[IMGl]http://photo.tinhte.vn/?id=215164&d=1268990426&f=204594&uid=60686&n=cd_ripping..jpg[/IMGl]Nhằm cạnh tranh với sự lớn mạnh không ngừng của lĩnh vực nhạc số, hãng thu âm lớn nhất thế giới Universal Music Group (UMG) quyết định sẽ cắt giảm giá thành của các đĩa nhạc CD. Động thái này cho thấy các dịch vụ bán nhạc số đang ngày càng lấn át kiểu bán nhạc theo đĩa CD truyền thống nhờ sự đơn giản của nó. UMG cùng với Sony BMG... là một trong số những hãng thu âm đĩa lớn nhất trên thế giới. Quyết định giảm giá của họ nằm trong một chương trình mang tên Velocity. Theo đó, giá của các đĩa nhạc CD sẽ giảm xuống chỉ còn từ 6USD tới 10USD một đĩa so với 10-12USD một đĩa trước đây. Mức giá của đĩa sau khi giảm này (6-10USD) được cho là rẻ hơn hoặc ngang bằng với giá bán nhạc của các kho nhạc trực tuyến như iTunes của Apple. Rõ ràng dịch vụ bán nhạc trực tuyến tỏ ra có nhiều lợi thế hơn từ việc mua, tải về và thưởng thức nó, các máy nghe nhạc MP3 có thể lưu trữ hàng nghìn bản nhạc số trong khi các đĩa CD cồng kềnh và bất tiện hơn rất nhiều. Dù giá thành đĩa CD giờ đây có thể rẻ hơn giá các bản nhạc số nhưng liệu có thuyết phục được người tiêu dùng, đặc biệt giới trẻ năng động. Nguồn: Gizmodo
Mình nghĩ CD music sẽ không bị tiệt chủng . Nhưng chắc chắn một điều thị trường nhạc số quá mạnh và càng ngày càng mạnh vì sự tiện lợi.
có hơn 40GB nhạc 320kbs, việc gì phải nghe nhạc CD nhỉ , mặc dù chất lượng CD hơn 1 tí nhưng mắc công đút dĩa này nọ... zzz
Ko có CD dễ có mấy file nhạc 320 đó chắc? Công nghiệp âm nhạc cho không âm nhạc chỉ là thăm dò mà thôi. Sản phẩm của họ chính là sản phẩm giải trí Nghe-Nhìn (CD & DVD). Đó mới là doanh thu của họ. Các hoạt động liveshow, tour diễn cũng chỉ quảng bá nhân vật, hoàn thiện sản phẩm Nghe-Nhìn của họ mà thôi. Universal là 1 trong 4 ông lớn của nền công nghiệp ghi âm trên thế giới.
Đĩa gốc chất lượng cao nghe vẫn phê hơn nhưng phải đi kèm với loa xịn, thỉnh thoảng đến nhà ông anh kết nghĩa chơi có bộ ProAC nghe mà chẳng muốn về nhà nữa, ổng còn có một tủ CD nhạc mà theo ổng nói là "Có nhiều người lắm tiền cũng chưa chắc có được bộ sưu tập như anh đâu".
Có dàn xịn nghe đĩa phê hơn nhiều so với nhạc số, nhạc số chỉ tiện lợi chứ đúng nghĩa thưởng thức âm nhạc là phải đóng đĩa vào dàn ngồi phòng kín nghe, bên cạnh có thuốc lá + cafe (hoặc rượu) ^^
Sai lầm vẫn là em. Ai nói nó tiệt chủng? Đĩa Audio CD gốc mà có một đầu ampli tốt, đầu đọc đĩa tốt và cặp loa tốt thì vô đối, nghe mp3 chẳng qua là công nghệ hát nhạc không CD mà thôi, chứ chất lượng thì.......
CD nó có cái giá của CD, ai hài lòng với chất lượg nhạc mua trên mạng thì cứ down về, còn em thì em thích cd thôi
mấy bác suốt ngày nghe mp3 sẽ không bao giờ biết là âm nhạc "hay" thực sự là như thế nào đâu.:mstickle:
E chỉ mua đĩa phim thui chứ cd nhạc thì ít mua lắm. Chỉ những cd hay e rất thích thì mới tìm mua. Thường là nghe online trên mạng là thoả mãn rùi
nói thực thì mình vẫn thích có 1 bộ sưu tập cd dvd hơn là 1 kho nhạc số, mặc dù nhạc số thì phải nói là vô cùng tiện lợi rồi
CD chắc vài năm nữa sẽ "chết" hẳn thay vào đó là DVD chất lượng cao hoặc cao hon là Blue-ray. Chất lượng tốt và có dung lượng cao hơn
Với đà phát triển vũ bão của công nghệ, cuộc sống hiện tại của chúng ta đã khác xưa rất nhiều ,nhu cầu nghe và nghe-nhìn cũng đã thay đổi . các tiêu chuẩn : hay hơn, đẹp hơn, nhiều hơn và tiện lợi hơn đang là mục tiêu của mọi người. rồi đây không biết cd và dvd sẽ đi về đâu ...
Theo em nghĩ trong tương lai khộng phải nhạc được đóng gói dưới dạng "phần cứng" chất lượng cao mà là "phần mềm" chất lượng cao, tức là các trang trực tuyến sẽ bán nhạc 320kps với sự hỗ trợ của Internet tốc độ cao và ổ cứng dung lượng khủng... ^^
CD sẽ ko bao giờ chết! thay vào đó là những đĩa CD cao hơn... như đĩa than bây giờ vẫn sống nhăn răng... Ai sở hữu nó là toàn đại gia