Tàu vũ trụ SpaceX Dragon có thể chở tối đa 7 người lên trạm không gian ISS vào năm 2016

TDNC
30/5/2014 7:15Phản hồi: 26
Tàu vũ trụ SpaceX Dragon có thể chở tối đa 7 người lên trạm không gian ISS vào năm 2016
spacexdragon .jpg

Hãng SpaceX vừa giới thiệu phiên bản thứ 2 của tàu không không gian SpaceX Dragon. SpaceX là một công ty tư nhân, tàu của họ được phát triển để phục vụ cho cơ quan hàng không NASA của Mỹ nhằm vận chuyển người và hàng hóa từ Trái Đất lên trạm không gian quốc tế ISS. Việc sử dụng tàu tư nhân sẽ giúp NASA tiết kiệm được nhiều chi phí và thúc đẩy các công ty tư nhân phát triển. Phiên bản Dragon v2 có thể chở tối đa 7 người cùng với nhiều loại hàng hóa bên trong, tàu có thể đáp xuống mọi loại địa hình trên Trái Đất, từ mặt nước cho tới đất liền, có thể tái sử dụng nhiều lần và sẽ sẵn sàng để chở con người lên không gian vào năm 2016.

Tàu Dragon v2 sử dụng tên lửa đẩy Falcon 9 cũng của hãng SpaceX để phóng lên vũ trụ từ trạm không gian mặt đất Cape Canaveral Air Force Station đặt ở Florida (Mỹ). SpaceX cho biết mặc dù phục vụ cho NASA và ISS nhưng nó cũng có thể dùng để chở khách du lịch trong tương lai.

dragon2-1.jpg
Hình ảnh mô phỏng tàu Dragon chuẩn bị kết nối với trạm ISS

Tàu Dragon v2 gồm có hai phần, phần trên dùng để chở người và phần dưới để chở hàng. Thân tàu được trang bị dù để hạ cánh xuống mặt nước khi trở về Trái Đất và thậm chí đáp xuống đất liền bằng hệ thống động cơ đẩy với độ chính xác ngang ngửa với các loại máy bay trực thăng, giúp người ta có thể thu hồi và tái sử dụng tàu nhiều lần nhằm giảm chi phí sản xuất mới.

dragoninterior.jpg
Bên trong khoang chở người và điều khiển của tàu Dragon v2

Từ nay cho đến năm 2016, tàu sẽ thực hiện nhiều chuyến bay thử nghiệm và chỉ chở hàng hóa là chính nhằm đảm bảo nó sẽ hỗ trợ tốt các điều kiện sống nếu có con người ngồi bên trong. Còn theo kế hoạch của NASA thì họ sẽ phóng Dragon v2 lên không gian vào năm 2017 hoặc 2018. Được biết, ngoài SpaceX ra còn có nhiều công ty khác nằm trong chương trình phát triển tàu vũ trụ tư nhân cho NASA bao gồm Boeing, Blue Origin và Sierra Nevada. Hiện nay, để đưa 1 người lên ISS bằng tàu vũ trụ của Nga, Mỹ phải trả cho nước này 60 triệu USD nên việc dùng tàu của các công ty tư nhân sẽ là một giải pháp hợp thời cho chính quyền Hoa Kỳ.

tinhte.vn-spacex-dragon.jpg
Theo Space, The Verge
26 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hay wa
công nghệ ngày càng hiện đại. like mạnh !!
ngon à. nhai đê......
lên đấy làm gì vậy trời
barney88
ĐẠI BÀNG
10 năm
@nhaptendaydu lên chụp hình selfie post facebook 😁
Con này đáp về đất thẳng đứng phải không ta?
Đến tận bây giờ các tàu vũ trụ cũng chỉ đủ năng lượng phóng 1 lần mà thôi, không vi hành lên xuống liên tục được.
Linakakaka
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cấm vận Nga rồi thì còn khướt, cái động cơ vẫn phải nhập
vutuanbs
ĐẠI BÀNG
10 năm
Một đi không trở lại thì mua gói Bảo hiểm nào lợi hơn?
HungAnh9
TÍCH CỰC
10 năm
7 người à, lẻ thế sao vui 😁
@HungAnh9 7 = Thất, nghĩa là mất, tóm lại nhiều khả năng 7 đồng chí đó một đi ko trở lại ...
nd027
ĐẠI BÀNG
10 năm
@benxua99 Mình rất ghét cái thể loại này! chả hiểu sao nữa!
@nd027 Còn mình không ghét nhưng khinh thể loại này 😁
nd027
ĐẠI BÀNG
10 năm
@benxua99 Tôi đã xem 91 comment của bạn trên Tinhte, nhưng tôi thề là chả cái nào gọi là có nhận thức cả!
@nd027 Nhận thức của của bạn là nhận thức của kẻ hóng hậu môn người khác há miệng chờ giun kim rụng, thì sao hiểu đc nhận thức của mọi người?
NASA đang tính cách di cư con người khi Trái Đất bị diệt vong:rolleyes:
du lịch vũ trụ, tại sao không 😁
Lên đó rồi trôi lang thang ngoài không gian. 😁 Đứa nào thích cứ lên, tao ở nhà.
Tung31185
ĐẠI BÀNG
10 năm
Mỹ mà vẫn phải đi nhờ Nga lên vũ trụ. Năm 2016 thì cuỡi rồng tự bay lên.
😁 Cái dự án cho mấy gia đình lên sao hỏa sống ko biết ra sao rồi :D
Tại sao cái chỗ hẹp hơn thì ngồi dc 4 ng, còn chỗ rộng hơn thì ngồi dc 3 ng nhỉ? :eek:
Mấy ông Mẽo này lúc nào cũng nghĩ ra cách để người khác tốn tiền thui.
lên trển chơi vs dế, đi cho đông , haha
ơ thế mỹ không có tàu chở người lên ISS hả
myquartz
ĐẠI BÀNG
10 năm
Mô hình thiết kế giống tàu Soyuz của Liên xô. Thiết kế đó quả là vô đối.


Sent from my iPad using Tinhte.vn mobile app

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019