Thử nghiệm độ bền điện thoại tại nhà máy Nokia

cuhiep
17/7/2009 2:46Phản hồi: 49
Thử nghiệm độ bền điện thoại tại nhà máy Nokia
Nokia có 10 trung tâm kiểm định sản phẩm trên toàn thế giới. Hình ảnh dưới đây mình ghi lại tại một trung tâm Nokia ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Có hơn 200 phép thử cho mỗi sản phẩm trước khi tung ra thị trường. Xin giới thiệu một số thử nghiệm gần gũi nhất với cách sử dụng máy của người dùng.

- Thử tiếp xúc: Hầu hết người dùng đều để điện thoại trong túi quần, bao da, giỏ xách... nên việc tiếp xúc giữa điện thoại và vải, da... diễn ra hàng ngày và rất nhiều lần. Việc này dẫn đến việc sơn của điện thoại sẽ bị mài mòn, tróc... Do đó các điện thoại trước khi được bán ra đều phải trải qua thử nghiệp tiếp xúc. Người ta dùng một miếng vải bố để ở mặt ngoài điện thoại rồi dùng một dùi nhỏ cạ cạ vào hàng trăm ngàn lần để thử độ bền của sớn.





- Thử nghiệm hóa chất: Hàng ngày điện thoại cũng phải tiếp xúc với không ít các hóa chất như mồ hôi tay, phấn son trong túi xách, ẩm thấp hay nhiện độ cao trong cốp xe... thực chất thì chúng đã được kiểm định trước khi được bán ra thị trường.






- Thử nghiệm va đập, rớt: Người ta bỏ điện thoại vào trong một lồng mêca cao khoảng 2m sau đó cho lồng quay, điện thoại sẽ rơi tự do xuống. Ở một thử nghiệm khác kỹ thuật viên hít chiếc điện thoại dính vào miếng cao su rồi kéo lên trên cao hơn 2m sau đó thả lỏng để điện thoại rơi tự do xuống nền bê tông, chiếc điện thoại sẽ bị tung ra thành nhiều mảnh... sau đó lại được lắp lại và thử lại nhiều lần... Sau mỗi lần thử thì họ đều ghi lại các thông số thử và kết qủa.

Quảng cáo



- Thử nghiệm độ cong, nén...: Người ta cho điện thoại nằm vào trong một chiếc máy và dùng lực để bẻ cong nó theo chiều ngang để thử xem độ chịu đựng của điện thoại. Sau mỗi lần thử với các lực khác nhau các kỹ thuật đều ghi nhận lại kết qủa. Tương tự như thế chiếc điện thoại cũng được đặt dọc và bị đè xuống.



- Thử nghiệp độ bền qua thói quen sử dụng: Do hàng ngày sử dụng người ta bấm lên phím của chiếc điện thoại rất nhiều lần và trong đời của nó thì không thể đếm được số lần người ta nhấn vào phím đó hay viết lên màn hình cảm ứng đó. Bạn sẽ thấy trong hình dưới đây những ngón tay giả bấm liên tục lên bàn phím cũng như vẽ lên màn hình cảm ứng điện thoại. Kỹ thuật viên cho biết họ thử 1,000,0000 lần bấm lên mỗi phím.

Quảng cáo



- Thử mức độ ảnh hưởng của sóng điện thoại:
Với một chiếc súng dò sóng điện từ, anh kỹ thuận viên này tìm khắp chiếc điện thoại xem nó có phát ra các sóng ảnh hưởng đến sức khoẻ của ngươì dùng hay không. Mỗi lần phát hiện ra sóng gì đó thì chiếc máy sẽ kê tách tách rất vui tai.



- Thử khả năng phát sóng, nhận sóng: Chiếc điện thoại được dán lên một bức tường với 2 chiếc máy do sóng ở đối diện. Hệ thống này được đặt trong một chiếc phòng sơn đen với những chiếc bánh ú trắng làm bằng xốp. Chiếc điện thoại sẽ thử nghiệm gọi và nghe sau đó 2 chiếc máy do sóng sẽ do khả năng phát và nhận sóng.



- Tìm lỗi ở vi mạch: Những mạch điện thoại mơí cũng như các máy đã qua thử nghiệm va đập được mang vào chiếc máy phóng đại này để tìm ra các vết nứt rất nhỏ mà mắt người không thể nhìn thấy được. Những chiếc máy này phóng đại kích thước lên hàng ngàn lần.

49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

lần đầu tiên dc thấy, rất chi tiết và công phu. k hổ danh là hãng điện thoại lớn nhất TG!
doanhkhoi
TÍCH CỰC
15 năm
Không biết mấy hãng khác như SAMSUNG, SONY ERICSSON có được như vậy không ta....?
Hãng nào cũng vậy đều co nhưng thử nghiệm độ bền như nhau. trừ các chú THAH😁
Bác Hiệp bận với gian hàng khắc tên hay sao mà viết sai chính tả nhiều thế bác....? ;))
Cái này anh Hiệp chụp luôn đấy ạ? Tại thấy cái water mark tinhte.com.
cũng mới thấy lần đầu. công nhận nokia bền thiệt.
nhưng hình như hình là dòng dth chịu va đập sắp ra của nokia,nên chắc mới thử vậy thôi,chứ 5800 hay n97 mà như vậy,chịu gì nổi ~~...
huuduyus
ĐẠI BÀNG
15 năm
Ủa, anh cuhiep làm ở đâu mà được qua Bắc Kinh thăm quan nhà máy kiểm định chất lượng điện thoại của Nokia vậy ? Hình này của anh chụp hả ?
Hình của bác Hiệp đấy 😃 😃 😃
huuduyus
ĐẠI BÀNG
15 năm
anh dt0306 cho mình hỏi, bác Hiệp làm ở Nokia hay sao vậy ? Chắc là product manager của Nokia ở Việt Nam hả ?😕😕😕 .... Đang thèm muốn được làm mấy công việc tương tự như thế này quá đi 😁:D:D:D
Bác Hiệp là admin Tinhte.com mà cậu :D
alexalexoe
ĐẠI BÀNG
15 năm
hôm nọ lượn qua mấy hàng thấy con này, có bút cảm ứng nhưng chỉ dùng được trong soạn tin nhắn, chẳng biết tên là gì, thấy ông chủ bảo đi tàu vác về thử một con ...
hongbao
TÍCH CỰC
15 năm
Hình như là Nokia 6208c, tinhte có bài giới thiệu qua, http://www.tinhte.com/forum/t141515/

Giá nó hiện nay gần 4,4 chai, http://www.tienthanhphone.com/ProductDetail.aspx?idpro=3759&proName=Nokia%206208
waves125
ĐẠI BÀNG
15 năm
Công nhận công phu thật, không hổ danh Nokia.
Kiểm tra kĩ lưỡng thật ! ( quy trình kiểm tra tương tự như xe ấy nhỉ )
Từ đó giờ thì thấy hình ảnh Nokia thử nghiệm trong nhà máy, còn các hãg khác thì ko, đôi khi chỉ nhữgg hình ảnh như thê' này thôi sẽ làm uy tín của hãg nâg lên rất nhiều đó 😃
àh,thì ra lần đi TQ vừa rồi của anh Cuhiep là đột nhập vào Nokia Factory . Dự định độc quyền miếng dán da của khacten.com cho Nokia hay sao vậy anh? phản đối nhé ...
Thương mấy em này quá hic hic ! bị quật thế kia còn gj` là người nữa ....!
Kiểm tra kĩ thế này nhưng mấy cái N series cứ động 1 tí là tróc hết sơn, chán bỏ xừ.
Chắc những cái ko đạt tiêu chuẩn nó bán vảo thị trường VN :eek:
Nếu kiểm tra kỹ thế sao mấy cái N82 toàn bị tróc sơn ngay viền camera mặc dù ko có tác động hay va chạm vào đó,Lạ nhỉ!10 cái bị đủ 10 cái à.Còn nữa,phím điều khiển của N73 cũng dễ bị tróc xi lắm
nó kiểm tra xong thì tan nát cái máy rồi , còn mua bán gì nữa 😁
mở rộng tầm mắt ! khi mua dt nên thử hết mấy quá trình này, thấy hok bị gì thì mua về. hehehe... chắc bị đuổi cổ sớm.
Hội Nokia này mà nhìn quy trình sản xuất Macbook thì chỉ có mà khóc.
Em thì em chúa ghét hội Nokia : máy thì hay bị treo, giao diện thì xấu, được mỗi cái giá cả có nhiều mức dễ lựa chọn,mà bác nào chịu khó nhịn cơn khát lùi lại 1 thời gian hãy mua sản phẩm mới thì giá chỉ còn 2/3. Dùng Nokia thích nhỉ ;-)
Công nhận là kỷ thật. Theo mình biết thì hầu hết tất cả các sản phẩm có tiếng trên thị trường từ quần áo,giày dép,thức ăn,nước uống đều có công nghệ và quy trình thử hết các bác ah.Lúc trước em làm trong một nhà máy làm giày,nó còn thử các chất độc hại trên vật liệu, thử độ bám của keo, thử độ bền của giày.... trước khi làm ra một sản phẩm, phải thử hết các bác ah. Nếu sản phẩm đến tay người dùng rồi phát sinh ra vấn đề thì công ty sẽ bị kiện.
Theo mình thì các hãng khác củng thế thôi.chỉ có điều họ không thích công bố cách thử nghiệm của họ hoặc là chưa có ai tìm tài liệu viết thui.
Thanks bác Hiệp 1 cái về bài viết.
mỗi sản phẩm trước khi ra thị trường đều thử kiểu này nên đừng hỏi vì sao có những máy mới mua đã hỏng😆
hoalt
ĐẠI BÀNG
15 năm
hihi may mà e chưa mua phải cái nào như thế
Ngày xưa cái Nokia của em bị ngâm trong nước cả nửa tiếng :sad9cd😔vì em để trong túi áo khoác mang đi giặt), kêu ầm lên em mới biết, lôi ra hồi sức cấp cứu lại chạy bt!😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019