Tìm hiểu về máy bay tàng hình B-2 Spirit - bóng ma trên bầu trời

babybungbu
3/7/2011 6:24Phản hồi: 275
275 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

huck23
TÍCH CỰC
13 năm
e đã từng làm tới 4 mô hình con B-2 này (giấy, nhựa) nhưng chưa hài lòng với bản nào cả, vì không thể nào tả đc cái hồn của nó... cái hồn của 1 bóng ma thực sự. Hic, có khi sau này ráng làm 1 mẫu kích thước 1/3 hay 1/2 mới đã mất... quá hầm hố, quá cool, quá đáng sợ, mô hình nhỏ không thể nào đạt đc điều đó...
o070o
TÍCH CỰC
13 năm
máy bay tàng hình gì mà ai cũng thấy....người ta chụp hình rầm rầm mà kiu tàng hình >"<
không biết chừng nào mới có loại nhìn ko thấy bằng mắt thường nhỉ(y như trong phim gì hồi đó xem quên tên rùi...) 😆
nó là một tác phẩm tuyệt vời của công nghệ và nghệ thuật quân sự! Việt Nam mà có tầm chục con này thì bem chết cha thằng chó tàu! :smug:
raptor983
TÍCH CỰC
13 năm
Bạn thần tượng Nga xô một cách mù quáng và ghét Đế quốc Mỹ cực độ đến nỗi những nhận xét của bạn hoàn toàn đi theo một chiều. Mình xin lỗi vì nói thẳng thế.

Bạn nói F15 thua sút Typhoon thì mình không dám nhận xét vì Typhoon là sản phẩm hợp tác của 5 cường quốc công nghiệp Châu âu, lại ra đời sau F-15 rất lâu nên nó có tốt hơn F15 cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nói Su27 vượt trội F15 thì e rằng đó chỉ là lý thuyết thôi bạn ạ. Su27 chưa bao giờ sử dụng trong thực chiến một cách đầy đủ và cũng chưa có cơ hội chạm chán F15. F15 cũng đã phát triển lên rất nhiều phiên bản rồi nên đánh giá Su27 vượt trội hoàn toàn F15 là không có cơ sở đầy đủ.

Bạn có biết trận Mậu thân 68 VN tổn thất bao nhiêu không mà bạn bảo thương vong của Mỹ trong hơn ta rất nhiều....? Tổn thất của ta năm Mậu Thân rất nặng nề, như trong sách Đại Cương sử VN thì ta mất đến 115000 quân , trong sách của Mỹ ghi ta bị thiệt hại đến 20 - 22 vạn quân trong năm này.
Tổn thất của Mỹ là 15000 lính chết , khoảng 92000 lính bị thương trong năm 1968, năm 68 cũng là năm lính Mỹ thiệt hại nặng nề nhất.
Tóm lại ,sau 3 đợt tấn công năm 1968 , chúng ta mất thế chủ động chiến lược, mãi đến năm 1971, sau chiến dịch đường 9 - Nam Lào ta mới giành lại quyền chủ động. Mặc dù chúng ta bị thiệt hại, bất lợi về quân sự trong giai đoạn này, nhưng bù lại , chúng ta lại được cả cuộc chiến tranh.

Bạn khen Hồng quân Mình cũng khen, nhưng mình khen cả Mỹ nữa. Xưa nay chưa ai thắng nổi người Nga trên đất Nga. Nhưng trong trận đánh Berlin Hồng quân gặp thiệt hại khủng khiếp : Theo wiki thì
81.000 chết, mất tích (kể cả 2.800 lính Ba lan)
280.000 bị thương, ốm
Tổng cộng 361.367 người
1.997 xe tăng,
2.108 khẩu pháo,
917 máy bay

Tất cả chỉ vì niềm tự hào của người Nga và ở đây là kẻ tàn ác Stalin muốn nhanh chóng chiếm thủ đô Đức để lấy tiếng mà đẩy các cánh quân tiến quá nhanh gây ra thiệt hại quá lớn. Người Mỹ “kém” thì quân và dân Mỹ cũng vì thế mà được nhờ bạn ạ. Kết cục thì Berlin vẫn phải chia đôi cơ mà, Liên Xô có nuốt cả được đâu.
Còn kết luận lính Mỹ kỹ năng kém hơn lính Nga thì mình chịu. Còn quá nhiều tranh cãi trong chuyện này. Thời gian đầu chiến tranh thì quân Đức là thiện chiến nhất. Hồng quân trải qua đợt thanh trừng khủng khiếp của Stalin và Beria đã trở thành một đạo quân bệ rạc. Khi càng tiến sâu vào nước Nga tinh thần dân tộc Nga càng lên cao, tuy nhiên những đạo quân này vẫn chủ yếu được huấn luyện kém.
Chặng Đường Đỏ Từ Stalingrad (Hồi Ức Của Mansur Abdulin) trong đó ông ấy nói: Mạng sống của một bí thư đoàn thanh niên không nhiều hơn 2-3 trận đánh và thống kê cho ta biết trung bình một lính bộ binh Hồng quân chỉ sống sót trên chiến trường trong khoảng hai tuần, sau đó anh ta sẽ bị giết hoặc bị thương. Với mức độ quyết liệt như vậy thử hỏi đào đâu ra lính thiện chiến hả bạn.



Ở đây Mình lại nhầm lẫn về Su-34, nó không phải là máy bay chiến đấu trên hạm. Nhưng đối với Su-33 thực sự là nó không thể mang hết tải trọng khi cất cánh trên tàu sân bay không có máy phóng. Cứ nhìn những máy bay hạng nặng cất cánh trên tàu sân bay mỹ là có thể hình dung đường bằng Ski-Jum có nhược điểm gì. Thua kém này là hoàn toàn hợp lý do Học thuyết quân sự LX không coi trọng tàu sân bay nên không tập trung phát triển, chiếc tàu sân bay duy nhất của Nga hiện nay được họ gọi là TUẦN DƯƠNG HẠM HẠNG NẶNG MANG MÁY BAY.

Đồng ý với bạn rằng vũ khí bộ binh của Nga Xô ưu việt hơn hẳn Mỹ. Nhưng những thứ khác thì mình không đồng tình. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay Nga không còn đủ tiềm lực để tiến hành những đột phá về thiết kế như trong thời LX. Họ không bao giờ có thể khôi phục lại quá khứ trước đây và thành quả từ thời LX dùng mãi rồi cũng sẽ hết.

Còn chiến tranh đường phố thì xưa nay cả Mỹ và Nga đều không thành công lắm. Chỉ có Israel là thích nghi tốt với cuộc chiến này, có lẽ là do muốn tồn tại họ phải thắng. Vậy thôi.
VN mình mà có máy bay này để dọa bọn khựa thì cũng sướng nhỉ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019