Thường những người thuận tay trái hay có tài lẻ. Những thằng nào đá banh chân trái nó đi bóng dẻo lắm !
"Về vấn đề gen, sự thuận tay chỉ phụ thuộc một nửa vào gen và một nửa vào môi trường. Có rất nhiều trường hợp 2 em bé sinh đôi, tức giống hệt gen nhau nhưng 1 em thuận tay trái và 1 thuận tay phải. Bạn có thể đọc thêm về nghiên cứu này ở link nguồn bài viết." Trường hợp này bạn nói đúng với 2 thằng nhóc nhà mình luôn, dù ông nội 2 đứa thuận tay trái (viết tay phải, còn việc gì cũng làm bằng tay trái hết), 2 ae mình thì lại thuận tay phải nhưng 2 nhóc sinh đôi của mình thì lại 1 dứa thuận tay trái hơn, 1 đứa thuận tay phải. Theo mình nghĩ thì thuận tay nào cũng được, mình cứ để cho cháu phát triển tự nhiên ko phải gượng ép.
Thuận tay trái nhưng viết lại tay phải và luyện tập nhiều có thể thuận cả 2 ,tay phải khó làm ngược lại được
Mình nghĩ không phải là gen mà do sự trùng hợp hay 1 tỉ lệ ngẫu nhiên nào đó trong gia đình bạn thôi. Nguyên dòng họ nhà mình từ họ chính cho tới họ hàng nội ngoại, cô dì chú bác không ai thuận tay trái cả trừ mình ra, viết tay phải còn lại ăn hay làm gì tay trái, chân trái toàn bộ ^^
mình cũng thuận tay trái, gọt hoa quả, chơi bóng bàn, cầu lông, cứ cái gì liên quan đến cầm cái dài dài là làm bằng tay trái, trừ cầm đũa và cầm bút
hồi nhỏ mình thuận tất cả tay trái , cô giáo đánh ko cho viết tay trái vì lý do , viết = tay trái sẽ bị lem chữ . Giờ mình viết dc cả hai tay , nhưng tay trái vẫn là chủ lực. Những người sử dụng tay trái thường có tài nhưng lại hay mắc tật . Và thêm nữa theo thống kê khoa học ( hồi trước mình đọc ở dâu đó ) thì những ngườii thuận tay trái thường tuổi thọ không cao , chỉ khoảng 60-65 là tẹt ga