Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[The Big Picture] Cỗ máy đã giúp tìm ra hạt cơ bản mới, có thể là Higgs Boson

levuongthinh
9/7/2012 9:2Phản hồi: 236
236 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

movado_38
TÍCH CỰC
12 năm
như trong phim khoa học viễn tưởng like thủ thớt mạng các bạn
Engineer rocks \m/
tìm dc cái hạt này ròi có ăn dc ko
------
😁:mad:
tronghien
ĐẠI BÀNG
12 năm
Chưa tungef thấy cái giừ phức tạp hơn cái này.
Ko thể tưởng tượng đc nó dài 27km. Coi phim cũng gặp đường hầm này rồi, giờ mới biết @@!
phhdinh
ĐẠI BÀNG
12 năm
Thắc mắc 1 chút
Bức ảnh cuối cùng ghi là "đo năng lượng phát ra khi các hạt photon va chạm vào nhau" chắc có nhầm lẫn.
photon không có khối lượng thì làm sao có năng lượng để phát ra sau va chạm (E=mc2). Với lại vận tốc của photon là đỉnh rồi, cần gì máy gia tốc nữa 😁
hamyty
CAO CẤP
12 năm
Con người ta củng đã là một tác phẫm tuyệt vời của tạo hóa rồi mà ,đi đâu tìm kiếm cho xa , nghe nước ngoài phỏng vấn thì ông kỹ sư phụ trách dự án vẫn chưa biết làm gì với hạt higg này cả ,thật buồn cười nhưng là sự thật 😁
britgaga
TÍCH CỰC
12 năm
@hamyty đừng cười bạn ơi! tìm những vật chất mới, và ứng dụng là công việc của khoa học mà!

bạn làm ra sản phẩm có ích cho con người thì nhiều $ thôi!!
@hamyty Iphone,ipad là tác phẩm hoàn hảo nhất của nhân loại...Hạt Higg chỉ là muỗi...
dmanh89
ĐẠI BÀNG
12 năm
@WoodHouse Minh cung yeu thich Apple, nhung biet cai hay cai do cua no. Ban keu iPhone, iPad la hoan hao nhat nghe thay cung ngua lo tai roi day, mac du minh thich va sai no, nhung no ko than thanh den the...
@WoodHouse
Thằng này bệnh hoạn nhất mà tôi từng biết ... bị úng não rồi
sacutara
ĐẠI BÀNG
12 năm
Thế cuối cùng hạt higgs có ứng dụng gì không, ý nghĩa của cái cục này để làm gì, big bang vũ trụ hố đen gì đó không hiểu nổi, không bằng phát minh ra phản ứng hạt nhân hay nhiệt hạch

Có khi việc đi tìm hạt nhỏ tí chỉ là cái cớ, đằng sau ý đồ xây cái máy gia tốc là nghiên cứu gì đó khủng khiếp hơn mà họ muốn che dấu, biết đâu lại là một loại vụ khí mới.
@sacutara Tôi chỉ chỉ trich bạn về cách nhìn nhận vấn đề như là việc lí do họ tạo ta là để chế vũ khí mới, như là cách để tạo ra vũ khí mới chẳng hạn, nghe thật là nguy hiểm. Có thể tôi không nói rõ tại sao họ tạo cái đó, nhưng tôi đã không phán bừa một cách vô tội vạ như bài viết đầu tiên của bạn.
Thân
raptor983
TÍCH CỰC
12 năm
@goole159 Lũ lờ đờ có để cho dân chút cháo gì đâu mà đá. Người ta đang chửi cái thói phản động chụp mũ hơi một tý là lôi đế quốc tàn ác tư bản giãy chết ra mà dọa dân ấy thôi chứ k có ý đấm đá gì đâu bạn ạ.

Nghe nói hạt này giúp cho lý thuyết Mô Hình Chuẩn đứng vững. Cung cấp khối lượng cho các hạt khác. Ai không chịu đọc thì chịu vì đã có 1 cuộc thi xem ai có thể giải thích về cái hạt này dễ hiểu nhất. Anh em tinhte cũng hóng hớt khắp nơi chứ có phải chuyên gia đâu.
sucsong1
TÍCH CỰC
12 năm
@thuanapache Không cần thiết phải để ý nhiều đến một số người theo chủ nghĩa hoài nghi đâu bác ạ?
@sacutara Tôi chẳng thể hiểu được đầu óc của những người như thế này dùng để làm gì nữa, cỗ máy LHC được tạo ra chỉ để phục vụ cho mục đích làm ra vũ khí thôi à, thế tri thức của nhân loại được đúc kết từ hàng ngàn năm nay phải chăng chỉ để tạo ra những thứ hủy diệt con người thôi à.

Cỗ máy này, hay còn nhiều cỗ máy khác nữa, được tạo ra chỉ với mục đích khám phá tri thức cho con người, mở mang những thứ mà con người chưa từng được biết đến, vì sao Albert Einstein được mọi người công nhận là nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, vì cái thuyết tương đối ấy nó đang là tiền đề cho hàng loạt những nghiên cứu sau này, nó phần nào che lấp bớt những khoảng trống tri thức của con người về thế giới xung quanh mình, về vũ trụ bao la mà bí ẩn. Nếu nói như bác thì chắc sẽ chẳng có thuốc nổ vì Nobel có muốn tạo ra nó để gây chiến tranh đâu, sẽ chẳng có điện hạt nhân hay nhiều thứ giúp ích cho đời sống con người nữa.

Việc cỗ máy mô phỏng những kết quả khi 2 luồng hạt va chạm vào nhau, tất cả nhằm mục đích phục vụ khoa học và phi chính trị, bạn đừng bao giờ có suy nghĩ tiêu cực mọi thứ mà các nhà khoa học đang nỗ lực tìm hiểu đều chỉ mang lại chết chóc. Nếu không có nền tảng ngày hôm nay, tương lai của con người sẽ chỉ quanh quẩn ở những cánh đồng trồng trọt mà thôi.
shakalaka
ĐẠI BÀNG
12 năm
để tìm được một hạt mà mắt thường ko nhìn thấy được thì cần đến cái máy khổng lồ:eek:
Một thành tựu khoa học, kỹ thuật vĩ đại. Khâm phục các nhà khoa học quá.
nhattan2012
ĐẠI BÀNG
12 năm
Không thể tưởng tưởng được khoa học của nhiều nước trên thế giới phát triển như vậy. Riêng mảng thiết bị IT cũng thấy chóng mặt rồi!!!
tusniper1
ĐẠI BÀNG
12 năm
4.000.000.000 usd.
one23
ĐẠI BÀNG
12 năm
Bạn levuongthinh lần sau để text chú thích trong ảnh to lên thêm chút nhé. Mình đọc thấy nhỏ quá (không riêng gì lần này).
Thanks alot!
1 cỗ máy to đùng tìm ra 1 hạt bé tẹo ^^
cỗ máy nhìn hoành quá
Người ta chế tạo được máy này thì tương lai sẽ chế tạo được máy đi xuyên thời gian, về quá khứ hay đến tương lai 😁o_O
Nhìn như hoa hướng dương
bạn ơi hạt higg là hạt không có khối lượng mà. Nhưng nó lại có một trường giúp tạo ra vật chất từ các nguyên tử, giúp hình thành nên các ngôi sao và hành tinh sau vụ nổ bigbang. Hay nó còn được biết đến dưới cái tên vật chất tối, chiếm 3/4 vật chất trong vũ trụ.
Phức tạp đến nỗi đọc xong chẳng hiểu ji cả. Quá hiện đại...
anakan
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mấy bác cài app The big picture trên Win8 xem fullscreen mới thấy sướng. Hiện tại đây là 1 trong những app mình yêu thích nhất trên Win8.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019