ukm, kỷ sư chỉ làm đc nhưng con đồ chơi như vậy thôi, làm trực thăng thực sự thì chỉ có thể là Nông Dân thôi, kỷ sư làm gì có cơ,
hệ thống sẽ bác cho báo mức pin cũng như đt android sắp hết pin thì nó hiện bản thông báo là còn 15% hay là bao nhiu đó tùy ,để bác hạ cánh
cái này gọi là quadrotor Xin lỗi các bạn nói cái này 6tr ko đáng, các bạn nên suy nghĩ lại. Mình cũng là sinh viên bách khoa và cũng đã có thời gian làm mô hình này, phần cứng thô sơ và phần điều khiển ko bằng, chỉ điều khiển qua máy tính, phần nhận trên máy bay chỉ là bo mạch có vi điều khiển viết bằng C, còn cái này phần nhận trên máy bay của nó là cả 1 bo mạch nhúng chạy trên nền Linux, kết nối điều khiển qua Wifi, nội phần trí não bỏ ra cũng là quá 6tr rồi. Quadrotor này thoạt nhìn thì đơn giản nhưng có làm mới biết khó, nội chuyện cho máy bay cân bằng được là khó rồi chứ đừng nói lộn nhào hay quay quanh trục của nó. Còn về chuyện pin, bạn cứ hình dung nhé, máy bay được chạy bằng 4 motor tốc độ >28k rpm, đây là brushless motor (loại motor ko chổi quét).Ngoài 4 motor ăn điện như uống nước,năng lượng còn phải cung cấp cho cả bo mạch nhúng và bộ phát wifi. (cái này mới gọi là tốn pin) Cục pin ~1000mah thì chạy được ~10p là được lắm rồi.
mấy bác chưa chơi loại máy bay bằng pin nên 0 biết đấy thôi chứ con nào bay đc 15' là khủng lắm rồi đấy, bọn nó toàn chạy mô tơ nên ngôn điện rất ác, chỉ có mấy loại cao cấp sài bằng xăng nitro mới bay được lâu, mẫu này chỉ là Toy thôi