Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Ý định dùng CPU x86 cho PlayStation 4 có từ năm 2007, thiết kế phần cứng hướng đến lập trình viên

Duy Luân
27/3/2013 16:18Phản hồi: 47
Ý định dùng CPU x86 cho PlayStation 4 có từ năm 2007, thiết kế phần cứng hướng đến lập trình viên
Mark_Cerny_PlayStation_4_Sony_CPU_x86.jpg
Mark Cerny trong buổi giới thiệu về PlayStation 4

Mark Cerny, kiến trúc sư triển chịu trách nhiệm phát triển PlayStation, mới đây tiết lộ rằng ông đã bắt đầu nghiên cứu việc áp dụng CPU x86 cho PlayStation 4 kể từ năm 2007. Trong những ngày cuối tuần dịp lễ Tạ Ơn của năm đó, tức khoảng một năm sau khi PlayStation 3 chính thức ra đời, ông bắt đầu đọc những tài liệu kĩ thuật về vi xử lí x86 và bất đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để đưa nó lên phiên bản console mới của công ty. "Tôi có lẽ là người có nhiều tham vọng hơn bất kì ai trong thế giới Sony Computer Entertainment về thế hệ kế tiếp (của PlayStation)". Với suy nghĩ này, Cerny thuyết phục sếp của mình cho phép ông dẫn dắt những nỗ lực phát triển PlayStation 4, và kết quả thì như chúng ta đã biết: CPU x86 tám nhân đã được đưa vào chiếc máy chơi game này.

Mặc dù Cerny là người có mong muốn mãnh liệt trong việc tích hợp chip x86 vào PlayStation 4, tuy nhiên lúc đó ông làm việc không dựa trên một "niềm tin cụ thể" nào cả. Thời điểm nghiên cứu PlayStation 4, ông nhận thấy công ty "đã có một số vấn đề với PlayStation 3, và việc áp dụng phương pháp thiết kế hướng về nhà phát triển sẽ giúp mọi thứ trở nên mượt mà hơn".

Cerny còn cho biết thêm một trong những mong muốn lớn nhất của Sony đối với PlayStation 4 đó là lập trình viên không phải nhức đầu giải quyết "trò ghép hình" liên quan đến phần cứng. Vi xử lí CELL dùng trong PS3 rất mạnh mẽ với thời điểm nó ra mắt, tuy nhiên các nhà phát triển gặp rất nhiều khó khăn để có thể tận dụng hết sức mạnh của nó. Do đó, năm 2008, Cerny bắt đầu tiếp xúc với các hãng làm phần mềm/game, hỏi họ xem về mặt lý thuyết, họ mong chờ gì ở chiếc console kế tiếp. Một phần lớn phản hồi cho biết lập trình viên muốn có một bộ nhớ hợp nhất, và mong muốn của họ cuối cùng đã được đáp ứng. PlayStation 4 sử dụng RAM GDDR5 dung lượng 8GB và nó có thể được truy cập trực tiếp bởi CPU và GPU. Cerny tin rằng chiến lược này đã mang lại sự linh hoạt cũng như sức mạnh cho PlayStation 4 cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Ngoài ra, quyết định sử dụng CPU tám nhân cũng xuất phát từ mong đợi của các nhà phát triển. "Chúng tôi có thể nhanh chóng nói rằng chúng tôi nên đặt bốn hoặc tám nhân vào phần cứng của mình. Ý kiến chung của mọi người đó là nếu có hơn 8 nhân, chúng ta sẽ phải cần đến các kĩ thuật đặc biệt mới có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả". Cerny nhấn mạnh rằng việc bước ra ngoài và hỏi ý kiến của các lập trình viên trước bắt đầu thiết kế phần cứng là hành động cực kì hữu ích. Ngoài ra, ông còn tiết lộ thêm PlayStation Vita chính là sản phẩm đầu tiên được ra mắt mà các nỗ lực phát triển phần cứng đều chú trọng đến các nhà phát triển phần mềm.

Không dùng lại ở đó, Cerny còn phải dành nhiều thời gian để nói chuyện với các hãng cung cấp phần cứng trung gian. "Đối với chúng tôi, việc ai sẽ cung cấp linh kiện cho nền tảng của công ty là điều rất quan trọng. Tôi phải nói thêm rằng việc có được cái nhìn thấu đáo từ những người đi đầu mảng công nghệ (của các hãng trung gian) là khá tuyệt vời".

Nguồn: Gamasutra
47 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mong có một em Ps4 vào thời điểm ra mắt 😁
Dù chưa biết hình dáng sẽ ra sao?
Hi vong̣ PS 4 sớm ra mắt ......
HuluHala
TÍCH CỰC
11 năm
sớm sao dc, phải đầu 2014 hoặc cuối 2014
freewind93
ĐẠI BÀNG
11 năm
CPU x86 đương nhiên là dễ lập trình hơn nhiều vì các hãng đã phát triển game trên nền tảng này cho windows lâu rồi
quangna
ĐẠI BÀNG
11 năm
5 năm để phát triển hưc hưc có lẽ bây giờ đang có những sản phẩm của năm 2020 rồi hihi
nếu dùng x86 cho hệ máy Playstation thì người chơi game vi tính lấy đĩa game PS chơi phà phà . đâu còn ai mua máy PS nữa .
vì cấu trúc khác nên hệ máy vi tính cá nhân dùng trình giả lập để thay 1 số kiến trúc tập lệnh thì mới chơi được PS1 PS2 .
nhiều lệnh đồ họa , nhiều màn đồ họa máy PS có, máy PC không có nên trình giả lập không giải quyết được thì bỏ luôn nên nhiều frame game trong giả lập ta thấy đen thui, giựt giựt xéo xéo,
Solen
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Net0925345000 Ôi Sony nó lắm nhân tài thế mà vẫn suy nghĩ thua một member của tinhte.:oops:
@Net0925345000 PS nó đóng vai trò như trung tâm giải trí chuyên nghiệp, chuyên game...! Bác bỏ ra 400$ sẽ có chiec máy chơi game cuc mạnh trên màn hình TV, đầu Bluray ( thỉnh thoảng xem phim ), Chơi game bằng PS Move, chơi game nhiều ko sợ hư máy mat dữ liệu khác, chơi game doc quyền...Vi tính làm được may thứ vs cái màn 20" và làm sao xuat ra TV nhanh gọn, máy tính xách tay Game thì 40tr 2000$....Đơn gian như bác nói thì MS vs Sony lao đầu vào làm gì...
pisa
TÍCH CỰC
11 năm
@Net0925345000 Đâu đơn giản thế bạn, Linux, Mac OS và Windows cùng nền tảng x86 mà chạy ứng dụng lẫn nhau còn khó, game thì chỉ dc những game nhẹ thì sao PC chạy game PS phà phà dc, dẫu có được thì cũng cần một phần cứng rất khủng mới đảm đương nổi, thế thì chẳng thà mua máy PS4 rẻ hơn nhiều. Dù hiện tại có giả lập dc PS2 trên PC nhưng có mấy ai chơi đâu, chơi game của PC chẳng mượt mà và đẹp hơn sao, chỉ những game kinh điển mới nghĩ đến giả lập mà chơi cho đỡ thèm thôi.
longt61
TÍCH CỰC
11 năm
@Net0925345000 thế bác lại định tậu thêm một bộ phụ kiện nữa à? bàn phím của nhà bác có cần analog như duashock ko? có cảm ứng chuyển động không? có rung không? .... hơn nữa trải nghiệm mỗi cái mỗi khác. máy thiết kế chỉ để chơi game + game thiết kế cho máy thì chơi nó phải khác chứ.
truanang
ĐẠI BÀNG
11 năm
@pisa Chắc bạn ý nghĩ lập trình viên code bằng assembler hết ý mà .
Thời của tụi Ăn roi chạy đua cấu hình giờ đến PS với Xbox. Có lẽ chỉ chơi PS từ thời 1 nên giờ quyết định trung thành với Sony. Hóng PS4
HuluHala
TÍCH CỰC
11 năm
@tranganhtuan mấy ông lạ quá, đã gọi là chơi thì phải tìm đến cái mới cái lạ, cái khác với thông thường😕

tui chơi tùm lum hệ máy đây này😁
@HuluHala Em chơi chỉ mỗi loại PS mà chưa hết game. Vì chỉ đam mê Fifa với dàn trận thôi. Rãnh thì chiến Onimusha
Những bộ óc siêu việt...
hóng
đầu PS3 giờ chơi games bắt đầu thấy lag hơn PC nhiều =))
PS4 ra là đúng rồi, hy vọng hỗ trợ 4k luôn cho đỡ phải nâng cấp nhiều
@bomduc Cho mình hỏi bạn chơi game nào trên PS3 mà giật thế? Mình ko chơi trên PS3 chỉ trên con XBox Fat cùi thôi mà chả game nào giật cả, nếu giật mình nghĩ do bạn dùng quá lâu mà ko chịu vệ sinh, trét keo tản nhiệt cho CPU thôi.
HuluHala
TÍCH CỰC
11 năm
@kennywoo1989 xbox 360 thì sao lag dc, chơi trên ps3 thì một số game bị lag là đúng rồi, với lại hình ảnh còn xấu nữa😃 tự dưng đi so với xbox , ps3 làm gì có cửa, mấy game như skyrim, bayonetta, oblivion... ông chơi thử trên ps3 đi sẽ thấy cái cảnh lag với đứng hình😁
@kennywoo1989 PES 2013 thấy lag lag thế này ấy, PS3 thì mình chỉ đá mỗi PES thôi không chơi games nhiều
HuluHala
TÍCH CỰC
11 năm
@bomduc vậy chả biết :p tui ko chơi đá banh bao h cả 😁
đến ngày ra mắt tin càng dồn dập
Dù đã qua rất nhiều thế hệ nhưng vẫn chưa được sở hữu 1 cái nào 😔
cunho
ĐẠI BÀNG
11 năm
@ViGameChamHoc mình còn PS1 (điện 110v), , PS2 (SLim), PS3 (FAT = cục gạch) nè ^^
HuluHala
TÍCH CỰC
11 năm
@cunho sao ps3 thành cục gạch vậy ? hỏng do đang hack cúp điện à ?:eek:
tiền đâu mà đầu tư chắc phải đi sau thời đại thôi
dựa vào BXL Cell là ngon rồi, IBM còn dùng server Cell thì mắc mớ gì nhảy qua x86 =))
mình sẽ theo sau thời đại 😔
HuluHala
TÍCH CỰC
11 năm
@khiconlonton vậy còn đợi gì mà chưa húp con ps3 chứ😁chơi ps3 mãn kiếp chắc cũng ko hết game:D
losbancos
TÍCH CỰC
11 năm
ps4 ra mắt thì sắp tới ps3 giảm giá rồi he😁
HuluHala
TÍCH CỰC
11 năm
@losbancos nó ko giảm dc bao nhiêu nữa đâu, chạm sàn nhà rồi:D
giống như ps2 đó, giá ko thay đổi nhiều trong mấy năm gần đây:D

mà lúc ps3 ra, người người đổ xô nhau mua ps2:D có khi giá còn nhích nhẹ nữa
ấp mãi.
integer941
ĐẠI BÀNG
11 năm
Dù việc lập trình cho PS4 dễ hơn trước may mắn là vẫn chỉ dành cho các nhà phát triển lớn, chứ không chúng ta sẽ có hàng tấn game rác.
Ôi sony, bán mắc quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019