Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tim Cook nói về việc Google bán Motorola, iPhone màn hình to, tốc độ tăng trưởng, Android...

Duy Luân
8/2/2014 22:24Phản hồi: 328
Tim Cook nói về việc Google bán Motorola, iPhone màn hình to, tốc độ tăng trưởng, Android...
wwdc-2012.png

Tim Cook mới đây đã có một cuộc nói chuyện với trang Wall Street Journal, động thái hiếm thấy đối với một quan chức cấp cao làm cho Apple. Tại đây, Cook đã chia sẻ về những gì Apple đã làm được cho cổ đông của mình, khẳng định lại rằng những thể loại sản phẩm mới đang được công ty phát triển. Bên cạnh đó, ông còn chia sẻ quan điểm về việc Google bán Motorola cho Lenovo, nói đến chuyện các sản phẩm hiện tại của Apple vẫn còn chỗ để vươn lên, thảo luận về iPhone màn hình lớn cũng như tốc độ tăng trưởng của Apple.[prebreak][/prebreak]

Khi được hỏi về thương vụ Google bán Motorola Mobility cho Lenovo, Cook nói: "Tôi không ngạc nhiên. Đây dường như là một bước đi rất hợp lý. Google đang bỏ đi gánh nặng khiến hãng bị mất tiền, đang bỏ đi một thứ mà họ không dồn hết tâm huyết. Tôi nghĩ rằng rất khó để kinh doanh cả phần cứng, phần mềm và dịch vụ cũng như rất khó để kết nối tất cả chúng lại với nhau. Đó là điều khiến cho Apple trở nên rất đặc biệt. Điều này thật sự khó, vì thế tôi không ngạc nhiên khi họ không làm được như vậy."

Tờ Journal cũng nói về chương trình mua lại cổ phiếu thường từ cổ đông mà Apple mới thực hiện trong thời gian gần đây. Trong 2 tuần vừa qua, Apple đã chi ra 14 tỉ USD để thu mua lại cổ phiếu của chính mình từ tay các nhà đầu tư. Nói đến chuyện này, Cook cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi có nhiều tiền hơn những gì chúng tôi cần để vận hành doanh nghiệp cũng như đầu tư vào tương lai, vào các sản phẩm mới, để mua lại các công ty khác, vâng vâng. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó. Chúng tôi thậm chí còn nói rằng chúng tôi sẽ nhìn vào việc này mỗi này. Và mỗi lần chúng tôi thực hiện nó, chúng tôi đi đến cổ đông và lắng nghe họ. Họ là những người sở hữu công ty. Chúng tôi cũng có xem xét đến chính sách thuế nữa. Nó là một thứ rắc rối cần cân nhắc chứ không hề đơn giản".

Cook cũng chia sẻ thêm là trong vòng 15 tháng qua, Apple đã mua lại 21 công ty lớn nhỏ khác nhau. "Chúng tôi muốn tận dụng các cơ hội xuất hiện trên đường chúng tôi đi. Những cơ hội đó có thể là việc thâu tóm những công ty khác. Apple làm việc này một cách âm thầm chứ không đưa ra những thông báo lớn (về chuyện mua bán)". Ông kết lại: "Tôi nghĩ chúng tôi đã thực hiện việc mua lại một cách thông minh".

Khi được hỏi về iPhone kích thước lớn hơn hiện nay, Cook không hoàn toàn bác bỏ ý kiến này. Giống như trước, Cook nói rằng tất cả mọi khía cạnh của màn hình smartphone cần phải được đưa lên bàn cân, không phải chỉ có kích thước đường chéo mà thôi. Những yếu tố đó bao gồm độ phân giải, độ tương phản, màu sắc, góc nhìn, độ rõ nét... "Tôi chưa từng nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ làm nó (iPhone màn hình to). Có rất nhiều thứ liên quan đến màn hình và chúng tôi quan tâm tới tất cả những điều đó. Bởi vì chúng tôi biết đó chính là cửa sổ mở ra thế giới phần mềm", Cook cho biết.

Apple_lon.png
Ảnh minh họa

Vị CEO này tiết lộ thêm là trong tuyến sản phẩm của Apple năm 2014 sẽ có những sản phẩm mới đang được phát triển. "Sẽ có những thể loại sản phẩm mới. Chúng tôi chưa sẵn sàng để nói về nó, nhưng chúng tôi đang làm việc với một số thứ rất tuyệt." Ông nói thêm rằng "một người bình thường" khi nhìn vào các sản phẩm này sẽ nói rằng nó thuộc một thể loại mới.

Cook đồng thời nhấn mạnh rằng những sản phẩm của hãng hiện đang bán trên thị trường "vẫn chưa đụng trần". Cook chưa thấy Apple đang đi đến cuối con đường đối với những mặt hàng mà công ty đang cung cấp. Ông nói Apple có thể tăng trưởng bằng "những cải tiến lớn và các sản phẩm mới dựa trên những thể loại sản phẩm hiện có". Cook lặp lại lời nói của mình trước đây rằng ông muốn "làm ra thứ tốt nhất, không phải thứ bán được nhiều nhất".

Tất nhiên, Cook thừa nhận rằng thị phần cũng rất quan trọng chứ không chỉ là về sản phẩm. "Khi nói như thế, tôi không nói là tôi hài lòng khi chỉ có thị phần nhỏ. Tôi không nói rằng thị phần là không liên quan hay không quan trọng. Tôi chưa bao giờ nói điều đó. Tôi chỉ luôn cố gắng bộc lộ rằng thứ vĩ mô đối với Apple đó là việc tạo ra những sản phẩm tuyệt vời và chúng tôi phải làm điều đó".

Nhận xét về tốc độ tăng trưởng của Apple trong thời gian gần đây, Tim Cook nói tốc độ có chậm hơn trong quá khứ, nhưng so với các công ty khác thì con số này vẫn rất lớn. "Đúng, tỉ lệ % nhỏ hơn một năm về trước, hai năm về trước và tương tự như thế. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn không phải là một công ty đang tăng trưởng. Chúng tôi đang trong trạng thái siêu tăng trưởng, hoặc bất kì thứ gì bên trên việc tăng trưởng. Giá trị của chúng tôi đi từ 65 tỉ USD lên hơn 100 tỉ USD, rồi lên 150 tỉ USD và rồi 170 tỉ USD. Đây là những con số mang tính lịch sử và chưa có tiền lệ. Tôi không biết công ty nào khác có thể tăng trưởng như thế".

Khi được hỏi về việc tăng trưởng của riêng iPhone, Cook cho biết thị trường điện thoại di động hiện nay bao gồm "điện thoại phổ thông, smartphone được dùng như điện thoại phổ thông, và những smartphone thực thụ". Ông "quan tâm đến thị phần của cái cuối cùng. Tôi không quan tâm xem bao nhiêu điện thoại phổ thông đã được bán. Điện thoại phổ thông càng bán được nhiều thì tôi càng xem là tốt, bởi đó sẽ là những khách hàng tiềm năng sẽ mua smartphone thực thụ". Đối với smartphone nhưng chỉ được xài như điện thoại phổ thông cũng y như thế. "Tôi muốn chuyển nhiều người dùng nhất có thể sang xài smartphone thực thụ".

Tiếp đó, tờ WSJ hỏi rằng liệu vai trò của Apple trong thị trường smartphone liệu có thể lặp lại trong thị trường PC hay không khi mà máy Mac chỉ nhắm đến một số lượng người dùng hạn chế hơn các PC chạy Windows. Cook nói ông chưa thấy điều đó xảy ra, và rằng ứng dụng chính là "chất xúc tác" trong việc tách biệt Mac với Windows.

Quảng cáo


App-Store-Transfers.jpg

Về kho ứng dụng cho iOS so với Android, Cook nói: "Chúng tôi có hơn một triệu ứng dụng cho iOS, trong đó có hơn nửa triệu được tối ưu hóa cho iPad. Con số nửa triệu đó có thể so sánh với chỉ 1000 app tối ưu cho tablet Android. Đó là một trong những lý do, nhưng không phải là lý do duy nhất, khiến trải nghiệm trên máy tính bảng Android quá tệ, bởi ứng dụng không có gì hơn là một phần mềm smartphone được kéo dãn ra".

Vị CEO này nhận xét Windows và Android thực chất rất khác nhau. "Windows chỉ là một thứ, còn Android thì giống như Châu Âu vậy. Châu Âu là một cái tên do người nào đó phát minh ra dành cho những người Mỹ không hiểu được rằng Châu Âu bao gồm rất nhiều quốc gia, không giống như Mỹ. Tất cả những nước đó rất khác nhau. Android cũng thế. Có bao nhiêu người dùng Kindle biết rằng họ đang xài Android? Và bạn cũng đã thấy được những gì Samsung đang làm với việc cài thêm rất nhiều phần mềm lên bên trên nó (hệ điều hành)."

Nguồn: 9to5Mac, Apple Insider
328 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chốt lại thì : nói là một chuyện , và làm là một chuyện khác .🆒

không liên quan nhưng thích concept kiểu này ;) Iphone 6 mà thế này thì toi hết các anh...:rolleyes:

image.jpg

Gửi đi từ "bom xịt" làm bằng Nhôm + Kiếng của Tui.
@quocthanh228 Cũng không thể nói như bác được, vì cái đẹp là tuỳ vào cảm nhận riêng từng người, nên bác ấy thấy đẹp, bác chỉ có thể nói là "cá nhân tôi thấy...". Mặc dù vẫn có cái gọi là chuẩn chung nhưng đương nhiên điều đó không phải do một cá nhân nào đó quyết định được, nên vấn đề là vẫn còn nhiều người nghĩ là nó đẹp, đó cũng là quan điểm riêng đấy bác ạ.
@tinhlabui-phuilabay Bác ơi ip6 thế này thì cầm bằng niềm tin à :v
@tinhlabui-phuilabay Anh nào toi, như cục kẹo, mà cục kẹo thì giết được anh nào?
Đó là điều khiến cho Apple trở nên rất đặc biệt. Điều này thật sự khó, vì thế tôi không ngạc nhiên khi họ không làm được như vậy. Hay !!
Hợp lý, tính ra kho ứng dụng của Android dành cho máy tính bảng không bằng một góc của windows rt nhỉ ^^!
@eveningstar2709 ông ý cũng có nói windows là một thứ còn android là châu âu - tức là một thứ hỗ độn mà 😃
Vậy tức là mình sẽ có ip màn hình to. Haizzz khổ roài. Ghé khoản tối ưu app vì các kích cỡ khác nhau huhu
ditimtriky
ĐẠI BÀNG
10 năm
@congzing Giống ý tui. Ông bạn code iOS à?
"làm ra thứ tốt nhất, không phải thứ bán được nhiều nhất".
Cook từ tốn nhưng rất thâm trong phát biểu mỉa mai.
CEO Apple rất tinh tế
@Phuoc Nga 008 Hì hì.. Pố đó ipo mà.. Có tiền đất nói mạnh miệng lém
huntercd
ĐẠI BÀNG
10 năm
@darkhackervn Đoạn giữa thì mình không đồng ý cho lắm, theo những gì mình thấy trên diễn đàn thì mình đánh giá ifan đi dìm hàng ss là 40, samfan đi dìm hàng apple là 60. Cái này chỉ cần vô những bài về sản phẩm mới hay những bài có liên quan giữa ss và apple là có thể thấy khá rõ ràng. Chưa kể đội ngũ seeder của SS rất hùng hậu, nhưng chưa được đào tạo bài bản thành ra đã gây bức xúc rất nhiều trên diễn đàn. Nói chuyện cần phải công tâm một chút nhé, mình không quan tâm bạn là ifan hay là samfan đâu.
@meta_tanh02 Tinh tế = mỉa mai ? =]]
menx
TÍCH CỰC
10 năm
Iphone mà có màn hình to hơn là sẽ quay ngay lập tức về dùng.
@menx và nếu to thì mình nghĩ cũng k quá 5' vì đã có cái iPad mini 7' rồi. Mà mình thấy trải nghiệm iOS thì iPad thích hơn
@menx Tôi thấy chúng ta cần qua tâm 2 thứ song song: Màn hình lớn nhưng kích thước vẫn nhỏ gọn. Vì vậy các concept thường hay vẽ viền rất mỏng hoặc không viền.

Tôi vẫn thích màn hình 4.7 - 4.8 inch.
Kích thước máy TỐI ĐA khoảng: 124mm X 62mm X 7,2mm.
Được như vậy thì quá tốt.
Ngoài ra còn phải thiết kế sao cho sử dụng 1 tay thuận lợi khi cầm đứng.

Được như vậy thì tuyệt vời.
IPhone 6 mà to ra phải thiết kế iOs thế nào chứ nhìn mấy cái icon kinh dị quá 😕 nhất là ở cái 5.7 inch kia 😕 Mà nếu nó có ra cả 4.7 cả 5.7 thì mình sẽ chọn mua cái sau, bán iPad đi, dùng 1 thứ thôi cho đỡ lằng nhằng 😁
hp1503
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Sonltt bác nói chuẩn
@ragefighter Thêm một cái là Iphone có 2 viền trên và dưới khá dày. Đt 4" mà nhìn như 4"5.
@ragefighter Apple tuyên bố màn hình iPhone là tỷ lệ vàng và nhất quyết k làm iPhone màn hình lớn bao h, cho xin cái bằng chứng là một cái phát ngôn chính thức từ Apple cái

Còn chuyện độ phân giải thì khi ra màn hình lớn Apple sẽ có cách giải quyết b k càn phải lo
@Sonltt Chuẩn bác. Nếu iphone 4,5 inch em vẫn sẽ dùng IPhone và ipad.
Anh Tim dạo này "nói nhiều" quá. Mình ko thích điều này, Apple vốn và một công ty kính miệng.
@htevn ko thấy những phát ngôn của Tim Cook nghe rất bùi tai mà nghe xong hết lại chả thấy cái quái j à, lãnh đạo của Apple xưa nay luôn vậy dù nói gì thì nói nhưng rất kín tiếng về các kế hoạch tương lai và sản phẩm mới
@htevn kính miệng là gì vậy bạn😁
suzuya
ĐẠI BÀNG
10 năm
càng nhiều đối thủ apple càng mạnh mẻ và nổi bật hơn 😃
Apple là công ty điện tử tiêu dùng đặc biệt thật. Chưa một hãng nào có thể thành công cả phần cứng (như idevices), phần mềm (iOS, Mac OS...) và dịch vụ giá trị gia tăng (app store, music, book, film...) như Apple.
@vnstockguru Hihi.. Chính xác nhận xét của bác là nhận xét của iFAN.. ipo ko thể nào có nhận xét như vậy like bác
BILL RICH
ĐẠI BÀNG
10 năm
Một câu trả lời quá thông minh, đá điểu những cái Android giá rẻ...(trải nghiệm nhiều khi còn thua cả điện thoại phổ thông nữa)
@BILL RICH Như thế nào là giá rẻ vậy bạn ?
Như thế nào gọi là thua điện thoại phổ thông ?
================
ví dụ : về khoản đập , chọi thì Apple làm sao có cửa với nokia 1280 .
khoản nhỏ gọn thì làm sao bằng nokia 1280 ......
seishiro
TÍCH CỰC
10 năm
@BILL RICH Chắc bác này từ nhỏ tới lớn sài ios , vì lý do gì bác bảo trãi nghiệm android thua cả đt phổ thông? Bác cầm đc bn con android rồi mà phán ghê vậy! Mình rất thích ios nhưnh vẫn dùng android vì cảm thấy phù hợp với mình, đừng bao giờ so sánh khập khiển như thế nha bạn
BILL RICH
ĐẠI BÀNG
10 năm
@ShopVan Nếu bạn muốn đập chọi thì cứ mua 1280 mà dùng vậy...
BILL RICH
ĐẠI BÀNG
10 năm
@seishiro Mình có nói rõ là những cái Android giá rẻ trải nghiệm nhiều khi còn thua đt phổ thông mà...do bác đọc không kỹ thôi.....
Android mà chiến thôi, ngửi không nổi cái iOS, vừa tù vừa bó.
nozz12345
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Vandetta jb xong thấy ngon đó chứ. Theme, front, tweak đều hay. Widgets cũng có. Chê màn hình bé với pin 1 ngày 1 lần sạc thì đồng ý 😁. To tí tối đọc truyện tranh ngon hơn. Tối ôm con ipad 3 đọc truyện mấy lần rớt vào mặt o_O
@Phuoc Nga 008 MÌnh thì chỉ thích cái bút của dòng note hê hê .....
@Vandetta Cùng ý kiến với bác , màn hình to trãi nghiệm tốt , ứng dụng mở vẫn ngon hơn
@thailong2003 Em cũng cùng ý kiến với bác. Em dùng iphone thấy tù vãi . Chỉ muốn tẩu bà nó đi. "Ăn roi" is no 1

Sent from my GT-I9300 using Tinhte.vn mobile app
Re0
CAO CẤP
10 năm
Màn hình to nhất định viền màn hhinh đừng mỏng quá
Ít ra bằng độ dày mép ip 5s hiện tại là đẹp
lovewifef
ĐẠI BÀNG
10 năm
Vâng, thực sự là tôi đam mê những sản phẩm của Apple, có thể mỗi người một quan điểm, nhưng cá nhân tôi nhận thấy, Cook nói rất "chuẩn" : "làm ra thứ tốt nhất, không phải thứ bán được nhiều nhất".


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
@lovewifef iphone vẫn bán được nhiều nhất đấy thôi , apple đã ở vị trí mà nói gì cũng đúng rồi 😃
@lovewifef Ví như : Iphone 5C chẳng hạn !
Nói nhiều làm ít dể như anh NO lắm à nha, Táo xưa nay đâu có nói nhiều, hôm nay lại nhiều chuyện thế này.
@phuocxuan2004 Mỗi đời CEO mỗi tính mà bạn. Sao lại quy chụp hết là "tính cách" của tập đoàn Apple được ?!
@phuocxuan2004 đến SJ cũng còn trả lời pv thì sao cấm đc TC bạn 😁.
@phuocxuan2004 Hai người 2 phong cách, Job thì coi trời bằng vung, Cook thì dĩ hòa di quý, tôn trọng người đối diện >> Điểm chung chẳng ai được biết cái gì họ đang làm. Đó là 1 nghệ thuật
@phuocxuan2004 Ko biết làm gì thì phải nói thôi, nói chung Cook thì ko thể như Jobs rồi phải chạy theo thị hiếu người dùng thôi
Vậy có nghĩa iPhone màn hình lớn khả năng trở thành hiện thực, chúc mừng các iFan nhé.
dniw0601
ĐẠI BÀNG
10 năm
@nothingisay Mình chả mừng gì hết. Muốn màn hình to thì iPad. Iphone mà to hơn bỏ túi quần bất tiện lắm.
@dniw0601 4" giờ thực sự thấy bé mà bác. Mình cầm thì còn được chứ Tây chắc lọt thỏm @@
BILL RICH
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đa phần các hãng điện thoại Android cứ ra sản phẩm mới liên tục, đua cấu hình, đua màn hình và sau khi bán được sản phẩm thì họ cũng đua nhau bỏ rơi khách hàng (điển hình có Motorola, SamSung và đặc biệt là HTC,....). Họ đã quên mất cái người dùng cần đó là "trải nghiệm" và đó cũng là lý do tại sau Apple vẫn thành công với cái iPhone chỉ 4 inch mà thôi....

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019