Trưởng bộ phận Google+, ông Vic Gundotra chính thức rời Google sau gần 8 năm gắn bó

Blaze1st
24/4/2014 21:24Phản hồi: 43
Trưởng bộ phận Google+, ông Vic Gundotra chính thức rời Google sau gần 8 năm gắn bó
Screen Shot 2014-04-25 at 4.23.46 AM.png

Vic Gundotra, Phó chủ tịch kiêm trưởng bộ phận Google+, hôm nay đã chính thức rời Google sau khoảng thời gian 8 năm gắn bó với công ty. Chia sẻ với mọi người trên Google+, Gundotra cho biết ông muốn tìm kiếm một vài thứ mới mẻ hơn. "Bây giờ là khoảng thời gian cho một cuộc hành trình mới, một sự tiếp diễn", ông nói. Gundotra không tiết lộ bến đỗ mới của ông sẽ là công ty nào, tuy nhiên đó có thể sẽ là một tập đoàn công nghệ khác mà theo ông mô tả là "rất hứng thú về những gì sẽ xảy ra tiếp theo". Được biết, Google sẽ bổ nhiệm David Besbris, Phó Chủ tịch mảng kỹ thuật của Google+, lên thay.

Vic Gundotra gia nhập Google khoảng 8 năm về trước sau một thời gian dài làm việc cho Microsoft. Mọi người biết đến ông là một con người vui vẻ, hoà đồng tại những buổi họp báo, và ông cũng là người rất nghiêm túc và chịu trách nhiệm chính trong việc hoàn thiện và tích hợp các tính năng mới vào Google+ như "Circles" chẳng hạn. Nói thêm một chút về con người của Gundotra, theo nhiều nhân viên trong công ty, ông là một người có phần cá biệt bởi tính cách bất thường, ông hay xích mích với những cố vấn cấp cao của CEO Larry Page. Tuy nhiên, hầu hết đều thừa nhận Gundotra là một người có khả năng chịu áp lực tốt, bằng chứng là ông đã chấp nhận thử thách mà ban lãnh đạo Google giao cho: làm cho Google+ trở nên lớn mạnh như những đối thủ cạnh tranh Facebook và Twitter.

Sau một thời gian làm việc, Gundotra "đã xây dựng Google+ từ không có gì" (theo mô tả của Larry Page) cho đến một Google+ trở nên tốt hơn nhiều so với lúc sơ khai. Ông cũng là người đứng đằng say ý tưởng về việc Googe+ nên tập trung hơn vào mảng hình ảnh từ người dùng, bởi ông tin rằng đây sẽ là yếu tố giúp thu hút nhiều thành viên hơn. Và có lẽ như chiến lược của Gundotra đã mang lại phần nào sự lạc quan cho Google+ khi vào tháng 10 năm ngoái, mạng xã hội của Google đã có 540 triệu người sử dụng hàng tháng, 300 triệu người hay ghé vào trang web plus.google.com.

Để ghi nhận những công lao mà Gundotra đã làm cho Google+ nói riêng và Google nói chung, CEO Larry Page đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Gundotra qua Google+.


43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kyn_krai
TÍCH CỰC
10 năm
Tiêu đề viết sai kìa mod ơi 😁

V’t
TÍCH CỰC
10 năm
Cái g+ chả có gì hay
hhhh1111
TÍCH CỰC
10 năm
@lumia62o mình thấy G+ cái gì cũng hay ấy 😁 mỗi tội ko nhộn nhịp như FB nên ít dùng
ACE hãy liệt kê tất cả các nhược điểm hhoặ những cái ko thích ở GG+ xem nào ?😃
@duccuibapqueson nhược điểm là facebook quá mạnh
@duccuibapqueson có dùng đâu mà biết 😁
@android no.1 ko dùng gmail à? :D
@duccuibapqueson e có chục cái gmail nhưng k ngó tới g+ :D
Thời gian gần đây tiêu đề, bài viết thường hay viết sai..nhiều góp ý nhưng ko khắc phục.. Nên nghiêm túc hơn với góp ý của thành viên các Mod ơi
6 tháng rồi chưa ghé G+
Mình có lẽ là một trong số ít không dùng FB mà lại thường xuyên sử dụng Google Plus. Những điểm mình thích ở G+ :
- Cộng đồng chất lượng, tôn trọng lẫn nhau, không tạp nham như trên FB, theo dõi tin tức từ các trang công nghệ, cá nhân nổi tiếng, youtube rất tốt
- Photo của Google Plus tiến trước Facebook một bước quá dài, hình ảnh up lên được Retouch, Auto Enhance, edit cực tốt
- Hangout theo nhóm được, khả năng kết nối hơi cùi, nhưng kết nối được thì âm thanh hình ảnh rất tốt.
- Hay có các buổi hang out trực tiếp, theo dõi rất thích, theo dõi theo Trend khá thú vị.
- Giao diện đi trước Facebook, giờ Facebook toàn đi theo sau Google Plus. G+ có chia card cho mỗi tin, đặt circle, ảnh dạng Popup, Hangout video ... trước sau đó Facebook toàn học tập lại khá nhanh
MrYenThanh
ĐẠI BÀNG
10 năm
@baocongxuan Mình nghĩ còn tuỳ nước nào nữa, ở Việt Nam thì chắc đúng rồi. Nhưng nhiều nước có vẻ thích Google+ hơn Facebook, ví dụ như ở Nhật Bản.
@MrYenThanh Dẫn chứng đi bạn, nếu ở Nhật G+ thịnh hơn cũng chẵng sao, xét chung toàn cầu đi bạn.
ichuot
ĐẠI BÀNG
10 năm
@maithang215 Viết lên tường ng khác là tính năng thừa và nguy hiểm. Ví như có tên nào ghét bạn nó vào tường ghi tào lao thì sao? mình luôn khóa luôn tính năng đó trên FB. Còn xem ai đã +1 thì click Active on the post phía dưới bên phải của nội dung đó...

G+ họ chỉ có khái niệm Add vô Circle chứ k phải là add như 1 friends. Người trong circle có tag bạn vô 1 status hay 1 picture thì nó cũng k hiện lù lù trên wall của người dc tag như FB... những tính năng thừa và ai nhận ra được nguy hiểm của nó sẽ tìm cách tắt bỏ nó trên FB.

Cũng chính vì loại bỏ những tính năng tạp nham và nguy hiểm đó nên G+ k phải là thiên đường quảng cáo, spam vớ vẫn. Cũng chính vì điều này mà nó k tạo dc sự kết nối nhiều như FB.

Tại sao twitter vẫn được ưa chuộng khi nó giới hạn nội dung status? k show image trực tiếp mà phải click vào mới xem được?... người khác vẫn ưa chuộng twitter vì nó k quá nguy hiểm như FB.
@ichuot Nhưng mà một khi nó đã quá quen thuộc trong thói quen sử dụng của bạn rồi ... thì khi những thứ khác .. ko làm được vậy mình sẽ cảm thấy nó rất bất tiện .... vậy làm sao để thu hút ng dùng .... mình thích G+ nhưng bạn bè mình ko ai dùng thì mình dùng 1 mình sao? @@!
ac7ive
ĐẠI BÀNG
10 năm
google+ chọn phan khúc của facebook và ko ai đủ hào hứng để lên đó tự sướng 1 mình cả 😃... thà đi 1 hướng khác thì có vẽ sẽ khá hơn. G+ giờ chắc có tác dụng duy nhất là sao lưu hình ảnh dùm anh em (unlimited upload picture).
@ac7ive Nhưng ảnh up lên google+ cũng bị nén lại mà
ac7ive
ĐẠI BÀNG
10 năm
@truong95 Nhưng vẫn ở mức chấp nhận được... thường chụp đt thì chỉ là khoảnh khắc thôi mà 😃
cuongg8
ĐẠI BÀNG
10 năm
G+ ít game hơn facebook. Kết bạn khó hơn. Lý do củ chuối hơn là không dùng tài khỏan google đó là lý do mình không dùng g+
n
Bộ phận lập trình app google+ trên android chạy ngay qua bên facebook để cải thiện app android
HTP@87
TÍCH CỰC
10 năm
Cái Google+ không biết sao nó cứ báo notification hoài mặc dù tắt hết. Mà nói thật Google+ nó cũng lắc lắm haizz
Mở rộng kết nối như thằng fb thì khách nhiều lắm. G+ lịch sự quá nên k ai thèm chơi là phải ròi 😁
GG toàn làm mấy cái dự án tào lao, cổ đông phản đối. Do vậy tiến hành chia cổ phiếu, phân loại A, B và C. Mục đích tâp trung quyền lực vao tay bộ ba E.S, L.P và S.B.

Bộ ba này chuyên quyền, độc đoán, làm toàn dự án bất khả thi. Thuộc cấp nản quá, bỏ đi là phải rồi.

Gần đây, cổ phiếu GG liên tục giảm giá. Hiện chỉ còn 525,16 )tức khoảng 1050,32 lúc chưa chia đôi = năm 2012. Trước khi chia cao nhất khoảng 1270). Hiên giá trị vốn hoá chỉ còn 364,2 tỷ USD.(Apple là 506,4 tỷ USD)

Vụ kiện Apple vs SS và Rockstars vs GG cũng lộ ra nhiều vấn đề khiến cổ đông và nhân viên chán nản, lo lắng, tức giận. Họ sẽ bỏ GG lần lượt ra đi...
deltaduong
ĐẠI BÀNG
10 năm
Cơ bản bạn bè trên G+ ít chứ không dùng G+ tiện hơn, nó tích hợp sâu trong android.
Nói thẳng là G+ chả có gì đột phá cả.nên ông này cảm thấy chán cũng phải thôi.Chẳng qua mình dùng tải khoản gmail và google adsense nên mới đăng nhập G+.Chứ chả bao giờ thích nó cả.
Nhuợc điểm: mạng xã hội thì phải có người thân bạn bè dùng nhưng chả ai dùng nên
thì cứ cho là google + nhiều ưu điểm đi thế bác biết mục đích của mạng xã hội là gì chứ. Nếu bạn bè, người thân ko ai dùng thì mình dùng khác gì tự kỉ
@truong95 Giao lưu với bạn bè thế giới cũng hay bác à, bạn vô mấy page như Android authority hoặc Photo, Guy Kawa .. có nhiều post hay, bạn like và kết bạn chung sở thích được. Có mấy Page về học hành rất hay, như Google Coursera, attend vào rồi sau đó nó gửi mình cái lịch học, lịch hangout trực tiếp với giáo viên.

Tất nhiên là thiếu vắng bạn bè là cái hơi buồn, nhưng mình ít bạn bè nên ko sao, haha
yoyo20
ĐẠI BÀNG
10 năm
share luôn kinh nghiệm nhớ đời.
Bản thân Google + không có gì là bất ổn, cũng chỉ là 1 cái mạng xã hội. Vấn đề nằm ở chỗ người dùng.

Các mạng xã hội kia (ko cần nêu tên) có đối tượng sử dụng trải dài từ người già đến con nít, người thông minh cho đến người "nguy hiểm"...v...v. rất tốt cho các công việc như kết bạn tạo mối quan hệ, công việc hốt tiền như bán hàng online, quảng cáo...v...v từ đó nó thu hút người dùng theo kiểu người này lôi kéo người kia, người kia làm theo người nọ.

G+ chỉ có đối tượng là dân văn phòng sử dụng nhiều, những người sử dụng Gmail, những người luôn luôn căng thẳng với công việc bàn giấy, những người quá thông minh để nhận biết cái nào là câu view/câu +1, họ chỉ đọc cái nick và nhìn cái avatar là đã xác định trang G+ đó là của ai tạo ra và tạo ra với mục đích gì (lừa tình, quảng cáo...v..v). Cái nhóm đối tượng dân văn phòng này quá thông minh vô tình gây khó khăn cho các công việc marketing của chính G+.

Chưa kể đến dân văn phòng là cái dân thực dụng cực kỳ, bất cứ 1 nhóm nào khác (VD: nhóm sinh viên, nhóm người thất nghiệp) khi chỉ mới chập chững bước vào G+ để viết những cái status "văn thơ úp mở" thì thế nào cũng sẽ phải vượt qua những cái comment chỉnh lưng, chỉ trích từ nhóm đối tượng dân văn phòng, phê phán có lập trường hẳng hoi...v...v
Sau khi nạn nhân bị cứng họng thì mới chịu khó ngồi sàn lọc, sắp xếp lại bạn bè trong circle, block những người thích chỉ trích hoặc đưa vào circle khác, nhưng lúc đó cũng là lúc nhận ra cái người chỉ chí trích cái status nó thuộc 1 nhóm (công ty nào lạ hoắc) Họ đã nhanh tay share câu chuyện của nạn nhân cho mọi nhân viên trong công ty, chưa dừng ở đó, những thằng "do 2-3 jobs" lại tiếp tục share cho các công ty khác nữa...Và mình vô tình làm trò hề cho bá tánh, thiên hạ chê cười, phê phán... lúc đó chỉ biết ức chế mà hy vọng rằng sau khi cái đám vô tâm đó lợi dụng mình xong rồi sẽ quên đi theo thời gian.

Vấn đề không có gì nếu mình có thể đổi tên và làm lại từ đầu với G+, nhưng bạn cũng biết chính sách đổi tên của Google rồi đấy...

Sau khi mình trở thành dân văn phòng mình mới hiểu, cái G+ chỉ là cái chuông nằm trên góc phải màn hình check mail của mình, và lâu lâu nó hiện số màu đỏ lên thì rãnh click vào đọc chơi cho biết, thích thì khen, không thích thì thẳng tay chỉ trích nặng lời, sau đó lại tắt nó đi và tiếp tục mưu sinh vật lộn với mấy cái email của khách hàng/ sếp. không cần biết ai kia đang khốn khổ vì mấy cái comment giống như mình ngày xưa.

Nói chung theo mình, G+ rất tốt cho việc xả stress (nhiều chuyện, đâm thọt, chửi đổng...v..v) của dân văn phòng, và chỉ tốt cho việc đó thôi, còn để làm những việc khác thì ...chắc phải lắng nghe những người thực sự thích và có điểm chung với G+, những người may mắn được cộng đồng G+ ưu ái.
hiệu quả của GG+ kém quá thì phải
G+ hangout và picasa, drive, gmail... tất cả kết nối với nhau 1 cách lộn xộn rối rắm, nhất là hình up lên picasa để chèn vào forum thì lúc ẩn lúc hiện.
hiện tại thì mình xài gmail, FB và dropbox 3 món này kết hợp làm việc rất ổn và dễ sử dụng đối với đại đa số người dùng phổ thông.
Vào group FB toàn quảng cáo 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019