Bạn có muốn mỗi sáng thức dậy thì máy tính đã được mở sẵn? Hay tối dù bạn có ngủ quên thì máy cũng tự động tắt, và đúng sáng hôm sau nó lại tự động bật lên không? Nghe cứ như nhà bạn có một người giúp việc chu đáo và cần mẫn nhưng thật ra chiếc máy tính Windows hoặc Mac của bạn đủ thông minh để làm được những điều này. Cách làm như sau: ĐỐI VỚI WINDOWS: [IMGr]http://media.tinhte.vn/photo/var/resizes/Anh-Bai-/1-1541719611.jpg?m=1314002893[/IMGr]Tự động mở máy tính theo giờ định sẵn: Bạn cần phải cài đặt trong BIOS của máy tính. Khởi động lại máy và bấm phím tắt để truy xuất vào màn hình BIOS. Tùy từng nhãn hiệu máy tính mà phím tắt vào BIOS có thể khác nhau, có thể là phím Delete (Del), phím F1, F2... Sau khi vào được màn hình BIOS, tìm mục Power Options và nếu máy tính có hỗ trợ thì bạn sẽ thấy thêm một mục khác cho phép cài thời gian tự động mở máy, mục đó có thể là Resume by Alarm hoặc khác. Bạn kích hoạt (Enable/On) mục đó lên và chỉnh thời gian để máy tự động mở. Tự động tắt máy (Shutdown) theo giờ định sẵn: Vào menu Start, gõ chữ "task scheduler" và mở ứng dụng Task Scheduler đó lên. Nhìn sang khung bên phải, nhấn vào chữ Create Task. Một cửa sổ mới hiện ra, gõ một cái tên cho tác vụ này, ví dụ "Tu dong Shutdown", nhìn xuống dưới cửa sổ, đánh dấu chọn vào mục Run with highest privileges. Bạn có thể đánh dấu chọn dòng Run whether user is logged on or not để dù có log out tì máy vẫn tự tắt được. Chuyển sang thẻ Settings, đánh dấu chọn dòng "Stop the task if it runs longer than" và chọn 1 tiếng (1 hour) để máy tự động ngừng tác vụ này lại nếu nó chạy kéo dài quá 1 tiếng đồng hồ. Chuyển qua thẻ Actions, bấm nút New..., dòng Action chọn Start a program, ô Program/script gõ chữ "shutdown" (không có dấu ngoặc kép), ô Add arguments gõ "-s". Xong bấm OK. Chuyển tiếp qua thẻ Triggers, bấm nút New... và cài chỉnh thời gian mà bạn muốn máy tự động Shutdown. Xong bấm OK để lưu và tắt lại. Xong. ĐỐI VỚI MÁY MAC: Trên Mac thì dễ làm hơn. Bạn làm như sau: Mở System Preferences, chọn Energy Saver. Nhìn xuống góc phải màn hình, bấm vào nút Schedule. Đánh dấu chọn vào dòng "Start up or wake" để chọn thời điểm máy tính bạn tự động mở lên. Và đánh dấu chọn vào dòng ngay dưới đó để chọn thời điểm máy tự tắt máy, Sleep hoặc Restart. Xong, bấm OK để lưu và đóng cửa sổ cài đặt lại. Lưu ý: nếu bạn xài laptop thì cần phải cắm điện cho nó thì chức năng tự động tắt/mở này mới chạy được. Theo LifeHacker
hồi đó em hay xài trò này khi còn xài PC, nhưng giờ xài laptop có sleep và hibernate và resume tùm lum rồi, đâm ra thấy không cần nữa
tắt máy tự động mình thường dùng, lệnh shutdown -i -t, gõ vào RUN. còn mở máy tự động thì chẳng biết. nghe nói có chiêu, wake on LAN gì nữa. mà chưa từng thử qua.
nhìn cái hướng dẫn cũng thấy máy Mac dễ dùng thế nào. ngày trước em cũng hay để nhưng h dậy thì bật thôi, khởi đọng cũng nhanh.
Macbook Pro của mình 1-2 tuần mới shutdown 1 lần (lúc cần thiết hoặc xác định đi chơi ko sờ vào cả ngày thì shutdown) Toàn hét giờ làm gập máy lại mang về nhà tối mở máy dùng luôn. Ngủ thì lại gập sáng đến cty lại mở. Gần như quên mất cảm giác shutdown với chờ khởi động rồi
Mình vẫn dùng cái tự động shutdown suốt mỗi tội chẳng có cái nào có thể tắt hoàn toàn cái đèn báo màn hình và cái báo loa! cứ nhấp nha nhấp nháy sốt cả ruột =))
Khoảng 6 năm về trước từng tìm cái này để... nhát ma đứa em nhưng không làm được, bây giờ thì lại được, tức ghê!
dùng phím biểu tượng nửa mặt trăng trên bàn phím ngủ đông là xong mà nhanh chóng mặt, dù sao vẫn rất cảm ơn bác
Em là em khoái ném đá bác Ablade14 này lắm nè. hee>>> bác trên trời nên comment trên trời không àh. Máy shutdown/s cũng tắt máy được mà. Tìm phần mềm nào đó mà làm việc này đi, tuy "em yêu khoa học" thật đó nhưng cầu kỳ quá nhở
Mình chỉ cài mỗi cái Minit Auto ShutDown tự tắt vì tối ngủ vừa download vừa nghe nhạc dễ ngủ chứ còn bật máy chắc ko cần vì khi nào dậy mới bật chứ để ko tốn điện Cái này hay cho máy văn phòng thôi