ờ nói thật ra thì mọi người lại bảo mình vô trách nhiệm ý thức kém chứ giờ thì nước là thứ duy nhất các bạn nên phung phí, nói tiết kiệm là để cho đỡ áy náy với những vùng không có nước thôi =))
cái cần giữ gìn là không khí kìa =))
Nước ngọt rất quý, nhưng để mọi người hiểu được tầm quan trọng của nó và từ đó có ý thức tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước thì thật khó. Hàng ngày vẫn có nhiều người không có nước sạch để dùng, nhưng lại có những chỗ nước chảy lênh láng, những dòng sông thành nơi xả thải của các doanh nghiệp, mức phạt thì chỉ như gãi ngứa, nếu như cả nước ta tẩy chay không dùng sản phẩm của Vedan thì chắc sẽ ít doanh nghiệp dám làm như vậy, nhưng sp của họ vẫn được bán đầy ra đấy... đáng buồn
nếu không biết bảo vệ nguồn nước sạch thì giọt nước cuối cùng con người được uống là nước mắt của chính mình.
môi trường của chúng ta đang ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng hơn do các khu công nghiệp thi nhau thải hóa chất, khói bụi ra môi trường.
các Ban ngành chịu trách nhiệm kiểm tra xử lý vi phạm thì thi nhau nhận hối lộ. làm giàu cho cá nhân mà không biết tương lai con em họ sẽ nhận hậu quả như thế nào...một người gom rác mà hàng trăm người xả rác thì cũng như không
Trung chiếm chiếm 21% dân số thế giới nhưng chỉ có 7% lượng nước, mình thích nhất cái này, không phải em cực đoan với Chị Hoa nhưng xem ra cái suy nghĩ của chị ấy thì từng ấy nước cũng còn quá nhiều