WindsorNot: Một chiếc smartphone màn hình 4" chạy WebOS không bao giờ xuất hiện trên thị trường

Blaze1st
25/4/2013 0:2Phản hồi: 73
WindsorNot: Một chiếc smartphone màn hình 4" chạy WebOS không bao giờ xuất hiện trên thị trường
Tinhte-WindsorNot.jpg

Cộng đồng WebOS Nation vừa mới đây đã cho đăng tải hình ảnh trong đó là một chiếc smartphone khá lạ chạy hệ điều hành WebOS, mà theo họ có tên gọi là WindsorNot. Nguồn tin cho biết, ngoài việc WindsorNot có màn hình lớn hơn so với đàn anh Palm Pre 3 (4" so với 3,58"), thì các thông số kỹ thuật còn lại như chip xử lý, RAM hay bộ nhớ trong, cả hai đều không có sự khác biệt. Ngoài ra, WebOS Nation tiết lộ chiếc máy này chạy hệ điều hành WebOS 3.x - vốn chỉ được sử dụng bởi dòng máy tính bảng HP TouchPad. Bên cạnh đó, một điểm đặc biệt khác của WindsorNot, đó chính là nó sử dụng bàn phím Qwerty ảo, không phải phím Qwerty vật lý kiểu trượt như các dòng Pre hay Veer trước đó, chính vì thế đây được xem như một chiếc TouchPad thu nhỏ vậy.

Mặc dù có một thiết kế ổn, cấu hình tốt tại thời điểm đó, nhưng WindsorNot vẫn chỉ dừng lại ở bản mẫu và việc đưa nó ra ngoài thị trường đã trở thành một chuyện viễn vong bởi cái chết của WebOS. Trên thực tế, trước đây cựu CEO của Palm lúc bấy giờ, ông Jon RubinStein đã từng cân nhắc giữa việc bán Pre 3 trước hay WindsorNot trước, sau khi phân tích thấy rằng Pre 3 là một chiếc smartphone chạy nền WebOS 2.x, rất phù hợp và dễ dàng cho nhiều developer tạo ra các ứng dụng, trong khi đó WindsorNot lại dùng WebOS 3.x - điều này ít nhiều sẽ gây khó dễ cho các nhà lập trình viên bởi họ phải điều chỉnh các app của họ trên TouchPad sao cho phù hợp với kích cỡ 4" trên WindsorNot. Từ đó, RubinStein đã quyết định chọn Pre 3 sẽ được bán trước và WindsorNot sẽ được ra mắt ngay sau đó nhằm tạo thêm thời gian cho các developer phát triển thêm nhiều app cho WebOS 3.x

Vậy tại sao WindsorNot lại không xuất hiện trên thị trường? Có lẽ ai cũng hiểu được câu trả lời: thứ nhất đó là sự thất bại của WebOS cũng như các dòng điện thoại Palm Pre trên thị trường di động, việc cạnh tranh với ba nền tảng lớn lúc đó là BlackBerry OS, iOS và Android là một điều quá sức với WebOS. Thứ hai, WindsorNot không hỗ trợ công nghệ mạng 4G LTE - chính việc này đã khiến cho nhà mạng AT&T, vốn đã đổ rất nhiều tiền vào đầu tư LTE, vô cùng thất vọng và họ quyết định không hỗ trợ WindsorNot bán ra trên thị trường. Và từ các nguyên nhân trên, WindsorNot mãi chỉ dừng lại ở khái niệm "bản mẫu" và không được ai biết đến.



Theo WebOS Nation
73 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hoanbmt
ĐẠI BÀNG
11 năm
nhìn lạ quá, ước gì đc trải nghiệm..
vanquyenktb
ĐẠI BÀNG
11 năm
trông cũng ko đến nỗi nào, tiếc là chết sớm quá, vì ko LTE mà ta phải xa nhau 😃
@vanquyenktb có LTE ở VN cũng là phế nhân...bao biện
vanquyenktb
ĐẠI BÀNG
11 năm
@kut3_prince_9x ko LTE => AT&T ko cưu mang => ko sx => lấy đâu ra mà trải nghiệm, lắc cái não trước khi nói nhé
Sự chết yểu đáng buồn! Cá nhân rất thích web os! Sự nhanh nhạy và nhẹ nhàng đầy quyến rũ!
chẳng có gì thú vị.
@Phạm Tài gtvt bị bỏ rơi thì sẽ k có các chức năng hiện đại mới phát triển sau này.
buitam1501
ĐẠI BÀNG
11 năm
Bỏ cái nút đi nhìn giống N4 ghê :eek:
@buitam1501 N4 có trước hay con này có trước :eek:
Sao lúc thì thấy iPhone, lúc thấy Galaxy, lúc Nexus vậy ta 😁 Ôi tình yêu WebOS một thời của mình
Chưa bao giờ dc dùng web os, ko biết có gì hay hơn android với ios ko các bác?
c.bony
TÍCH CỰC
11 năm
Mình từng rất kết webos và e veer 4g 😁
HP ra cái này sớm thì có khi lại ngon, chứ mấy cái Palm Pre 1/2/3 và cả veer nữa thiết kế một kiểu giống nhau quá, không có nhiều lựa chọn cho người dùng.
Tin về windsornot thì có lâu rồi, nhưng giờ mới lộ diện nhiều ảnh về em nó.
Nhìn kỹ cũng đẹp lắm.😃
thuyps
ĐẠI BÀNG
11 năm
WebOS chết là chuẩn rồi, cố phát triển làm gì. Hao pin tốn điện, chạy chậm, thiếu ứng dụng.
@thuyps Xin lỗi nhé nhưng bạn tôi dùng pre 3 chưa thấy nó phàn nàn bao h đâu
@thuyps bác đã dùng webos chưa?
em mới chỉ dùng pre plus và pre 3. đồng ý là pre plus chậm. nhưng nếu nói pre 3 chậm thì hoàn toàn sai lầm bác nhé. nhược điểm của webos là ít ứng dụng, nhưng đối với em thì mục đích dùng pre 3 là nghe, gọi, nhắn tin và trải nghiệm webos nên ít ứng dụng cũng k quan trọng lắm 😁
@thuyps chuẩn ccc :mad:
@thuyps Dùng chưa thím mà gáy kinh thế =} tôi dùng Pre 3 được thời gian kha khá đây mà chưa thấy "Hao, chậm, thiếu" ở đâu cả !!!!!!

P/s: Cái này mà ra trước thì có khi không đến nỗi nào :{ tiếc cho một HĐH tốt, thông minh mà lận đận. LG trong tương lai mà đưa nó trở lại trên xì mát vs tablet lần nữa ngoài TV ra thì :} phải mua..phải mua !
khổ thân cho số phận em nó đẻ ra rồi mà vẫn không được nuôi dưỡng để chết phí quá
dlcr
TÍCH CỰC
11 năm
Chết vì thiếu phụ tùng :p
Cạnh tranh gay gắt quá. Thương trường là chiến trường.
Web os được cái đa nhiệm mượt mà ! thoát ứng dụng theo 1 cách riêng ! cảm ứng rìa màn hình rất ngộ ! nhưng kho app thì vãi chưỡng ko có gì để chơi
tiếc cho web os quá. số phận hẩm hiu cho hệ điều hành thú vị
Lâu lâu đọc thông tin về WebOS lại nhớ đến mấy e Palm xưa 😔
@antamviet_1368 Palm bây h e khoái 680 với Pixi thôi. 2 con đấy dùng gọn nhẹ.Đợt ở SG về hết tiền bán e 680, bây h vẫn tiêng tiếc.
@bigalex10 mình thích 960 vì nó có anten sóng, cầm oai hơn 😁
pixi thì chưa có cơ hội cầm thử, cũng muốn mua thêm 1 em pixi plus nữa :D
@antamviet_1368 e dùng Palm toàn bị cái ăng ten nó đâm vào ..... Bực lắm bác à. Cảm ứng Palm cùi bỏ xừ, dùng sạc đểu hay chơi game lâu là chết luôn. Em bị 1 con Pixi, bạn e bị 1 con Pre 1 r.
@bigalex10 con pre plus của mình cũng đang chết cảm ứng, nhưng mà chưa chết hết, vẫn dùng dc. chờ lúc nào chết hẳn rồi đi thay 1 thể 😁
nâng lên pre 3 đi bạn, phần cứng ngon hơn nhiều, nhanh hơn, k sợ chết cảm ứng nữa
solar.
TÍCH CỰC
11 năm
thật là đáng tiếc 😔
đáng lẽ phải ra con này trước Pre 3 thì hay hơn
chưa 1 lần đc dùng thử web os,ko biết nó thế nào nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019