toàn đọc là "a còng" đến mức thành bệnh, bữa trc nói chuyện vs mấy thằng nước ngoài, cứ bô lô ba la đọc email cho chúng nó rồi thì "......a còng da hu đót com" vs chả ".....a còng gờ meo lờ đót com" - lũ chúng nó cứ nghệt ra, giờ thì đã hiểu =))
vì đọc là at nên sử dụng trong email dịch là at giống như "music4me".mình học anh văn ít nên chưa thấy ai sử dụng "@ 6 o' clock" cả.
lúc trước mình cũng mở 1 tiệm net lấy ten @... khách ban đầu chê tên gì mà kỳ quá... sau đó lại yêu thích cái tên "a còng..."
Theo mình @ là at có nghĩa là tên người dùng được đăng ký sử dụng tại nhà cung cấp nào đó vd abc@gmail.com là người dùng abc tại nhà cung cấp mail google
Có đấy bro ạ, 2 dấu gạch ấy cũng đơn giản là để phân chia phần http: với cái tên miền phía sau thôi, ng tạo nó ( ko nhớ rõ là ng tạo ra World Wide Web hay là ai đó ) đã từng nói đó là sai lầm lớn nhất của ổng, nếu ngày xưa ổng ko thêm 2 cái dấu đó thì ngày nay đã tiết kiệm đc ko biết bao nhiêu là mực in rồi <=> mình nhớ là đã đọc ở đâu đó như thế, mà lâu lắm rồi nên cũng ko nhớ rõ đọc ở đâu @.@
http://... 2 cái gạch chéo này ko có ý nghĩa gì cả, cha đẻ của internet thêm 2 kí tự thừa . Đọc cái này ở đâu rồi ý, ko nhớ rõ lắm nữa