Telegraph: Châu Âu đang phát triển một hệ thống cho phép cảnh sát vô hiệu hóa xe ô-tô từ xa

Duy Luân
3/2/2014 1:2Phản hồi: 38
Telegraph: Châu Âu đang phát triển một hệ thống cho phép cảnh sát vô hiệu hóa xe ô-tô từ xa
Chau_Au_dung_xe_tu_xa.jpg
Một sĩ quan Pháp giám sát giao thông từ một trạm trung tâm

Tờ Telegraph mới đây nhận được một số tài liệu tiết lộ rằng các quan chức của Liên minh Châu Âu đang tiến hành họp bí mật để bàn về việc phát triển một hệ thống cho phép cơ quan hành pháp vô hiệu hóa bất kì chiếc xe nào từ một trung tâm điều khiển. Tài liệu đề xuất rằng nguồn cung nhiên liệu đến động cơ sẽ bị cắt, bộ đánh lửa cũng bị tắt đi để người ngồi trong xe không thể khởi động lại phương tiện. Theo kế hoạch thì công nghệ này sẽ được phát triển trong vòng 6 năm và nó có thể thay thế cho các giải pháp dừng xe khẩn cấp hiện nay, ví dụ như việc dải gai trải ra đường để làm xịt lốp. Công nghệ mới được kì vọng là sẽ chấm dứt những cuộc truy đuổi xe ô-tô ở tốc độ cao hết sức nguy hiểm, hoặc dùng như một biện pháp lấy lại xe trong trường hợp bị trộm.

Thực chất công nghệ này đã được xây dựng và thậm chí là triển khai bởi một số công ty sản xuất ô-tô, ví dụ như General Motors có dịch vụ dừng xe bị trộm từ năm 2009. Mục đích của EU là muốn chuẩn hóa những công nghệ như thế này, đồng thời biến nó thành một hệ thống bắt buộc và sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của cảnh sát, không phải là các công ty ô-tô. Telegraph gợi ý rằng đến cuối thập niên này, mọi xe hơi bán ra ở EU đều phải có một hệ thống ngắt từ xa.

Phản ứng của những người có liên quan trước tin tức này rất tiêu cực. Một thành viên trong Quốc hội Anh nói rằng việc đưa một hệ thống quan trọng như thế vào tay cảnh sát khiến người dùng mất đi quyền tự chủ đối với tài sản của chính mình, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư. Một số người khác thì bày tỏ quan ngại rằng nếu động cơ bị ngắt một cách vô tình khi xe đang chạy ở tốc độ cao thì có thể gây ra những tai nạn thảm khốc. Ngoài ra, nếu hệ thống bị rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả là khôn lường.

Tài liệu mà Telegraph có được nói rằng công nghệ để thực hiện việc ngắt động cơ xe ô-tô từ xa hiện chưa được phát triển, nhưng như đã nói ở trên thì một số hãng đã ứng dụng nó cho sản phẩm thương mại của mình. Chính vì thế, kĩ thuật có vẻ như không phải là rào cản lớn để hiện thực hóa mong muốn của các nhà lập pháp Châu Âu, thay vào đó vấn đề pháp lý và đạo đức mới là những thứ cần xem xét kĩ càng.

Nguồn: The Telegraph
38 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhỡ vào tay khủng bố thì chúng dừng một vài xe là các xe đâm nhau liên hoàn như phim hành động.
Quan trọng là có luật hoá được không thôi. Giống như nhân bản vô tính vậy, nghiên cứu phát triển xong là bị cấm áp dụng luôn.
Cái này mà về VN, 1 là dân tình sẽ tìm cách phá, 2 là đi xe máy hết.
xedieu
CAO CẤP
10 năm
Độ thêm cái động cơ sơ cua nữa! 😆
quana75
TÍCH CỰC
10 năm
Để vô hiệu hoá xe từ xa có lẽ sắm mấy bộ MQ-9 Reaper của anh Mẽo sẽ hiệu quả hơn nhiều 😁
Dừng xe đầu tiên là cả đống xe sau cắm đầu nhau thành dãy
@trantuananh1996 em phải đang nhập để like cho bác, nhìn nguy hiểm quá
Nhân quyền !!!
Khi công nghệ lọt vào tay tội phạm thì xe cảnh sát đang đang truy đuổi sẽ đồng loạt tắt máy =))
hongducwb
TÍCH CỰC
10 năm
màn hình win xp huyền thoại :v
@hongducwb Hehehe.bác tinh mắt như em .
Đoạn đầu Die Hard 4 có cảnh nhờ tổng đài khởi động hộ chiếc xe hơi ko có khoá.
illusion_ap
ĐẠI BÀNG
10 năm
@dualshock Nhầm rồi bạn, đó là máy tính trên xe thôi chứ không phải tổng đài.
@illusion_ap Bạn mới là người nhầm
Việc đầu tiên là tìm bộ phát sóng đâu . Tháo anten ra . Xong . Police nối bằng niềm tin :p
Ngồi giữa nghe 2 bên nói thấy lòng ba phải theo luôn vì đúng là xét mặt ưu điểm thấy cũng hay, mà nghe bên phản bác phân tích mặt nhược điểm cũng vô cùng hợp lý, với kiểu phương pháp lợi bất cập hại như kiểu lấy số đo vòng ngực để cho phép chạy xe của Việt Nam hồi nào (may mà bị tiêu diệt từ khi ý tưởng mới tượng hình) thì chắc có lẽ còn đưa ra tranh cãi dài dài.
Dante1303
ĐẠI BÀNG
10 năm
need for speed 😁
NgocDuong3k
ĐẠI BÀNG
10 năm
Ơ nó cũng vẫn dùng XP giống e các bác ạ.
@NgocDuong3k Vâng. Có khác nhau chỉ là vấn đề bản quyền.
ConBoChet
ĐẠI BÀNG
10 năm
Việt nam Kỹ sư nhiều, về là bị vô hiệu hoá ngay 😁
cuda123
TÍCH CỰC
10 năm
@ConBoChet mình nghĩ họ sẽ nghiên cứu vấn đề của bác chứ ! phải lường được sự việc ,giả sử như kiểm soát bằng sóng điện thoại đi nếu trên tổng đài ko nhận được sóng báo thiết bị đang hoạt động ko tốt thì sẽ ko nổ máy được ! mình giả sử thôi nhé đừng ném đá
Fast and Fu ko thích điều này :p
muademhanoi
ĐẠI BÀNG
10 năm
làm vậy được mua về vn dùng cho xe máy, khỏi cần cấm xe với biển chẳn lẻ.... nữa! 😁
niuton92
ĐẠI BÀNG
10 năm
Về Việt Nam là bị vô hiệu ngay chứ chưa nói gì tới áp dụng !
Cái gì cũng bị kiểm soát chán ghê

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019