĩa free beer. mà free tức là tự do thay đổi, tự do sửa đổi. một phần mềm nguồn mở có sự đóng góp của nhiều người vì ai cũng có thể có mã nguồn. mỗi người chỉ cần đóng góp tí chút. bạn có thể chỉ cần mỗi ngày đi làm về bỏ ra thêm chút thời gian giúp sửa lỗi là được. vậy là nó tốt lên mà mỗi người ko cần đóng góp nhiều. thậm chí nhiều phần mềm trả phí ko có cơ hội được qua tay nhiều người test như thế, nên ko tốt bằng! chưa kể cá nhân mình thì không chứ với nhiều người nguồn mở là tư tưởng sống của họ, họ cống hiến hết mình thì thôi.
PS: bạn kia nói bạn chưa đọc mấy cái link ý là bạn chưa đọc cái bài giới thiệu các phần mềm trên linux. cái bài đấy giới thiệu phần mềm ở nhiều lĩnh vực chữ ko phải lĩnh vực lập trình. trong đấy có nói mấy về các công cụ lập trình đâu. các công cụ lập trình thì phần nhiều là cross-platform. ko cứ gì linux. linux hoàn toàn có thể là 1 hệ điều hành cho desktop của người dùng bình thường. ko cứ gì lập trình viên. bạn đừng thần thánh hóa nó thế! :"> tuy nhiên lập trình trên linux cũng có cái sướng của nó! 😁
nói chung HDH này chỉ dành cho dân lập trình. hay chỉ dùng đơn giản mấy ứng dụng văn phòng
nhưng đa số người dùng lại là.. giao diện đẹp, đồ họa bóng bẩy. game ầm ầm.. đó là lí do người ta chọn windows :eek:😁
Linux với Windows chả chiến gì cả, ưu nhược của cả 2 mọi người đều công nhận. Chỉ là lâu lâu có những đứa thích làm thầy thiên hạ vô kiếm chuyện thôi.
- Hihi. Thui close topic đi.
_ Mà khu này của Linux; ưu-nhược gì thì nói ra, đừng đem so sánh với cái khác làm gì.
_ Thích Linux thì 8 khu Linux; ngược lại ở bên Windows.
thấy mọi người vẫn nói về ưu và nhược điểm đấy chứ. nhưng khổ lỗi có một số thằng nghĩ mình nguy hiểm nên cho đấy là so sánh thôi bạn ah. đời lắm thằng bệnh
Lính mới xin tự giới thiệu:
Năm nay tôi bẩy bó rồi, ngày xưa cũng đi làm IT nhưng không biết mấy về Win (1/10) và Linux (0/10).
Về hưu kiếm chuyện làm, hy vọng tránh bệnh Alzheimer😃, nên tôi chọn Ubuntu. Đọc quý vị tranh cãi tôi thấy tương tự như trên diễn đàn Ubuntu.forums vậy.
Còn tôi thấy ngoài ít virus ra Linux làm sống lại những máy thật cũ kỹ, hoặc bị virus phá hỏng, của tôi và họ hàng. Tôi 'xửa' những máy đó bằng Puppy Linux, chạy rất nhanh.
Bài mới