X-47B thực hiện thành công bài tập hạ cánh theo phong cách mẫu hạm

bk9sw
7/5/2013 16:10Phản hồi: 203
X-47B thực hiện thành công bài tập hạ cánh theo phong cách mẫu hạm
X-47B.jpg

Hôm thứ 7 (4 tháng 5), chiếc máy bay không người lái X-47B của Northrop Grumman đã thực hiện thành công bài tập hạ cánh theo phong cách mẫu hạm trên một đường băng mô phỏng có cáp hãm tại Trung tâm không lực hải quân gần sông Patuxent thuộc bang Maryland. Đây là bài tập mở đầu trong khâu kiểm tra cuối cùng trước khi X-47B được đưa vào thử nghiệm trong môi trường thực tế, cụ thể là trên mẫu hạm USS Truman vào cuối tháng.

Hạ cánh trên hàng không mẫu hạm là một trong những bài tập "rợn tóc gáy" mà một phi công máy bay chiến đấu phải trải qua. Và công việc này thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều đối với một chiếc máy bay không người lái trị giá 60 triệu đô, bay với vận tốc hàng trăm dặm giờ hạ cánh trên một đường băng nhỏ hẹp.

Bài thử hôm thứ 7 phỏng theo mô hình hạ cánh bằng cáp hãm - một kĩ thuật cho phép những chiếc máy bay bay với tốc độ cao có thể tiếp đất an toàn trên đường băng ngắn. Khi hạ cánh, máy bay sẽ triển khai một chiếc móc để móc vào một sợi cáp nặng giăng ngang đường băng. Khi móc thành công với cáp, sợi cáp sẽ hấp thụ toàn bộ năng lượng của máy bay và nhanh chóng đưa máy bay về trạng thái dừng có kiểm soát. Trong trường hợp của X-47B, hệ thống này được bố trí trên một sân bay mật đất thay vì một mẫu hạm trên biển nhưng bước định hướng tiếp cận được thiết kế tương tự hoạt động của tàu sân bay.

Hạ cánh là bài tập tối quan trọng trong chương trình thử nghiệm trên mẫu hạm ngoài khơi của X-47B bên cạnh các nội dung khác như tiếp cận/hạ cánh chính xác và hạ cánh tuần hoàn (hạ cánh trên đường băng và cất cánh ngay khi máy bay vẫn chưa dừng hẳn). Carl Johnson - phó chủ tịch kiêm quản lý chương trình Trình diễn các hệ thống tấn công trên không không người lái (UCAS Carrier Demostration) của Northrop Grumman cho biết: "X-47B đã thực hiện đúng như những gì chúng tôi đã dự đoán bằng phương pháp mô hình hóa, mô phỏng và thay thế trước đây trong chương trình UCAS-D. Chiếc máy bay đã cất cánh, bay và hạ cánh với độ lệch chỉ vài bộ so với lộ trình vạch sẵn."

X-47B_02.jpg

Theo hợp đồng với Hải quân Hoa Kỳ, Northrop Grumman đã chế tạo 2 phiên bản trình diễn của X-47B. Điểm đặc biệt của X-47B là nó hoạt động tự động với các chỉ dẫn bay được lập trình sẵn thay vì phải điều khiển liên tục bởi một phi công mặt đất.

X-47B được thiết kế để trình diễn các hoạt động tự động trên hàng không mẫu hạm bao gồm cất cánh từ bệ phóng, phục hồi và bay quần đảo trong cự ly 50 hải lý (92,6 km) từ mẫu hạm. Một phiên bản của X-47B được chế tạo dành riêng cho nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không tự động theo 2 phương pháp tiếp cận boom/receptable của Không lực Hoa Kỳ và probe/drougue của Hải quân. Cả 2 phiên bản X-47B đều không được trang bị vũ khí và Northrop Grumman cũng chưa lên kế hoạch thử nghiệm các cảm biến.

Hải quân Mỹ sẽ sớm đưa ra kết quả từ các bài tập hạ cánh trên mẫu hạm và thử nghiệm tiếp nhiên liệu trên không cũng đã được lên lịch thực hiện vào năm 2014.


203 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Uhm mình xin phép nói thêm 1 tí để các bạn hiểu vì sao bài tập này quan trọng nhé.
Trong việc lái máy bay, cất cánh và hạ cánh là 2 việc khó nhất, còn bay trên trời rồi thì ai cũng điều khiển được 😁 , và hạ cánh thì khó hơn cất cánh nhiều lần.

Việc cất và hạ cánh trên aircraft carrier lại còn khó hơn gấp bội lần bởi vì đường băng rất là ngắn, cần có bệ phóng khi cất cánh và dây giảm tốc khi hạ cánh, con người lạng quạng còn bị hụt, huống gì cái máy, cho nên máy bay robot này làm được là hay lắm, con người chúng ta sắp bị robot thống trị rồi, sợ quá!
knowing7
TÍCH CỰC
11 năm
@Airblade14 Bay thì khó còn hạ cánh dễ mà chỉ có điều máy bay còn nguyên hay tan xácˆˆ,sao kg dám cho hạ cánh thử trên chiếc carries aircraft Nimitz nhỉ hay sợ tiêu luôn con Nimitz
chuteo007
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Airblade14 Bạn này có lẽ nhầm về máy bay không người lái - UAV. Thực tế UAV vẫn... có người lái từ các trạm mặt đất, điều khiển từ xa, chứ không tự động bay như robot.
@Airblade14 Từ chuyên môn là "Lưới cản phi cơ".Nếu bạn đã từng du học Mỹ.
@Airblade14 bac oi! Hinh nhu cai nay la may bay ko nguoi lai nhung co nguoi lai tu xa do. Sr windowsphone cui bap k vkey
bum anh
ĐẠI BÀNG
11 năm
ước gì Việt Nam mình đạt tới trình độ này nhỉ, cho thằng khựa biết tay😁
@bum anh Bạn ước mơ làm gì những thứ xa vời và thiếu thực tế thế làm gì cho mệt óc.
Hãy ước mơ kinh tế ổn định, a e dễ kiếm việc, dễ kiếm tiền có sp công nghệ nào mới ra là "xúc". THẾ THÔI ĐÃ LÀ HÃO RỒI
@dmt4ukhw4 liên minh gì mà chỉ toàn phía VN phải thực hiện " 4 lạy, 16 vái" thôi ? phát nản với cái liên minh mà phần thiệt thòi toàn diện thuộc về phía VN này....haizzz
@SaigonKicks Một con cá TRA cỡ bự nè... Mấy cái tin nóng này là nó nhãy đớp phập phập... Nó ở dưới cầu cá chờ sẳng mờ
@maxhn Hiz hiz bạn mong ước nhỏ nhoi thế , phang tcb thì mình phải ước 50000 chiếc ...
hung.le272
ĐẠI BÀNG
11 năm
VN đặt mua con này dần đi nhỉ ????
com4343
ĐẠI BÀNG
11 năm
@hung.le272 Mua con này làm gì bạn?. Mà hàng này là của Mỹ mà (nó đang cấm vận vũ khí của VN sao bán cho VN được). Mà nếu giả định nó có bán thì bây giờ mua về rồi cũng cho nó nằm đắp chiếu thôi, cùng lắm là lượn vèo vèo vài vòng cho tốn xăng chơi thôi chứ bây giờ cũng nằm đắp chiếu. Với số tiền bỏ ra mua con này thì nên lấy đầu tư vào việc khác hữu ích hơn (như xây trường học, bệnh viện, cầu đường,...)
trilong
ĐẠI BÀNG
11 năm
@hung.le272 Viện hàn lâm khoa học Vn vừa trình diễn mô hình máy bay ko người lái, mua của chúng nó làm gì?
@com4343 không lo quốc phòng thì xây cho đã rồi để đó bọn khựa qua chiếm phải không bạn.....lúc ấy nó chiếm 1 cái 1 vì có cái quái gì để chống lại bọn nó đâu.....phải cân bằng giữa quốc phòng và an sinh xã hội bác àh...
bum anh
ĐẠI BÀNG
11 năm
@com4343 để hùi TQ wa dẹp hết lun hả
tưởng đáp như trực thăng :v
@kudoan1789 Con F35 mới đáp và cất cánh như trực thăng được bác ợ.
thelightvn
ĐẠI BÀNG
11 năm
@kudoan1789 sớm muộn cũng có phiên bản cất/hạ cánh thẳng đứng thôi bạn. F35 là một ví dụ
Tít trên cao đã thò cái vòi ra rồi 😃
culihvc
ĐẠI BÀNG
11 năm
Khi nào tinh tế đươc trên cánh e nay nhi ???
Chính xác đến từng mm. Đúng là "sức mạnh của không lực Huê Kỳ".
1 cỗ máy dc lập trình bay, trinh sát, chiến đấu...Chính xác đến từng cm...Tương lai loài người sẽ còn rực rỡ lắm!!!
em không biết dây giảm tốc móc vào đâu hay quá?! Chả lẽ móc xuống đất?! 😁
@vinhphucng25 http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/10/chien-dau-co-cat-va-ha-canh-tren-tau-san-bay-my/

đây rùi
putachan
ĐẠI BÀNG
11 năm
sắp sửa thành transformer hết rồi, robot riết rồi như người😕
Theo mình biết thì khi đáp trên hàng không mẫu hạm thì phi công phải duy trì tốc độ cao để nhỡ có móc hụt vào thiết bị giảm tốc thì cất cánh luôn rồi đáp lại lần nữa. Trong video chắc do thử nghiệm trên đất liền nên thấy con này giảm tốc độ khi hạ độ cao.
@thanhlamnguyen04 trên mẫu hạm có 3-5 tầng dây móc nếu vượt quá tầng dây thứ 3 thì buộc phải bay lên để đảm bảo an toàn vì vậy khi hạ cánh ngưòi ta dùng full công suất động cơ để hỏng có thể cất cánh lên lại ^^ coi trên discovery khoái cái đó khủng khíp
đang xuống tốc độ cao vậy mà dừng đột ngột thì có vấn đề j ko nhỉ?
@tranphuong3004 Thì cái bánh trưng ăn lúc trước khi cất cánh và 2 con mắt ... bắn lên kính chắn gió, hehe, nói vậy thôi chứ tôi nghe nói là loại có người lái thì khi hạ cánh xuống hàng không mẫu hạm, phi công fải được rèn luyện vô cùng gian khổ và có thể lực của ... batman mới ko bị ói ra máu đấy.
thằng mỹ nó hàng không mẫu hạm đầy , nên nó ít nghiên cứu máy bay lên thẳng .
khi việt nam có được mấy chiếc này chắc thằng tq nó có mấy chiếc su-100 rồi :D ( mặc dù không biết khi nào có chiếc này )
ngân sách quốc phòng tq hàng năm hơn 100 tỉ $ , còn việt nam là ~3 tỉ $ . Hơn 30 lần :D
sky_hp
TÍCH CỰC
11 năm
@shady2501 Thứ nhất con f35 nó là máy bay thế hệ 5 cái đấy không bàn cãi. Bạn mà nói con f35 là 4++ ở mấy diễn đàn quân sự thì đội pro mẽo lại hửi đổng lên đấy. Thế nào là thế hệ 5, nghĩa là máy bay dùng động cơ mới, radar mới với thiết kế và nguyên liệu chế tạo vỏ máy bay áp dụng công nghệ tàng hình.

Con mig 35 chỉ là phiên bản của mig 29, không phải loại gì đặc biệt cả. Nó cũng chẳng phải là máy bay thế hệ 4 áp dụng công nghệ thế hệ 5 như con su 35. Mig hiện nay chỉ có mỗi dòng mig 31 là loại đặc biệt thôi, thế nên con mig 35 mình sẽ nói không nói thêm về con này, nó không có áp dụng công nghệ gì mới đâu, không có cửa với f35 đâu

Về f35, nó áp dụng gần như toàn bộ mọi thứ công nghệ mới. Radar mới, thiết kế tàng hình, sơn công nghệ mới và vật liệu chế tạo đặc biệt. Có duy nhất cái động cơ nó chưa hoàn toàn đạt chuẩn, đấy là theo lời của phe nga nhé, mình ko ý kiến vấn đề này. Sở dĩ họ nói như vậy vì động cơ thế hệ 5 đúng ra phải có 2 yếu tố, thiết kế mới giúp tăng yếu tố tàng hình và động cơ vector 3d giúp máy bay tăng khả năng cơ động. Động cơ con f35 chỉ có yếu tố đầu chứ ko có yếu tố sau, mới chỉ đảm bảo khâu tàng hình thôi.

Bạn nhắc đến f35 chỉ có 4 mấu bên trong để lắp vk. Đấy là cấu hình bt để đảm bảo nhất cho khả năng tàng hình thôi, còn nó vẫn gắn thêm mấu ngoài như máy bay bt đc, tải tối đa của nó là 8 tấn hơn hẳn 7tấn của con mig 35 đấy. Tuy nhiên để đấu với hàng nguy hiểm như con su 35 thì nó ko thể lắp thêm vk bên ngoài để đảm bảo khả năng tàng hình. Thế nhưng mẽo nó đang cải tiến tên lửa không đối không loại nhỏ đấy. Loại này một mấu của f35 có thể gắn nhiều tên lửa một lúc, đảm bảo khả năng không chiến.

Sent from my Nexus 7 using Tinhte.vn
@sky_hp ấy....đây là vấn đề mà vì sao em nói f35 chỉ thuộc thế hệ 4+++ cái này bên mấy diễn đàn quân sự cũng bàn nhiều....em thì theo cách đánh giá của tư duy Nga nên đánh giá nó thế, còn theo tư duy của Mỹ thì bảo nó là G5....vì theo em thấy như lời bác nói, nó chưa có đảm bảo đủ tiêu chuẩn của 1 tiêm kích G5 thật sự...có bác kia nv hãi thật....bảo t50 coppy f22 nữa mới đau....cái tư duy chữ nhật bo tròn của bọn ifân đây mà 😆.....nếu mà f35 lắp thêm vk thì coi như nó đâu còn khả năng tàn hình nữa đâu bác....thế khó sống vs bọn mig và su lắm....
@sky_hp chắc do em nhầm lẫn giữa mig 31 và mig 35 quá....thế họ mig thù có con nào được đánh giá ngang với Su 35 ko bác....con su dòm thấy xấu xấu 😆
@shady2501 Chưa bao giờ f35 được nói là thế hệ 4+,4++ hay 4+++ gì cả, từ nhà sx cho đến báo chí.
chà, ông gnhệ lại khủng thêm 1 bước rồi
jing
CAO CẤP
11 năm
mình lái mấy con F-22 Lightning 3, đâm xuống đất nổ vài chục lần rồi mới hạ cánh thành công
vn7labs
ĐẠI BÀNG
11 năm
@jing còn mình lần 2 đã được rồi ^^
@jing F-22 raptor là chim ăn thịt bạn ơi, còn F-35 lightning có 3 loại: F-35A,F35-B,F35C. Hình như theo mình biết là bản A là bản thương mại cho một số nước đồng minh, còn bản B là bản khủng nhất hạ cánh thẳng đứng y như trực thăng và bản C dùng trong Hải quân tàu sân bay vì gập cánh được. Tất cả đều tàng hình trước ra đa còn nếu ra đa phát hiện được thì cũng hồi hợp nhận quả tên lửa là vừa.:eek:
@jing Chơi BF3 à 😁
raptor983
TÍCH CỰC
11 năm
@minhquoc1991 F35A là bản dành cho không quân cất cánh trên đường băng thường, là.loại duy nhất trong 3 loại có súng máy 25mm gắn trong. Dùng thay.thế cho F16 và F18. Xuất khẩu cho các đồng minh.

F35B là bản dành cho hải quân lục chiến có thể cất hạ cánh thẳng đứng từ tàu sân bay loại nhỏ hay tàu đổ bộ đa năng không có máy phóng. Cất cánh từ các sân bay dã chiến. Bản này đc nhiều nc có tàu sân bay trực thăng mua như: Nhật, Anh, Úc cũng mua. Ngoài ra singapo chắc cũng mua loại này. Loại này thay thế AV-8 harrier cất hạ cánh thẳng đứng. Đây là bản đắt nhất trong 3 bản.

F35C dùng trên tàu sân bay cỡ lớn có máy phóng của Mỹ, bản này cánh có diện tích lớn hơn để dễ cất hạ cánh và gập lên khi xếp trong bong tàu. Loại này thay thế F18 mỹ đang dùng trên tàu sân bay.
Thế thôi chứ gặp tiêm kích có người lái thì cũng rụng thôi


Sent from my GT-I9300 using Tinhte.vn
trumsatgai
ĐẠI BÀNG
11 năm
@autoengine mấy con ném bom chiến lược hay không người lái khi gặp tiêm kích thì rõ ràng là mồi thơm rồi 😁 nhưng quan trọng là mấy em này giờ cũng toàn tàng hình cả, phát hiện làm sao ?
@trumsatgai UAV nó thuộc loại nhỏ bác ah hơn nữa nó chơi hội đồng thì tiêm kích có người lái có mà chết với nó.

Tương lai máy bay chiến đấu sẽ toàn UAV thôi, không sợ chết phi công nữa.
Đáp trên đất liền còn dễ chứ tàu sân bay thì chua à nha 😁

Sent from my Nexus 4 using Tinhte.vn
xem trên phim mỹ cảnh này rồi ,nhưng mà là máy bay chiến đấu.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019