Vì sao giao diện phong cách Metro trở nên quan trọng với Microsoft?

Thảo luận trong 'Tin tức - Giới thiệu' bắt đầu bởi Duy Luân, 10/2/12.

  1. huydinhhd90 Thành viên

    apple còn sử dụng win cơ mà thì huống chi ông ý sài mac
  2. huy8687 Thành viên

    hehee
    xài MAC thiết kế microsoft @@
    win "đồi bại" vậy sao mà phải xài MAC vậy ông bạn già ?
  3. _nhan_nv_ Thành viên

    Nhìn cái bức hình này mình mới thấy Metro nó đẹp và phù hợp như thế nào trên một màn hình lớn như table trở lên.(theo cảm nhận của em):D[IMG]



    Thiết kế truyền thồng (sử dụng các icon làm trung tâm) ít nhiều là rất phù hợp với những chiếc điện thoại màn hình vừa phải. Nhưng khi nó càng ngày càng to, thậm chí là rất to( ví dụ như những ứng dụng mà Micro quảng cáo cho cái bàn surfuace) thì theo cảm nhận của mình metro phù hợp hơn với khía cạnh này. :cool:



    Một cái bảng tin đặt ở nơi công cộng với giao diện metro sẽ trực quan, dễ quan sát và xử lý hơn nhưng icon truyền thống ,bên cạnh đó nó cũng giống như một bức tranh muôn màu sinh động làm đẹp hơn cho khung cảnh xung quanh.Trông như một bức tranh muôn màu sinh động.:bounce:


    Cuối cùng là cái gì cũng cần trải nghiệm một thời gian kha khá mới thấy hết cái hay cái tinh túy trong nó, không thể với cái nhìn sơ qua hay nhưng cảm nhận sơ sài mà kết luật một câu trắng phớ như vậy( Ở đây cái ridbon của Office là một ví dụ, càng về sau này càng thấy nó tiện dụng, và một loạt các sản phẩn phần mềm sau này cũng đã học tập theo em nó trong đó có nhưng phần mềm thết kế cơ khí của em v.v và v.v
    ros12810.9 thích nội dung này.
  4. angle_squall Thành viên

    100 thằng mua MAC rồi cũng cài win vô đó. Nhục nhã cho dân sài MAC. Vẫn phải dựa dẫm vô win.
    ros12810.9 thích nội dung này.
  5. _nhan_nv_ Thành viên

    Mình cũng nghĩ là sẽ có 99 thằng boot cả MAC Và WIN thôi :bounce::bounce::bounce:
  6. DaiViet4000+ Thành viên

    *hit quá. ko hiểu nhan vien MS hay thuê mấy chú bên ngoài outsource dùng máy mac
  7. TTX_412 Thành viên

    Mình vẫn thích kiểu giao diện như iPhone hơn, nhìn 'phê' hơn nhiều. Còn cái metro này chỉ thay đổi đc màu sắc thôi đẹp cỡ nào nhìn lâu ngày cũng chán thôi. Nói chung vẫn thích giao diện tùy biến ngày xưa của WM hơn. WP & Metro sẽ tiếp tục là nước cờ sai lầm của Microsoft.
  8. TraiHaNoiAir Thành viên

    Dao diện vớ vẩn alo khó. Làm foder tống nó vào là ok nhất làm như này rối + loạn khi cài nhiều ứng dụng
  9. tatkhang12 Thành viên

    Like mạnh comment của bạn... phải công nhận xài wp rồi thì mình rất thích... gọn nhẹ... thích nhất phần play music... tuyệt vời...
    blackdell, ros12810.9_nhan_nv_ thích nội dung này.
  10. hoangduc19802003 Thành viên

    Có thể hình dung: W8 như một bức tường gạch không trát, với mỗi một ứng dụng/ chương trình được vẽ trên một viên gạch đó. Hoặc W8 như là tập hợp các ô cửa sổ "window", mà mỗi một ứng dụng/chương trình như một người mẫu đang đứng cầm ô chữ trong đó giơ lên để ta nhìn. Mong nó giống như những gì Sam Moreau trưởng nhóm trải nghiệm người dùng nói "Nó không phải là tập hợp nhiều ô vuông có chữ lớn. Nó là cả một triết lí"
    ros12810.9_nhan_nv_ thích nội dung này.
  11. _nhan_nv_ Thành viên

    Nói chung cứ đợi thời gian trả lời thôi, anh em mỗi người một sở thích một phong cánh khó mà ... đc :sleep:
    ros12810.9 thích nội dung này.
  12. kien_2210 Thành viên

    đó là ảnh bây giờ. khi mà ông này đã rời Microsoft để tự lập một công ty rồi bạn ạ.

    ---------- Post added at 12:18 AM ---------- Previous post was at 12:15 AM ----------

    vẫn đang mong chờ một máy tính bảng chạy window 8 từng ngày. các máy tính bảng khi trước ngoài Samsung galaxy tab 10.1 thì chưa hề có hứng thú với một cái tablet nào cả kể cả ipad
  13. hoanglegia Thành viên

    Giao diện metro thay cái nền và tạo bóng như trên Xbox live thì nhìn đẹp và không rối mắt.
    ros12810.9 thích nội dung này.
  14. blackdell Thành viên

    Sao các bạn chê windows 8 và windows phone 7 vậy. Mình thấy nó rất sống động và đẹp mắt ^^

    ginginginros12810.9 thích nội dung này.
  15. mrvodka Thành viên

    :) có thì cũng quá bình thường... Nếu như biết hệ thống server icloud của apple đã khởi đầu với Azure
    delphi.abouthoan999999 thích nội dung này.
  16. vitkon Thành viên

    Bản thân mấy cái điện thoại WP7 mới bật lên nhìn rất ngu, nhưng khi dùng rồi, có content rồi mới bắt đầu ảo diệu.

    Mới đầu, tất cả chỉ là mấy cái ô vuông. Khi có nhạc, game, hình ảnh, thì các hub nhỏ bắt đầu biến đổi liên tục theo từng động tác của người dùng, nhưng lại được trình bày đẹp một cách tinh tế như một tờ tạp chí, từ font chữ, hình nền cho đến các điểm nghỉ của mắt.

    Ở VN, người dùng WP7 hơi đen một tí là FB bị chặn. Một lần mình cầm cái HD7 sang Camp, lắp sim Metfone vào phát là toàn bộ hình ảnh, bạn bè,... vào hết trong Contact,... Chục ngày ở Camp là mình thấy trải nghiệm cái điện thoại khoái nhất ^.^
    ros12810.9 thích nội dung này.
  17. trontu20 Thành viên

    Các mảnh Tilte chính là cơ hội để các nhà đồ họa phô trương tài năng của mình trong việc thiết kế logo, thế giới thật nhiều màu sắc:skip:
    ros12810.9 thích nội dung này.
  18. komodovn Thành viên

    Các ô vuông lại chính là các "cục cựa" rất sinh động. Giờ đâu đâu cũng thấy phong cách metro rồi và nó sẽ là một phong cách mới của tương lai.
    ros12810.9 thích nội dung này.
  19. ros12810.9 Thành viên

    Thank bạn rất nhiều vì xem bài viết của bạn mới khiến mình hiểu tại sao ngày trước mình ghét cái "giao diện thổ tả gì đây" nhưng giờ cái giao diện thổ tả chẳng có gì thay đổi ấy lại làm mình chết mê chết mệt.
    Rất nhiều người trong đó đã từng có mình quá chú trọng vào việc tinh chỉnh giao diện. Sau khi ta mất thời gian tinh chỉnh thì ta làm gì tiếp theo với chiếc điện thoại hay máy tính của mình ? Mình mong các bạn hãy trả lời thật lòng. Có ai sau khi đổi hình nền trên máy tính mà cứ ngắm mãi cái hình nền ấy không ? có rất rất nhiều người sau khi thay hết theme này đến theme khác đều phải quai lại với giao diện mặc định vì lí do nào thì ai cũng rõ. Mình lại hỏi tiếp trong 100 lần các bạn rút điện thoại ra khỏi túi thì có nhiêu lần các bạn dán mắt thưởng thức cái giao diện các bạn mất công tinh chỉnh và bao nhiêu lần các bạn loại bỏ cái giao diện đó rồi đưa mắt tập chung tìm tới ứng dụng các bạn cần. Mình dám cá 100% những người có tỉ lệ ngắm nghía giao diện nhiều hơn sử dụng ứng dụng mua điện thoại vì cái tiếng hơn là cái miếng. Trong mắt cá nhân mình cả ios lẫn android đều có thể thay đổi giao diện nhưng android thì không chỉ dừng lại là thay đổi giao diện nhưng tại sao với mình ios lại đẹp hơn android, vì nó đơn giản, vì apple đã định hướng cho mình đơn giản và thực dụng là đẹp.
    Giờ mình quay lại với nhân vật chính. Trước kia mình cực ghét mấy viên gạch xấu xí của wp7, nó đã đơn điệu xấu xí rồi lại còn che hết cái hình nền mình định đưa lên. Đó có thể là hình người yêu, hình sông núi...cái hình để mình ngắm. Rồi chợt nhận ra nếu mình chỉ muốn ngắm hình thì unlock chẳng phải đã đủ rồi sao, nếu nhu cầu cao hơn thì cái viên gạch picture to phạc chẳng phải quá dễ nhận ra sao.
    Giờ mình không muốn ngắm nghía gì nữa, mình muốn đi vệ sinh gấp (mình coi việc cần gọi một cuộc điện gấp là đi vệ sinh đấy ạ) và đây rồi, một tấm logo nhà vệ sinh quá rõ trước mắt mình. Mình mở cánh cổng và ngay lập tức mình đã giải giải quyết được vấn đề của mình. Đã có bạn nào nghĩ mở cửa nhà vệ sinh bằng ios hay android dễ dàng nhanh chóng hơn wp7 chưa ? Mình đi vệ sinh xong rồi giờ muốn kiếm cái gì đó nhìn cho đã mắt, mình liền thoát ra hình nền. Nhìn hoài chán quá. Thôi la liếm nhà hàng xóm tí. Chưa vào mục people hub đã biết hàng xóm có chuyện, nhìn họ ảo ảo thoát ẩn thoắt hiện hay thế...Dần dần mình nhận ra cái đẹp ở chính trong những nhu cầu sử dụng của mình chứ chưa hẳn cái mình tạo ra và những viên gạch của wp7 đáp ứng rất hiệu quả. Ngay lúc này wp7 không còn là những viên gạch vô tri nữa mà là người hướng dẫn viên xinh đẹp đưa mình đến ô cửa mình cần.
    Thế đấy. Ios định hướng cho mình hiểu cái đẹp đến từ sự đơn giản một cách tinh tế, wp7 và wd8 khiến mình hiểu cái đẹp cũng có thể đến từ sự thực dụng, nhu cầu của mình.
    Nếu phải so sánh giao diện ba hệ điều hành android, ios, wp7 thì mình mạo muội ví thế này. Wp7 là một căn nhà thân thuộc đi từ cửa chính màn hình khóa cho đến lúc vào trong ta sẽ là chủ nhân kiểm soát mọi điều với những ô cửa sổ dễ dàng nhìn ra thế giới mà ta muốn đến. Ios là một đại sảnh khách sạn hào nhoáng toàn nội thất sang trọng bắt mắt, bạn sẽ luôn được phục vụ những tiện nghi sang trọng nhất và điều đó quả thực xứng với bạn khi bạn chọn khách sạn này. Còn android là một anh chàng thích phiêu lưu trong rừng xanh hoặc những vùng núi thẳm, luôn muốn tìm tòi trải nghiệm cái mới và mình đôi khi cũng muốn phiêu lưu cùng con người tự do này.
    Bài viết của mình đã quá dài và lan man xin mọi người lượng thứ.
    Thank vì đã đọc.
    minhhang129, _nhan_nv_, noobvn21051 người khác thích nội dung này.
  20. Vandetta Thành viên

    chôm từ engadget.com qua đấy :))

    ---------- Post added at 02:54 AM ---------- Previous post was at 02:44 AM ----------

    cái gọi là "giao diện" của iphone chỉ là một mớ icon hổ lốn phơi ra màn hình. mỗi lần muốn sắp xếp hay tìm kiếm thì lòi cả mắt, trẹo cả tay. Khi iphone mới ra thì nhìn bóng bẩy và hấp dẫn, nhưng giờ thấy tầm thường khi mà vô số các đt khác có giao diện tiện dụng hơn nhiềuu
    gingingin thích nội dung này.

Chia sẻ trang này