Tác hại của công nghệ đối với trẻ nhỏ & Những lời khuyên cho phụ huynh

Thảo luận trong 'Tin tức - Sự kiện' bắt đầu bởi TDNC, 11/8/11.

  1. TDNC Lonely Rider

    [IMG]

    Hầu hết chúng ta đều biết ngồi lâu trước màn hình máy tính hay TV là không tốt cho sức khỏe, nhất là đối với sức khỏe của trẻ em. Nhưng nếu không cho chúng tiếp cận với những phương tiện hiện đại đó thì trẻ dễ trở nên "lạc hậu" và thua kém bạn bè ở một số kỹ năng nhất định. Vậy ta nên cho trẻ xem TV, dùng máy tính bao lâu trong một ngày là đủ? Có nên để trẻ tiếp xúc với công nghệ quá sớm hay không? Những câu hỏi như thế luôn gây ra tranh cãi giữa các nhà khoa học và nhà nghiên cứu trong nhiều thập kỷ qua. Đặc biệt là trong một vài năm trở lại đây, khi iPad dần trở nên phổ biến cùng với sự xuất hiện của nhiều trang mạng xã hội càng làm cho trẻ mải mê chúi đầu vào máy tính hơn là các hoạt động sinh hoạt thường ngày.

    Theo ông Larry Rosen, một tiến sĩ tâm lý học và là giảng viên ngành máy tính cho biết, những trang mạng xã hội như Facebook giúp trẻ em khẳng định được mình là ai trong thế giới này. Theo ông, trẻ em lên mạng có thể hành xử theo nhiều dạng bản năng giới tính khác nhau và nhận phản hồi từ các thành viên khác. Điều này giúp chúng có thể "sống thử" một cuộc sống như ngoài đời mà lại không gây hại cho người nào cả.

    Mặc dù chính ông là người đề xuất đưa công nghệ vào việc nuôi dạy trẻ nhỏ, nhưng Rosen cũng nói rằng chúng ta rất dễ lạm dụng chúng. Nhiều bậc phụ huynh tin rằng việc ta lén chơi game một mình trong phòng riêng là một cách nuôi dạy con tốt để chúng không bị ảnh hưởng bởi game. Nhưng điều này lại gây ra một tác hại là khiến cho đứa trẻ của họ mất đi kỹ năng giao tiếp. Do đó, ứng dụng công nghệ trong việc nuôi dạy trẻ nhỏ cần phải được chọn lựa kỹ càng và đúng đắn.

    [IMGr]http://media.tinhte.vn/photo/var/resizes/Anh-Bai-/child-ipad-facebook-large.jpg?m=1313079068[/IMGr]Còn theo bà Cris Rowan, một nhà trị liệu về khoa nhi, tác giả của cuốn sách "Đứa trẻ ảo: Sự thật kinh hoàng về ảnh hưởng của công nghệ đến trẻ em" thì lại thấy rằng chúng ta không có cách nào đảo ngược tình thế nếu trẻ bị nghiện đồ công nghệ. Bà Rowan nói: "Tôi từng nói với các phụ huynh có con bị nghiện công nghệ rằng vấn đề này cũng dễ giải quyết thôi, cứ "cấm cửa" không cho chúng tiếp cận với công nghệ nữa thì mọi chuyển sẽ trở nên ổn thỏa". Nhưng không, điều này hóa ra lại không đúng, bà Rowan cho biết. Khi bạn làm như thế thì sẽ làm "biến dạng" vĩnh viễn sự hình thành não bộ của trẻ và điều này không tốt chút nào cả. Khi được hỏi bà có nhận định thế nào về tương lai của những đứa trẻ luôn đắm chìm trong những thứ đồ công nghệ như hiện nay thì Rowan nói rằng: "Tôi thấy chúng đang chết dần chết mòn".

    Theo một nghiên cứu có từ năm 2009 của tổ chức Kaiser Family Foundation, trẻ từ 8-18 tuổi đang tiếp xúc với các phương tiện truyền thông kỹ thuật số trung bình 7,5 tiếng/ngày. Trong khi đó, Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa kỳ thì lại khuyến cáo thời gian nhìn vào màn hình trong một ngày không nên kéo dài quá 2 tiếng. Do đó bà Rowan cho biết công nghệ không có gì là tốt cho sức khỏe cả, bất cứ khi nào nhìn vào một món đồ công nghệ hay sử dụng nó thì đều không tốt cho sự phát triển của trẻ.

    Để dẫn chứng, bà Rowan trích dẫn kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Gary Small, Giám gốc trung tâm nghiên cứu tuổi tác và trí nhớ thuộc trường đại học Los Angeles, Mỹ. Theo đó, não bộ của trẻ em ngày nay, đặc biệt là thùy trán, đã và đang phát triển một cách khác xa não của bố mẹ chúng, mà nguyên nhân là do chúng tiếp xúc với công nghệ quá nhiều.

    Bà Rowan cũng không ngần ngại trích dẫn tiếp một cuộc nghiên cứu khác chỉ ra rằng việc sử dụng công nghệ quá mức không những thay đổi thành phần hóa học của não mà nó còn gia tăng khả năng trẻ em bị mắc phải các chứng bệnh liên quan đến thần kinh và trí óc. Khả năng giao tiếp giữa những con người với nhau, giao tiếp bằng mắt, bằng lời nói là những điều cực kỳ quan trọng. Trong khi đó các thiết bị điện tử lại giới hạn những khả năng này của chúng ta. Do vậy mà gần đây, các nhà trị liệu và lâm sàng gặp rất nhiều trường hợp trẻ bị mắc chứng rối loạn hành vi, suy nhược, lo lắng, cảm tính lưỡng cực, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Tất cả đều có liên quan đến việc sử dụng công nghệ quá mức. "Tôi đã làm việc với trẻ em trong suốt 25 năm qua nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tình trạng này cả", bà Rowan nói, "Những cái mà chúng ta thấy được hiện nay chỉ mới là bề nổi của một tảng băng trôi mà thôi".

    Nhưng trên hết, cả 2 nhà nghiên cứu Rosen và Rowan đều đồng ý rằng, việc sử dụng quá mức các mạng xã hội như Facebook có thể dẫn đến tình trạng trẻ em thiếu sự đồng cảm và làm gia tăng tính tự yêu bản thân mình, quá chăm chút cho vẻ đẹp của mình. "Việc sử dụng Facebook quá mức của trẻ em ở độ tuổi teen có thể dẫn đến các vấn đề về mặt tâm lý", ông Rosen nói. Bản thân nền tảng công nghệ không có lỗi, nhưng cách mà chúng ta tương tác với nó mới có lỗi. Thay vì gặp mặt trực tiếp và nói chuyện, bạn có thể gõ vài dòng chữ lên màn hình rồi gửi chúng đi, trong khi lại không biết được người ở đầu dây bên kia đang có cảm xúc như thế nào, buồn, vui, cảm động hay thậm chí có đang khóc lóc hay không.

    Tuy nhiên, cả 2 đều không cho rằng việc "cấm cửa" không cho trẻ sử dụng công nghệ là cần thiết. Vì trên thực tế đã từng có trường hợp một đứa trẻ ở bang Ohio của Mỹ đã giết hại chính mẹ ruột của mình sau khi hai vị phụ huynh này tịch thu trò chơi Halo 3 của nó.


    Một bé gái rất hào hứng khi nhìn thấy chiếc máy tính bảng iPad và sử dụng nó rất thành thạo.

    Vậy các bậc phụ huynh nên làm gì?
    1. Không nên đặt TV trong phòng ngủ của trẻ. Điều này sẽ giúp bố mẹ giám sát được những thể loại, nội dung phim ảnh mà trẻ xem cũng như kiểm soát thời gian xem phim của chúng.
    2. Khuyến khích cùng trẻ xem phim và TV. Bạn có thể vừa xem vừa trò chuyện với chúng, chơi game với trẻ và đừng quên lướt mắt kiểm tra những trang mạng xã hội mà chúng tham gia. Tuy nhiên Rosen cũng khuyến cáo rằng bạn không nên kết bạn với con của mình trên Facebook.
    3. Lựa chọn loại thiết bị phù hợp với độ tuổi của trẻ. Ông Rosen nói trẻ em tương tác khá tốt với những thiết bị có màn hình cảm ứng, điều này có lợi cho trẻ trong việc phát triển các hành vi thuộc về xúc giác. Thậm chí các đứa trẻ ở độ tuổi đến trường còn cho thấy khả năng kết hợp tốt giữa tay và mắt, kỹ năng ra quyết định một cách tuyệt vời thông qua một số trò chơi video. Còn đối với những trẻ lớn hơn một chút thì điện thoại di động lại có lợi trong việc bồi dưỡng khả năng giao tiếp của chúng. Mặc dù các nghiên cứu cho thấy mạng xã hội làm giảm tính đồng cảm trong giới trẻ nhưng Rosen thấy rằng Facebook thật ra lại có lợi trong việc giao diếp và tương tác giữa các teen với nhau. Các đứa trẻ có thể làm được nhiều thứ trước màn hình máy tính mà vẫn cảm thấy an toàn, tự do và được ẩn mình, ông Rosen nói.
    4. Đặt ra quy định không sử dụng đồ công nghệ nhưng sẽ có thời gian "giải lao". Ví dụ: khi ở nhà, trong lúc học bài hoặc ăn cơm cùng gia đình, bạn hãy yêu cầu chúng lật úp màn hình điện thoại xuống bàn và không được đụng tới nó. Nếu trẻ làm được điều đó trong suốt 15 phút thì hãy thưởng cho chúng bằng cách cho phép trẻ lật điện thoại lên xem và làm những điều mà chúng muốn ví dụ như nhắn tin, xem email, lướt web... trong vòng 1-2 phút.
    5. Đừng tự đặt ra những quy định cưỡng chế đại loại như "mỗi ngày 1 tiếng, mỗi tuần 1 ngày, mỗi năm 1 tuần không ai được đụng đến bất cứ thứ đồ công nghệ nào". Điều này khiến cho một số gia đình cảm thấy hơi lo sợ do họ sẽ không biết phải nói chuyện với nhau như thế nào, hoặc không biết phải nói về đề tài gì.
    6. Khuyến khích sử dụng những loại công nghệ "có lợi cho sức khỏe" mà theo Rowan thì iPod là một ví dụ. Vì chiếc máy nghe nhạc này không làm ảnh hưởng đến các hành vi giao tiếp xã hội của người sử dụng, nó cũng không "hút não" như một số trò chơi video hay kênh truyền hình. Tuy nhiên, ông Rosen cũng nói rằng hiện nay không dễ để chúng ta phân loại các thiết bị công nghệ theo chức năng bởi vì chúng đã được tích hợp quá nhiều thứ. Một chiếc smartphone cũng có thể xem TV hay "máy nghe nhạc" iPod touch cũng có thể chơi game, lướt web và xem phim. Vì thế nên lời khuyên là các bậc phụ huynh hãy kiểm soát con cái bằng việc giới hạn các ứng dụng mà trẻ có thể cài lên máy của mình.
    7. Hãy tin tưởng vào trẻ. Mặc dù bạn thường xuyên kiểm tra profile của con mình trên các mạng xã hội nhưng hãy cho trẻ có cơ hội được "dọn dẹp" những thứ đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong profile của chúng. Ví dụ bạn có thể cảnh báo với con mình rằng "trong vòng 24 tiếng nữa, bố hoặc mẹ sẽ ghé qua profile của con để xem đó, con liệu mà chuẩn bị nhé". Lúc này, bạn sẽ có toàn quyền được ghé nhìn profile của con mình một cách thoải mái mà không sợ chúng cảm thấy xấu hổ hay trở nên giận dỗi với mình.
    Mặc dù cảnh báo trẻ em đang quá lạm dụng công nghệ là có thật, nhưng công bằng mà nói thì điều đó cũng đem lại một số lợi ích nhất định mà điều dễ thấy nhất đó là chúng sẽ rất thành thạo trong việc sử dụng các thiết bị điện tử từ khi còn khá nhỏ. Chính vì vậy mà thế hệ trẻ em ngày nay đang phát triển theo hướng khác xa với cách mà trẻ em phát triển cách đây 15 năm, thời kỳ mà Facebook, MySpace, Google+ chưa xuất hiện và điện thoại di động chưa phát triển như bây giờ.

    Kanzz.Elf, tronevil, vicktorbui44 người khác thích nội dung này.
  2. sonhaxatac Thành viên

    trẻ em thì không cho chúng nghịch máy tính cũng được lo mà học đi chứ lạc hậu cái gì
    -Phoenix-, Kanzz.Elf, optimus71 người khác thích nội dung này.
  3. ziniboy95 Thành viên

    theo mình thì mỗi nhà chỉ cần có 1 cái TV để dể quản lí trẻ nhỏ hơn.
  4. hot shot Thành viên

    Từ hôm nay cấm mấy đứa nhỏ mượn iphone chơi game. Ảnh hưởng k tốt, để cho ba nó chơi thôi.
    -Phoenix-, Kanzz.Elf, sonpro_875 người khác thích nội dung này.
  5. yugotran Thành viên

    Phải đó, để trẻ con tiep xúc với máy cai này nhiều quá sau này trở thành thối quen cho xem, nên có phuong pháp phù hợp để trẻ con tiếp thu công nghệ đúng cách.
    Trẻ em còn nhỏ thì còn có nhiều cái cần tiếp thu hơn ...
  6. wildwildwind Thành viên

    Mình thoải mái nhưng cũng tương đối cổ hữu..nên ko thích tập trẻ sống thử kiểu này. dc thi ra đời học tập thôi. bản lĩnh.cứng rắn.hòa đồng hơn.
  7. longnhi81 Thành viên

    Lớp 1 mà còn coi phim x nữa thì thua
  8. bakabonvn Thành viên

    Bé ngoài trang chủ là con anh Hiệp thì phải :).
  9. Huyenliem Thành viên

    kiss

    Oh...cung co li
  10. nguyennamha Thành viên

    Không được để trẻ em bị biến dạng não ! :banghead:
  11. dorian Thành viên

    Thời nay thì đúng thiệt là fải cho con trẻ tiếp xúc với công nghệ nhưng mà điều làm đau đầu nhiều người đó là làm sao để chúng k sa đà mà wên đi những thứ khác! Đấy vẫn là bài toán nan giải :-s
  12. wuynhvu Thành viên

    Gần nhà mình có một chị, mãi lo buôn bán (có tiệm tạp hoá trong nhà). Thế là cứ cho cu con ở nhà xem TV, và nhóc con xem TV cả ngày, không quấy phá gì, tưởng cháu ngoan, chẳng thấy bé gởi đi nhà trẻ vì nghĩ vậy là đc rồi, bé vẫn béo tốt. Hậu quả: lên 4 vẫn chưa biết nói, đi khám bs bảo bé bị tự kỷ do coi TV nhiều, chỉ biết nghe một chiều và không có phản xạ nói. Giờ phải cho bé đi học một trường đặc biệt để cải thiện khả năng nói.
    chaukyo thích nội dung này.
  13. mrtrym Thành viên

    em trai em mà sờ vào máy tính hay điện thoại chỉ cho tầm 30p thôi hihi
  14. GW007 Thành viên

    [IMG]
    con bác cu Hiệp có đôi mắt đẹp quá
    -Phoenix- thích nội dung này.
  15. thang18191 Thành viên

    không nên để trẻ em tiếp xúc nhiều với máy tính hay các thiết bị công nghệ nhiều chủ íu vẫn là các hoạt động ngoài trời sẽ thích hợp hơn
    -Phoenix- thích nội dung này.
  16. binmsc Thành viên

    Gay rồi, con nhóc 2 tuổi nhà mình chỉ ăn khi đưa iPad cho nó chơi. Nếu không có ipad, nó lập tức "tẩy chay" cả cơm lẫn cháo. Hiện chưa có phương án nào khả dĩ để giải quyết vụ này.
  17. Ginerbread Thành viên

    Rockford Ramirez, một cậu bé hai tuổi đã được gọi là thiên tài sau khi học và nhớ được một lượng thông tin khổng lồ từ điện thoại iPhone của bố và mẹ.
    [IMG]
    Ramirez ở El Cajon, San Diego, California (Mỹ) có thể liệt kê tên 44 Tổng thống Mỹ theo thứ tự cũng như tên của từng bang thuộc nước Mỹ và thành phố chính của từng bang.

    Cậu bé đáng yêu này bắt đầu dùng iPhone của bố mẹ khi mới 18 tháng. Ramirez nghiên cứu và học từ hàng loạt ứng dụng trong máy điện thoại, bé cũng có thể liệt kê tên của mọi quốc gia trên trái đất này.

    Ramirez dùng iPhone để truy cập vô số ứng dụng về các chủ đề như lịch sử, địa lý. Một trong những ứng dụng yêu thích của bé có bản đồ thế giới và bản đồ Mỹ, bé có thể chỉ ra bất cứ nước nào hay bang của Mỹ.
    [IMG]
    Dù còn nhiều năm nữa mới chính thức đi học nhưng cha mẹ Ramirez nói, chính điện thoại iPhone đã thúc đẩy ham muốn kiến thức và năng lực học hỏi của bé. Cậu bé giỏi sử dụng cả iPhone và iPad và có lần bé đưa ảnh của mẹ lên trang Facebook mà mẹ bé không hề hay biết.

    Raquel, 33 tuổi và Rocky, 34 tuổi là bố mẹ cậu bé nói, iPhone đã chứng tỏ nó là một công cụ học tập hoàn hảo cho những "thiên tài nhỏ".
    [IMG]
    Rocky nói: "Khả năng của Ramirez thật không thể tin được. Bé nghịch iPhone từ rất sớm và nhanh chóng học được cách đọc các ứng dụng. Chúng tôi chỉ nghĩ bé chơi game nhưng một ngày bé bắt đầu đọc tên tất cả các Tổng thống Mỹ. Chúng tôi kiểm tra và tất cả đều đúng, và đúng theo trật tự. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên là bé lại nhớ được tất cả.

    Tiếp đó, bé lại đọc tên từng bang và thủ phủ bang đó khi chưa tròn 3 tuổi. Bé biết nhiều hơn so với hầu hết các thanh thiếu niên và người trưởng thành khác. Sự thật là Ramirez có thể đọc tên các tổng thống, các bang, các nước và thủ đô là một chuyện nhưng nhớ được tất cả mới là phi thường".

    Nguồn http://www.vietnamnet.vn/vn/quoc-te/18496/be-2-tuoi-thanh-thien-tai-nho-nghich-dien-thoai.html
    Chém đi anh em :showoff:
    kyokarmazen thích nội dung này.
  18. luserbai Thành viên

    người lớn còn thế nói gì trẻ con :)
    nói chuyện với mấy bác trên game8.....toàn mùi game >"<
    nản........
  19. LiemPT Thành viên

    Điều quan trọng ở đây không phải là có cho trẻ xem tivi, tham gia mạng xã hội, chơi điện tử, sử dụng đồ công nghệ hay không mà vấn đề là thời gian sử dụng các thứ đó bao nhiêu lâu trong ngày thì đủ....? Như đứa con nhà mình, mới được 23 tháng tuổi thôi nhưng cứ Bố Mẹ về là đòi iPhone hoặc xách tay của Bố Mẹ để xem Youtube (xem các clip của trẻ con mà chúng thích).
    Có lẽ từ hôm nay sẽ phải hạn chế, mỗi tối chỉ cho xem 15-20' thôi, để còn tham gia các hoạt động khác.
  20. DuyKhangvn Thành viên

    em mới 17t có còn là nhỏ ko các bác :(( , em đc sử dụng laptop và Tivi trong phòng chứ :((

Chia sẻ trang này