Tên cô ấy là Cortana. Cô ấy là một phần mềm có tính cách của con người

Duy Luân
4/6/2014 15:13Phản hồi: 186
Tên cô ấy là Cortana. Cô ấy là một phần mềm có tính cách của con người
[​IMG]

Cô ấy được tạo ra để mô phỏng lại chức năng của một trợ lý ngoài đời. Cô ấy là thành quả của hai năm miệt mài làm việc của đội ngũ bao gồm các kĩ sư, nhà khoa học lẫn quản lý sản phẩm. Cô ấy có nguồn gốc từ một trò chơi điện tử. Cô ấy cũng là lời đáp trả của Microsoft với Apple SiriGoogle Now. Cô áy là một thực thể trí tuệ nhân tạo và cô rất tự hào về điều đó. Cô ấy chính là Cortana.

Thật là lạ khi nói về một phần mềm trên smartphone mà lại dùng từ "cô ấy", nhưng chính yếu tố con người đó là thứ mà Microsoft đang theo đuổi đối với cô trợ lý mới của mình dành cho Windows Phone. Cortana thực chất là tên của một nhân vật trong series game Halo nổi tiếng, và cũng như trong trò chơi, cô trợ lý này có thể đưa ra những ghi chú, nhận mệnh lệnh, hiển thị sự kiện lịch, nhắc nhở và hơn thế nữa. Tuy nhiên, thứ giúp cho Cortana thật sự khác biệt, và cũng là điểm mà Microsoft đang đặt cuộc vào, chính là khả năng đối thoại với người dùng, tương tự như khi hai con người nói chuyện với nhau. Microsoft gọi khả năng đó là "chit chat". Trừ Siri của Apple, Cortana là tính năng trợ lý duy nhất trên smartphone được tích hợp một tính cách của riêng mình.

Tự tin, quan tâm, trung thành, hữu ích, nhưng không hống hách: đây chỉ là một trong số những từ mà Susan Hendrich, quản lý dự án chịu trách nhiệm mảng tính cách của Cortana, dùng để mô tả về tác phẩm của nhóm. "Cô ấy rất ham thích học hỏi và đôi khi cũng vui vẻ lắm, lâu lâu lại pha trò trong câu trả lời của mình. Cô ấy tìm kiếm những điểm chung, nhưng công việc của cô ấy chính là trợ lý". Với tất cả những điểm trên, nếu những người nào mới nghe qua lần đầu thì đều tưởng rằng Hendrich đang mô tả một con người, và đó cũng là mục đích cuối cùng mà Hendrich cùng nhóm của mình muốn đạt được: tạo ra một sản phẩm trí tuệ nhân tạo với các tố chức của một con người!

Cortana_Windows_phone_microsoft_4.jpg

Nhìn rộng ra, quyết định của Microsoft trong việc kết hợp Cortana với tính cách riêng chính là để "cô ấy" trở nên gắn bó hơn với người dùng. "Chúng tôi đã thực hiện vài cuộc nghiên cứu và phát hiện rằng người ta thích tương tác với trí tuệ nhân tạo khi nó giống với con người", Hendrich nói. Để minh chứng cho điều đó, Hendrich lấy ví dụ về người bà của mình khi sử dụng chiếc máy hút bụi Roomba: "Bà đặt tên và tính cách cho một đối tượng không chuyển động, và điều đó mang lại cho bà niềm vui". Đó cũng là thứ mà Microsoft muốn người dùng Windows Phone cảm thấy khi tương tác với Cortana trên chính thiết bị của mình.


Bởi vì nhiều tính năng chính của Cortana phỏng theo một người trợ lý riêng (ví dụ: gọi điện, đặt lịch, nhắc nhở...), nhóm quyết định phải đưa việc phát triển Cortana lên một cấp độ cao hơn. Thế là nhóm đã phỏng vấn nhiều người trợ lý thật sự ngoài đời để xem công việc của họ ra sao, những tố chất nào họ cần có, họ tương tác với các ông chủ như thế nào và điều gì khiến họ thành công. "Việc này giúp chúng tôi hiểu được cách mà con người đảm nhận vai trò trợ lý", Hendrich nói. Những cuộc phỏng vấn này cũng được ghi lại bằng video để làm nguồn tư liệu mà nhóm có thể sử dụng để tham khảo về sau.

Cortana_Windows_phone_microsoft_3.jpg
Bốn thành viên chủ chốt trong nhóm Cortana

Bên cạnh việc liên hệ với con người theo một cách tự nhiên, Microsoft nhận ra rằng Cortana cũng cần phải vui nữa. Thực chất, những nghiên cứu của công ty cho thấy rằng khoảng 40% lượt tương tác với trí tuệ nhân tạo là thông qua việc "chit chat". Như lời Hendrich giải thích: "Nếu bạn có một cô trợ lý và bạn bước vào văn phòng, bạn sẽ nói chuyện với họ trước. Bạn không bắt đầu bằng việc mở các email quan trọng trước và làm hỏng cả ngày của mình".

Chit chat với Cortana có thể bao gồm việc tán gẫu thông thường cho đến truy vấn thông tin. Bạn có thể yêu cầu cô ấy kể cho mình nghe một câu chuyện cười và cô ấy sẽ đáp lại. Nếu bạn hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi, cô ấy sẽ nói "tôi không biết làm sao để xác định tuổi carbon của Internet". Microsoft thậm chí còn đưa vào biểu tượng chiếc kẹp giấy quen thuộc (Clippy) dưới một tính năng ẩn (gọi là Trứng phục sinh) để gợi lại tính năng trợ giúp vui vẻ của Word một thời. Những tính năng nghe có vẻ đơn giản này thực chất lại là một sự thành công của Microsoft. Nếu Cortana có thể khiến bạn cười, nhiều khả năng bạn sẽ sử dụng phần mềm hết lần này đến lần khác. Ít nhất, đó là thứ mà Microsoft hi vọng.

Cortana_Windows_phone_microsoft_1.jpg
Các thành viên trong nhóm Cortana đang ngồi nói chuyện với nhau

Và nếu như bạn nghe giọng Cortana quen quen thì bởi vì một phần của giọng nói đó được thu bởi Jen Taylor, người đã lồng tiếng cho nhân vật Cortana trong game Halo. Microsoft hiện đang tổng hợp nhiều nguồn giọng nói khác nhau cho tính năng này, nhưng Taylor vẫn chiếm một phần lớn trong những đoạn chit chat mà bạn nghe thấy từ chiếc điện thoại của mình, và tỉ trọng này sẽ còn tăng theo thời gian. Mặc dù giọng của Cortana vẫn chưa thật tự nhiên nhưng nó đã giúp người dùng cảm thấy "thật" hơn.

Trong một cuốn sách viết bởi Clifford Nass, giáo sư đại học Stanford chuyên về tự động hóa - robot, người ta có xu hướng đối xử với máy móc, nhất là những thứ có tính chất giống con người, tương tự như cách họ đối xử giữa người với người trong xã hội. Chiếu theo lý lẽ đó, một sản phẩm trí tuệ nhân tạo với giọng nói truyền cảm, cách pha trò hài hước và biết cách đưa ra những lời tích cực thì sẽ có hiệu quả mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ.

Microsoft đang chuẩn bị mang Cortana ra "nước ngoài", đặc biệt là đến Anh và Trung Quốc, chứ không chứ không chỉ loanh quanh ở Mỹ như hiện nay. Tuy nhiên, điều này cần đến một nỗ lực cực lớn nhằm bản địa hóa ngôn ngữ tại quốc gia mà Cortana sắp xuất hiện. "Có một nhóm ở Trung Quốc đang tìm cách kết hợp những giá trị cốt lõi của Cortana và chuyển thể nó, không chỉ dịch từng chữ, mà phiên dịch cả một tính cách", Harrison nói. Ngay cả người lồng tiếng ở nước ngoài cũng sẽ khác. Có thể Taylor có kinh nghiệm và được yêu thích khi nói thay cho Cortana tại Mỹ, nhưng ở Trung Quốc thì người ta cần một chất giọng "nghe như là đang cười".

Quảng cáo



Cortana_Windows_phone_microsoft_2.jpg
Joe Belfiore - người chịu trách nhiệm chính cho Microsoft về mảng Windows Phone - đứng trên sân khấu giới thiệu Cortana hồi đầu tháng 4 vừa rồi

Microsoft tiết lộ thêm rằng họ đang lên kế hoạch để cập nhật Cortana hai lần mỗi tháng, chưa kể những sự kiện đặc biệt có thể diễn ra và khi đó thì chúng ta sẽ thấy nhiều tính năng hơn được bổ sung trong thời gian ngắn hơn. Hendrich nói nhóm của ông cũng đang tìm cách đưa ra những bản update không theo chu kỳ "dành cho những thứ cần kịp thời, khẩn cấp hoặc cực kì tiêu cực". Điều này sẽ giúp Cortana bắt kịp với những sự kiện, những xu hướng mới ví dụ như khi có Olympics chẳng hạn. Và bởi vì việc cập nhật Cortana là ở trên server, Microsoft có thể nhanh chóng đưa những đoạn lồng tiếng và đẩy xuống máy người dùng khi Cortana được kích hoạt. Người dùng sẽ không phải tự mình update máy.

Nói tóm lại, cuối cùng Microsoft cũng đã đuổi kịp hai đối thủ lớn của mình đó là Siri và Google Now sau ba năm trời. Trong lúc Hendrich và Harrison tìm cách cho Cortana đi "xuất ngoại" thì Microsoft tiếp tục bận bịu với việc làm cho cô ấy sở hữu nhiều hơn những đặc điểm của con người, và cũng để cô ấy trở nên cưực kì liên quan đến cá nhân người sử dụng thiết bị. Chúng ta hãy chờ xem Cortana sẽ chứng tỏ được năng lực của mình như thế nào trong tương lai nhé.

Nguồn: Engadget
186 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nhìn em này như "ma nữ"
khi nào e ấy mới nói được tiếng Việt đây?cho đời F.A mình đỡ cô đơn....😁
mtri69
TÍCH CỰC
10 năm
@seaphantom chờ thì chấp nhận chờ,vấn đề là có ai dạy em nó nói tiêng việt kg.rút kinh nghiệm nếu có thể thì kiếp sau học tiêng anh thật tốt.chờ đón em này về nhưng mà phải để thằng con mình nói chuyện.chắc sẽ khổ lắm đây.!!!!
Nupanachi
ĐẠI BÀNG
10 năm
@seaphantom có thêm tính năng giúp anh em tay quay tình cảm nữa thì tuyệt bác nhể :p
think pad
ĐẠI BÀNG
10 năm
Tối mà nhìn thấy em này thì vãi.....
xtmg1
CAO CẤP
10 năm
quảng cáo ghê thiệt................
hồi xưa nghe bác HIỆP phát cuồng vì siri,mình lập tức chạy đi mua con ipad mini và bật nó lên 1 lần duy nhất.
nghe các cao thủ android tán dương gg now,mình cũng tìm mọi cách để thử và chỉ 1 lần duy nhất.
giờ lại tới cọt tà nà,haizzzzzzzzz.
l3trughaj2r
ĐẠI BÀNG
10 năm
@chavalier em cũng tận dụng Cortana học phát âm tiếng Anh giống bác hehe
Raul Nguyen
ĐẠI BÀNG
10 năm
@xtmg1 Chắc bác chê nó không hiểu Thứ Tiếng Anh Chỉ Thượng Đế mới hiểu của Bác. Hiii
@xtmg1 tự trách mình ba phải, dễ bị ảnh hưởng bởi xu thế thôi bác ạ 😁
@xtmg1 He. lý do để bác sắm máy còn gì nữa...
Xem video thì thấy cortana tốt hơn google now cũng thèm nhưng nhìn WP thấy nản nản
@longxek8x Bạn cho hỏi sao Nexus 4 cấu hình cũng ngon đâu sợ lag liếc gì đâu mà lại chuyển sao WP
casperpas
ĐẠI BÀNG
10 năm
@longxek8x Hợ, Nexus 4, Nexus 7 (2012) vẫn được cập nhật đến 4.4.3 mà, đâu có bị bỏ rơi :-<
@casperpas Chắc bị bỏ rơi vì phần cứng Nexus 4 ra mắt cuối 2012 với chip S4 mà giờ đã lỗi thời, trong khi Lumia vẫn ra sản phẩm phần cứng èo uột chạy phà phà. Và Qualcomm éo thích điều này =))
longxek8x
ĐẠI BÀNG
10 năm
@kobebryant tại vì nghe các bác chửi wp nhiều quá nên cũng muốn le te dùng thử để lấy kinh nghiệm thực tế chửi cùng =)) thời gian đầu cũng ghét thật, nhưng càng dùng càng phê, cảm giác thỉnh thoảng có cập nhật OS hay cập nhật app rồi mò mẫm xem có gì mới, lên forum chém gió với ae về tính năng mới vui lắm, ko như android, cái gì cũng có rồi nên dùng lâu hơi nhàm bác ạ 😁
PS: mà mình thấy bên wpv vui hơn bên tinhte, ae vui tính, hay giúp đỡ nhau (vì cùng dùng 1 hđh, ko giúp thì còn làm gì :p), bên tinhte hồi trước còn hay vào diễn đàn chém gió, nhưng giờ trẻ trâu gây war nhiều quá nên lắm lúc ức chế, thỉnh thoảng vào nêu quan điểm 1 tí mà bị xỉ vả ko thương tiếc, mặc dù ko ảnh hưởng gì đến miếng cơm manh áo nhà ai =))
boyhk_206
TÍCH CỰC
10 năm
chỉ mong em ấy nói được tiếng việt. Siri cũng sắp nói được tiếng việt rồi
Tương lai:
Người dùng chửi cortana.............cortana chửi lại...............người dùng chửi tiếp............................cortana khóa cmn cái điện thoại lại...................người dùng -> 😔
@darksiders726 nghĩ cũng hài . chửi nó xong nó khóa cmn máy 😆
@darksiders726 hj, suy nghi logic wa :p
mtri69
TÍCH CỰC
10 năm
@darksiders726 khà khà quá nguy hiểm.nếu đúng vậy thì chắc phải nhịn em CORTANA như mấy anh chàng sợ vợ thôi.😁:D:D
@darksiders726 Vãi.... Thế thì thảm họa....:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Bao giờ Cotana giống trợ lí Jarvis của Tony thì bá đạo...
Tiếng Anh hơi tệ chờ em nó học tiếng Việt, Apple va Goolge đã bắt đầu rồi.
@mr.one Chỉ là đọc dịch không phải hiểu bác à . Khi nào nói chuyện được thì VN đã là cường quốc
Làm mình nhớ đến "hậu đỏ" trong phim resident evil 1
Quan trọng là có hỗ trợ tiếng Việt hay không thôi chứ trợ lý ảo tốt mười mươi mà không có tiếng Việt thì anh em Tinhte cũng chả mấy ai quan tâm. Phải không mấy bác ở dưới? :p
@southocean Sính ngoại "xịn" thì đã chả cài đặt tiếng Việt cho điện thoại :p
@AlexViean ý bạn là sao? M thấy mng hầu hết để tiếng anh mà :O. Chỉ thấy người set language tiếng việt chủ yếu là người dùng android à :p.
@southocean Bạn ra mấy cửa hàng di động quan sát một ngày là sẽ thấy, khách mua Windows Phone xong toàn kêu cài tiếng Việt với facebook zalo không à. Hồi trước mình làm ở đó mà 😁
@AlexViean Ừm vậy chắc m toàn giao lưu với các anh em tinhte nên ko biết vụ này :D. những người m quen đều để ở chế độ tiếng anh, thật lạ :D. Nói sính ngoại cho vui thôi chứ tùy chọn setting vv toàn từ dễ hiểu và gặp hoài, đâu cần giỏi tiếng anh mới xài đc.
nó hiểu đc tiếng việt thì quá tốt 😁
Có đứa tâm thần mới đi lảm nhảm nói chuyện với cái điện thoại 😁.
J_Tuan
CAO CẤP
10 năm
@zeus8410 Có rồi đấy 😃. Và phim rất hay nữa
DoubleZero
ĐẠI BÀNG
10 năm
@J_Tuan Chuẩn luôn rồi
V’t
TÍCH CỰC
10 năm
@zeus8410 Nếu bạn ngại thì đeo phone vào 😃
@J_Tuan IMDB chấm 8.3 điểm, phải xem mới đc ^^
phối màu ớn quá , nhìn cứ như ma ám chứ không phải trợ lý
Nói thì nghe hay lắm nhưng thực tế thì từ cô nàng này, Siri hay GG now đều không thật sự hữu dụng đối với hoàn cảnh sử dụng thực tế tại VN
Phải chi siri là con trai, 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019