Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Vụ kiện Apple và Samsung tạm kết thúc: số tiền bồi thường Apple là 929,8 triệu USD, không cấm bán

Duy Luân
6/3/2014 21:46Phản hồi: 190
Vụ kiện Apple và Samsung tạm kết thúc: số tiền bồi thường Apple là 929,8 triệu USD, không cấm bán

Thẩm phán Lucy Koh mới đây đã bác yêu cầu của Apple về việc cấm bán 26 sản phẩm vi phạm bản quyền của Samsung, đồng thời chốt lại rằng số tiền phạt mà Samsung phải trả sẽ là 929,8 triệu USD. Samsung nói rằng hãng sẽ kháng cáo lại số tiền này vì nó được đưa ra dựa trên "những cách thức tính toán sai lầm". Dù sao đi nữa thì đây là động thái cho thấy Apple và Samsung đang dần kết thúc cuộc chiến bản quyền thứ nhất của mình. Cuối tháng này cả hai sẽ ra tòa để giải quyết vụ án lớn thứ hai có sự góp mặt của các sản phẩm từng là thiết bị chủ lực của hai công ty, ví dụ như iPhone 5, Galaxy S3, Galaxy Note 2.

Nói về yêu cầu cấm bán trên, nó được Apple đưa ra lần đầu tiên vào năm 2012 nhưng từng bị thẩm phán Lucy Koh bác bỏ. Sau đó, vào tháng 12/2012, hãng nộp đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Liên bang và theo những gì được ghi trong hồ sơ vụ kiện thì Apple đã thành công "một phần" khi tòa này ra lệnh cho Koh phải cân nhắc lại yêu cầu cấm bán. Tuy nhiên, sau khi xem xét kĩ các chứng cứ, thẩm phán Koh nói rằng Apple đã không chứng minh được ba bản quyền có liên quan (pinch-to-zoom, chạm hai lần để phóng to, hiệu ứng nảy lên khi cuộn hết trang nội dung) chính là động lực để khách hàng mua sản phẩm của Samsung.

Thực chất thì Apple cũng có đưa cho tòa một bản khảo sát để cho thấy rằng người dùng muốn mua smartphone và tablet Samsung vì những tính năng nói trên, nhưng tòa không chấp nhận bằng chứng này vì nó không cho thấy ảnh hưởng đến giá bán máy, cũng như không chứng minh được rằng ba tính năng nói trên là nguyên nhân chính tạo ra nhu cầu cho người tiêu dùng đến với thiết bị do hãng Hàn Quốc sản xuất.

190 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

gần tỉ đô ... cho ba cái vớ vẩn...xui cho anh đạp phải bằng sáng chế troll 😁 hơi chua cho SS kinh nghiệm xuơng máu lol ... ss phải cảm ơn apple vì thu bộn nhờ vụ này ha ha :D
@hongdai106 bác cứ nói quá, em chẳng bênh thằng nào. Nhưng thằng nào làm sản phẩm ngon, bổ, rẻ thì em chơi. Nói cho nhanh, để apple hay ss lấn lướt quá thì người tiêu dùng chẳng có lợi. Người ở nước nghèo thì quan tâm đến cái cao siêu như "bằng sáng chế" làm gì. Em hỏi cái máy tính bác đang dùng có cài win và offfice bản quyển không?
@hieu_cloud Bạn nói thế không chính xác, càng là nước nghèo thì càng phải để ý đến vấn đề "bằng sáng chế" nhiều hơn ( nếu có phát minh thực sự ), không thì mạt đời đi làm culi cho nước khác thôi.
@maikudaku bạn nói những ý tưởng đó của apple là vớ vớ vẫn, vậy chứ cả đời bạn có suy ra dc 1 chút gì từ 1 cái vớ vẫn đó ko mà nói cái kiểu cách y nhà sáng tạo của apple vậy.. vãi đạn
@tungvd41191 Nếu em không nhầm thì bác đang nói đến trường hợp của nước Nhật. Nhưng bác nên để ý, trước khi thua War2, Nhật vốn là 1 nguồn lực rất lớn về cả kinh tế lẫn KHCN. Do có nguồn lực như thế nên họ có mua nhiều sáng chế của nước ngoài (để phục vụ lại sản xuất). Nên dù thua trận hoj vẫn phát triển rất nhanh. Còn VN thì không biết bao giờ mới có nguồn lực như vậy nên chắc là hết đời con của em với bác cũng không tận dụng được số bằng sáng chế đó trên quy mô lớn đâu nhé. Hoạ hoằn thì cũng là làm gia công cho nước ngoài thôi.

Quay trở lại vấn đề thì SS là người phải mua bằng sáng chế của apple. Nhưng là đối thủ trực tiếp nên Táo không cung cấp rẻ mạt đâu nhé. Rồi thì ss phải đội giá SP thì đếntay người tiêu dùng thì không thể có cái smp dươi 7tr đâu

Chốt lại, là người không có nhiều tiền thì thằng nào rẻ thì ta dùng thôi. Nếu Táo độc chiếm smp thì nó ra sp mới đều 16-17tr. Có mấy ai mua được đây. Mà bác cũng nên cám ơn SS ở 1 góc độ nào đấy, khi bác cầm những "siêu phẩm" made in VN đấy, nó tạo không ít việc làm đâu
dht7479
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đáng đời thằng copy, kiểu tàu khựa :gach:


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
A.n.h.a.n
TÍCH CỰC
10 năm
@dht7479 bạn này gốc khựa rồi 😃
nếu mà đem đi kiện thì "Carry Phone" vs "Motorola Dyna Tac" kiện hết
dám chơi kiểu copy
chứ 3 cái linh tinh đem vô cho 3 cái dân trẻ trâu war nhau mãi
toàn những tính năng cơ bản mà máy nào cũng có, mình đang dùng wp8 cũng có tính năng chạm 2 lần để phóng to... Mà sao chưa thấy bị kiện gì nhỉ?
ttthanh14
TÍCH CỰC
10 năm
@onlinegame24h thách bố nào dám sờ vào Nokia đấy =)). Apple vẫn đang phải dùng khối bằng sáng chế của Nô đó @@
soibac1010
ĐẠI BÀNG
10 năm
@onlinegame24h 😆 cơ bản nhưng mà nó thực dụng, bạn biết cách đây tầm 6 năm, lúc ông chú mình có cái iphone2 mới ra, mình đang dùng cái Samsung Onia HD I8910, mới chỉ cầm qua iphone là thấy nó khác biệt hoàn toàn, sử dụng cực hay, ước ao ngay chỉ vì những chức năng chạm 2 lần để phóng to, lắc để chuyển nhạc, kéo rộng 2 ngón tay để phóng to thu nhỏ hình ảnh, web....etc! Nói chung nó là một sự trải nnghiệ hoàn toàn khác, vậy cớ sao k giữ độc quyền cho mình, thằng khác muốn dùng thì phải xin phép vì mình sáng tạo ra chứ, đúng k?
@onlinegame24h Giữa microsoft và apple có thoả thuận dùng patents chéo. Ngoài ra Microsoft cũng là ân nhân cứu mạng của Apple.
@onlinegame24h vì nó đã trả tiền bản quyền cho apple, còn thằng sam thì cứ lẳng lặng lấy mà xài nên bị kiện
1014136_221112914708071_622127264_n.jpg

SAMSUNG hân hạnh tài trợ chương trình này

tải xuống.jpg
huy33391
ĐẠI BÀNG
10 năm
kiện qua kiện lại, mệt đấy
Nói thật trả 1-2-3 tỷ USD same nó ko tiếc đâu....VÌ ÍT RA CŨNG ĐC LÊN MẶT BÁO CÙNG APPLE 😃
930tr + tiền luật sư chắc tròm trèm 1 tỷ :p . Cũng = con số ban đầu đưa ra thôi , chạy j cho khỏi nắng :p
baque01
TÍCH CỰC
10 năm
Mọi sự sao chép..đều phải trả giá = tiền mặt!!!
Không có ý dìm hàng đâu nhưng hồi trước mua Galaxy S đã thấy ngờ ngợ rồi, mang về để cạnh con 3gs của con hàng, công nhận là ......!!!
à ừ chắc là thanh notification và quick settings apple tự sáng tạo ra 😆
thế nên mới bảo Apple cũng ăn cắp nhưng đây là sân nhà của nó nên nó muốn làm gì chẳng được
@Nokia6686 Apple khiếu nại lên tổng thống thì khác gì SS thua sơ thẩm rồi đòi xử phúc thẩm hả bạn?
Nokia6686
TÍCH CỰC
10 năm
@kasaudepyai Khác chứ! Vì nếu là Samsung (hoặc 1 hãng nước ngoài khác) thì có cơ hội nào được tổng thống Mỹ đoái hoài đến không?
@Nokia6686 Tổng thống là cấp trên của ITC, cũng như toà phúc thẩm là cấp cao hơn của toà sơ thẩm.

Apple là công ty Mỹ mà vẫn bị triệu lên thượng viện điều trần ầm ầm đấy, nếu phạm luật thì chả nể nang gì đâu.
thằng nào chả ăn cắp,nhưng mình gét cả Samsung lẫn Apple 2 thằng hút máu này đánh nhau là mình mừng..
Dù cấm bán hay không cấm thì SS cũng phải đền tiền vì tội ăn cắp.

Đấy là mới hiệp 1 thôi, còn hiệp 2 vào cuối tháng này nữa.

Chờ xem
Tiền chưa đến tay thì chưa được xem là xong !
alphi
TÍCH CỰC
10 năm
Apple là một kẻ tiểu nhân chưa từng thấy

Gửi từ LG-F160s của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
@alphi và bạn là... 😁
@alphi nói chuyện bố đời v be 😃 bạn ra đời làm có tiền rồi bị thằng khác giựt miếng ăn có thấy tức k? nói chuyện là biết thứ ở nhà ăn bám k biết hai chữ công sức là gì rồi 😃
alphi
TÍCH CỰC
10 năm
@flyfly Xin lỗi cưng.ss nó giựt miếng ăn của apple chứ ko phải nó giựt miếng ăn của chú mà chú cứ nhãy cởn lên thế

Gửi từ LG-F160s của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
@alphi vậy apple nó đụng gì tới nhà bạn mà bạn nói nó tiểu nhân? 😃 s k nhìn lại mình trc khi nói ngkhac v 😃
May cho samsung là còn thiếu bằng hình chữ nhật bốn góc bo tròn nữa đấy.ko thì đi thêm ít nữa😁:p
@bachhonghung
Không cấm bán thì Sam còn gỡ gạc được một chút chứ cấm bán thì nặng quá
@kenny81_hp Kiện tiếp mới máu :v thôi thì lấy tiền lãi nộp phạt. Một năm bán ở Mỹ ko biết lỗ lãi ra sao chứ cứ tiền tỉ thế này cũng sót ruột lắm
apple nó phát triển đến cái gọi là nghệ thuật copy
còn samsung đang học hỏi kinh nghiệm apple
😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019