Cái đó cũng tốn kém, chắc còn dài dài. Con Realtek đó không biết bằng 1 phần con DAC ngoài bèo bèo như Minimuse chưa ) không thì Fiio E10 cũng được. Dù sao mấy cái Dolby này vẫn chủ yếu cho film, nhạc hiện giờ đa số là Stereo 2.0 (Redbook CD) số nhạc dùng SACD hiện giờ vẫn không nhiều, cái chuyện giả lập 3D để hay được là rất khó, chứ chưa nói là gần như không thể làm hoàn chỉnh. Không phải vô lý mà có những cặp bookshelf có giá hàng nghìn đến hàng chục nghìn USD chỉ để nghe nhạc (chưa kể CDP, DAC, AMP)
Các bạn toàn so sánh chuẩn âm thanh vòm với âm thanh nghe nhạc là beats là như thế nào nhở? =))) Lại còn so sánh tai nghe với loa dàn nữa =)))
+1. Dàn xem film tốt có thể nghe nhạc dở tệ và ngược lại (chỉ tính loa thôi, headphone tầm cao chủ yếu cho nghe nhạc thì phải, không tính ở đây)
quân quý hồ tinh bất quý hồ đa loa nhiều nhưng chất lượng từng loa dở thì cũng vứt xó sớm, chưa kể bố trí dây dợ loằng ngoằng, đảm bảo chuẩn này ra mắt được vài năm thì dẹp tiệm
Mới có mấy sợi dây mà đã ngại, người ta setup còn phải tính kích thước phòng, độ vang của tường, vị trí loa, vị trí ngồi, ... ngay cả với dàn 2.0 ). Hồi ra 7.1 cũng khối ông bảo chả hơn gì 5.1 =)) Chắc chắn bác cũng như em chưa từng nghe cái này nên tốt nhất không nên phán bừa. Còn tùy chất lượng nguồn phát, đừng đem chuẩn loa chiếu film ra để nói với âm nhạc.
cái đó bạn nghe cho vui thôi ! Chứ như bạn nói rạp phim nó quất 2 cái loa 2 bên rồi bật SRS ... giống bạn cho tiết kiệm tiền .
Mấy rạp to to kiểu Lotte với Mega thì đều trang bị chuẩn 7.1 rồi mờ nhỉ Quan trọng là film có âm thanh tiêu chuẩn 7.1 hay ko nữa. VN có truyền thống chơi trội, siêu xe có 20 cái thì VN cũng có 1, có 100 cái VN có 2-3 cái => hy vọng Atmos thế giới có 25 cái rồi thì sang năm Megastar cũng bê về xài )
Cái này chỉ set up ở rạp thôi, ở nhà thì chưa đâu, đơn giản chuẩn âm thanh này trên bluray tại nhà chưa có hổ trợ.