e tự hỏi vũ trụ chỉ giãn nở về ko gian hay liệu tgian có giãn nở ko. nếu tgian giãn nở thì đến 1 thời điểm nào đó nó sẽ loãng đến mức mà ko còn cảm nhận dc nữa
mình thích thuyết này: Nhanh hơn vận tốc ánh sáng là trôi về quá khứ, chậm hơn là trôi đến tương lai và = là thời gian không chuyển động. nó có vẻ logic, trong các bộ phim viễn tưởng thì cỗ máy tgian cũng theo nguyên lý này
bác suy nghĩ quá nhiều về hạt và sóng rồi, đừng nghĩ đến sự khác nhau giữa hạt và sóng nữa, hãy nghĩ nó là 2 hình thái của 1 tính chất duy nhất. sóng điện từ tương tác với vật chất và nó thể hiện tính chất duy nhất của nó thông qua các hình thái khác nhau mà thôi.
E vẫn thắc mắc chút: Hạt Higgs nó sẽ va chạm với hạt nào? Và năng lượng đâu để nó di chuyển? Mục đích tìm ra hạt Higgs để làm gì? E vẫn còn lờ mờ...
Các nhà khoa học cơ bản thì đưa ra lý thuyết, giải thích hiện tượng manh tính chất thuần túy khoa học nên rất nhiều thông tin quá cao siêu. Còn dân đen như mình thì lại gần gũi với các nhà KH ứng dụng hơn. Dựa trên các lý thuyết, từ đó họ cho ra đời các sản phẩm phục vụ trực tiếp con người. Do đó nếu lý thuyết về hạt Higgs được chứng minh, có thể sẽ dẫn đến rất nhiều sản phẩm, ứng dụng thực tế phục vụ con người. Mà cụ thể cái gì thì mình chả biết
Mục đích: chứng minh, kiểm no, bổ sung lí thuyết, có thể lấy 1 ví dụ rất là cổ: cái hồi thuyết tương đối của Einstein được công bố, lúc đó còn nhiều phần người ta vẫn không biết nó để làm gì đâu. Các môn nghiên cứu lí thuyết nhiều khi nghiên cứu xong rất lâu người ta mới áp dụng được. Với trường hợp này thì để chứng minh tính tính đúng của cái Standard model. Còn Higgs là 1 boson, là hạt truyền tương tác, tạo ra khối lượng cho các hạt khác. (theo mình hiểu thế còn chưa có thời gian tìm thêm nguồn tại liệu để giải thích kĩ hơn, trong bài đầu tiên cũng đã giải thích tương đối nhiều rồi) Làm gì có hạt nào có trọng lượng, còn nói về khối lượng thì hạt này nặng hơn p, n, e nhiều.
Theo ngu kiến của mình, thì tìm ra hạt higg giúp giải quyết bài toán năng lượng đoá.....vi hạt higg có từ vụ bigbang sau đó nó truyền khối lượng cho các hạt còn lại, nếu tìm dc higg ta có thể tách higg ra khỏi các hạt, giúp gia tăng năng lượng cho các hạt, rất ý nghĩa trong vấn đề hạt nhân, lúc đó chúc ta có nguồn năng lượng mới, dồi dào và vô tận.....-> các chú evn khỏi mắc công đòi tăng giá hoài vì lỗ!!!
Trí tưởng bở của bạn quá kì diệu. Bạn không thấy bài viết là chỉ ở trạng thái năng lượng cao thì người ta mấy có thể tìm thấy hạt đó à? Mình nghĩ chuyện tách rời hạt này ra là chuyện không tưởng.
Kiến thức và sự học là vô biên, ngay hõ thuyết tương đối cũng chỉ có ít nhà khoa học hiểu một cách tường tận nên các bạn không cần cũng không phải hiểu tường tận làm gì, coi như bổ sung kiến thức thường thức. Cám ơn chủ thớt vì bài viết hay và chi tiết (hơn nhiều so với mấy bài báo mạng)!
Đọc xong ung cả thủ hehe Mình share với các bác link này hay lắm, nó thể hiện kích thước của mọi thứ trong vụ trụ từ thứ to nhất (vũ trụ có thể quan sát được bằng kính Hubble - khoảng 93 tỷ năm ánh sáng) đến thứ bé nhất (hạt Neutrino và bé hơn thế nữa) http://htwins.net/scale2/?bordercolor=white&fb_source=message