Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[The Big Picture] Hình ảnh siêu trăng từ khắp nơi trên thế giới

levuongthinh
12/8/2014 4:37Phản hồi: 64
[The Big Picture] Hình ảnh siêu trăng từ khắp nơi trên thế giới
Đêm thứ Bảy vừa rồi, những người thích ngắm trăng trên khắp thế giới đã có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng siêu trăng lớn nhất trong năm. Vào thời điểm đó, Mặt trăng ở vào khoảng cách 357.000 km so với Trái đất, và siêu trăng lần này cũng sáng nhất trong vòng 20 năm qua. Mặt trăng đã ở gần Trái đất hơn khoảng 50.000km so với điểm xa nhất, và nó sáng hơn gấp 30%, lớn hơn 14% so với khi trăng tròn. Tháng trước thì hiện tượng siêu trăng cũng đã xảy ra vào ngày 12/07, và lần cuối cùng trong năm nay sẽ diễn ra vào đêm 09/09. Dưới đây là hình ảnh siêu trăng ở một số nơi trên thế giới.


Nhà thờ Penha, ở Rio de Janeiro, Brazil.


Woods Hole, Massachusettes.


Bức tượng Thiên thần Hoà bình ở London.


Viện nghiên cứu Vật lý không gian ở quần đảo Canary, trên núi lửa Teide thuộc Tenerife, Tây Ban Nha.


Cầu cảng Santa Monica, California.


Nhà thờ Mdina, Malta.


Tower Bridge, London.


Bãi biển Ipanema, Rio de Janeiro, Brazil.

Quảng cáo




Minks, Belarus.


Madrid, Tây Ban Nha.


Skopje, Macedonia.


Nhà hát Opera Sydney, Australia.

Quảng cáo




Hong Kong.


Dãy núi Dolomite, Levico Terme, Italy.


Thành phố Kansas, Missouri.


Một chú chó đứng trước Mặt trăng ở Madrid, 10/08/2014.


Pháo hoa bắn tung toé trước siêu trăng ở ngoại ô thị trấn Mosta, mừng lễ hội của vị thánh bảo trợ, tại miền Trung Malta, 10/08/2014.


Siêu trăng mọc trên khu bảo tồn sinh quyển và công viên quốc gia Sierra de las Nieves nằm giữa El Burgo và Ronda, gần Malaga, Tây Ban Nha, 10/08/2014.


Siêu trăng mọc trên khu ổ chuột Petare, ở Caracas, Venezuela, 10/08/2014.


Siêu trăng trên bức tượng Chúa Jesus trước nhà thờ Holy Cross ở Warsaw, Ba Lan, 10/08/2014.


Một người chơi lướt ván cưỡi trên sóng khi siêu trăng mọc trên bờ biển Sydney, ngoại ô Wanda, 10/08/2014.


Một cặp đôi ngồi nói chuyện dưới ánh trăng vào ngày xảy ra hiện tượng siêu trăng, ở Madrid, 10/08/2014.


Cận cảnh siêu trăng trên bầu trời Havana, Cuba, 10/08/2014.


Siêu trăng mọc trên một tượng đài ở U.S. Marine Corps War Memorial, Arlington, Virginia, 10/08/2014.


Siêu trăng mọc phía sau một cái cây ở Brasilia, 10/08/2014.


Siêu trăng mọc trên những dãy nhà cao tầng ở New York nhìn từ khu bảo tồn Eagle Rock, ở West Orange, New Jersey, 10/08/2014.


Siêu trăng mọc phía sau một bức tượng ở cầu Charles, Prague, 10/08/2014.


Một nhóm người ngắm siêu trăng trên bầu trời ở Sounio, cách thủ đô Athens 60km về phía Nam, Hy Lạp, 10/08/2014.


Siêu trăng mọc phía sau bức tượng đồng Statue of Freedom, trên đỉnh toà nhà quốc hội Hoa kỳ, ở Washington, D.C., 10/08/2014.


Mọi người tập trung trong công viên khi siêu trăng mọc trên Madrid, 10/08/2014.


Một chiếc máy bay bay ngang qua Mặt trăng khi nó mọc trên đấu trường Colosseum, Rome, Italy, 10/08/2014.


Người dân Sydney đứng ngắm siêu trăng khi nó mặt trên bờ biển Sydney ở ngoại ô Wanda, 10/08/2014.


Những người ngắm siêu trăng ở thành Kalemegdan, Belgrade, Serbia, 10/08/2014.​

Nguồn: Boston.com, The Atlantic
64 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Em cũng góp vui hai tấm chụp đêm 14 và đêm rằm siêu trăng 😃
(Chụp bằng Fuji X100 + Kính Votex 85mm)
namair-14.jpg Namair-ram.jpg
@Airblade14 Quá đẹp luôn! ^^
moon3002
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Airblade14 Nhìn 3 con chim ảo ảo 😃
unkn0wn
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nhìn bt cũng bé bé mà sao lên ảnh to thế nhỉ :eek:
@unkn0wn Những ảnh mặt Trăng to là do zoom kéo lại nên Trăng và vật bên cạnh nó cũng to hơn chứ không hẳn là mặt Trăng to như vậy.

Đêm qua mình đã làm 3 thí nhiệm gồm: 1 - Xâu kim dưới Trăng (Thành công) 2 - Đọc Báo dưới Trăng (Cũng thành công) 3 - Zoom hết cỡ máy ảnh Nikon S9100 (18x) lại thì thấy "thằng Cuội" đang khóc dưới gốc cây Đa vì không có ai chém gió cùng 😁
ở chỗ mình khung cảnh quá đẹp mà không có gì gi lại. tiếc
@hangxinno1 Mình thì rất thích ngắm trăng. ngắm xa lợi mắt và thư thái tinh thần. bỏ đi rất nhiều tạp niệm
Sao chủ top ko đưa hình siêu trăng VN mình vào luôn nhỉ toàn thấy nước ngoài.
Averell
ĐẠI BÀNG
10 năm
Theo mình thấy thì mấy cái ảnh ghi ở Sydney là ko chuẩn. Sydney ở nam bán cầu, giờ đang là mùa đông, chỉ khoảng 5h chiều là tối om rồi. Nên ko thể có vụ trăng đã mọc mà trời còn sáng được


tấm này cần 10s để suy nghĩ sao chụp được 😁
Chán quá chả ai bảo mình xem,
Ngắm với gấu thì kon j tuyệt hơn
Quá đẹp! TIếc là hôm đấy mình nhậu say quá kô ngắm đc trăng 😆
1.jpg
còn đây là của 808 PureView
@buathanqn1 808 chụp đẹp vê nờ
[​IMG]đây là siêu trăng ở VN. Híc đợi đến 2h căng hết mắt ra chẳng thấy gì thay đổi.
IMG_20140811_014401.jpg
namsla
TÍCH CỰC
10 năm
@VũSơn0284 Chuẩn. Mình cũng đợi mà k thấy gì đặc biệt. Hay ảnh chủ top đăng là qua kính nhỉ
Tjktak
ĐẠI BÀNG
10 năm
@VũSơn0284 sao các bạn không đợi thêm khoảng thời gian từ 4-5 h nhỉ lúc ấ các bạn sẽ thấy nó đẹp như thế nào 😆
cùng suy nghĩ như bạn
KurskS
CAO CẤP
10 năm
@hoàng thắng6789 có nhiều cách để chụp ảnh mặt trăng bạn, cách tốn kém nhất để kéo mặt trăng lại gần là dùng những ống máy ảnh telephoto tầm xa cự ly từ 400-800mm, những ống zoom càng xa sẽ càng kéo gần khoảng cách giữa chủ thể và nền, ở đây là người hoặc cảnh phía trước và mặt trăng ở phía sau, trong nhiếp ảnh gọi là perspective compression, nó nén những thứ xung quanh ở xa lại gần hơn những vật ở gần nên tạo nên bức ảnh unreal như vậy. Cách ít tốn kém hơn là cũng dùng 1 ống telephoto nhưng ko cần range xa đến vậy, chỉ cần chụp thấy rõ mặt trăng, chụp nhiều tấm ở nhiều độ sáng khác nhau để sao vừa thấy rõ mặt trăng và rõ cả nền phía trước, sau đó blend vào bằng photoshop, mún mặt trăng to ra thì photoshop kéo mặt trăng to lên là đc^^
traiyeu9999
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hi hôm đó em củng có chụp mặt trăng lại nhưng vì lí do không biết chụp nên thấy mặt trăng củng không lớn hơn thường ngày bao nhiu nên không dám đăng lên.
@traiyeu9999 Gọi là siêu trăng nghe nó oách nhưng thực sự hiện tượng siêu trăng chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học. Còn với mắt người thì nói thật là nhìn chả thấy nó to hơn vì khoa học chứng minh là siêu trăng sẽ to hơn trăng bình thường từ 10-13% mà thôi. Còn mấy cái hình chụp thấy mặt trăng to đùng là người ta zoom gần khi chụp nên nó mới như vậy.
:p
bây giờ thì hiểu rồi nhưng ko biết like cho bạn ở chỗ nào.dự bị nên chưa dành lắm
nklight
ĐẠI BÀNG
10 năm
của @rin10120 chụp bằng xiaomi 1s

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019