Mình xài bb từ 2008 đến giờ qua Nhật mà vẫn mang theo em 8830. Tiếc là chưa mua em Q10 được. Mình sử dụng bb chỉ nhằm vào mail, tn, phone, bbm. Faceb thì thỉnh thoảng, và bb ưu tiên được gắn sim chính cho công việc và gia đình. Chỉ thế thôi, mình yêu nó chứ không yêu thị trường phone khác, chạy theo thị trường không phải sở thích của mình.
Cái chính bây giờ là thương hiệu, giờ cứ nghe đến BB là thấy cái gì đó cổ lỗ sĩ, châm chạp, Nokia cũng vậy, thương hiệu của họ không còn giá trị và ấn tượng mạnh với người dùng nữa rồi.
Khá là đáng tiếc cho 2 tượng đài một thời, đào thải cũng là lẽ tất nhiên thôi,
máy đẹp và cứng cáp, nhưng theo mình thì nó xấu hơn z10, thích cái công nghệ loa mới, có hẳn một cái ampi kiểu như s-master của sony walkman. nghe nhạc chắc sướng hơn, còn con htc thì chip âm thanh nằm lun trên con 600 thì phải chỉ có thêm 2 cái loa to.