Tối giản là từ chính xác nhất để nói về giao diện của Google Camera. Ở màn hình mặc định bạn chỉ thấy một nút chụp hình và một nút thiết lập nhanh trên màn hình. Đối với từng máy thì Google sẽ có cách hiển thị khác nhau, trên Xperia Z Ultra, họ đẩy phím chụp hình xuống sâu phía dưới, tách biệt hoàn toàn với phần hình ảnh vì diện tích màn hình lớn trong khi trên Galaxy S5 thì nút chụp ảnh lại là một phần của màn hình ngắm. Trước khi chụp, bạn hoàn toàn có thể tăng giảm EV của máy nhưng phải kích hoạt nó trong Setting > Advance trước.
Blur là tính năng làm mờ hậu cảnh sau khi chụp, làm người dùng có cảm giác xóa phông của các máy DSLR. Thay vì chụp liên tiếp nhiều tấm tại cùng một vị trí rồi xử lý như Samsung và Sony, Google lại yêu cầu người chụp thực hiện 2 tấm, tấm đầu tiên ở tư thế bình thường và tấm thứ 2 hơi cao hơn một chút. Sau khi đã chụp xong, phần mềm sẽ ghép lại cho chúng ta. Hình ảnh thu được từ Google Camera có chất lượng không cao, kể cả khi để High thì độ phân giải cũng chỉ là 1024x768, tức đủ cho chúng ta chia sẻ lên Facebook.