[The Big Picture] Miếng ăn cho 7 tỷ người và vấn đề môi trường

levuongthinh
16/11/2011 3:50Phản hồi: 109
109 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ngẫm lại thấy HN mình cũng bụi quá, hic, càng ngày càng bụi T_T
Đọc thấy sợ quá ><
Mốt chắc nước sạch cũng ko đủ mà uống
Những hình ảnh thật sống động và chân thực về cuộc sống.
pacman10116
ĐẠI BÀNG
12 năm
Theo nghiên cứu bên Mỹ thì dù bây giờ con người có dừng tất cả các hoạt động công nghiệp gây ô nhiễm môi trường lại thì cũng không còn kịp nữa rồi :cloud9:
nhìn cảnh thiên nhiên thích thật, thật tiếc khi có rừng mà lại phá đi
Sống ở đồng bằng nên luôn thích rừng và biển 😃
nên nông nhiệp đáng nể quá
cảm ơn trời vì mình vẫn đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày 😃
Con người là sinh vật sinh ra để hủy hoại tất cả nhưng sinh vật khác, và cuối cùng là hủy hoại chính loài người, thật là một loài sinh vật đáng sợ phải không các bạn
QDND
TÍCH CỰC
12 năm
Hi vọng công nghệ phát triển sẽ vớt vát được phần nào.
ôi!bài viết tuyệt vời quá.cảm ơn😃
Hac Long
TÍCH CỰC
12 năm
Vấn đề con người tăng nhanh luôn tỷ lệ nghịch với sự tăng trưởng lương thực, sự trong sạch của môi trường và tỷ lệ thuận với sự tăng nhiệt độ của trái đất!
Thật đáng sợ... nhìn cao hơn ở tầm vĩ mô thấy khủng khiếp quá..............
Tổng kết vấn đề môi trường thế giới gần ...
năm nay Hà Nội không có mùa đông hay sao ý, mình mua áo rét mà mãi không được mặc
Trái Đất này ko qua nỗi 2100 đâu, bà con lo tận hưởng đi 😁
Không biết đến khi mình già đi thì thế giới thế nào nữa, phải chăng loài người sẽ không tồn tại trong vòng 500 năm nữa.
Buồn quá cú phải nhìn cảnh này. Ai cũng bảo là vì môi người nhưng vẫn phải kiếm tiền
Bộ ảnh thật tuyệt vời bác ạ............. thanks đã chia sẻ.
handukims
TÍCH CỰC
12 năm
Tình hình là cứ trời sinh voi trời sinh cỏ thôi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019