Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


X-47B thực hiện chuyến bay đêm đầu tiên, đạt giải thưởng Robert J Collier về thành tựu hàng không

bk9sw
18/4/2014 9:50Phản hồi: 12
X-47B thực hiện chuyến bay đêm đầu tiên, đạt giải thưởng Robert J Collier về thành tựu hàng không
X-47B-night.jpg

Sau khi thực hiện chuyến bay đầu tiên vào đầu năm 2011, chiếc máy bay không người lái X-47B đã trải qua một loạt các thử nghiệm và đạt được nhiều cái "nhất" bao gồm chiếc UAV đầu tiên được phóng từ bệ phóng và hạ cánh thành công trên hàng không mẫu hạm. Mới đây, X-47B tiếp tục được thử thách với nội dung bay đêm.

Chuyến bay đêm đầu tiên diễn ra tại sân bay quân sự thuộc căn cứ hải quân Patuxent River, Mariland. 2 chiếc X-47B đã được đưa đến đây vào giữa năm 2012. Hệ thống không lực hải quân Mỹ (NAVAIR) cho biết các chuyến bay đêm khởi đầu vào ngày 10 tháng 4 vừa qua là "bước tiến lớn tiếp theo trong việc phát triển mô hình hoạt động cho các hệ thống bay không người lái (UAS)." Những thử nghiệm trong thời gian tới sẽ hướng đến mục tiêu hoàn tất các thủ tục vận hành cho máy bay không người lái trên cùng vùng trời với máy bay có người lái.

Hải quân Mỹ cùng nhóm phát triển Northrop Grumman X-47B đã nhận được giải thưởng Robert J Collier 2013 tại lễ trao giải Hiệp hội hàng không quốc gia vào ngày 9 tháng 4. Đây là giải thưởng thường niên bắt đầu từ năm 1911 để công nhận những thành tựu của Mỹ trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ. Những cái tên được vinh danh trước đây bao gồm Orville Wright, Chuck Yeager, Kelly Johnson, Apollo 11 và kính thiên vănHubble.

Chuẩn đô đốc Mat Winter - người giám sát chương trình vũ khí bay và tấn công không người lái cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi chương trình X-47B được chọn để trao hầu hết các giải thưởng uy tín trong ngành công nghiệp hàng không. X-47B UCAS là một phát kiến công nghệ và sẽ tác động đến bộ phận hàng không hải quân trong những năm tới. Đây là một cơ hội đặc biệt để trở thành một phần của một thứ gì đó có thể thay đổi lịch sử và tôi có thể tự hào nói rằng nhóm phát triển X-47B đã làm được điều này."

Theo kế hoạch, X-47B sẽ chính thức được khai thác vào năm 2019.

Xem thêm:

Theo: NAVAIR
12 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Công nghệ quân sự Mỹ.. Khỏi nói rôi... Hic.. Bá văn Đạo..
rt_auduong
ĐẠI BÀNG
10 năm
nhìn giống phi thuyền của người ngoài hành tinh
17benthuy
TÍCH CỰC
10 năm
Sang việt nam nó sẽ rụng như sung
@17benthuy Đúng òi, nghĩa trang ở VN cũng nhiều như sung vậy
@pmonamour ừ bạn có vui không 😃
honshupro
ĐẠI BÀNG
10 năm
giống UFO nhỉ! 😃

Hải quân Mỹ đã thử nghiệm mang tính lịch sử trong ngày 14-5 lần đầu tiên phóng máy bay không người lái từ hkmh.

Theo kế hoạch, chiếc máy bay không người lái X-47B cất cánh từ hkmh USS George H. W. Bush ở ngoài khơi tiểu bang Virginia, sử dụng cùng hệ thống phóng máy bay dành cho loại máy bay có người lái hiện nay.

Mục tiêu của cuộc thử nghiệm nhằm chứng tỏ máy bay không người lái có thể đóng vai trò chính trong các chiến dịch quân sự trên biển.



Máy bay không người lái X-47B được đưa lên hkmh USS George H. W. Bush hôm 6-5



Máy bay không người lái X-47B trên USS George H. W. Bush hôm 6-5

Ảnh: Hải quân Mỹ

Loại máy bay tàng hình cánh dơi X-47B được xem là bước nhảy vọt trong loại máy bay không người lái của Mỹ. Nó có thể mang bom định vị chính xác và bay liên tục đến 3.700 km , gần gấp đôi máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Các chuyên viên phân tích quốc phòng cho rằng X-47B và những phiên bản sau này được xem là câu trả lời tiềm cho mối đe dọa từ hỏa tiển chống hạm tầm trung của những nước như Trung cộng , Iran…

Loại hỏa tiển này khiến hkmh Mỹ không thể hoạt động quá gần bờ nên các máy bay chiến đấu như F-35, F/A-18 phải được tiếp liệu trong khi thực hiện sứ mệnh, khiến chúng dễ bị tấn công hơn. Trong khi đó, X-47B không chỉ giúp lại cho Hải quân Mỹ có thể tấn công từ xa mà còn cả khả năng do thám.



Do nhu cầu hoạt động xa và cất cánh từ hkmh vào bất kỳ lúc nào cần, X-47B được thiết kế để có thể hoạt động nhiều hơn những máy bay không người lái đang được sử dụng. Điều này làm mọi người lo ngại rằng quân đội Mỹ đang trở nên phụ thuộc nhiều vào “những robot giết người”.



Tập đoàn Northrop Grumman chỉ mới chế tạo 2 nguyên mẫu của chiếc X-47B theo một hợp đồng với Hải quân Mỹ nhằm kiểm tra khả năng cất / hạ cánh của máy bay không người lái trên hkmh và có thể tiếp liệu tự động trên không.
một con dạng này đang nằm ở Iran thì phải ? hoặc có thể là ở Trung Quốc
tienvinh137
ĐẠI BÀNG
10 năm
Sao ko thấy cmt ta
ZeroLine
ĐẠI BÀNG
10 năm
Đáng nể thiệt, công nghệ của anh Mẽo luôn đi trước người ta 😁
hehe, nhưng đáng sợ copy lại là của anh Tàu nhà ta
Đúng là cường quốc...bán vũ khí số 1

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019