Tesla gây quỹ 1,6 tỉ USD để xây dựng nhà máy chế tạo pin "Gigafactory" và mẫu xe điện giá 35.000 USD

levuongthinh
27/2/2014 3:2Phản hồi: 33
Tesla gây quỹ 1,6 tỉ USD để xây dựng nhà máy chế tạo pin "Gigafactory" và mẫu xe điện giá 35.000 USD
BhblnRaCUAAwspT.jpg

CEO của Tesla là Elon Musk đã đặt mục tiêu phát triển mẫu xe có giá bằng một nửa so với những chiếc Model S hiện tại vào năm 2017, giá của Model S hiện ở mức khoảng 70.000 USD (chưa thuế). Ngoài ra thì Tesla cũng công bố kế hoạch chi tiết (file PDF) về nhà máy chế tạo pin “Gigafactory” dự kiến sẽ đi vào hoạt động cũng vào khoảng năm 2017. Tesla dự kiến vào khoảng năm 2020, họ sẽ sản xuất pin nhiều hơn so với sản lượng của tất cả các hãng khác trong năm 2013, giúp giảm giá cho các mẫu Tesla thế hệ thứ 3 mà hiện họ vẫn chưa đặt tên.

Để đạt được mục tiêu đó, Tesla đang gây quỹ giá trị 1,6 tỉ USD từ một nhóm các nhà đầu từ - theo các tin đồn thì hãng đang cung cấp pin cho Model S là Panasonic có thể đóng góp tới 1 tỉ USD - ngoài ra còn có thêm một khoản cam kết khác chừng 240 triệu USD. Hiện tại nhà máy này chưa khởi công, tuy nhiên Tesla đang nhắm tới khu vực các bang Tây Nam của Mỹ gồm Arizona, New Mexico, Nevada hoặc Texas, đây là những nơi lý tưởng để họ phát triển hệ thống phong điện và quang điện phục vụ cho nhà máy này. Nhà máy này sẽ giảm chi phí hơn nhờ phát triển các vật liệu thô, tế bào quan điện, các mô-đun và bộ pin, tất cả tại một nơi. Dự kiến thì nhà máy này sẽ tạo việc làm cho khoảng 6.500 người.

33 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ở việt nam 1.6 tỷ được 1 cái nhà vệ sinh
hellwalker
ĐẠI BÀNG
10 năm
@huyhoang29 Xong rồi khóa cửa lại=> trở về nguyên thủy (gốc cây, cột điện)
Greycloud
TÍCH CỰC
10 năm
@huyhoang29 Việt Nam ta có cái tài ở chổ, mặc cho các nước sáng chế phát minh đủ thứ về ô tô khi đem vào VN thì mấy quan chỉ cần chém thuế cắt cổ vào rồi lủm, coi như xong
@Greycloud Ở nước ngoài cứ cho họ sản xuất xe là 300.000 usd mất bào nhiêu công nhân làm việc ...... lãi khoảng 50.000 usd về vn thuế 1 cái chả mất j được thêm 600.000 usd . Thằng làm thì được ít thằng ngồi chơi được nhiều . Vãi Nam
@huyhoang29 2 thằng được lợi, dân mất tiền
Việt nam nói làm gì? Quan tham! Cướp ngày là quan
@phanhuy5491 XH Cướp Ngày mà !
asimo7777
TÍCH CỰC
10 năm
1,6 tỷ mà bán 35ngàn thì bao giờ lấy vốn. Thui, em hỏng kinh doanh đâu.
@asimo7777 lạy thánh, chả lẽ người ta chỉ bán dc 1 cái xe ah`?
Leex
ĐẠI BÀNG
10 năm
Total land: 500-1000 héc ta. Quá khủng luôn.
@Leex 500-1000 acres = mẫu anh, 1 mẫu anh = 0.4 hecta nhé bạn,
Giầu như Tesla mà có 1,6 tỷ phải đi gây quỹ sao
hơi xa. phi vụ này mong mao thành
dash.oad
ĐẠI BÀNG
10 năm
Về VN mà xây, xe Mẹc cũng đc cho là sx ở VN rùi, nhào vô đi
tainghexin
ĐẠI BÀNG
10 năm
@dash.oad Lắp ráp thui Thím ơi 😆 hem hiểu là sx đc cái gì
@tainghexin 😁 bu lông ốc vít:p
dash.oad
ĐẠI BÀNG
10 năm
@tainghexin Thế nên em mới cho từ "được cho" vào đấy thím
vinhson87
ĐẠI BÀNG
10 năm
có cho người bình thường góp vốn không ta
Cứ hình dung rằng trong tương lai gần mọi phương tiện chạy = điện, lúc đó ko khí sẽ trong lành trở lại thôi, ko nóng đột biến nữa.
Mà dùng đồ điện vẫn an toàn hơn xăng dầu chứ nhỉ, lại còn ko "náo cmn nhiệt" 😁:D:D
@Tần Mãn Phong chỉ sợ mấy anh EVN thỉnh thoảng tăng giá cho vui nhà vui cửa thôi :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
@Tần Mãn Phong quan trọng ko phải chạy bằng điện mà là điện được lấy từ đâu, hiện tại nhiệt điện còn chiếm tỷ trọng lớn thống kê thấy khí thải gấp mấy lần phương tiện dùng xăng ấy. ĐIện được lấy từ ánh sáng mặt trời+gió là an toàn nhất, thủy điện hay điện nguyên tử vẫn gây hại cho môi trường dù ít hay nhiều
@hieupy89 ồ chắc chắn rồi mà bác. Nhưng ý em là khi động cơ chạy điện thì sao có thể gây ô nhiễm như nhiên liệu hóa thách đc. Còn ngay cả tàu sân bay vẫn có loại chạy = năng liệu nguyên tử đấy thôi ạ. 😃

Cái vụ tạo ra điện = nhiệt điện thì em ko thích 1 chút nào vì nó tốn kém quá. 😕
Cải thiện pin be bé mà năng lượng cao cao thì ngon.
viet nam sau la My xay
mo hinh TQ va Nga Ko phu hop nua vi
Tinh trang quan tham va dan gian lam dat nuoc ko phat trien dc
Nc My khuyen khich tu do y tuong

Neu toi co sang kien nhu vay o trong nuoc thi moi nguoi de nghi ko lam nua vi lam anh huong den hinh anh ca nhan ho !
Flappy bird la vi du; nguoi lam game ko dc trang bi hanh trang khi ma ca nhan anh vuot troi so voi nguoi khac
like like
hihi
Mà dùng đồ điện vẫn an toàn hơn xăng dầu chứ nhỉ, lại còn ko "náo cmn nhiệt" 😁:D:D[/quote]
Khi xử dụng thân thiện với môi trường là đứng, nhưng cục pin khi đã hỏng thì cực kì độc hại với môi trường nếu xử lý thì rất tốn kém.
Vụ an toàn thì cũng tương đối thôi, vì đã là điện thì rất dễ bị rò , thêm cái nửa là cục pin này nếu nó phát nổ thì còn hơn 1 quả lựu đạn chứ chắn chơi. Cái bình xe tải nó nổ 1 cái cũng khiếp vía huốn chi cục pin khổng lồ này. Nhưng nói chung vẫn ủng hộ cái mới.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019