Tổng hợp những công nghệ đang được áp dụng tại World Cup 2014

ND Minh Đức
17/6/2014 22:28Phản hồi: 53
Tổng hợp những công nghệ đang được áp dụng tại World Cup 2014
banne.jpg

Vậy là những trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ World Cup 2014 đã chính thức khởi tranh. Ngoài những trận cầu đỉnh cao giữa những đội tuyển hàng đầu thế giới, World Cup 2014 tại Brazil còn chứng kiến sự góp mặt "thầm lặng" của hàng loạt thiết bị khoa học và công nghệ tiến tiến chưa từng được áp dụng trong các kỳ World Cup trước. Từ công nghệ xác định bàn thắng Goal-line, quả bóng Brazuca với thiết kế mới, quần áo thi đấu làm mát, những vật dụng giúp phát huy tối đa tốc độ và kỹ năng của cầu thủ cho đến những sáng kiến công nghệ cao đảm bảo một cuộc chơi công bằng, chất lượng và hiện đại cho tất cả mọi người. Bài viết này sẽ điểm qua một số ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến được sử dụng trong World Cup năm nay.

Tổng hợp một số công nghệ được áp dụng tại World Cup 2014

tong_hop_cong_nghe_wc_2014.jpg

Trong trận đấu


world-feat.jpg

Ngay trong buổi lễ khai mạc, người thực hiện cú sút đầu tiên trong World Cup 2014 tại sân vận động Sao Paulo không phải là vua bóng đá hay một quả bóng vàng nào đó mà chính là một người bị liệt 2 chân nhưng vẫn đi lại bình thường nhờ vào bộ quần áo hỗ trợ như siêu anh hùng Iron Man. Miguel Nicolelis, tiến sĩ người Brazil cùng với 156 nhà khoa học khác từ khắp nơi trên thế giới đã chế tạo thành công "bộ xương ngoài của tương lai" nhằm giúp những người bị liệt 2 chân được đi lại bình thường. Và hơn thế, người sử dụng bộ xương này còn có thể đã bóng!

Không chỉ dừng lại ở đó, hàng loạt những công nghệ tiên tiến luôn được áp dụng triệt để trong suốt thời gian trận đấu diễn ra. Điển hình như các vị trọng tài, ngoài còi hay những chiếc thẻ thì còn được trang bị thêm một chai xịt bọt có nguồn gốc từ nước nhằm vạch nên các đường kẻ tạm thời trên sân bóng. Đây là công cụ được trọng tài sử dụng khi quyết định cho một đội được hưởng quả đá phạt. Điều này cho phép các cầu thủ dựng nên một hàng rào phòng thủ ngay ngắn và rõ ràng theo luật định.

spray.jpg

Đầu tiên, trọng tài sẽ dùng chai xịt vẽ một vòng tròn để quy định vị trí đặt quả bóng trong cú đá phạt. Tiếp theo là vạch một đường kẻ cách vị trí quả bóng 9m để cầu thủ của đội còn lại có thể đứng thành hàng rào cản phá. Sau 1 phút, những lằn kẻ hay vòng tròn nói trên sẽ tự động biến mất trên sân cỏ mà không để lại dấu vết nào. Mặc dù công nghệ này đã được sử dụng trước đây vào U20 World Cup năm 2013, tuy nhiên đây mới là kỳ World Cup đầu tiên có sử dụng công cụ này.

goal_line.jpg

Một công nghệ đáng chú ý khác tại giải đấu năm nay chính là công nghệ goal-line được phát triển và cung cấp bởi công ty Goal Control đến từ Đức. Công nghệ Goal-line sử dụng 14 camera tốc độ cao nhằm giám sát 2 cầu môn nhằm xác định chính xác quả bóng đã vượt qua vạch vôi hay chưa. Trước khi được chính thức áp dụng cho World Cup 2014, công nghệ goal-line đã trải qua hơn 2000 thử nghiệm và tất cả đều thành công.

Giám đốc phát triển công nghệ tại Goal Control, Dirk Broichhausen tuyên bố rằng hệ thống goal-line không "thể bị hack" vì hoàn toàn không kết nối tới internet. Hệ thống goal-line đã được trang bị tại khắp các sân vận động phục vụ World Cup cho phép gởi thông báo công nhận bàn thắng đến đồng hồ đeo tay của trọng tài ngay khi quả bóng vượt qua vạch vôi với sai số vào khoảng 0,5 cm. Công nghệ goal-line sẽ đảm bảo một mùa World Cup không hề có "bàn thắng ma" nào diễn ra tương tự bàn thắng của Frank Lampard trong trận Anh gặp Đức hồi năm 2010.


(Do FIFA không cho phép chèn link ra ngoài nên các bạn vui lòng nhấn vào link youtube để xem clip mô tả về công nghệ Goal-Line nhé. Cám ơn các bạn.)​

Quả bóng Brazuca - Quả bóng chính thức tại World Cup 2014

Quảng cáo


Adidas_Brazuca.jpg

Brazuca là một quả bóng hoàn toàn mới do hãng thể theo nổi tiếng Adidas thiết kế, giới thiệu từ năm 2013 và đã được chọn là quả bóng của mùa World Cup năm nay. Tên gọi "Brazuca" đã được đặt trước từ tháng 12 năm 2012 dựa trên kết quả bình chọn của hơn 1 triệu tín đồ bóng đá tại Brazil. Brazuca là 1 thuật ngữ địa phương tượng nhằm mô tả niềm tự hào quốc gia về cuộc sống tại Brazil và nền văn hóa bóng đá tại đây.

Ngoài các hình tượng thẩm mỹ đầy màu sắc, quả bóng Brazuca còn được ứng dụng khá nhiều công nghệ cao từ quá trình chế tạo, sản xuất và sử dụng. Khác với những quả bóng truyền thống trước đây được ghép từ 36 mảnh ngũ giác hoặn lục giác, Brazuca được hợp thành từ 6 tấm polyurethane (loại nhựa tổng hợp dùng để chế tạo sơn) lồng vào nhau. Trên bề mặt của quả bóng có hàng ngàn rãnh lõm nhỏ nhằm tạo nên tốc độ và độ ổn định cho quỹ đạo bay.

brazuca_dissection.jpg

Trước đây, các quả bóng được dùng cho giải đấu lớn luôn bị đánh giá là quá nhẹ và có quỹ đạo bay khá thất thường. Điển hình như quả bóng Teamgeist II với thiết kế 14 mảnh ghép do Adidas thiết kế dành riêng cho Euro 2008 đã bị các cầu thủ phàn nàn là có đường bay không thể nào đoán trước được. Nhưng Brazuca đã được thực hiện nhiều thử nghiệm trong gần 2 năm rưỡi và nhận được sự chấp thuận từ hơn 600 cầu thủ hàng đầu thế giới bao gồm cả Lionel Messi, Iker Casillas, Bastian Schweinsteiger và cựu tuyển thủ người Pháp Zinedine Zidane.


Phía Adidas tin rằng công nghệ trong Brazuca sẽ đáp ứng toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật của FIFA và đảm bảo hiệu suất trong mọi điều kiện khác nhau: "Một cải tiến về cấu trúc với thiết kế quả bóng đối xứng được ghép từ 6 tấm polyurethane giống hệt nhau nhằm cung cấp độ bám, cảm giác bóng, độ ổn định và khí động lực học."

Nhóm 2 nhà vật lý học là Sungchan Hong và Takeshi Asai đến từ Đại học Tsukuba, Nhật Bản đã thực hiện nhiều nghiên cứu nhằm kiểm chứng độ ổn định của quả bóng Brazuca và nhiều phiên bản bóng từ trước đến nay. Các thử nghiệm đã được thực hiện trong hầm gió với các cú đá bằng robot. Kết quả cho thấy Brazuca có độ ổn định quỹ đạo bay chuẩn xác nhất so với các phiên bản từ trước đến nay.

Quảng cáo



Cuộc chiến của những chiếc giày

giay_nike.jpg

Một phần quan trọng nhất trong trang phục thi đấu của cầu thủ chính là những chiếc giày bóng đá. Trong suốt vài thập kỷ qua, loại phụ kiện này đã trải qua rất nhiều sự cải tiến mang tính cách mạng. Những chiếc giày to lớn, nặng nề không còn được cầu thủ bóng đá ưa chuộng nữa. Thay vào đó họ yêu cầu được chơi bóng bằng đôi giày mang tính thể thao với kiểu dáng đẹp và phải được chế tạo bằng các công nghệ tiên tiến nhất nhằm hỗ trợ tối đa cuộc chơi trên sân cỏ.

Dĩ nhiên, tại World Cup 2014, các nhà sản xuất giày thể thao nổi tiếng sẽ mang những đôi giày tốt nhất của họ đến nhằm cung cấp cho các cầu thủ nhằm củng cố và chứng minh chất lượng sản phẩm của mình. Chỉ cần một bàn thắng được ghi thì đôi giày hay chính xác hơn là nhà sản xuất giày cũng nhận được sự chú ý đáng kể.


Điển hình như hãng giày nổi tiếng Nike, vừa công bố mẫu giày Mercurial Superfly hiện đang được sử dụng bởi ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo và nhiều cầu thủ khác sử dụng. Theo giới thiệu từ Nike, đôi giày sử dụng phương pháp dệt three-knit nhằm tối thiểu hóa lượng vật liệu giúp đôi giày mỏng hơn. Điều này cho phép khoảng cách giữa bàn chân và quả bóng gần hơn nhằm tăng cường "cảm giác bóng" cho cầu thủ khi tiếp xúc.

Bên cạnh đó, phía Nike cho biết đôi giày được áp dụng kỹ thuật Dynamic Fit Collar giúp cổ đôi giày vừa vặn với cổ chân nhằm mang lại cảm giác tự nhiên nhất cho cầu thủ. Nike cho biết thêm rằng: "Một tấm lót carbon linh hoạt từ trước ra sau đôi giày hỗ trợ các cầu thủ truyền lực thông qua mặt đất hiệu quả hơn. Gót giày được trang bị thêm 1 đinh nhằm tạo sự ổn định. Đồng thời, những miếng bám cũng được bổ sung thêm vào các đầu ngón chân cho phép cầu thủ có thể ghì chặt và tăng lực đẩy lên tới 10% khi thực hiện các cú dắt bóng tốc độ cao với bước sải dài."

Warrior-Launches-Screamer-II-World-Cup.jpg

Một hãng giày nổi tiếng khác cũng tham gia vào cuộc chơi tại Brazil. Đó chính là những đôi giày được thiết kế bởi Wilmslow thuộc tập đoàn Warrior Global. 1 trong những đại diện của nó là đôi giày mang tên Gambler với các bó sợi nylon được trang bị phía trước mũi giày nhằm hấp thụ tốc độ của quả bóng và cung cấp thêm tính điều khiển bổ sung. Một cải tiến khác trên đôi giày Gambler chính là sở hữu thiết kế công thái học (ergonomic) tai vị trí mu bàn chân nhằm ôm sát và kiểm soát bàn chân tốt hơn nhằm tạo lực kéo mạnh hơn nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái cho cầu thủ.

Đôi giày khác cũng đến từ hãng Warrior là Kreamer được chế tạo từ các vi sợi nhằm cung cấp cho cầu thủ trải nghiệm về một đôi giày vô cùng nhẹ. Tuy nhiên, sáng chế quan trọng nhất của Kreamer chính là "đế trong hình mũi tên 4 chiều" hỗ trợ kích thích tuần hoàn máu ở bàn chân. Tổng giám đốc của hãng Warrior, Richard Wright cho biết: "Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là cung cấp sản phẩm hỗ trợ các cầu thủ nhằm khuyếch đại khả năng nội tại của họ cũng như cải thiện toàn bộ cục diện cuộc chơi của cộng đồng bóng đá."

Trang phục thi đấu


ao_wc_2014.jpg

Một trong những vấn đề lớn nhất mà kỳ World Cup năm nay gặp phải là thời tiết hết sức oi bức tại Brazil. Theo dự báo thời tiết, các trận đấu đều diễn ra với nhiệt độ trung bình khoảng 36 độ C và rất ít có mưa. Đây là điều không mấy dễ chịu đặc biệt là đối với các tuyển thủ đến từ miền ôn đới hay xứ lạnh châu Âu. Nhằm khắc phục điều này, các nhà sản xuất đã sớm phát triển loại trang phục thi đấu có khả năng làm mát cho người mặc.

Và hãng Nike lại một lần nữa góp mặt với bộ trang phục mang tên "Cool under pressure". Theo thông tin từ Nike, bộ quần áo thi đấu được thiết kế và dệt bằng kỹ thuật mới dựa trên chất liệu 94% polyester và 6% cotton nhằm kiểm soát nhiệt tốt hơn với tỷ lệ thoáng khí lên tăng tới 56% so với các phiên bản trước đây. Tỷ lệ pha trộn chất liệu trên cho phép người mặc có cảm giác thoải mái từ cotton nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát nhiệt hiệu quả bằng vật liệu polyester.

adiPower.jpg

Trong khi đó, Adidas cũng không hề thua kém trong cuộc chơi giữa các nhà sản xuất với mẫu áo khoác mang tên adiPower giúp các cầu thủ có thể chống lại cái nóng tại Brazil. Đây là một trong chuỗi các sản phẩm trang phục Adidas cung cấp cho cầu thủ dùng trước trước và sau trận đấu hoặc trong khi tập luyện. Sản phẩm này hoạt động tương tự như một chiếc máy lạnh mini nhằm làm mát phần tay và ngực đồng thời ngăn cho da tiếp xúc với không khí nóng bên ngoài một loại chất liệu đặc biệt. Theo thông tin từ Adidas, adiPower đảm bảo không khí trên bề mặt da cầu thủ luôn ổn định ở mức 24 độ C.

Hỗ trợ tập luyện, phục vụ cầu thủ


bong_tap_luyen.jpg

Ngoài những chiếc "áo khoác máy lạnh", Adidas còn mang đến World Cup 2014 một công nghệ khác mang tên Smart Ball nhằm hỗ trợ cầu thủ trong suốt quá trình tập luyện. Được tích hợp các cảm giám sát lực sút bóng, theo dõi hành trình bay của bóng và hỗ trợ điểm sút tối ưu cho các pha đá phạt đền hoặc phạt góc.


Các thông tin từ quả bóng được đồng bộ với ứng dụng đi kèm thông qua kết nối Bluetooth nhằm giúp các cầu thủ nâng cao và làm chủ tất cả các kỹ năng nhằm hình thành nên một cú sút hoàn hảo. Điển hình như, dữ liệu sẽ cho cầu thủ biết làm cách nào để tạo nên một cú sút vòng cầu nhằm thực hiện đá phạt tốt hơn, mạnh hơn và hạn chế tối đa chấn thương.

drink.jpg

Song song với những sản phẩm tránh nóng công nghệ cao, các cầu thủ vẫn tiếp tục sử dụng biện pháp truyền thống nhưng được phát triển dành riêng cho năm nay. Điển hình như một loại nước uống chuyên dụng được hợp tác phát triển bởi nhiều trường đại học và chuyên gia dinh dưỡng nhằm bổ sung chất điện giải và lượng nước cần thiết. Mỗi cầu thủ còn được thiết kế riêng một phiên bản nước uống tùy thuộc vào lượng nước mà họ mất thông qua mồ hôi.

Không chỉ dành riêng cho cầu thủ, người hâm mộ trên khắp thế giới cũng được tận hưởng các sản phẩm công nghệ cao


Sony-4K-world-cup.jpg

Sony và FIFA đã hợp tác với nhau nhằm trực tiếp ghi hình diễn biến World Cup 2014 với chất lượng 4K. Đây là chuẩn hình ảnh cao nhất từ trước đến nay với độ phân giải tương đương 4000 pixel, cao hơn rất nhiều so với chuẩn full HD 1080p vốn đã quá quen thuộc với phần lớn người dùng công nghệ. Do công nghệ trên vẫn còn quá mới mẻ nên chưa được phổ biến đến đại đa số người dùng và các nội dung 4K vẫn còn khá khan hiếm.

Chính vì vậy, Sony cho biết mục tiêu của hãng là thông giải đấu lớn nhất hành tinh phổ biến chuẩn hình ảnh tiên tiến nhất đến với đại chúng. Dù vậy, người dùng vẫn cần phải sở hữu một chiếc màn hình độ phân giải 4K mới có thể trải nghiệm được chất lượng hình ảnh tuyệt vời này.

Mạng xã hội Twitter tuyên bố các fan hâm mộ bóng đá có thể ủng hộ đội bóng mà họ yêu thích bằng sử dụng "hashflags" trong nội dung tweet với 3 ký tự đầu của tên đội tuyển (ví dụ như #ENG). Bên cạnh đó, cộng đồng người dùng di động cũng được cung cấp nhiều sản phẩm nhằm hỗ trợ theo dõi World Cup 2014 hiệu quả hơn. Ngay từ trước khi các trận đấu trong khuôn khổ World Cup chính thức bắt đầu, chúng ta đã có hàng loạt các ứng dụng hỗ trợ theo dõi tình hình giải đấu trên nhiều nền tảng khác nhau từ iOS, Android cho đến Windows Phone,...

2510071_tinhte.vn-fifa-world-cup-2014-5.png

Giám đốc công ty truyền thông công nghệ AppDynamics, Tom Levey đã nhận định: "Vài năm qua đã chứng kiến sự phát triển các ứng dụng, dịch vụ trên di động dành riêng cho các tín đồ bóng đá. Sự phổ biến của smartphone đã làm cho mùa World Cup năm nay trở nên kết nối và tương tác hơn bao giờ hết. Các ứng dụng sẽ cập nhật thông tin xoay quanh giải đấu mỗi ngày và có thể dễ dàng bình luận, chia sẻ với bạn bè trên mạng xã hội.

Trước hàng loạt ứng dụng để theo dõi tin tức, sự kiện và các diễn biến của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, chắc hẳn các bạn cũng đã chọn cho mình một ứng dụng ưng ý, hãy cùng chia sẻ các ứng dụng đó theo bài viết dưới đây nhé. [Hỏi Tinh Tế] Bạn dùng app nào để theo dõi World Cup 2014?


53 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

9kute.com
ĐẠI BÀNG
10 năm
😃Toàn công nghệ cao cả :3 ... thích trái bóng nhất
RyanNg
ĐẠI BÀNG
10 năm
quá quá dữ luôn
cầu thủ bây giờ, đá banh trong 1 rừng công nghệ..
Phải có công nghệ thay luôn mấy chú trọng tài thì mới ok được
Chỉ biết Ồ lên!:eek: 1 trận đấu mà tích hợp cả đống công nghệ. kết cái quả bình xịt xịt xong vài phút biến mất. áp dụng vô graffity là khỏi lo bị phát hiện 😁
@T.Nhân Sac... Graffiter vẽ xong tất nhiên muốn mọi người chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, vẽ xong được vài phút thì mất thì vẽ làm gì cho tốn công, chưa kể những tác phẩm mất tg thì vẽ xong khúc này thì khúc kia mất =]]
Chí thèm muốn trang phục thi đấu 😁 :D
Không xem được clip công nghệ goal - line
chiếc giầy cho cầu thủ càng ngày càng mỏng, nhẹ, làm tăng cảm giác bóng, di chuyển nhẹ nhàng hơn. Như T90 Laser chỉ nhẹ bằng 3 quả chuối. Nhưng tiềm ẩn là các nguy cơ về chấn thương sẽ tăng lên. Ngày trước có lần Wayne Rooney bị vỡ xương ngón chân chỉ vì mang 1 đôi giày như vậy.
chỉ thích cái áo 24oC
rain9984
ĐẠI BÀNG
10 năm
quả bóng này vào tay pirlo thì cũng thành quả bóng có quỹ đạo bay k xác định 😁:D
@rain9984 Quả đó mà vào thì chắc lại bàn thắng đẹp nhất.
Hay lắm 😃
ở việt nam sẽ dùng xà phòng ômô bôi ra sân là nó giống bình xịt mất màu ngay =) ngon, bổ, rẻ
@Olosimaru Em thì nghĩ nó giống bình bọt cạo râu, để lúc là bay hết
xperiax1
ĐẠI BÀNG
10 năm
lâu lắm mới đọc một bài viết thú vị như vậy. Rất hay.
bây giờ sao nghe bình luận toàn phàn nàn về trái bóng này không nhỉ 😁
mrt1995
ĐẠI BÀNG
10 năm
WC năm nay tập trung quá nhiều vào công nghệ mà quên đào tạo trọng tài -_- mới xem có 5 trận cơ mà cả 5 đều có quá nhiều lỗi từ trọng tài chính đến trọng tài biên -_-
Trọng tài là quan trọng nhất nên trang bị thêm trí thông minh và mắt tinh cho trọng tài


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
@cuhiep =))) Đức
Thì ra là sợ bị hack nên đến nay mới áp dụng công nghệ này
curtues
TÍCH CỰC
10 năm
ko thể nào thay trọng tài được. vì trận đấu có lúc này lúc kia tùy theo nhãn quang và cần sử dụng trí óc vì vậy máy móc khó có thể thay thê đc. Chỉ là hỗ trọ công nghệ cho các trọng tài thôi. Hy vong sau này có thiết bị giống google glass cho trọng tài :d
schalke04
TÍCH CỰC
10 năm
Qủa bóng này không khâu mà lại dán vào ruột như bóng chuyền à.
wicknane
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đôi giày Nike đẹp quá. Thấy cầu thủ chạy trên sân nhìn màu sắc & ôm chân thiệt thích. Quả bóng kì này cũng đẹp nữa. Ôi công nghệ, rất tinh tế! 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019