Trên One, HTC đã cải tiến rất nhiều về giao diện, giúp cho nó đơn giản hơn rất nhiều so với các giao diện Sense phức tạp trước kia. Có lẽ chính vì nguyên nhân rút gọn tất cả này mà HTC đã đặt cho máy một cái tên cũng đơn giản không kém: One mà không phải là One X hay One X plus như ngày trước. Có thể nói giao diện Sense 5.0 là một thành công của HTC, nó trực quan, dễ sử dụng, có thể làm mình quên được giao diện gốc của Android mà không phải cài thêm launcher để dùng như một vài sản phẩm khác. Mình có nói khá nhiều về giao diện Sense 5.0 ở video dưới, mời các bạn xem.Trong video, chúng ta đã nói nhiều về ưu điểm nên mình sẽ chỉ kể nhược điểm ở đây: Blinkfeed trên Sense 5.0 chưa thêm được các RSS theo ý chúng ta mà chỉ là những thông tin HTC cho phép, đây là một tội ác vì mình không thể thêm Tinhte.vn vào😔 Hy vọng họ sẽ bổ sung thêm trong tương lai. Ngoài ra, HTC cho phép tồn tại 2 shortcut giống hệt nhau trên màn hình dù họ hoàn toàn có thể xử lý việc này dễ dàng.
Đó là những cảm nhận sơ bộ của mình, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này trong bài đánh giá chi tiết.